1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Trung Quốc tặng Thái Lan tên lửa mạnh ngang Klub-S
    (Vũ khí) - Theo Sputnik, Trung Quốc chính thức ký hợp đồng tàu ngầm S26T và cấp miễn phí tên lửa CM-708 cho Thái Lan - vũ khí được đánh giá mạnh ngang Klub-S.
    Thông tin này được thông tấn Nga dẫn lại từ Tờ Bưu điện Bangkok hôm 5/5, đại diện của Hải quân Hoàng gia Thái Lan và công ty đóng tàu quốc doanh CSOC của Trung Quốc đã chính thức đặt bút ký hợp đồng này tại Bắc Kinh.

    Theo hợp đồng, Thái Lan đặt mua 3 chiếc tàu ngầm phi hạt nhân thuộc lớp Yuan S26T với tổng trị giá khoảng 1 tỷ USD, trong đó 20,2 triệu USD) sẽ được thanh toán trong vòng hơn 1 tháng sau khi được ký kết.

    Ngoài ra, phía nhà sản xuất Trung Quốc phải bàn chiếc tàu đầu tiên cho Thái Lan trong vòng 6 năm kể từ khi bản hợp đồng có hiệu lực.

    [​IMG]
    Tên lửa CM-708UNA.
    Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không có gì bất ngờ nếu không có điều khoản Bắc Kinh cấp miễn phí cho Thái Lan tên lửa CM-708UNA - loại vũ khí được ví có sức mạnh sánh ngang UGM-84 Harpoon (Mỹ) và 3M-54 Klub-S (Nga).

    Bởi theo những thông tin được nhà sản xuất là Tổng công ty khoa học không gian vũ trụ Trung Quốc (CASIC) giới thiệu, tên lửa chống hạm CM-708UNA được nâng cấp từ biến thể xuất khẩu của YJ-82. Nhà sản xuất đặt quả đạn tên lửa vào trong một "viên nang" tương tự quả ngư lôi.

    CM-708UNA được phóng đi từ ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn trên tàu ngầm. "Viên nang" sẽ giúp tên lửa di chuyển dưới nước như một ngư lôi, sau khi rời khỏi mặt nước, nó sẽ tách bỏ khỏi tên lửa. Sau đó, động cơ tăng cường sẽ tách bỏ và đến động cơ phản lực hoạt động đưa tên lửa đến mục tiêu.

    CM-708UNA là loại tên lửa chống hạm phóng từ tàu ngầm, nó có thể sử dụng trên nhiều loại tàu ngầm khác nhau, trong đó có S26T bán cho Thái Lan. Người ta thiết kế nó để tấn công bất ngờ vào các tàu chiến mặt nước hạng trung bình đến cỡ lớn hay các mục tiêu ven biển.

    Tên lửa CM-708UNA được dẫn hướng kết hợp quán tính cùng hệ thống định vị toàn cầu, pha cuối tên lửa khóa mục tiêu bằng đầu dò radar (nhưng không rõ là thụ động hay chủ động). Hệ thống điện tử của tên lửa thiết kế theo công nghệ kỹ thuật số cùng một số công nghệ mới.

    CM-708UNA có tầm bắn khoảng 128km, nhà sản xuất quảng cáo tên lửa này có độ phản hồi radar thấp nên có khả năng đột phá mạng lưới phòng không đối phương.

    Phát triển các tên lửa chống hạm phòng từ tàu ngầm là một công nghệ khá phức tạp. Các giai đoạn từ khi ra khỏi ống phóng ngư lôi, di chuyển dưới nước, trồi lên khỏi mặt nước, tách bỏ viên nang, kích hoạt động cơ chính là những công đoạn đòi hỏi những công nghệ hết sức tinh vi.

    Nếu tính năng của tên lửa này đúng như quảng bá thì hiện nay chỉ có 3 quốc gia trên thế giới phát triển thành công công nghệ này là Pháp với tên lửa SM-39 Exocet, Mỹ với tên lửa UGM-84 Harpoon, Nga với tên lửa 3M-54 Klub-S và cả Trung Quốc. Na Uy cũng đang phát triển một biến thể phóng từ tàu ngầm của tên lửa NSM.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-tang-thai-lan-ten-lua-manh-ngang-klub-s-3334859/
  2. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Đông lào nên để thì trường quyết định, tùy theo công việc, độ khó, độ vất vả của công việc.....Có thể sẽ trả cao hơn thị trường một tý để thu hút nhân tài. Không phải cái nào cũng giống cái nào, không nên mặc định mọi việc, không nên quá cứng nhắc. Cái đó phải dùng đến đầu.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Cuối cùng bọn Nga đành thúc thủ trước tầu khựa trong việc xây dựng một máy bay thương mại hiện đại. Hic... đúng là bọn ngu dốt :-D. Tớ mong chờ cái con Yak-242 ấy bao nhiêu lâu. Hồi xưa tớ còn hy vọng nó bay trước cả B-737Max với A-320Neo để đi sau về trước nữa kia
  4. hieunch

    hieunch Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    15
    Chuối chém làng vũ đại sang nga đi.
    Một mớ chiên da, hết vía.
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Phi Công TQ và máy bay J-11BH đạt kĩ thuật bay cực thấp, phi công nhật lùn có mà ngước nhìn hehe

    [​IMG]
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Bằng chứng lính dù Trung Quốc mạnh hơn Mỹ, ngang ngửa Nga
    Kiến Thức09/05/2017 07:45 GMT+72 liên quan

    • Gốc
      [paste:font size="4"]Đổ BộMáy Bay Vận TảiNgaChiến ĐấuKhông Quân Trung QuốcQQĐộng Cơ DieselTác ChiếnNgười NgaTrung QuốcMỹ

      Việc có thể triển khai xe chiến đấu không vận ZBD-03 từ trên không đã đưa lực lượng lính dù Trung Quốc vượt mặt Mỹ, ngang hàng so với Nga.
      [​IMG]

      Mới đây, lực lượng Không quân Trung Quốc đã tiến hành đổ bộ đường không quy mô lớn với nhiều khoa mục. Trong đó, nổi bật là việc sử dụng máy bay Il-76MD thả dù thành công xe chiến đấu đổ bộ ZBD-03. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Qua những hình ảnh được công bố, có thể thấylính dù Trung Quốcđã khá thành thạo trong việc không vận dù các phương tiện chiến đấu và cách thức triển khai các phương tiện từ trên máy bay vận tải Il-76 có vẻ gần như giống hệt so với lực lượng Dù của Nga. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Trên lý thuyết, việc thả dù các loại phương tiện chiến đấu bọc thép từ trên không là cực kỳ khó và tới tận thời điểm hiện tại mới chỉ có một vài nước có được công nghệ này. Mỹ mới chỉ thả dù được các loại xe ô-tô từ trên không, với các loại thiết giáp Không quân Mỹ không thả dù trực tiếp từ trên không như thế này. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Việc có thể làm chủ được khả năngthả thiết giáp từ máy bay đã cho phépKhông quân Trung Quốcvượt mặt Mỹ trong cách thức không vận thiết giáp và gần ngang bằng so với Nga. Hiện nay lực lượng lính dù của Nga đang là lực lượng duy nhất trên thế giới có thể thả được... xe tăng từ trên máy bay vận tải với kíp lái... sẵn trong xe. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Cách thức thả dù xe chiến đấu không vận ZBD-03 của Trung Quốc không khác mấy so với Nga nếu không muốn nói là giống y hệt từ phương thức kéo mở dù, hệ thống giảm lực va chạm khi tiếp đất và thậm chí loại máy bay vận tải cũng là Il-76 giống hệt loại Nga đang sử dụng. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Với cách thức triển khai lực lượng này, Quân đội Trung Quốc có thể triển khai lực lượng bộ binh kèm theo các phương tiện cơ giới đến bất cứ khu vực nào trên lãnh thổ mà không nhất thiết phải có sân bay. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Mặc dù vậy, phía Trung Quốc vẫn chưa thể làm chủ được công nghệ thả dù xe tăng từ máy bay không vận. Thậm chí khi thả dù thiết giáp phía Trung Quốc vẫn thả xe riêng, kíp lái riêng chứ không thể để kíp lái sẵn trong xe giống như cách thức không vận của người Nga. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Toàn bộ quá trình triển khai quân đội kể từ lúc các xe thiết giáp ZBD-03 rời cửa máy bay cho tới lúc lực lượng tiếp đất, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu nếu chậm trễ nhất cũng chỉ mất khoảng 10 phút. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Rời cửa máy bay bằng dù kéo và chiếc dù kéo này cũng kiêm luôn nhiệm vụ bung hệ thống dù chính cho chiếc thiết giáp, cách thức giống y hệt với phía Nga. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Mặc dù vậy, cách thức triển khai thiết giáp này không được đánh giá là đáng tin cậy 100% do khi tiếp đất hoặc khi rời cửa máy bay, do bị rung lắc quá mạnh mà hoạt động của thiết bị có thể bị ảnh hưởng, không đảm bảo điều kiện chiến đấu sau khi tiếp đất. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Mặc dù làm chủ công nghệ thả dù xe thiết giáp hạng nặng, tuy vậy lực lượng lính dù Trung Quốc vẫn còn cần phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm tác chiến. Bởi từ khi xây dựng tới nay,lính dùTrung Quốc chưa bao giờ tham gia một cuộc chiến nào để lấy kinh nghiệm như Mỹ hay Nga. Họ có thể có trang bị tương đương, nhưng sẽ kém về kinh nghiệm tác chiến. Nguồn ảnh: Sina.

      [​IMG]

      Mặc dù do Trung Quốc tự phát triển, thế nhưng ZBD-03 nhìn bề ngoài có nét y hệt xe chiến đấu đổ bộ BMD-3 của Nga. Nó trọng lượng chừng 8 tấn, dài 7,62m, rộng 3,04m, cao 2,13m, lắp động cơ diesel cho tốc độ 65km/h. Nguồn ảnh: QQ

      [​IMG]

      Về mặt hỏa lực, ZBD-03 được trang bị pháo tự động 30mm kiểu 2A42 của Nga cùng đại liên đồng trục 7,62mm và bệ phóng tên lửa chống tăng HJ-73C. Nguồn ảnh: Huanqui
  7. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Làm xiếc thì không ai hơn được thế giới động vật, con người nghĩa là con trước người sau. Không có ăn, có tiền thì đừng bao giờ chúng làm xiếc cho mà xem nha.

    Tao mà làm xiếc thì xin thua, không thể bằng. Tao đố thằng nào tập luyện mà trèo cây hơn đuợc khỉ. Tôi không nói những người có nhận thức nhé.
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    JH-7 của Trung Quốc tập bắn đạn thật trên Biển Đông
    (Lực lượng vũ trang) - Máy bay chiến đấu JH-7 của Trung Quốc đã thực hiện nhiều nội dung diễn tập, bao gồm cả phóng tên lửa và ném bom.
    Theo Dailymail, ngày 7/5, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đăng tải một đoạn băng hiếm hoi chiếu cảnh các máy bay chiến đấu JH-7 do nước này sản xuất đang tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông.

    Theo đoạn băng do kênh CCTV-13 đăng tải, một phi đội không xác định thuộc hạm đội Nam Hải đã tiến hành cuộc diễn tập nói trên.

    [​IMG]
    JH-7 của Trung Quốc phóng rocket trong một cuộc tập trận vào năm 2016
    Máy bay JH-7 đã thực hiện nhiều nội dung diễn tập, trong đó có phát hiện và xua đuổi máy bay do thám quân sự nước ngoài, như những máy bay mà Mỹ cùng một số nước khác thường triển khai trong khu vực.

    Bên cạnh đó, các máy bay này cũng thực hiện nhiều bài tập phóng tên lửa và ném bom, nhằm "đảm bảo quân đội có thể chiến đấu và giành chiến thắng."

    Bản tin trên không tiết lộ thời điểm của vụ diễn tập. Tuy nhiên, CCTV cho hay các cuộc diễn tập trong năm 2017 được thiết kế theo hướng tăng cường mức độ thực tế, tập trung vào một số tình huống cụ thể, đưa các máy bay Trung Quốc đến những giới hạn về năng lực và phạm vi hoạt động.

    Theo hãng tin Tân Hoa xã, các máy bay JH-7 đã tham gia một cuộc diễn tập bắn đạn thật tại khu vực đảo Hải Nam vào ngày 7/5.

    Chiến đấu cơ JH-7 là máy bay ném bom được cho là mạnh hơn so với máy bay ném bom Su-24 của Liên Xô phát triển trong những năm 1980. Nó có các đặc tính của máy bay chiến đấu thế hệ 3, có bán kính chiến đấu hơn 1000 km.

    Mỗi chiếc JH-7 có một khẩu pháo nòng kép cỡ 23mm với 300 viên đạn. Dưới thân nó có giá treo thùng dầu phụ và các giá treo vũ khí gồm: tên lửa chống bức xạ YJ-91, bom dẫn đường bằng laser 500 kg.

    Nó còn có thể mang các vũ khí đối hạm như tên lửa YJ-8K, YJ-81K, YJ-82K, YJ-83K hoặc Kh-41 và cả các ống phóng rocket như loại HF-7C/D 57mm, HF-9 90mm, HF-14 130mm.

    Lần đầu tiên loại máy bay này ra mắt Trung Quốc là dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Trung Quốc. Tháng 8/2007, máy bay này nổi tiếng sau cuộc tập trận “Sứ mệnh hòa bình 2007” được tổ chức tại Nga trong khuôn khổ của tổ chức Hợp tác Thượng Hải.

    Hiện nay, máy bay chiến đấu JH-7 được Trung Quốc trang bị phổ biến cho cả ba hạm đội gồm Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc...quoc-tap-ban-dan-that-tren-bien-dong-3335045/
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thử tên lửa, Trung Quốc bắn tín hiệu cảnh báo THAAD ở Hàn Quốc
    Giới chuyên gia nói Trung Quốc thử tên lửa nhằm gửi cảnh báo đến Hàn Quốc, nơi Mỹ vừa triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD.
    [​IMG]
    Tên lửa DF-26 của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

    "Lực lượng Tên lửa thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thử nghiệm các loại tên lửa mới tại một nơi trên biển Bột Hải vài ngày trước, thu được kết quả mong muốn", SCMP hôm nay dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

    Trung Quốc không tiết lộ loại tên lửa hay thời điểm thử nghiệm. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tuyên bố này dường như nhằm vào việc Mỹ vừa triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

    Các nhà phân tích quân sự cho rằng "thông báo cấp cao hiếm thấy về hoạt động thử tên lửa" này là phản ứng của Trung Quốc với việc Mỹ, Hàn triển khai THAAD.

    Nhà phân tích quân sự ở Hong Kong Lương Quốc Lương (Liang Guoliang) cho rằng các tên lửa có thể được phóng từ vùng đông bắc Trung Quốc, ở Tân Cương hoặc Cam Túc và đầu đạn tên lửa rơi xuống Bột Hải.

    "Lực lượng Tên lửa có thể đã phóng tên lửa từ vùng đông bắc sang phía đông với tầm bắn 2.000 km hoặc hơn. Nó dường như là tên lửa tầm trung DF-26B, phiên bản cải tiến của DF-26", ông Lương nói."Về khu vực nơi đầu đạn tên lửa rơi xuống, cuộc thử nghiệm này rõ ràng là nhằm vào THAAD ở Hàn Quốc". DF-26B là phiên bản thế hệ mới của dòng tên lửa Đông Phong (Dongfeng) do Trung Quốc sản xuất.

    "Lần thử nghiệm này có thể liên quan các biến thể loại tên lửa mới, gồm DF-21, DF-26 và những loại tên lửa Đông Phong khác", Chu Chấn Minh (Zhou Chenming), nhà bình luận quân sự Trung Quốc từ Học viện Chiến lược và Quốc phòng Trí Viễn, nói.

    [​IMG]
    Vị trí vùng biển Bột Hải (Bohai Sea). Đồ họa: Wikipedia

    Nhà quan sát quân sự ở Macau, Antony Wong Dong cho rằng Trung Quốc thử tên lửa với mục đích bắn tín hiệu đến Washington vì Mỹ đã cử hai nhóm tàu sân bay chiến đấu đến bán đảo Triều Tiên.

    "Trung Quốc có thể đã thử một loại tên lửa cải tiến chống tàu DF-26A, được phóng từ một bãi thử vũ khí của hải quân ở miền nam tỉnh Liêu Ninh", Wong nói.

    Lầu Năm Góc đã cử nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên tập trận cùng hải quân Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Hải quân Nhật Bản cuối tháng trước.

    Nhóm tàu sân bay tấn công Ronald Reagan có thể sẽ tới bán đảo Triều Tiên trong tháng này, theo Nikkei Asian Review.

    Hệ thống THAAD vừa được quân đội Mỹ triển khai tại một sân golf cũ ở thị trấn miền núi Seongju, phía nam Hàn Quốc và bắt đầu đi vào hoạt động. Hệ thống này có thể tiêu diệt các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối của hành trình.

    Bắc Kinh phản đối Mỹ, Hàn triển khai THAAD vì lo ngại hệ thống radar cực mạnh có tầm hoạt động 1.000 km của nó có thể "nhòm ngó" vào lãnh thổ của Trung Quốc. Nước này yêu cầu Mỹ, Hàn ngừng ngay việc triển khai THAAD, tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...n-hieu-canh-bao-thaad-o-han-quoc-3582606.html
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nga: Trung Quốc bắn thử Dongfeng-41 đủ sức nhấn chìm Mỹ?
    (Vũ khí) - Thông tin chính thức về vụ thử nghiệm tên lửa mới của Trung Quốc đã được cơ quan quân sự của nước này xác nhận, hãng tin RIA Novosti cho biết.
    “Để tăng cường và cải thiện khả năng của lực lượng vũ trang Trung Quốc trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của mình, đồng thời ngăn ngừa và đáp trả có hiệu quả các mối đe dọa an ninh quốc gia, quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận hằng năm.

    Đặc biệt lần này lực lượng tên lửa chiến lược đã tiến hành thử nghiệm tên lửa thế hệ mới ở vịnh Bột Hải, Trung Quốc”, đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo “Dongfeng-41” (DF-41) của Trung Quốc
    Vụ thử nghiệm tên lửa đã hoàn thành và hiện nay họ đang đợi kết quả. Nguồn tin không tiết lộ đây là loại tên lửa nào, họ chỉ thông báo về cuộc thử nghiệm loại tên lửa mới.

    Tuy nhiên theo dự đoán có thể đây là vụ thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo “Dongfeng-41” (DF-41).

    Phương tiện truyền thông đã thông báo rằng, trong trường hợp loại tên lửa này triển khai ở gần biên giới Nga, nó có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở Moscow trong vòng chưa tới 15 phút.

    Theo các chuyên gia, tầm xa của loại tên lửa Dongfeng-41 có thể đạt tới 15 nghìn km với tốc độ hơn 30 nghìn km/h. Trong khi đó khoảng cách từ biên giới Trung Quốc tới Moscow khoảng hơn 6 nghìn km và tới thành phố New York khoảng 12 nghìn km, như vậy nếu Trung Quốc triển khai loại tên lửa này cũng hoàn toàn có thể nhấn chìm Mỹ trong vòng chưa tới 1 giờ.

    Tên lửa DF-41 là loại tên lửa đạn đạo sử dụng nhiên liệu rắn gồm 3 giai đoạn, tên lửa có chiều dài 21 m, đường kính 2,25 m, trọng lượng phóng 80 tấn và có thể mang đến 10 đầu đạn trong đó bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Đặc biệt nhiều khả năng các đầu đạn dẫn hướng độc lập với nhau.

    Có thể chúng được trang bị cho các bệ phóng cố định hoặc di động. Đặc biệt theo báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ, họ đã phát hiện lực lượng tên lửa của Trung Quốc thử DF-41 từ một bệ phóng tên lửa di động đặt trên tàu hỏa vào tháng 12/2015.

    Như vậy có thể thấy loại tên lửa này của Trung Quốc với khả năng trang bị cho nhiều phương tiện khác nhau và cơ động nhanh, dễ dàng sẽ trở thành mối đe dọa thực sự đối với Mỹ và thậm chí cả Nga. Ngoài ra những thông tin về các tính năng kỹ thuật khác cho tới nay vẫn chưa được tiết lộ.

    Theo một số nguồn tin, dự án DF-41 bắt đầu từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước.

    Các cuộc thử nghiệm được thực hiện trong những năm gần đây. Cuộc thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào tháng 7/2012 và cho tới thời điểm hiện này tên lửa DF-41 được thử nghiệm ít nhất 6 lần. Theo kế hoạch có thể tổ hợp tên lửa này sẽ được trang bị cho quân đội Trung Quốc trong vài năm tới.

    Trung Quốc đang thực hiện chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, bao gồm phát triển chiến đấu cơ tàng hình, đóng tàu sân bay riêng, phát triển vũ khí siêu thanh...

    Động thái có thể là tín hiệu khởi đầu cuộc chạy đua vũ trang không có hồi kết giữa các cường quốc, quan trọng hơn tham vọng của họ khiến các nước láng giềng lo ngại.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...-thu-dongfeng-41-du-suc-nhan-chim-my-3335061/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này