1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Nhật bản có tàu sân bay Akagi 42.000 tấn phục vụ từ năm 1927 rồi đó. Nếu không bị bóp cổ bởi thằng Mỹ thì giờ nó tiến đến cở nào rồi .
  2. happyhp1

    happyhp1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Tất cả thế giới không bị bóp cổ thì giờ như thế nào rồi ;))
    meo-u thích bài này.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Dám đánh các hạm đội tàu sân bay Mỹ thì chỉ có Nhật hồi chiến tranh, nhưng bị thua nên Mỹ một mình độc bá đại dương.
    Để đạt tương quan như Nhật với Mỹ thì TQ cần khoảng 50 năm nữa, với điều kiện Mỹ đứng yên.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nhật đánh tan các hạm đội TSB Mỹ khi nào và ở đâu cho biết thêm được ko ? anh tưởng em đã dốt KTQS Mỹ giờ còn lòi ra thêm dốt kiến thức lịch sử quân sự chính nước Mỹ hả. Lịch sử ko phải chém gió được như F35 đâu nhé, nó đã xảy ra có thật lếu láo người ta cười cho đấy. Ko có 1 trận nào trong CTTBD WW2 mà Nhật có thể dám đánh tan các hạm đội TSB Mỹ cả

    Nhật chưa từng chiến tranh hải chiến hiện đại, nên ko có tuổi so với TQ, TQ đã từng hải chiến hiện dại sau năm 1945. Đó là hải chiến Tây Sa và Nam Sa 1974 và 1988
    meo-u thích bài này.
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Vì sao chuyên gia TQ thấy khó so sánh Type 055 với siêu hạm Zumwalt của Mỹ?
    QS|26/02/2017 19:30

    1
    [​IMG]
    Ảnh đồ họa tàu khu trục Type 055
    Truyền thông Mỹ gần đây có đăng tải một bài báo nói rằng tàu khu trục Type 055 mà Trung Quốc đang phát triển có tính năng sánh ngang với tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt của Mỹ.
    Theo tờChina Military, nhận định này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý từ nhiều phía.

    Các thông tin được công khai cho thấyType 055là tàu khu trục thế hệ mới loại 10.000 tấn. Nó có lượng giãn nước lớn, tốc độ cao, khả năng hành trình lớn, có thể hoạt động thời gian dài trên biển và có tầm hoạt động "toàn cầu".

    Theo ông Li Jie, chuyên gia tại Viện nghiên cứu học thuật quân sự hải quân Trung Quốc, thông tin từ nhiều phía khác nhau cho thấy tàu khu trục Type 055 có tính năng tổng thể nổi trội và là mẫu tàu tiên tiến nhất trong lực lượng tàu chiến mặt nước của Trung Quốc hiện nay.

    [​IMG]
    Tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ

    Tuy nhiên, ông Li cho rằng khó có thể so sánh nó với tàu Zumwalt bởi chúng có chức năng chiến đấu khác nhau:

    Con tàu của Mỹ chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng hỏa lực nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của đối phương. Trong khi đó, Type 055 vừa đảm nhiệm nhiều chức năng chiến đấu khác nhau, vừa phụ trách hộ tống nhóm tác chiến tàu sân bay.

    Một số phương tiện truyền thông bình luận rằng, chương trình phát triển Type 055 là một dấu mốc quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc, thậm chí còn quan trọng hơn cả chương trình tàu sân bay Type 001A.

    Theo ông Li, có một số điểm cần nắm rõ về Type 055.

    Thứ nhất, nó có lượng giãn nước đầy tải 13.000 tấn và sẽ trở thành tàu khu trục lớn nhất của Trung Quốc khi được đưa vào biên chế.

    Thứ hai, con tàu có tính năng tàng hình nổi bật nhờ có thiết kế tàng hình, độ phản xạ radar thấp, mức độ bức xạ hồng ngoại/điện từ và tiếng ồn thấp.

    Thứ ba, Type 055 trang bị nhiều loại vũ khí. Nó có thể mang hơn 100 tên lửa các loại phóng từ ống phóng thẳng đứng, trong đó có tên lửa chống tàu, phòng không, tên lửa chống ngầm và thậm chí cả tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa. Type 055 có thể tấn công các mục tiêu cách xa 1.000 - 2.000km, được tăng cường đáng kể khả năng tấn công mục tiêu trên bộ.

    Trong khi đó, pháo hạm 130mm trên tàu rất mạnh khi tấn công ở khoảng cách ngắn và tàu còn được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh công bố vào năm ngoái, được cho là tàu khu trục Type 055 đang được thi công.

    Thứ 4, Type 055 sử dụng đồng thời radar S-band và X-band, giúp nó phát hiện nhạy bén các mục tiêu tầm ngắn và tầm trung.

    Cuối cùng, Type 055 có khả năng thu thập, xử lý và tích hợp nhiều thông tin khác nhau thu được từ trên không trung, trong không gian, trên mặt nước và dưới nước.

    Hải quân Trung Quốc xác định rằng mũi phát triển chính của lực lượng tàu mặt nước sẽ là các nhóm tác chiến tàu sân bay. Vì thế, các con tàu mới đều được thiết kế dựa trên nhu cầu của nhóm này, Type 055 cũng như vậy.

    "Type 055 có thể mang theo các tên lửa phòng không từ tầm ngắn đến tầm xa, giúp nó tăng cường đáng kể năng lực phòng không toàn diện. Ngoài ra, tàu còn có khả năng chống ngầm mạnh mẽ nên sẽ bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay hiệu quả hơn nhiều so với các tàu khu trục Type 052D trong biến chế hiện nay" - ông Li nói.

    "Ngoài hộ tống nhóm tác chiến tàu sân bay, Type 055 còn có thể chỉ huy một đội tác chiến độc lập và thực hiện các nhiệm vụ phòng không, chống ngầm, chống tàu mặt nước" - ông Li cho biết thêm.

    Mặc dù Type 055 là tàu khu trục nhưng không ít lần, truyền thông phương Tây gọi nó là "tàu tuần dương".

    Lý giải vấn đề này, ông Li cho biết, Type 055 có lượng giãn nước lớn hơn so với nhiều tàu tuần dương đang hoạt động hiện nay. Chẳng hạn, tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Mỹ có lượng giãn nước đầy tải chưa đến 10.000 tấn.

    Bên cạnh đó, theo ông Li, tàu khu trục và tàu tuần dương không có nhiều điểm khác biệt. Hiện nay, phần lớn các quốc gia đều không tiếp tục phát triển tàu tuần dương nữa.

    Các tàu khu trục có lượng giãn nước lớn hơn, tính năng mạnh mẽ hơn, đặc biệt nổi bật ở một số khía cạnh. Trong khi đó, tàu tuần dương có chức năng hạn chế hơn và không linh hoạt như tàu khu trục khi tiến hành các nhiệm vụ chiến đấu.

    http://soha.vn/vi-sao-chuyen-gia-tq...sieu-ham-zumwalt-cua-my-20170226164919138.htm
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc toàn nói phét.
    mũ nồi xanh Đại Hán là bọn hèn nhát nhất, chưa đánh đã vứt súng chạy.
    Electoker thích bài này.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lính Nhật có thể sẽ bảo vệ lính 'mũ nồi xanh' Trung Quốc ở châu Phi

    Chính phủ Nhật Bản đang tìm cách mở rộng vai trò của binh sĩ Nhật ở Nam Sudan, nơi lính Trung Quốc chiếm phần đông trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại đây.
    [​IMG]

    Tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 23.9 đưa tin binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) được điều đến Nam Sudan để tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, sẽ được phép hỗ trợ binh sĩ các nước khác hoặc nhân viên Liên Hiệp Quốc trong trường hợp có giao tranh.

    Như vậy rất có khả năng binh sĩ Nhật sẽ phải bảo vệ lính Trung Quốc Nam Sudan trong trường hợp lính Trung Quốc bị tấn công. Binh lính Trung Quốc chiếm phần đông trong lực lượng gìn giữ hòa bình (gọi là lính mũ nồi xanh) Liên Hiệp Quốc tại đây.
    --- Gộp bài viết: 27/02/2017, Bài cũ từ: 27/02/2017 ---
    Dễ hiểu vì sao: hôm trước vừa có 2 chú nhận tiền tử tuất ... và người nhận là 4 ông bà ( bên bố bên mẹ ) và 2 bố mẹ ...tổng cộng 6 người già

    CIVIC trong một báo cáo được công bố tuần trước cho biết binh lính Trung Quốc đã rút khỏi một khu vực bảo vệ dân sự khi nơi này bị tấn công trong một cuộc xung đột giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống Salva Kiir và lực lượng của phiến quân Riek Machar.

    Vào ngày 11.7, hơn 100 tay súng của phe nổi loạn đã tấn công Juba, nơi họ "hãm hiếp tập thể ít nhất 5 nhân viên cứu trợ quốc tế”, đài RT dẫn báo cáo của CIVIC. Từ nhiều cuộc gọi cứu hộ khẩn cấp, lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc gửi đến một đội quân ứng cứu, trong khi binh lính Trung Quốc rút về căn cứ an toàn của Liên Hiệp Quốc để lánh nạn.

    Vụ việc này xảy ra sau một ngày, khi một quả đạn pháo phát nổ gần một xe bọc thép chở quân Trung Quốc, làm hai binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng.

    tưởng tượng cái đám này nó chạy như lũ vịt, cũng hay nhỉ ?
    [​IMG]
  8. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    1.273
    Làm trò giả khựa thếnào cũng được nhưng nói ra câu này thì phải chửi đ.c.m nhà mày với cả thằng mod nào để rác trên diễn đàn.
    despairElectoker thích bài này.
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Vậy mà đập vỡ alo Mỹ cùng chư hầu từ Sông Áp Lục hô hô, đạo quân dép lốp, áo vải đập vỡ alo bọn tàu to pháo lớn đông máy bay xe tank. Còn nguồn kia thì thấy đã nói từ lâu rồi là bịa đặt của phương tây truyền thông chống TQ, dễ hiểu hoàn toàn ko có 1 video, hình ảnh gì để chứng minh lính TQ bỏ chạy hoặc các nạn nhân cả, tất cả chỉ là từ những nguồn chống TQ xuyên tạc
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2017
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Đây quân đội Bỉ, 1 trong những thành viên lớn của NATO, cũng rất hăng hái tham gia lính gìn giữ hòa bình LHQ và kết quả là

    [​IMG]

    Những sĩ quan và binh sĩ người Bỉ trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Rwanda bị sát hại ngày 7 tháng 4 năm 1994 đã trở thành một nguyên nhân quan trọng để Tổng thư ký Liên Hợp Quốc quyết định rút các lực lượng Liên Hiệp Quốc khỏi Rwanda. Ngay sau đó, các đài phát thanh ở Rwanda đã phát sóng kêu gọi người Hutu đa số sát hại tất cả người Tutsi trong nước. Quân đội và cảnh sát quốc gia chỉ đạo việc thảm sát, họ còn dọa giết cả thường dân Hutu ôn hòa khi thuyết phục không hiệu quả. Hàng trăm nghìn người dân vô tội, chiếm 75% số người Tutsi sống tại Rwanda đã bị những người hàng xóm chém chết bằng dao phay. Bất chấp những tội ác khủng khiếp, cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, đã do dự. Họ gán một cách sai lầm tội ác diệt chủng với sự hỗn loạn trong bối cảnh chiến tranh bộ lạc. Tổng thống Bill Clinton sau này gọi việc Mỹ đã không làm gì để ngăn chặn nạn diệt chủng là "nỗi hối tiếc lớn nhất" của chính quyền Mỹ hồi đó do ông lãng dạo

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Nạn_diệt_chủng_Rwanda

    Ecole Technique Officielle ở thủ đô, nơi mà các binh lính Liên hiệp quốc người Bỉ đã bỏ rơi hơn 2.000 người Tutsi, để họ bị băm dằm bởi những kẻ khát máu. Bị chỉ trích là cảnh một linh mục Công giáo da trắng quyết định ở lại với người tị nạn, chứ không bỏ chạy theo các cộng sự nước ngoài.
    Hẳn người dân Rwanda còn căm phẫn với phương Tây bởi nhiều giáo sĩ cao cấp đã bị lên án là đồng lõa trong vụ thảm sát, cũng như Liên hiệp quốc và siêu cường quốc phương Tây vì đã không can thiệp.

    "Không một hoàn cảnh, không một ngôi trường hay bất kỳ đâu mà người da trắng không tháo chạy. Rõ ràng là dối trá” - Wilson Gabo, điều phối viên Quĩ người sống sót Rwanda, nhận định.

    http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-...nda-cua-hollywood-su-that-toi-dau/133699.html
    duongdzu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này