1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Trung Quốc sản xuất máy bay không người lái ở Trung Đông

    [​IMG]
    Trung Quốc và Saudi Arabia đã chốt thỏa thuận xây nhà máy chế tạo máy bay không người lái đầu tiên của Bắc Kinh ở khu vực Trung Đông.
    Đối tác nước ngoài giấu mặt đặt Trung Quốc đơn hàng "khủng" UAV
    SCMPdẫn nguồn tin tổ chức khoa học và công nghệ then chốt của Saudi Arabia, xác nhận rằng thỏa thuận xây dựng nhà máy chế tạomáy bay không người lái(UAV) tại nước này đã được ký kết, trong chuyến thăm Trung Quốc của Quốc vương Salman bin Abdulaziz al-Saud.

    Trước đó, tạp chí quốc phòngJane’s Defence Weekly, ngày 23/3 cho biết, Trung tâm Khoa học Công nghệ Vua Abdulaziz (KACST) và Tổng công ty Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc (CASC) đã ký thỏa thuận hợp tác vào ngày 16/3.

    Theo thỏa thuận, CASC sẽ cấp phép và hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái CH-4, được cho là sao chép từ MQ-1 Predator của Mỹ tại Saudi Arabia. Việc cấp phép sản xuất UAV CH-4 là một phần trong thỏa thuận trị giá tới 65 tỷ USD giữa 2 nước.

    Zhou Chenming, người từng làm việc cho mảng phát triển UAV của CASC, nói rằng nhà máy tại Arab Saudi là cơ sở thứ 3 trên thế giới bên ngoài Trung Quốc sản xuất CH-4. Pakistan và Myanmar cũng sẽ được cấp phép để lắp ráp các thiết bị liên quan của UAV CH-4.

    [​IMG]
    UAV CH-4 trưng bày tại một cuộc triển lãm quân sự. Ảnh: Xinhua

    Đại diện phụ trách bán hàng ở Trung Đông của CASC, cho biết thỏa thuận sẽ giúp thỏa mãn mong muốn của Saudi Arabia về UAV CH-4. Máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất có khả năng trinh sát và tấn công.

    CASC đã nhấn mạnh vào yếu tố chống khủng bố của UAV này khi tiến hành các hoạt động marketing tại Trung Đông và Bắc Phi. CH-4 đã được sử dụng bởi quân đội Ai Cập, Saudi Arabia, Iraq, Jordan và một số nước khác. Nó có thể phóng tên lửa AR-1 có tầm bắn khoảng 10 km với sai số nhỏ hơn 1,5 m.

    Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), nhập khẩu vũ khí của các quốc gia Trung Đông đã tăng 86% trong 5 năm qua, chiếm 29% tổng thị phần toàn cầu. Trong đó, Saudi Arabia là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới, sau Ấn Độ.

    Ông Zhou cho biết thêm, Trung Quốc đã bán UAV tầm trung Wing Long cho Saudi Arabia vào năm 2014 nhưng nó hoạt động không tốt trong điều kiện sa mạc. Trong khi đó, CH-4 đã chứng minh hoạt động tốt trong các hoạt động chống khủng bố ở Iraq và một số nước châu Phi khác.

    Giáo sư Jonathan Holslag, Viện Nghiên cứu Trung Quốc đương đại Brussels lại có một góc nhìn khác. Ông cho rằng, giá dầu thấp là nguyên nhân khiến các nước dựa vào xuất khẩu dầu như Saudi Arabia tìm đến vũ khí giá rẻ của Trung Quốc.

    http://soha.vn/trung-quoc-san-xuat-may-bay-khong-nguoi-lai-o-trung-dong-20170327104514731.htm

    Triệu hồi @despair
    Lieuninh thích bài này.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Này thì tự trị

    [​IMG]

    người dân Đài Loan đang dùng sticker dán lên passport để nhập cảnh hàng chục nước như sau:
    [​IMG]

    Hongkong nữa
    [​IMG]
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Chứng minh Đài Loan tuyên bố độc lập lúc nào xem ?
  4. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
  5. Lieuninh

    Lieuninh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2015
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    74
    Trump nó thực tế ,chứ mà bò qua châu á TQ nó nginh đón mẫu hạm mỹ bẳng tất cả các phương tiện chiến tranh .mỹ chiệu éo nổi ,
    Al-Qaeda thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đài Loan nó sắp kỷ niệm Quốc khánh 106 năm rồi ấy chứ,
    còn hiện nay chưa giải phóng được Đại Lục nên nó xem là chưa toàn vẹn lãnh thổ.

    [​IMG]

    Duyệt binh nhân Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc 105 năm
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 30/03/2017, Bài cũ từ: 30/03/2017 ---
    [​IMG]

    Dân ý muốn đổi tên nước từ Cộng Hòa Trung Hoa thành Cộng hòa Đài Loan , bỏ mje cái tên China, đi đâu cũng bị thế giới ghét đi.

    Hongkong họ cũng nghĩ tương tự
    [​IMG]
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Đài tuyên bố độc lập đâu ?
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Dân đâu mà ngu thế không bít.

    Hiện tại thế giới công nhận "1 Trung Quốc". Nhưng có 2 chính quyền song song tồn tại. Có nghĩa là công nhận nội chiến giữa 2 chính quyền: Đại lục và Đài Loan. Thằng éo nào thắng cũng được.

    Đại Loan có tên chính thức là Trung Hoa dân quốc. Chỉ thằng dân nào ngu hoặc sợ chít mới từ bỏ cả Trung Hoa đại lục đi ôm lấy cái đảo bé tí Đài Loan.

    Còn Hồng Công thì miễn bàn. Trên hộ chiếu to chình ình chữ " Cộng hòa nhân dân Trung Hoa". Dân thuộc địa tuổi gì mà đòi lên tiếng.
    beta22Al-Qaeda thích bài này.
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Người Hoa phản quốc gọi là Hán gian, muốn làm chó cho Tây
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Biến động lớn nhân sự hải quân Trung Quốc
    (Lực lượng vũ trang) - Trung Quốc sẽ tăng quân số lực lượng hải quân lên 5 lần cùng với nhiều loại tàu chiến và vũ khí mới.
    Tăng cơ bắp

    Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong, Trung Quốc có kế hoạch tăng lực lượng hải quân gấp 5 lần, từ 20.000 lên 100.000 quân.

    Tờ báo dẫn một nguồn tin nội bộ giấu tên và các chuyên gia được phỏng vấn cho biết lực lượng này có thể trú đóng ở nước ngoài, trong đó có cảng Djibouti ở vùng Sừng châu Phi, và Gwadar ở miền Tây Nam Pakistan.

    Một nguồn tin tiết lộ: “Hải quân Trung Quốc có thể được tăng lên đến 100.000 quân, gồm 6 lữ đoàn trong thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ mới của đất nước chúng tôi”.

    [​IMG]
    Lính hải quân Trung Quốc tham gia duyệt binh
    Nguồn tin cũng cho biết 2 lữ đoàn tác chiến đã sẵn sàng được điều sang hải quân, làm tăng quân số của 2 lữ đoàn đang thiếu người từ 12.000 lên 20.000.

    Mỗi lữ đoàn hải quân được chia làm 1 trung đoàn thiết giáp và 2 tiểu đoàn lính thủy. Lữ đoàn được trang bị xe tăng lội nước ZBD05 và pháo tự hành ZLT05.

    Loại ZBD05 được cho là một trong những kiểu xe chiến đấu lội nước nhanh nhất, có thể chạy đến 45 km/h trên biển.

    Trong khi đó, trang tin chuyên về quốc phòng IHS Jane’s cho biết Bộ Quốc phòng Trung Quốc có thể xem xét trang bị cho các lữ đoàn hải quân loại xe chiến đấu lội nước Norinco ZTL-11 trang bị súng cối 105 mm, có thể mang theo tên lửa chống tăng với tầm bắn 5.000 m, tấn công được trực thăng bay thấp.

    [​IMG]
    Xe chiến đấu lội nước ZTL-11 của Trung Quốc
    Trung Quốc đang chuẩn bị tăng lực lượng cơ giới thủy quân lục chiến (AMID) từ 2 lên 4 lữ đoàn, từ 30.000 lên 60.000 quân. Mỗi lữ đoàn được trang bị đến 300 xe ZBD05 và ZLT05, cũng như các xe chiến đấu hạng nặng đầy đủ trang thiết bị.

    Tuy nhiên, hiện hải quân và thủy quân lục chiến của nước này chưa có hệ thống chỉ huy chung.

    Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng điểm yếu nhất của Trung Quốc vẫn là năng lực vận chuyển lính thủy đánh bộ. Theo ước tính của tổ chức nghiên cứu RAND Corporation, quân đội Trung Quốc có thể triển khai 89 tàu đổ bộ trong năm 2017, kể cả 5 chiếc tàu đổ bộ Type 071, đến 2 chiếc tàu đổ bộ lớn hơn Type 081.

    [​IMG]
    Tàu đổ bộ Type 071 của Trung Quốc
    Tàu Type 071 có thể vận chuyển đến 600 quân và từ 15-20 xe bọc thép, còn Type 081 có thể chở được 900-1.100 lính thủy và 30-40 xe thiết giáp (cùng với 8 trực thăng).

    RAND ước lượng tổng năng lực vận chuyển một chiều của Trung Quốc đến cuối năm 2017 là 2,7 sư đoàn hay khoảng 40.000 quân.

    Tuy nhiên, ước tính này dựa trên kịch bản tấn công Đài Loan, không áp dụng cho việc triển khai các đơn vị hải quân rộng rãi hơn trên toàn cầu. Nhưng Trung Quốc hiện được cho là chắc chắn có khả năng tiến hành thành công các chiến dịch đổ bộ lên những hòn đảo có diện tích trung bình tại Biển Đông hoặc xa hơn nữa.

    Phần thưởng

    Trong thời gian qua, Trung Quốc liên tục điều chỉnh nhân sự cấp cao trong quân đội, đặc biệt là đối với lực lượng hải quân.

    Sau khi nguyên Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Trung tướng Thẩm Kim Long (Shen Jinlong) thay Thượng tướng Ngô Thắng Lợi (Wu Shengli) giữ chức Tư lệnh Hải quân, vị trí trống Tư lệnh Hạm đội Nam Hải đã được nguyên Phó Tư lệnh Hải quân, Trung tướng Vương Hải (Wang Hai) tiếp quản.

    Một Phó Tư lệnh Hải quân khác là Trung tướng Điền Trung (Tian Zhong) thay thế Thượng tướng Tôn Kiến Quốc (Sun Jianguo) nghỉ hưu giữ chức Phó Tham mưu trưởng Ban Tham mưu Liên hợp Quân ủy.

    [​IMG]
    Biến động nhân sự phản ánh những ưu tiên của hải quân Trung Quốc
    Ngoài ra, nguyên Tư lệnh Quân khu Cam Túc, Thiếu tướng Lưu Vạn Long (Liu Wanlong) thay thế Trung tướng Bành Dũng (Peng Yong) bị cách chức, giữ chức Tư lệnh Quân khu Tân Cương.

    Cuối tháng 1/2017, việc ông Vương Hải với tư cách Tư lệnh Hạm đội Nam Hải đã tham dự một cuộc tọa đàm tổ chức tại thành phố Trạm Giang, Quảng Đông đã chứng thực thông tin ông này được điều động từ Phó Tư lệnh Hải Quân xuống giữ chức Tư lệnh Hạm đội Nam Hải.

    Trung tướng Vương Hải là tướng hải quân trẻ, sinh năm 1961, từng giữ chức Phó Tư lệnh lực lượng không quân Hạm đội Nam Hải và cũng là vị Tư lệnh lực lượng tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc khi nước này chính thức đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào phục vụ trong hải quân.

    Trước đó, tướng Vương Hải cũng từng có thời gian giữ chức Tham mưu trưởng Hạm đội Bắc Hải. Tháng 7/2015, tướng Vương Hải được đưa lên giữ chức Phó Tư lệnh Hải quân và tháng 7/2016 được phong quân hàm Trung tướng.

    [​IMG]
    Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc
    Những động thái điều động tướng lĩnh, đặc biệt trong hải quân của Trung Quốc đang khiến dư luận hết sức chú ý.

    Giới phân tích cho rằng những tướng lĩnh có kinh nghiệm của Hạm đội Nam Hải đang được trọng dụng và chứng tỏ Trung Quốc coi trọng vị trí chiến lược của Biển Đông.

    Tân Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long được đưa lên từ Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, trong khi tân Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải, Trương Văn Đán (Zhang Wendan) nguyên là Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hạm đội Nam Hải.

    Nguyên Phó Tư lệnh Hải quân Vương Hải được đưa về đơn vị cũ, giữ chức Tư lệnh Hạm đội Nam Hải. Trước đó, tân Tư lệnh Chiến khu miền Nam, Viên Dự Bá (Yuan Yubo) vốn là tướng hải quân, cũng là tướng lĩnh không phải là lục quân duy nhất giữ chức Tư lệnh Chiến khu trong 5 chiến khu hiện nay.

    Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm cũng liên quan tới những “phần thưởng” cho các tướng lĩnh đã “lập công” trong bối cảnh có những ý kiến cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc coi Biển Đông là trọng điểm đọ sức với Mỹ trong tương lai.

    Ví dụ, sự thăng tiến của tướng Thẩm Kim Long cũng được coi là nhờ việc lập chiến công lớn, liên quan đến những vụ đối đầu Trung-Mỹ tại khu vực Biển Đông trong năm 2016.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc...dong-lon-nhan-su-hai-quan-trung-quoc-3332220/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này