1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    [​IMG]
    [​IMG]

    MiG-29 nào đây :)) chú bốc phét cũng tài lắm thế chú bảo 2 con J-10B/C khác nhau chỗ nào bên ngoài ?

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/02/2017, Bài cũ từ: 20/02/2017 ---
    Chú mà ko dùng gg tìm ảnh cũng cóc biết haha :))
    --- Gộp bài viết: 20/02/2017 ---
    sao rồi :))
    --- Gộp bài viết: 20/02/2017 ---
    J-10B ko còn sản xuất, J-10C là bản sản xuất hàng loạt J-10B với khung thân và vật liệu mới + giảm RCS bằng RAM, động cơ nội địa, còn bên ngoài đếch khác nhau, nếu có thì chỉ có người sản xuất mới biết khác nhau thế nào
    --- Gộp bài viết: 20/02/2017 ---
    J-11 con nào B con nào D vậy

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/02/2017 ---
    Con nào Su-35 con nào Su-27SM vậy

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/02/2017 ---
    Con nào Rafale M con nào C vậy

    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/02/2017 ---
    Con nào là Tornado ADV con nào là IDS vậy

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/02/2017 ---
    F-15 E hay D đây

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Cái điều nguy hại nhất của chú là chú tưởng ai cũng dốt như chú.

    2 con Mig-29 chú đưa đó thì chú dễ dàng nhìn ra con lưng gù SMT đặc trưng. Con kia thì M của đội bay biểu diễn 6 chiếc xanh đỏ vàng.

    Còn 2 con Sukhoi thì đúng chú điên. Con 902 là mẫu thử của Su-35S đến trẻ con cũng biết.

    Còn Tornado chú để ý cái đuôi đứng của nó là nhanh nhất. Cái nào lòi cái cục anten ra phía trước nó là IDS, không có cái đó là ADV. Còn cái đó là cái gì về cắm vào máng mà học nhé.

    Rafale M (marine ấy mà) là tàu bay hạm nên nó có móc rị phao câu to chà bá, cánh có vết gấp được và cái càng đáp hoành tá tràng. Chú đúng dốt thật.

    Đến F-15E với D chú còn gặp khó khăn phân biệt thì đến nản. Cái thùng dầu hòa nhập khí động phình bụng bầu ốp hai bên hông cửa lấy khí ấy. F-15D làm gì có cái đó.

    Riêng tàu bay tầu khựa cứ để đấy. Chú đúng là tầu lởm. Không những dốt vũ khí Nga, Tây mà vũ khí tầu vẫn dốt... haha
    meo-u thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Chú nhìn con J-10B này nhé
    [​IMG]
    Lúc nó chưa sơn. Nó thử nghiệm vật liệu. Xanh xanh là composite và sơn chỉ thị màu đấy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy cục pod chế áp kiêm trinh sát TX-S56M mà bữa trước chú hỏi nó lắp ở 2 điểm treo ngay cửa hút khí ấy.
    [​IMG]
    Đó là nguyên mẫu đầu tiên được gò hàn lại từ J-10A. Phía trước cánh mũi không có gờ cắt dòng mặt và phần mũi máy bay còn hếch lên.

    Cái này thì lại đặc biệt chút nha. Chú ý cho kỹ, BS á

    [​IMG]

    Khi bay thấp siêu âm nó làm phát sinh vấn đề là vẫn động cơ đó nhưng lại hoạt động kém hơn trước khi gò hàn. Do nó có cái cửa hút khí mới trong khi phần mũi máy bay như cũ nên dòng mặt xộc vào động cơ quá nhiều trong khi cánh mũi điều khiển lại kém ổn định khi bay nhanh.

    Sau đó người ta mới cải tiến lại bằng cách hạ phần mũi máy bay xuống tấp để tăng góc nhìn cho phi công. Lắp thêm gờ cắt dòng mặt (cái gờ phía trước cánh mũi ấy) để phá dòng khí ra cánh mũi thay vì để nó tuôn hết vào cửa lấy khí.

    [​IMG]
    Tới cái này vẫn là J-10B nhé. Dù các trang TQ cứ ép nó là C. Lý do lát nói.
    Vật liệu mới được đưa vào khá nhiều, cửa lấy khí được rút ngắn lại, động cơ vẫn Nga.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Rồi nó lại tiến hóa tiếp ra cái này. Đây mới là J-10C với vật liệu mới, avionic hoàn chỉnh
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đấy, dễ nhất để biết bản thiết kế mới hoàn toàn từ khung vỏ vật liệu đến avionic J-10C là nó có 2 cái anten dao trên sống lưng để định vị vệ tinh và anten dao trên cánh đuôi đứng. Hiểu chưa?

    Còn cái J-11B với J-11D nó còn khác xa nhau tít thò lò nữa nhưng chú lại đek biết luôn. Thôi chú về úp mặt vào xí bệt đi.
    meo-uTifavn thích bài này.
  4. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Vẫn ko tìm ra được đúng ko ? chú ra đề bài là tìm điểm # nhau bên ngoài mà quên rồi sao

    MiG-29M và MiG-29SMT và Tornado IDS vs ADV thì chú nói đúng, mấy con này giống phân biệt J-7 vs MiG-21 vậy nhìn kĩ là sẽ có điểm # nhau

    Su-27SM3 và Su-35 thì chú phải gg số hiệu hình ảnh, chứ chú nói thử bên ngoài khác nhau thế nào ?

    [​IMG]
    [​IMG]

    F-15E/D nếu ko full load thì chú phân biệt thế nào bên ngoài ? tôi ko nói phân biệt bằng màu sắc nhé, phân biệt bằng sự khác nhau trên khung thân ấy như chú hỏi tôi

    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn F-16 Block 40 và 50 nữa chú phân biệt thế nào ? tính đánh trống lảng hả

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2017
  5. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Chú toàn nói nhảm nếu ko gg cả đêm thì có đếch mà chú phân biệt được, mà chú toàn lấy mấy bản prototype ra khè, tôi hỏi chú là 2 con này chú phân biệt sao ?khác nhau thế nào bên ngoài ?

    Chú dựa vào EW mà đoán à, EW thì J-10C chưa có ảnh lắp chứ ko phải ko lắp được, nếu nó lắp thì chú mù, mà chú hơi nhầm ECM J-10B/C ko lắp ở dưới cánh nhé ;-)

    [​IMG]
    [​IMG]

    2 ăng ten gì, đâu chú chỉ xem, tôi chỉ thấy có 1, còn phần lá xanh trên đuôi đứng là ECM, gờ mặt cắt gì, nó giống nhau toàn bộ chú thử khoanh tròn xem ? tôi chỉ thấy điểm # biệt là J-10C nó chưa lắp phần atenna phía trước mũi thế thôi

    [​IMG]
    [​IMG]

    Nguồn nhé

    http://www.china-arms.com/2015/12/j-10c-with-homemade-engine-conducts-trial-flight/
    http://www.aviationanalysis.net/2014/10/j-10b-to-enter-plaaf-service-soon.html#more

    [​IMG]

    Nguồn nhé http://www.asian-defence.net/2015/04/chinas-j-10b-fighter-superior-to-main.html

    Chú phét cũng có nghề gần bằng thằng depairs, J-11D mới có vài hình ảnh mà đoán được nó với J-11B rồi à :)) ngoài chưa sơn xám thì còn lại # gì bên ngoài, chú ý là phân biệt hình dạng nhé, ko phải phân biệt bằng màu sơn, prototype và ko gg nhé

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2017
    meo-u thích bài này.
  6. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Đâu là Su27PU (SU-30), Su-30K, Su-27UB, J-11BS nào ko có màu sắc quốc huy thì có cút là biết :))

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Ảnh 4.200 lính dù Trung Quốc đổ bộ đường không cực lớn

    Cuộc tập trận không vận của Quân đội Trung Quốc diễn ra với tổng cộng 4.200 quân dù và hàng loạt khí tài, tất cả đều được triển khai từ trên không.
    [​IMG]

    Tổng cộng có 4.200 lính dù cùng hàng loạt các loại vũ khí hạng nhẹ, hạng trung đã được triển khai tới trận địa bằng cách cho thả dù từ máy bay. Cuộc tập trận không vận quy mô lớn này là phép thử cho khả năng triển khai quân từ trên không của lực lượng Quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Những toán lính đầu tiên sẽ được thả xuống trận địa để tạo một vành đai an toàn, bên trong vành đai an toàn này sẽ là nơi tiếp nhận hàng hóa tiếp tế và là điểm kết nối cầu không vận giữa mặt trận và các đơn vị hậu cần ở tuyến sau. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Những vũ khí hạng nặng bao gồm pháo phản lực bắn loạt, súng phòng không và các trang thiết bị cần thiết để dựng một doanh trại tiền phương dã chiến đều được thả xuống từ cầu không vận. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Vành đai phòng thủ được yểm trợ bởi không quân, pháo binh và pháo cối, đảm bảo không một kẻ địch nào có thể vượt qua vành đai tiến sâu vào phía bên trong khu vực tiếp nhận hàng hóa. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Những lực lượng phản ứng nhanh, đổ bộ bằng trực thăng cũng có mặt tại trận địa tham gia tấn công cùng các lực lượng trên bộ Quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Pháo phản lực bắn loạt khai hỏa đồng thời, giúp tiêu hao sinh lực địch và dọn sạch cây cối trong một khoảng diện tích rộng, giúp tạo các vùng trắng an toàn xung quanh trận địa. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Pháo cao xạ dàn trận địa yểm trợ cho các máy bay vận tải của lực lượng không vận. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Sau khi cầu vận tải được thiết lập, căn cứ tiền phương dã chiến được thành lập, các lực lượng bộ binh sẽ tiến quân, đẩy lùi đối phương. Việc triển khai quân từ cầu không vận cũng được coi là một cách đánh "nở hoa trong lòng địch" của các lực lượng lính dù các nước. Nguồn ảnh: Sina.

    http://www.baomoi.com/anh-4-200-linh-du-trung-quoc-do-bo-duong-khong-cuc-lon/c/21583795.epi
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    [​IMG]
  9. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Đồng chí đánh trống lảng đi đâu hôm nay thế
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Su35 chớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này