1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.969
    Đã được thích:
    29.064
    Bỡi vậy tớ mới nói bọn Nga nó vứt ra một vài trăm triệu để cho quân đi làm ông nội người ta bên Syria là một công tám chục việc. Quân nó hoành tráng nhưng lâu quá chả đánh đấm nó lụi mẹ tay nghề. Cứ cho nó đi phang nhau vừa tòi vũ khí lởm, vừa tòi lính kiểng ra mà sửa.
    beta22meo-u thích bài này.
  2. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Cái cách tổ chức lữ đoàn mới bắt chước Mẽo hình như chuyên dùng cho việc đó hay sao cụ nhỉ, cơ cấu nó linh động mà triển khai bao quát việc đánh nhau từ nhỏ đến to, mà đặc biệt hữu dụng cho việc thay ứng biến nhiều loại hình chiến dịch và tạo điều kiện cho sỹ quan học bài thực chiến vì cái cách cơ động bao quát của nó chọc ngoáy được rất rộng, một vài trận mà cả đội cùng đc học, học một lữ cho thành bài rồi chuẩn hóa giáo trình nhân rộng cơ cấu.

    Mịa, có khi nó còn dạy lại cho tướng cách lập chiến dịch nữa ko chừng
    beta22 thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.969
    Đã được thích:
    29.064
    Thực tế tớ chưa có thông tin đáng tin cậy về các thức tổ chức, biên chế - phối thuộc các lữ Nga nên cũng ngại bàn. Các thông tin hiện tại tớ cho là chưa đáng tin cậy vì khi ráp vào các cơ cấu tham mưu thấy nó tréo nghoe à
    beta22 thích bài này.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    VT5 MBT mới hạng nhẹ

    [​IMG]
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    "Kẻ hủy diệt tàu sân bay" dạng Ekranoplan đầy bí ẩn của Trung Quốc
    Nam Đồng|04/05/2017 07:15 PM

    1
    [​IMG]
    Trang Sina của Trung Quốc vừa "làm rò rỉ" thông tin về một vũ khí mới đầy bí ẩn sắp được trang bị cho hải quân nước này.
    UAV - Kho vũ khí sẽ tạo nên bất ngờ của Triều Tiên
    Theo Sina, vũ khí mới là một máy bay không người láithuộc họ Cầu Vồng (tiếng Trung: Cai Hong - CH) do Viện Khí động học Hàng không Vũ trụTrung Quốc(China Academy of Aerospace Aerodynamics - CAAA) trực thuộc Tổng công ty Khoa học và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (China Aerospace Science and Technology Corporation - CASC) sản xuất.

    Danh mục UAV mang mã CH của CASC hiện bao gồm tổng cộng 11 loại, phần lớn chúng được chế tạo cho mục đích trinh sát chiến trường, ngoài ra một vài mẫu theo thiết kế còn có khả năng mang vũ khí tấn công (UCAV).

    Tuy nhiên chiếc UCAV mới "trình làng" này lại khác hẳn, nó được giới thiệu là một phương tiện dạng Ekranoplan khi tận dụng hiệu ứng mặt đất để di chuyển ở độ cao sát mặt nước.

    [​IMG]
    UCAV dạng Ekranoplan đầy bí ẩn của Trung Quốc, tên gọi chính thức của nó hiện vẫn chưa được công khai

    Ekranoplan là loại phương tiện rất độc đáo khi kết hợp giữa tàu thủy và máy bay nhờ sử dụng hiệu ứng lướt gần mặt đất để di chuyển, nó vừa có thể xem như một chiếc thủy phi cơ lại vừa là một tàu đệm khí.

    Hiệu ứng mặt đất xuất hiện mạnh nhất khi máy bay hạ cánh, nó được các phi công mô tả là "Máy bay giống như từ chối hạ cánh trên đường băng" do luồng không khí bị ép xuống đường băng dội lên tác dụng ngược trở lại vào thân máy bay tạo ra sức nâng.

    Hai mẫu Ekranoplan nổi tiếng nhất chính là "Quái vật biển Caspian" lớp KM (vận tải) và Lun (chiến đấu) do Liên Xô chế tạo trong kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh. Mặc dù còn một vài hạn chế nhưng đây vẫn là thành tựu lớntrong lịch sử quân sự thế giới.

    Thời gian gần đây Trung Quốc đã tự chế tạo được phương tiện Ekranoplan nội địa, tiêu biểu là chiếc Xianzhou 1 cất cánh lần đầu vào năm 2014, nhiều khả năng thành tựu thu về từ Xianzhou 1 đã được ứng dụng vào chiếc UCAV CH-X thế hệ mới.

    [​IMG]
    Xianzhou 1 - Ekranoplan phiên bản Trung Quốc trong một chuyến bay thử nghiệm

    Thông số kỹ thuật sơ bộ của chiếc UCAV CH-X này khá ấn tượng, nó có trọng lượng cất cánh tối đa 3.000 kg, mang được tải trọng hữu ích (đầu đạn) nặng 1.000 kg, độ cao hành trình chỉ cách mặt nước biển khoảng hơn 1 m, thời gian hoạt động liên tục 1,5 giờ.

    Phương tiện tấn công này bay quá thấp để có thể bị phát hiện bởi radar nhưng đồng thời cũng quá cao để thiết bị định vị thủy âm nghe thấy, bên cạnh đó thủy lôi cũng hoàn toàn vô tác dụng với nó. Chiếc Ekranoplan này sẽ bí mật tiếp cận tàu sân bay đối phương và tung đòn kết liễu chí tử vào ngay phần mớn nước.

    Theo ước tính, sức công phá của đầu đạn nặng 1 tấn đánh vào chỗ hiểm đủ khả năng "bẻ đôi" một hàng không mẫu hạm cỡ nhỏ kiểu Izumo của Nhật Bản, vô hiệu hóa hoàn toàn tàu sân bay hạng trung cỡ như chiếc INS Vikrama***ya của Hải quân Ấn Độ.

    Vũ khí mới đầy bí ẩn sắp được trang bị cho Hải quân Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến cho cả Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ phải đặc biệt dè chừng, vì rõ ràng mục đích thiết kế của chúng chính là nhằm đến những đối tượng trên.

    http://soha.vn/ke-huy-diet-tau-san-...ay-bi-an-cua-trung-quoc-20170503143311579.htm

    Cùng với DF-21D, YJ-12/18/100. CH-Ekranoplan sẽ tạo ra bộ ngũ sát thủ TSB TQ.
    DF-21D TEL, mặt đất
    YJ-12 máy bay, tàu chiến
    YJ-18 tàu chiến, tàu ngầm
    YJ-100 máy bay ném bom chiến lược
    CH-Ekranoplan cảm tử, phóng tên lửa lắp theo

    Trong số đó đều nguy hiểm, DF-21D thì Mach 10, lại là ASBM/MRBM, độ cao khó đoán, hoàn toàn ko có hệ thống nào đánh chặn kịp, aegis chỉ dùng để chống ICBM là chủ yếu, tuy nhiên nếu ở pha giữa bị phát hiện thì đối thủ vẫn có thể đánh chặn khi tung hàng loạt SM2ER/6/3IIA để đánh chặn

    YJ-12/18/100 thì bay thấp lướt biển, tốc độ siêu âm duy trì liên tục. Tuy vẫn có thể bị phát hiện ở pha giữa nếu đối thủ tung AWACS xục xạo liên tục, gây nhiễu, đánh chặn ở pha giữa, cận hoặc cuối bởi SM-2MR/ER/6, SeaRAM, CIWS, ESSM, ECM

    Điểm yếu của DF-21D, YJ-12/18/100 là nhiệt năng lớn, hơn nữa át chủ bài E-2D vẫn có thể phát hiện kịp thời đối với YJ12/18/100, trong khi DF-21D thì RCS khá lớn, độ bay cao cũng lớn. Để khắc phục nhược điểm này TQ ra đời CH-Ekranoplan

    CH-Ekranoplan độ cao siêu thấp, bay là là đúng nghĩa, tốc độ chưa rõ, nhưng dù nhanh hay chậm thì nó cũng hoàn toàn khó bị radar, sonar phát hiện do yếu tố vận hành Ekranoplan. Có thể nói là loại vũ khí nguy hiểm nhất nếu TQ hoàn thiện, 100% ko thể bị đánh chặn, gây nhiễu ở cả pha cuối vì hoàn toàn ko bị phát hiện
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2017
  6. huyenthoaimuathu8889

    huyenthoaimuathu8889 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    271
    Giỏi thì thu hồi Đài Loan về đất mẹ của chú đi . Trung Quốc chỉ được coi trọng khi cư xử có trách nhiệm với thế giới và hành xử đàng hoàng. Chú chửi Mỹ nhưng ít nhất Mỹ nó chả bao giờ dòm ngó lấn chiếm 1 thước đất của làng giềng ( trừ căn cứ của Cu Ba do lịch sử chiến tranh lạnh) Còn Tổ quốc chú thì gây chiến với hầu hết các nước chung biên giới với chú từ Nga, Ấn Độ , Việt Nam....
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2017
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Dốt còn to mồm

    Mexican–American War
    American victory* Treaty of Guadalupe Hidalgo* Mexican recognition of U.S. sovereignty over Texas (among other territories); end of the conflict between Mexico and Texas
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican–American_War#Republic_of_Texas

    Đài Loan đã tuyên bố độc lập chưa ? khi nào tuyên bố thì TQ thu hồi ngay bằng quân sự

    VN thu hồi Lưỡng Quảng, Hoàng Sa đi kìa ? mạnh hơn TQ mà, Mỹ đánh TT đi kìa, TT nó bắn HQ hoài kìa, mạnh hơn nó kia mà, cảnh sát thế giới kia mà !

    TQ chiếm lại đất của TQ từ thời nhà Thanh bị Nga Hoàng, Đông Ấn thuộc Anh và Đông Dương thuộc Pháp chiếm, khi nào TQ xâm lược, chiếm đóng Grenada hay Iraq như Mỹ làm thì mới so sánh được

    Xét về xâm lược, gây chiến tranh giết tróc thì Mỹ số 1

    [​IMG]

    TQ có gây tội ác nào với VN ngang với Mỹ ở Mỹ Lai hay bom Napal, ném bom rải thảm miền bắc ko ?

    VN nhờ TQ viện trợ vô tiền khoán hậu, được TQ đào tạo nhân lực, thậm chí chuyên gia cố vấn TQ cũng có mặt ở VN giúp VN đánh từ Fap cho tới Mỹ. Chú phủ nhận đúng ko ? hồi CTVN, Mỹ ko đánh ra bắc là vì sợ TQ tham chiến như ở TT. Vai trò của TQ góp phần thắng lợi của VN to lớn nhưng thế hệ trẻ VN giờ phủ nhận toàn bộ, bợ đít Mỹ Nhật chửi TQ chỉ vì tranh chấp lãnh thổ
    Sau khi LX tan rã, vì sao VN lại ko bị Mỹ xâm lược như Nam Tư ?! đó là vì còn TQ, còn kho vũ khí hạt nhân của TQ bảo vệ gián tiếp, là kết quả sau hội nghị Thành Đô

    Cuối năm 1989 cho đến đầu năm 1990, hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở các quốc gia Đông Âu kể cả Liên Xô lần lượt bị rạn nứt và suy sụp. Kế tiếp là sự kiện Thiên An Môn, khiến các nước Tây phương đồng thanh công kích chính phủ Bắc Kinh, làm cho Ban lãnh đạo ********************** cũng như Trung Quốc đều lo lắng trước nguy cơ đổ vỡ của chế độ hoặc sự can thiệp quân sự của phương Tây. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều muốn bình thường hóa quan hệ với nhau, nhấn mạnh xung đột giữa khối tư bản và cộng sản chủ nghĩa trong khi gác lại những xung đột trong quá khứ, mặc dù hai bên đã có xung đột trong thời gian dài trong cuộc chiến tranh Biên giới Việt Trung 1979 và ngoài khơi trong Hải chiến Trường Sa 1988.
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Hội_nghị_Thành_Đô
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2017
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167

    Mỹ sợ TQ 1 phép :))

    Không có tàu Mỹ nào tuần tra Biển Đông từ khi Trump nhậm chức

    Thứ Tư, 03/05/2017 12:43

    |

    (CAO) Đó là ghi nhận của cây bút Helene Cooper trên tờ New York Times ngày 2-5. Dù mạnh miệng lúc tranh cử rằng chính sách bảo vệ vùng biển quốc tế ở Biển Đông thời Obama rất yếu, nhưng từ khi nhận nhiệm sở, tổng thống Mỹ Donald Trump không có động thái nào để cải thiện tình hình.



    Sáu tuần trước, khi Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ yêu cầu các quan chức cấp cao của chính quyền Trump cấp phép cho tàu chiến Mỹ tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh bãi cạn Scarborough – một bãi đá ngầm đang tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc (Trung Quốc chiếm bãi cạn này từ năm 2012), nhưng đến nay, Washington vẫn chưa chuẩn thuận.

    Hải quân Mỹ nghĩ rằng đề nghị trên sẽ sớm được thông qua. Suốt chiến dịch tranh cử tổng thống dài hơi của mình hồi năm ngoái, Trump lên án chính quyền Obama quá yếu ớt trong việc bảo vệ vùng biển quốc tế trên Biển Đông, nơi Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng quân đội và bồi lấp các đảo, xây các đường băng và trang bị thiết bị trên các bãi đá ngầm họ chiếm giữ. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh trong suốt phiên điều trần trước quốc hội hồi tháng 1, kêu gọi chính quyền Mỹ nên ngăn Trung Quốc được tiếp cận các đảo nhân tạo nước này xây trái phép trên Biển Đông.

    Các chuyên gia nghiên cứu quốc tế khi đó nhận định chính quyền Trump đang trở lại chính sách tăng cường tuần tra hải quân trước đó quanh vùng biển Trung Quốc tự phong chủ quyền trên Biển Đông. Một chính sách từ thời Obanma. Tuy nhiên mọi thứ lại đang diễn ra theo chiều ngược lại.

    [​IMG]
    Tuần dương hạm USS Chancellorsville đi qua eo biển Luzon (Philippines) sau khi tuần tra Biển Đông - Ảnh: The New York Times
    Đề xuất được tuần tra của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, và 2 đề xuất khác của Hải quân Mỹ vào tháng 2 đã bị gác lại bởi các quan chức Bộ quốc phòng, thậm chí trước khi nó xuất hiện trên bàn làm việc của tổng thống Trump. Hơn 100 ngày từ khi Trump nhậm chức, chưa có một chuyến tàu tuần tra nào của Hải quân Mỹ được tiến hành tiến vào vùng 12 hải lý quanh các đảo tranh chấp trên Biển Đông.

    Quyết định không thách thức chủ quyền tự phong của Trung Quốc trên Biển Đông cho thấy ý định của chính quyền Trump muốn Bắc Kinh giúp đỡ trong việc giải quyết gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

    Thái độ của Trump hiện nay vẫn chưa rõ ràng, thậm chí sau khi 3 đề nghị tuần tra Biển Đông của Hải quân Mỹ bị Bộ trưởng quốc phòng Mỹ James Mattis, tướng Joseph F. Dunford - Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Mỹ gạt qua một bên. Các quan chức Quốc phòng Mỹ nói rằng Nhà Trắng không liên quan đến những quyết định này.

    New York Times dẫn lời Robert Daly – Giám đốc viện Nghiên cứu Kissinger về Trung Quốc và Mỹ tại trung tâm Wilson bày tỏ thấy vọng về tiến triển của những cuộc tuần tra trên Biển Đông nhằm bảo vệ tự do hàng hải. “Tất cả ngôn ngữ trước đó, sự kết hợp giữa thực tế rằng chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa được thiết lập trên việc chỉ trích chính quyền Obama đã không tiến hành đủ các cuộc tuần tra trên Biển Đông làm xảy ra đồn đoán chính quyền Trump phải tiến hành hoạt động này từ sớm. Và điều đó nay đã không xảy ra”.

    Cuộc khủng hoảng bùng lên ở Triều Tiên đã sớm thay đổi những giả định trước đó của chính quyền Trump nhằm đối phó với Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Trump xem Trung Quốc là bên thao túng tiền tệ và thương mại. Nhưng tình hình Triều Tiên trong 3 tháng qua với việc Bình Nhưỡng liên tục phóng tên lửa, manh nha thử hạt nhân từ khi Trump nhậm chức khiến Trump phải tạo ra một “bầu không khí hòa thuận” với Trung Quốc để nhờ Bắc Kinh giúp đỡ kiềm chế Bình Nhưỡng.

    Daly nhận định: “Với mỗi quả tên lửa Triều Tiên phóng lên, Trump gia tăng thêm sự thân thiện với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuần trước, khi Triều Tiên phóng tên lửa, viết trên Twitter, Trump nhấn mạnh Triều Tiên phóng tên lửa là hành động không tôn trọng đồng minh Trung Quốc của mình.

    Lúc vận động tranh cử, Trump từng nhấn mạnh hoạt động chiếm giữ, bồi lấp, xây các đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông của Trung Quốc là “không tôn trọng tổng thống của chúng tôi (khi đó là Obama) và không tôn trọng đất nước của chúng tôi”.

    Cộng đồng quốc tế đang dõi theo lời nói và việc làm của Trump. Tuy nhiên những gì đang diễn ra cho thấy giữa nói và làm là một khoảng cách khá xa.
    http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-s...a-bien-dong-tu-khi-trump-nham-chuc_38093.html
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    C919 first flight
    kuyomuko thích bài này.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    DJI cấm UAV bay trên 1/2 lãnh thổ Syria
    9:08 PM, 05/05/2017, Views: 207 | By Nam Xương

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    VietnamDefence - Công ty Trung Quốc chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) 4 cánh quạt (quadcopter) đã cập nhật bản đồ các vùng cấm bay khi bổ sung các vùng lãnh thổ rộng lớn của Syria và Iraq.

    [​IMG]
    Phantom 4 (DJI)
    Cùng với sự phổ biến của các UAV dân dụng rẻ tiền và nhỏ gọn, các chuyến bai trái phép ở các vùng cấm đang trở thành một vấn đề ngày càng cấp thiết nên một số nhà sản xuất UAV nhiều cánh quạt đang tự lập và cập nhật các bản đồ để ngăn chặn phần mềm UAV thực hiện các chuyến bay vào các khu vực nhất định.
    Thông thường, các vùng cấm bay thường được xác định theo điểm và liên quan đến các mục tiêu thực sự quan trọng như sân bay, các cơ sở quan trọng chiến lược hay nơi tập trung đông người như sân vận động. Tuy nhiên, lần này, sau khi cập nhật các bản đồ của DJI, trên lãnh thổ Syria và Iraq đã xuất hiện một số lượng lớn các vùng cấm bay bao trùm một diện tích rộng lớn, song một số khu vực đó không có liên quan đến một mục tiêu hay thậm chí một khu dân cư nào. Việc cập nhật đã xuất hiện trong ứng dụng dành cho thiết bị di động mà không công bố công khai.
    [​IMG]
    Các vùng cấm bay ở Syria đối với các UAV của DJI (DJI)
    Do các phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” đã một thời gian sử dụng UAV để trinh sát từ trên không và thậm chí làm máy bay ném bom nên các vùng cấm bay như thế có thể ngăn cản chúng sử dụng UAV của DJI. Hiện tại, chưa rõ cách tiếp cận đó hiệu quả đến mức nào vì các bọn khủng bố đang sử dụng UAV của nhiều nhà sản xuất khác nhau, kể cả UAV tự tạo, cũng như có thể gỡ bỏ hạn chế bay ở các vùng cấm bay bằng cách sửa phần mềm.
    [​IMG]
    Các vùng cấm bay ở Iraq đối với các UAV của DJI (DJI)
    Các đại diện DJI khẳng định, “DJI sản xuất sản phẩm hoàn toàn để sử dụng hòa bình, đa số người dùng sử dụng các UAV như thế nên chúng tôi lên án mọi việc sử dụng UAV của chúng tôi để gây hại cho người khác. Hệ thống hạn chế bay của chúng tôi được thiết kế để giúp người dùng chấp hành các hạn chế hiện hành, chứ không phải để người ta sử dụng các sản phẩm của chúng tôi không đúng mục đích và vi phạm pháp luật. Một số khu vực thiết yếu cho an ninh quốc gia và an toàn bay được đánh dấu như vùng cấm bay trong hệ thống hạn chế bay nên chúng tôi thường xuyên cập nhật các vùng cấm bay tùy thuộc vào thông tin thực tế hay các sự kiện như cháy rừng hay các sự kiện tụ tập đông người”.

    Cần lưu ý rằng, các nhà sản xuất UAV khác cũng có những hệ thống tương tự. Ví dụ, các UAV nhiều cánh quạt của công ty 3D Robotics có khả năng nhận thông tin về các cấm bay trong khi đang bay nhờ dịch vụ ảnh bản đồ AirMap.
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/thegioi/DJI-cam-UAV-bay-tren-12-lanh-tho-Syria/20175/55202.vnd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này