1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Xem song song với kết quả bắn nó mới vui, chứ bắn như vậy chỉ cho đẹp mắt, chủ yếu là thử độ bền nòng thôi.
    tốc độ bắn khi đó là 120 phát / phút ;

    con này ngon hơn này, mục tiêu thiết kế đặt ra cũng hơi ác, tốc độ bắn 220 phát / phút ...


    Lần cập nhật cuối: 19/03/2017
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167

    Mỹ cũng biết sợ :))
    Chính quyền Trump tuyên bố chấm dứt chiến lược xoay trục sang châu Á

    Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố chính sách tái cân bằng ở châu Á, còn được gọi là xoay trục sang châu Á của chính quyền Obama "chính thức chấm dứt".

    "Xoay trục, tái cân bằng, đó là từ ngữ được dùng mô tả chính sách với châu Á của chính quyền trước. Tôi nghĩ các bạn có thể kỳ vọng chính quyền hiện tại sẽ có chiến lược riêng. Chúng tôi chưa đi vào chi tiết chiến lược mới", DefenseNews hôm 14/3 dẫn lời quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ Susan Thornton.

    Được hỏi về tương lai của sự tái cân bằng ở châu Á, bà Thornton cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch riêng cho khu vực, ngay cả khi kế hoạch này chưa hình thành.

    Tuyên bố của bà Thornton được đưa ra trước khi Ngoại trưởng Rex Tillerson có chuyến công du đầu tiên tới châu Á Thái Bình Dương, nhấn mạnh việc chính quyền Trump vẫn duy trì các cam kết của Mỹ với khu vực.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia tích cực ở châu Á. Nền kinh tế châu Á rất quan trọng với sự thịnh vượng và phát triển của Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục với các vấn đề như thương mại công bằng, thương mại tự do và các thách thức an ninh như Triều Tiên. Mỹ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và ổn định ở châu Á", Thornton nói.

    Euan Graham, giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Học viện Chính sách Quốc tế Lowy, Australia, cho biết còn quá sớm để đánh giá mối quan hệ giữa chính quyền Trump với các nước châu Á.

    Ông Graham cảnh báo có thể có sự không chắc chắn xuất hiện trong "khoảng trống chính sách" vì đội ngũ nhân viên của Trump còn thiếu kinh nghiệm.

    Chiến lược xoay trục sang châu Á của Mỹ được cựu tổng thống Barack Obama khởi xướng nhằm thắt chặt quan hệ với các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...chien-luoc-xoay-truc-sang-chau-a-3556263.html
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Radar của THAAD "bao trùm cả Trung Quốc"?

    [​IMG]
    Theo BBC, một trong những lý do khiến TQ phản đối Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ THAAD tại Hàn Quốc là vì radar của THAAD có thể quét sâu vào lãnh thổ Trung Quốc.
    Jonathan Marcus - phóng viên chuyên về quân sự và ngoại giao của BBC cho biết: "Điều khiến Bắc Kinh lo ngại là mạng radar X-band cực mạnh củaTHAADcó thể vươn sâu vào lãnh thổ Trung Quốc.

    Giới quân sự Trung Quốc lo lắng rằng giàn radar này có thể được dùng để định vị những bệ phóng tên lửa của Trung Quốc và gửi thông số về cho hệ thống phòng thủ của Washington, chẳng hạn như loại tên lửa tìm diệt bố trí tại Mỹ, và như thế sẽ làm suy yếu năng lực răn đe của Trung Quốc".

    Vậy tầm phủ sóng của radar mà hệ thống THAAD sử dụng tại Hàn Quốc rộng đến đâu? BBC đã tìm hiểu từ các báo Hàn Quốc và tài liệu quân sự của Mỹ để có được câu trả lời.

    [​IMG]
    Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố hệ thống THAAD là để bắn chặn tên lửa từ Triều Tiên.

    Tầm dò tìm và định vị của THAAD

    600 km: Nếu được triển khai vào tháng 4/2017 tại Seongju, để bảo vệ được tỉnh Gyeonggi nằm quanh Seoul, hệ thống THAAD sẽ chỉ dùng radar đặt ở chế độ hạn chế nhất: TPY-2, phủ sóng được 600 km, theo tờChosun(2/2015). Nhưng theo báoShinmum(bản 04/2015) thì đây cũng là tầm truy tìm hiệu quả nhất của radar này.

    870 km: Theo một ước tính của các tác giả George Lewis và Theodore Postol từ năm 2012 về chế độ radar của THAAD,

    1.500 km: Tài liệu của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia NAS năm 2013 cho rằng THAAD có tầm định vị từ 1.500 đến 1732 km.

    1.800-2.000 km: Báo chí Hàn Quốc cho rằng chế độ viễn xạ của radar X-band có thể tăng lên tới 2.000 km, chỉ nhờ vào cách điều chỉnh nhu liệu của TPY-2.

    2.900-3.000 km: Báo Hàn trích lời tướng Patrick O'Reilly hồi 2008 cho rằng TPY-2 có tầm trên 1.800 dặm, bằng 2.900 km.

    [​IMG]
    Radar AN/TPY-2 của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

    Giới khoa học Mỹ tin rằng hệ thống phòng thủ có thể vươn ra trên 3.000 km nếu cần.

    Máy điện toán điều khiển radar cho THAAD dễ dàng thay đổi chế độ từ TPY-2 sang loại dò tìm xa hơn trong vòng 8 tiếng.

    Sẽ gây nhiễu THAAD?

    Và theo Jonathan Marcus của BBC, hiện cũng khó xác định tại sao Trung Quốc không phản đối hệ thống THAAD đã có tại Nhật Bản và tại Guam (Mỹ) vì về mặt kỹ thuật, các radar này cũng có thể vươn vào đất Trung Quốc.

    Tuy nhiên, cảm giác bị một giàn tên lửa kéo vào rất gần thủ đô - khoảng cách từ Seoul sang Bắc Kinh chỉ là 953 km - hoàn toàn nằm trong "vùng phủ sóng" tầm trung bình của THAAD, hẳn khiến Trung Quốc không hài lòng.

    Theo trangSouth China Morning Postở Hong Kong (13/03), một tướng Trung Quốc đã về hưu, Vương Hồng Quang, nói với báo chí rằng quân đội nước này có năng lực làm nhiễu radar của hệ thống THAAD.

    Hiện chưa rõ điều này có thực hay không nhưng theo BBC, chắc chắn là, radar phục vụ hệ thống THAAD có thừa tầm vươn tới toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, tới cả Thành Đô ở phía Tây Nam, chỉ cách Seoul 2.337 km.

    Được biết Nga cũng phản đối Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc.

    Nhìn vào khoảng cách rất gần giữa Seoul và Vladivostok, chỉ có trên 700 km, người ta có thể hiểu vì sao Nga phản đối.

    [​IMG]
    Phi cơ Mỹ tập trận ở Hàn Quốc tháng 3/2017

    Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu tan rã, Nga đã phản đối không thành việc Mỹ đưa các giàn tên lửa Patriot sang Romania và Ba Lan. Theo Washington tuyên bố, đây là động thái nhằm đề phòng Iran.

    Nay tại Đông Bắc Á, các báo Hàn Quốc cho hay hệ thống THAAD sẽ phối hợp với tổ hợp tên lửa Patriot PAC-2 mà Seoul đã mua về từ Mỹ để phòng thủ trước Triều Tiên.

    http://soha.vn/radar-cua-thaad-bao-trum-ca-trung-quoc-20170321160534575.htm

    Vãi cả bao trùm TQ :)) tao thấy bọn lều báo VN nâng bi, tự nói TQ sợ cái radar này chứ TQ có nói vậy đâu ?

    [​IMG]
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mua 2, tặng 1…tàu ngầm: Trung Quốc đá Mỹ khỏi Thái Lan?
    (Bình luận quân sự) - Một thông tin gây sốc vừa được tiết lộ về chiến lược siêu khuyến mại của Trung Quốc, với ưu đãi đặc biệt: Bán 2, tặng 1…tàu ngầm cho Thái Lan.
    Trung Quốc bán 2, tặng 1 tàu ngầm cho Thái Lan

    Trang web trực tuyến Nation (Dân tộc) của Thái Lan ngày 23/3 cho biết, tại cuộc họp báo chiều tối hôm 22/3, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha khẳng định với các phóng viên rằng, hải quân nước này sẽ sớm mua ba tàu ngầm diesel do Trung Quốc chế tạo.

    Điều đặc biệt là Thái Lan chỉ phải trả tiền mua 2 chiếc, còn 1 chiếc được Trung Quốc cho không, hơn nữa, số tiền mua 2 chiếc tàu ngầm cũng được trả dần trong vòng khoảng 10 năm. Như vậy, Bangkok đã được hưởng một hợp đồng “siêu khuyến mãi” của Bắc Kinh.

    Thủ tướng Thái Lan cho biết, Thái Lan sẽ chỉ phải trả tiền để mua hai chiếc tàu ngầm, còn chiếc thứ ba sẽ được phía Trung Quốc tặng cho lực lượng hải quân nước này “như một món quà”, điều này đặc biệt có ý nghĩa khi lực lượng hải quân của Thái Lan hiện không có tàu ngầm nào.

    Tờ báo điện tử Thái Lan cho biết, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha (nguyên là Tư lệnh lục quân) đã bày tỏ thái độ hài lòng với mức giá thấp và chất lượng tương đối chấp nhận được của tàu ngầm Trung Quốc.

    Nation còn cho biết rằng, ba tàu ngầm mang mã số S-26T được Trung Quốc thiết kế đặc biệt giành cho Thái Lan. Chúng được phát triển trên cơ sở dự án tàu ngầm diesel tiên tiến thuộc Type 039A (lớp Nguyên) hiện đang biên chế trong lực lượng hải quân của nước này.

    Theo nguồn tin Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng nước này là đại tướng Prawit Wongsuwan cho biết, hợp đồng chính thức cho kế hoạch mua sắm tàu ngầm này sẽ được ký kết ngay trong năm nay, ngân sách của nó đã được phê duyệt trong kế hoạch tài khóa năm 2017.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Type 039A lớp Nguyên của hải quân Trung Quốc
    Được biết, hải quân Hoàng gia Thái Lan từng có ý định mua tàu ngầm từ những năm 2008-2009, song kế hoạch này đã bị trì hoãn vì thiếu ngân sách và có nhiều quan chức quân đội cho rằng, vùng biển Thái Lan nông, không thích hợp cho các tàu ngầm cỡ lớn.

    Khi đó, Thái Lan dự định sẽ ký hợp đồng với Trung Quốc để mua ba tàu ngầm diesel, với tổng trị giá lên tới 1 tỷ USD. Hợp đồng này đã được sự chấp thuận của Ủy ban chuyên trách mua sắm vũ khí và kỹ thuật của Nhà nước Thái Lan, từ hồi tháng 5/2015, nhưng sau đó đã bị tạm dừng lại

    Tuy nhiên, sau đó chính phủ nước này vẫn quyết định mua tàu ngầm bất chấp các ý kiến phản đối. Chính quyền của ông Chan-ocha lí luận rằng, Thái Lan là quốc gia rất giàu tài nguyên biển, đặc biệt là ở vùng biển Andaman. Do đó, hải quân cần có tàu ngầm để đảm đương nhiệm vụ bảo vệ những tài nguyên này.

    Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan tiết lộ, Thái Lan dự định sẽ mua ba tàu ngầm tấn công S-26T của Trung Quốc với giá 12 tỷ baht (khoảng 335 triệu USD) mỗi chiếc.

    Theo ông Wongsuwan, mức giá này không phải là cao bởi thời gian chi trả theo hợp đồng kéo dài tới 10 năm, trong khi đó, tàu ngầm S-26T của Trung Quốc được trang bị các công nghệ mới nhất, có thể sánh ngang với các cường quốc tàu ngầm khác.

    Trung Quốc âm mưu hất cẳng Mỹ khỏi Thái Lan

    Vào cuối năm 2016, giới truyền thông đưa tin rằng, ngoài việc siêu khuyến mãi để bán tàu ngầm cho Bangkok, Bắc Kinh còn đang đang thảo luận về việc xây dựng các cơ sở sản xuất thiết bị quân sự tại Thái Lan, với nhiều ưu đãi cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

    Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantravanich ngày 21/12/2016 tuyên bố rằng, Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc về mối quan tâm đến việc thiết lập các cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng trang bị Trung Quốc hiện có trong kho vũ khí của Thái Lan.

    Nước này cũng muốn tiếp cận trình độ công nghệ của Trung Quốc trong việc sản xuất vũ khí loại nhỏ và các thiết bị liên quan đến an ninh khác như máy bay không người lái.

    Vào tháng 1/2017, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Thái Lan là tướng Chatudom Thittasiri cũng tiết lộ rằng, Bangkok sẽ dành ra 2 tỷ baht trong vòng ba năm để mua thêm 10 xe tăng và xe hỗ trợ chiến đấu của Trung Quốc, để trang bị cho lục quân nước này.

    Được biết, mối quan hệ giữa Thái Lan với Mỹ và một số đồng minh như Nhật Bản trở nên “nguội lạnh” sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5/2014. Washington cho biết, mối quan hệ này không thể trở lại quỹ đạo thông thường cho đến khi nền dân chủ ở Thái Lan được khôi phục.

    Do đó, sau cuộc đảo chính này, chính quyền quân sự Thái Lan đã tìm kiếm sự phát triển quan hệ với Bắc Kinh. và “tranh thủ” thời cơ quý báu đó, Trung quốc cũng nhanh chóng hành động, có nhiều tuyên bố và bước đi thực tiễn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Thái Lan.

    [​IMG]
    Quan hệ Mỹ-Thái lạnh nhạt sau vụ “đảo chính” năm 2014 đã khiến Trung Quốc được lợi

    Những hợp đồng mua vũ khí và hợp tác kỹ thuật quân sự là một tín hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ đang ấm lên giữa Bắc Kinh và đồng minh lâu đời nhất của Mỹ tại châu Á.

    Đặc biệt là sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thế giới đã đặt ra những câu hỏi về khả năng thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á của Washington và Thái Lan cũng không phải là ngoại lệ. Điều này lại càng thúc đẩy Bangkok thắt chặt quan hệ với Bắc Kinh.

    Giới chuyên gia nhận định, nếu Mỹ vẫn khăng khăng duy trì chính sách bảo thủ trong quan hệ với Thái Lan, điều này sẽ làm căng thẳng thêm quan hệ giữa hai nước, trong bối cảnh Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng quyết liệt ở Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng.

    Mâu thuẫn sâu sắc giữa Mỹ-Nhật và Trung Quốc khiến Thái Lan và các nước Đông Nam Á sẽ buộc phải lựa chọn một trong hai “ông lớn”.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...-ngam-trung-quoc-da-my-khoi-thai-lan-3331722/
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nhật Bản biên chế tàu sân bay Kaga, Trung Quốc lập tức đe dọa bằng Sovremenny nâng cấp
    Nam Đồng|24/03/2017 01:15 PM

    7
    [​IMG]
    Khu trục hạm mang trực thăng DDH 184 Kaga của Hải quân Nhật Bản
    Sau khi Hải quân Nhật Bản nhận tàu sân bay trực thăng DDH 184 Kaga vào biên chế, trên trang sina lập tức xuất hiện hình ảnh khu trục hạm lớp Sovremenny nâng cấp.
    Nhật Bản dùng tàu Kaga chặn đứng tham vọng của Trung Quốc
    Kaga (DDH 184) là chiếc thứ hai của lớp khu trục hạm mang trực thăng lớp Izumo của Hải quân Nhật Bản, vừa chính thức gia nhập hạm đội hôm 22/3.

    Việc biên chế Kaga đồng nghĩa rằng Nhật Bản sẽ có khả năng tiến hành các hoạt động quân sự ở nước ngoài thường xuyên hơn trong tương lai. Kaga sẽ neo đậu tại thành phố Kure ở phía Tây nước này, nơi có chiến hạm nổi tiếng nhất của Nhật trong Thế chiến II - thiết giáp hạm Yamato.

    Có thể dễ dàng nhận thấy việc tàu Kaga đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều lo ngại cho Hải quân Trung Quốc (PLAN), ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch bành trướng thế lực trên biển Hoa Đông cũng như biển Đông của họ, đặc biệt nếu lớp chiến hạm này được sửa đổi để tiếp nhận tiêm kích tàng hình F-35B.

    Như một động thái đáp trả, PLAN đã nhanh chóng đăng tải những bức ảnh về tàu khu trục lớpSovremennynâng cấp - sát thủ diệt hạm hàng đầu của họ.

    [​IMG]
    Khu trục hạm Sovremenny Hàng Châu số hiệu 136 đang trong quá trình hiện đại hóa

    Từ đầu năm 2016, Hải quân Trung Quốc đã công bố kế hoạch sẽ nâng cấp toàn bộ 4 khu trục hạm lớp Sovrmenny mua từ Nga, trong đó hai chiếc 136 - Hàng Châu cùng với 137 - Phúc Châu thuộc Dự án 956E sẽ được hiện đại hóa trước.

    Dựa vào bức ảnh trên, con tàu đã bị gỡ bỏ khá nhiều vũ khí, cảm biến, radar nguyên bản của Nga để lắp đặt loại do Trung Quốc sản xuất.

    Đáng chú ý nhất là ở phía trước tàu, ray phóng đơn 3S90 Uragan của tên lửa phòng không Shtil đã được thay thế bằng một bệ phóng tên lửa tầm ngắn HHQ-10 cùng các ống phóng thẳng đứng của đạn đối không tầm trung HHQ-16, pháo bắn nhanh AK-630M bố trí bên hông có "người kế nhiệm" là hệ thống CIWS Type 730 hiện đại.

    Bên cạnh đó, bệ phóng tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm YJ-12A cũng đã chiếm chỗ của SS-N-22 Moskit. Radar trinh sát 3D Fregat/Top Plate, radar điều khiển hỏa lực tên lửa chống hạm Mineral-ME, radar dẫn bắn tên lửa phòng không MR-90/Front Dome vẫn được giữ lại nhưng có bổ trợ thêm bởi radar Type 364 bố trí trên tháp phía sau.

    [​IMG]
    Cấu hình nâng cấp của khu trục hạm Hàng Châu lớp Sovremenny - Dự án 956E

    Tên lửa hành trình chống hạm siêu âm YJ-12A của Trung Quốc có tầm bắn lên tới 400 km, mang theo đầu đạn trọng lượng >200 kg, tốc độ tối đa Mach 4, các thông số này vượt trội Moskit trong khi kích thước và trọng lượng lại gọn nhẹ hơn nhiều. Ngoài ra YJ-12A còn được đánh giá cao ở khả năng thao diễn cùng với năng lực chống nhiễu điện tử rất mạnh.

    Việc nâng cấp tên lửa phòng không cũng mang lại sức phòng thủ tốt hơn cho con tàu. Do sử dụng kiểu phóng thẳng đứng, mang lại thời gian phản ứng nhanh, phóng liên tiếp được nhiều đạn so với cơ cấu nạp từng quả vào ray; kết hợp cùng HHQ-10 và Type 730 để phòng thủ tầm thấp - ngắn, tạo ra chiếc lá chắn hai lớp tin cậy.

    [​IMG]
    Những vũ khí mới của khu trục hạm Sovremenny nâng cấp: Tên lửa chống hạm siêu âm YJ-12, tên lửa phòng không tầm trung HHQ-16, tên lửa phòng không tầm thấp HHQ-10 và hệ thống pháo bắn nhanh Type 730

    Sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp, khu trục hạm lớp Sovremenny của Hải quân Trung Quốc thực sự trở thành một đối thủ nguy hiểm của tàu sân bay trực thăng thuộc biên chế Hải quân Nhật Bản, đặc biệt là khi người ta sử dụng nó cho những dã tâm lớn. Những chiếc DDH trên sẽ phải đặc biệt đề phòng đội hình "sát thủ diệt hạm" sắp quay lại đại dương của PLAN.

    http://soha.vn/nhat-ban-bien-che-ta...ang-sovremenny-nang-cap-20170324101216404.htm
    --- Gộp bài viết: 25/03/2017, Bài cũ từ: 25/03/2017 ---
    Lô J16 mới nhất, J16 khi biên chế sẽ thay thế hoàn toàn Su-30MKK/MKK2 trong KQ lẫn KQHQ TQ

    [​IMG]
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    seo Khựa ko mang 052D ra dọa nhể.
    mấy lần mang tàu Nga ra để phản ứng với Nhật rồi, kể cả vời luôn Hải quân Nga ra
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Type 052D năm ngoái ra rồi, để dọa tàu Mỹ, giờ ra hàng cổ cho Nhật sợ

    Trung Quốc đưa chiến hạm Type 052D đến Biển Đông
    --- Gộp bài viết: 25/03/2017, Bài cũ từ: 25/03/2017 ---
    Tin sốc, từ năm 2012 J-15 đã hoàn thành khả năng triển khai vũ khí đa dạng trên LN

    The carrier completed sea trials in early August 2012 and loaded Shenyang J-15 aircraft and KJ-88, YJ-83K, and YJ-91 missiles in preparation for weapons systems trials.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_aircraft_carrier_Liaoning
    --- Gộp bài viết: 25/03/2017 ---
    Như vậy là J15 ko những dùng được YJ83K mà còn YJ91, KJ88 nữa, phen này FA18EF, MiG-29K, Rafale-M có mà khóc ròng thèm thuồng :))
    --- Gộp bài viết: 25/03/2017 ---
    J-10C radar AESA

    [​IMG]

    J-10B radar AESA

    [​IMG]

    J-10A radar PESA

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/03/2017 ---
    J-15 radar AESA

    [​IMG]
    J-16 radar AESA

    [​IMG]

    Su-30MKK radar PESA

    [​IMG]

    Su-30MKK2 radar PESA

    [​IMG]

    J-11D radar AESA

    [​IMG]

    J-11B radar PESA

    [​IMG]

    J-11B radar AESA

    [​IMG]

    J-11BH radar PESA

    [​IMG]
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Bọn Nhật lùn ăn cắp bẩn thỉu

    Sony Trung Quốc bị xử phạt 1,3 triệu USD do vi phạm bằng sáng chế

    Tòa án Sở hữu Trí tuệ Bắc Kinh đã yêu cầu Sony phải bồi thường 9,1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1,3 triệu USD) do vi phạm bằng sáng chế của công ty Xidian Jietong.
    [​IMG]

    Sony Trung Quốc bị xử phạt 1,3 triệu USD do vi phạm bằng sáng chế. Ảnh: se-update.com
    Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin Toà án Sở hữu Trí tuệ Bắc Kinh (BIPC) ngày 22/3 đã đưa ra phán quyết buộc tội Sony Mobile Communications (China) Co., Ltd. (SMC - chi nhánh phụ trách mảng điện thoại di động của tập đoàn công nghệ Sony tại Trung Quốc) đã vi phạm bằng sáng chế của công ty Xidian Jietong.

    Tòa án cũng yêu cầu Sony phải bồi thường cho công ty nói trên 9,1 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1,3 triệu USD).

    Xidian Jietong, một công ty công nghệ mạng không dây có trụ sở tại thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, năm 2015 đã quyết định đưa SMC ra toà khi cáo buộc SMC vi phạm bằng sáng chế của công ty này đối với công nghệ “Xác thực mạng WLAN và cơ sở hạ tầng bảo mật” (WLAN Authentication and Privacy Infrastructure - WAPI).

    Theo phán quyết của BIPC, SMC buộc phải bồi thường những thiệt hại kinh tế cho Xidian Jietong, đồng thời phải ngừng ngay hoạt động sản xuất và bán các loại điện thoại di động được tích hợp công nghệ WAPI.

    Hiện có 35 mẫu điện thoại thông minh của Sony, trong đó có các dòng điện thoại đình đám một thời như Xperia Z1 (mã L39h) và Xperia Z2 (mã L50T), đang sử dụng công nghệ này.

    Theo quy định, kể từ năm 2003, tất cả các loại điện thoại di động đều phải trải qua các bài kiểm tra về tính năng WAPI trước khi truy cập vào mạng Internet ở Trung Quốc Đại lục. Năm 2005, Xidian Jietong được cấp bằng sáng chế đối với công nghệ WAPI.

    Công tác đàm phán liên quan đến vụ việc nói trên giữa Xidian Jietong và Sony đã đổ vỡ từ năm 2009 khiến 2 công ty buộc phải lôi nhau ra toà./.
    http://bnews.vn/sony-trung-quoc-bi-xu-phat-1-3-trieu-usd-do-vi-pham-bang-sang-che/38907.html
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đài Loan nối bước Nhật Bản làm tàu sân bay cho F-35B

    Would Donald Trump Arm Taiwan With Lockheed Martin's F-35?

    Taiwan's plans to build a new aircraft carrier suggest that they, at least, think he might consider it.

    Rich Smith

    Mar 26, 2017 at 10:13AM
    On Nov. 8, the voters of the United States elected Donald Trump president. It took the new president-elect less than a month to shake up U.S. relations with China -- and potentially chart a new course for relations with Taiwan.

    On Dec. 2 -- negative-1.5 months into his official term as president of the United States -- Trump accepted a telephone call from Taiwanese President Tsai Ing-wen. That was the first time leaders (or leaders-to-be) of the two countries had spoken directly, one to the other, since the U.S. ended official diplomatic relations with Taiwan in 1979 under its "One-China" policy. It may also have laid the groundwork for a new U.S. policy of increasing arms exports to Taiwan.

    https://g.foolcdn.com/e***orial/images/437807/lha-uss-peleliu-is-us-navy_9UiRWNf_large.jpg
    USS Peleliu (LHA 5) is similar in design to the kind of aircraft carrier Taiwan might build. Image source: U.S. Navy.

    This theory gained further strength when it was revealed last week that the Trump administration may be preparing to seek Congressional approval for a large sale of advanced weaponry to the island nation. Late last year, the Obama administration scuttled a deal to sell Taiwan $1 billion worth of advanced weapons, but now it seems his successor wants to put the deal back on track. According to Reuters, the White House's new arms package is believed to include "advanced rocket systems and anti-ship missiles to defend against China" -- and could be even bigger than the $1 billion deal that Obama had contemplated.

    What about the F-35?
    One weapons system that appears not to be on the table -- at least not yet -- is Lockheed Martin's (NYSE:LMT) F-35 stealth fighter jet. But it's possible even the F-35 could soon be included in a deal. After all, the U.S. has already agreed to sell F-35s to Japan, and to South Korea as well. As the third major U.S. ally in the region, Taiwan would be a natural customer for the F-35.

    What's more, they appear to be laying the groundwork to accept it.

    Last week, just before news of the arms deal itself broke, analytical firm Forecast International reported that Taiwan has begun planning the construction of an amphibious landing helicopter dock (LHD) warfare vessel. Sometimes referred to as a "small aircraft carrier," amphibious warfare vessels of this type offer a small nation a limited ability to project air power far from its shores. About half the size of a USS America-class LHD, but similar in size to Japan's new "helicopter destroyers," Taiwan's new 22,000-ton warship would be capable of carrying at least six large helicopters on its flight deck.

    What's more, like the Japanese variant, Taiwan's new carrier could probably both launch and land Textron (NYSE:TXT) Bell-Boeing (NYSE:BA) V-22 Osprey tilt-rotor aircraft. With a sufficiently strengthened flight deck, it might even be able to carry Lockheed Martin vertical takeoff-and-landing F-35B fighter jets -- should the U.S. agree to sell them -- earning Lockheed Martin well in excess of $100 million for each fighter sold. (And yes, Taiwan has the wherewithal to pay for them. Its 2017 defense budget, confides FI, exceeds $10 billion.)

    Will Trump sell F-35s to Taiwan?
    Just how far is President Trump willing to push China? Well, he's already risked Chinese ire once, by accepting the Taiwanese president's phone call. While an F-35 sale is far from certain, the evidence so far suggests that Trump would at least consider it.

    And judging from its aircraft carrier plans, I'd say that Taiwan is considering it, too.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Toàn là would, will từ media Mỹ nói chứ Đài và gov Mỹ chưa nói sẽ bán hoặc mua F-35. ĐàiLoan có mua F-22 cũng như nhau vì >1000 tên lửa đang chỉa vào Đài, từ Trung Nam Hải ẩn nút là đủ đo ván rồi, bây giờ Đài chỉ cần tuyên bố độc lập là ăn đòn

    Hài F-35B bay mất 9 ngày từ Mỹ tới Nhật, còn ko dùng được SBD II, bán kính tác chiến kém xa J-11, thì nó đáng sợ chỗ nào mà thằng despair này nó ra rả cả ngày từ năm này tới năm khác thế nhĩ ? Nhật mua F-35C + E-767 còn phát huy hiệu quả nếu đánh nhau với BTT, HQ, chứ F-35 mang được có 2 quả AIM-120 trong bụng, tầm bắn ngắn ngủn thì đánh ai, may ra đem trinh sát BTT thì còn được, Đài thì ko ngu đi mua F-35 khi bản thân Đài ko có AWACS, radar APG81 công suất thấp, range thấp dùng do thám eo biển Đài thì được, nhưng radar OTH, vệ tinh, AWACS TQ cũng dám sát nhất cử nhất động F35 nếu Đài mua. Đài nên mua E-3C thì còn phát huy hiệu quả thay cho E-2T cũ mèm

    Tóm lại là các bạn độc giả để ý, F-35 hoàn toàn ko vượt trội so với J-11B ở bất kì điểm nào trừ tàng hình, còn lại thua hết
    Lần cập nhật cuối: 27/03/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này