1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Chuyên gia Nga nói về khả năng của Ekranoplan Trung Quốc
    Quân Sự|11/05/2017 07:50 AM

    0
    [​IMG]
    UCAV dạng Ekranoplan đầy bí ẩn của Trung Quốc, tên gọi chính thức của nó hiện vẫn chưa được công khai.
    Trung Quốc vừa công bố những hình ảnh của vũ khí mới – máy bay không người lái Ekranoplan. Thiết bị này có trọng lượng cất cánh tối đa 3.000 kg, mang được tải trọng hữu ích nặng 1.000 kg, thời gian hoạt động liên tục 1,5 giờ.
    Trung Quốcđang tiến gần đến việc tạo ra kỹ thuật quân sự loại mới để hoạt động trên biển, thể hiện "chiến lược hạn chế khả năng tiếp cận chiến trường".

    Trong bài bình luận choSputnik, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin viết:

    Trung Quốc chưa nói gì về tốc độ tối đa của thiết bị mới. Các loạiekranoplanthường bay với tốc độ không quá 500-550 km/giờ, và các chuyên gia giả định rằng, nếu bay với tốc độ trung bình (thấp hơn tốc độ tối đa) thì Ekranoplan của Trung Quốc có thể vượt 600 km. Độ cao hành trình của các thiết bị như vậy thường là 1- 6 mét.

    Ekranoplan được thiết kế để giải quyết một số nhiệm vụ. Trước hết để tấn công các mục tiêu cỡ lớn trên biển. Nhiệm vụ thứ hai - sử dụng ngư lôi để tấn công ở khoảng cách xa. Nhiệm vụ thứ ba - phong tỏa những vùng biển. Thiết bị này ít được sử dụng để thu thập thông tin tình báo bởi vì thời gian hoạt động liên tục là rất ngắn.

    Có khả năng Ekranoplan sẽ được trang bị đầu đạn nặng 1 tấn để tấn công các mục tiêu trên biển. Trong trường hợp này, tốc độ của nó sẽ thấp hơn nhiều so với các tên lửa chống tàu. Tuy nhiên, độ cao hành trình cũng sẽ thấp hơn, nó có thể bay chỉ cách mặt nước biển khoảng hơn 1 m.

    Hơn nữa, khi di chuyển ở độ cao rất thấp, một nhóm các thiết bị như vậy có thể phối hợp tấn công các mục tiêu (y như các tên lửa hành trình hạng nặng), nhờ đó, dù di chuyển với tốc độ thấp, nó vẫn có nhiều khả năng chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của nhóm tàu chiến của đối phương.

    Đợt tấn công của các máy bay không người lái Ekranoplan có thể được thực hiện cùng với việc sử dụng các tên lửa chống tàu và máy bay.

    Điều đáng chú ý là, Trung Quốc cho biết rằng, Ekranoplan có thể được sử dụng như một phương tiện không người lái có khả năng mang ngư lôi. Trong trường hợp này, nó sẽ mang ngư lôi đến vị trí được xác định của tàu ngầm đối phương, và phóng ngư lôi.

    Việc chỉ thị mục tiêu có thể được thực hiện từ các máy bay chống tàu ngầm hoặc từ hệ thống theo dõi dưới biển mà Trung Quốc đang tạo ra theo kiểu hệ thống SOSUS của Mỹ. Phiên bản này của Ekranoplan có thể giải quyết các mục tiêu trên mặt biển nếu mang ngư lôi với động cơ tên lửa.

    Rất có thể là UAV-Ekranoplan của Trung Quốc sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, và các bộ phận quan trọng nhất của nó sẽ có vỏ thép (tương tự như các tên lửa chống hạm hạng nặng đã được thiết kế ở Liên Xô).

    Một lợi thế quan trọng của Ekranoplan so với máy bay chiến đấu là khả năng cất cánh từ mặt nước.

    Mặt khác, thiết bị này tụt sau tên lửa vì phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Dưới thời Liên Xô, các máy bay chiến đấu không người lái "Lun" chỉ có thể bay được khi độ cao sóng biển không quá 2,5-4,0 mét (thời tiết lý tưởng khi độ cao sóng biển không quá 0.5 - 1.25 mét). Tuy nhiên, rất có thể Ekranoplan kiểu mới không có những hạn chế như vậy.

    http://soha.vn/chuyen-gia-nga-noi-ve-kha-nang-cua-ekranoplan-trung-quoc-20170511075041307.htm
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Trung Quốc thử tên lửa "nắn gân" THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc
    Ngọc Bích|10/05/2017 04:00 PM

    2
    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ
    Lực lượng tên lửa Trung Quốc đã thử nghiệm một loại tên lửa mới nhắm vào vùng biển phía Tây của nước này, cách không xa bán đảo Triều Tiên - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hiếm hoi hôm 10-5.
    Tuyên bố không nêutên lửađược bắn thử là gì hoặc khi nào các vụ phóng diễn ra, tuy nhiên, tuyên bố có thể nhắm vàoHàn Quốcvà Mỹ, các nhà quan sát nhận định.

    "Lực lượng tên lửa Quân giải phóng Nhân dânTrung Quốcđã tiến hành bắn thử tên lửa mới tại một địa điểm ở Bột Hải (Bohai) trong những ngày gần đây, và đạt được kết quả như mong muốn", Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

    Quân đội Trung Quốc cũng cho biết vụ thử được thực hiện để tăng cường khả năng chống lại mọi mối đe dọa đối với an ninh nước này.

    Các nhà phân tích quân sự cho rằng "tuyên bố hiếm có về thử tên lửa" là một phản ứng đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

    Tuyên bố được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân (Yang Yujun) xác nhận vào tháng trước Bắc Kinh sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật và thử nghiệm một số loại vũ khí mới để đảm bảo an ninh quốc gia nhằm đáp trả việc triển khai THAAD của Mỹ đến Hàn Quốc.

    Quân đội Mỹ đã bắt đầu lắp đặt các thành phần đầu tiên của hệ thống vũ khí phòng không ở Hàn Quốc vào cuối tháng 4, sau khi CHDCNDTriều Tiênphóng 4 tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân mà quốc gia này tuyên bố là một phần chương trình thực tập tấn công căn cứ Mỹ ở Nhật Bản,

    Nhà phân tích quân sự Lương Quốc Lương (Liang Guoliang) ở Hong Kong cho biết tên lửa có lẽ được phóng từ phía Tây Bắc, có thể ở Tân Cương (Xinjiang) hoặc Cam Túc (Gansu), đầu đạn rơi xuống vùng biển Bột Hải.

    "Tên lửa có thể được Lưc lượng tên lửa phóng từ miền Tây Bắc đến miền Đông có tầm bắn 2.000 hoặc trên 2.000 km. Nó có thể là tên lửa hiện đại tầm trung DF-26B, một biến thể cải tiến của DF-25", ông Lương nhận xét.

    "Căn cứ vào khu vực đầu đạn rơi xuống, rõ ràng vụ phóng nhắm vào THAAD ở Hàn Quốc", chuyên gia kết luận.

    DF-26B là thế hệ mới của dòng tên lửa Đông Phong (Dongfeng).

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa Đông Phong của Trung Quốc

    Châu Trấn Minh, một cán bộ Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Knowfar cho biết: "Vụ thử có liên quan đến các biến thể của một số loại tên lửa mới, bao gồm: DF-21, DF-26 và một các loại tên lửa khác thuộc dòng Đông Phong".

    Nhà quan sát quân sự Antony Vương Đồng ở Macau cũng cho rằng vụ thử "truyền thông điệp mạnh mẽ" đến Washington vì đã điều 2 nhóm tàu sân bay đến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

    "Tên lửa có thể là một loại tên lửa mới DF-26A chống tàu chiến được phòng từ 1 bãi thử vũ khí hải chiến ở phía Nam tỉnh Liêu Ninh (Liaoning)", ông Vương bình luận.

    Lầu Năm Góc đã điều nhóm tàu tấn công USS Carl Vinson đến bán đảo Triều Tiên để tiến hành tập trận hải quân với Hải quân Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản vào tháng trước.

    http://soha.vn/trung-quoc-thu-ten-lua-nan-gan-thaad-cua-my-o-han-quoc-20170510143849073.htm

    THAAD khoe phát hiện tên lửa cách 1000km, vậy mà TQ bắn DF-26 thì ko thể phát hiện được, thậm chí cũng ko rõ vị trí rơi cho tới khi TQ công bố

    [​IMG]
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Lộ ảnh cụ thể của YJ18

    [​IMG]
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Khựa nó chế được cái động cơ cho c919 hả anh? Khá khen, còn hệ thống điện tử hàng không của nó khựa cũng phát triển được luôn à.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Không. Nó dùng động cơ CFM LEAP 1A giống Airbus A-320neo ấy. Các bộ phận của COMAC C-919 do khoảng hơn 80 nhà cũng cấp trên thế giới bán cho. Bước tiến lớn của TQ trong con tàu bay này là nó đã nấu composite phần thân cánh máy bay. Điện tử hàng không của con máy bay này là chuyện vặt với khựa. Vấn đề tiếp theo nữa là dân nó sẽ làm chuột bạch để thử độ bền khung thân với công nghệ vật liệu mới
    beta22, meo-uElectoker thích bài này.
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Trung Quốc điều máy bay cảnh báo sớm mới nhất ra Biển Đông
    Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã đưa nhiều máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm mới nhất của nước này ra đảo Hải Nam ở Biển Đông.
    [​IMG]
    Hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ Jialaishi của Trung Quốc. Ảnh: DefenseNews.

    Hình ảnh vệ tinh thương mại của công ty Digital Globe chụp ngày 24/3 cho thấy Trung Quốc đã triển khai máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Shaanxi KJ-500 đến căn cứ không quân Jialaishi phía bắc đảo Hải Nam, nằm ở Biển Đông, theo Defense News.

    Ảnh chụp cho thấy hai máy bay động cơ tuốc bin cánh quạt KJ-500, với đĩa radar đặc biệt và hai chiếc Y-8 đậu cùng trên đường băng căn cứ.

    Đây là lần đầu tiên Trung Quốc triển khai KJ-500 tới đảo Hải Nam. Trước đó, Bắc Kinh triển khai luân phiên nhiều phi đội máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đến đảo này, thường gồm hỗn hợp các máy bay cảnh báo sớm KJ-200 và Y-8J, Y-8X.

    Jialaishi là một trong ba căn cứ không quân quan trọng của hải quân Trung Quốc trên đảo Hải Nam. Các căn cứ này thường xuyên có ba trung đoàn máy bay chiến đấu Shenyang J-11B và một trung đoàn máy bay ném bom Xian JH7.

    KJ-500 là máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm đời mới nhất của Trung Quốc và dự kiến thay thế dòng KJ-200 hiện còn trong biên chế.

    KJ-500 có thiết kế dựa trên máy bay Shaanxi Y-9 và mang trên lưng đĩa radar gồm mạng ăng ten radar mạng pha tự động với ba góc quét cố định 120 độ. Mạng ăng ten radar nhỏ hơn được bố trí ở mũi và đuôi máy bay để quét bổ sung. Điều này giúp cho KJ-500 có thể phủ sóng trên diện rộng.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...nh-bao-som-moi-nhat-ra-bien-dong-3584304.html
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Soi trang bị tối mật của đặc công nước Trung Quốc
    ực lượng Người nhái Trung Quốc hay còn có tên gọi đặc công nước của Trung Quốc được trang bị nhiều khí tài cực kỳ hiện đại, đắt tiền.
    [​IMG]

    Lực lượng người nhái Trung Quốc với trang bị cực kỳ hiện đại chuyên thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập đường biển với mục tiêu là ám sát, lấy cắp tài liệu, đánh tập kích, trinh sát,... Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Lực lượng đặc công nước Trung Quốc được trang bị rất nhiều thiết bị khí tài hiện đại để phục vụ cho từng nhiệm vụ cụ thể của mình. Ảnh: Xuồng máy cao tốc của lực lượng người nhái chuyên để thực hiện các nhiệm vụ tấn công đổ bộ, xâm nhập đánh tập kích, tấn công chớp nhoáng... Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Ngoài ra, lực lượng này cũng có các nhiệm vụ ám sát các chỉ huy cấp cao của đối phương, trinh sát trận địa, dọn đường cho các lực lượng tấn công phía sau. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Lực lượng đặc nhiệm người nhái Trung Quốc sử dụng súng trường tiến công QBZ-95 giống với khẩu súng được sử dụng bởi các lực lượng trên bộ. Đây là khẩu súng được sản xuất nội địa hoàn toàn và khá bền bỉ khi sử dụng được trong nhiều điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nhiệt. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Lực lượng bắn tỉa của Đặc nhiệm người nhái Trung Quốc với súng bắn tỉa QBU-10 cũng do nước này tự thiết kế, sản xuất nội địa hóa hoàn toàn. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Súng trường tấn công bắn dưới nước khẩu QBS-06 cũng do Trung Quốc tự sản xuất được trang bị cho các nhiệm vụ dưới nước của lực lượng người nhái. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Ngoài các trang thiết bị đặc biệt được sử dụng cho tùy từng nhiệm vụ, lực lượng đặc nhiệm người nhái Trung Quốc còn có kỹ năng chiến đấu dưới nước cực kỳ thành thạo. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Với tầm nhìn hạn chế, địa hình phức tạp, các nhiệm vụ xâm nhập dưới nước luôn có tính bí mật cao hơn rất nhiều so với việc xâm nhập trên đất liền. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Tuy nhiên để có thể tác chiến thành thạo dưới nước, người lính cần được trang bị các thiết bị chuyên dụng và được đào tạo theo một chương trình đặc biệt khắc nhiệt hơn rất nhiều so với bình thường. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Mỗi một người lính đặc nhiệm nước luôn là tài sản quý giá của quân đội các nước trên thế giới vì lực lượng này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ mang tính chiến lược rất cao, ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện của cuộc chiến. Nguồn ảnh: Sina.

    [​IMG]

    Các lực lượng đặc biệt trên thế giới có nhiều tên gọi khác nhau như SEALs của Mỹ, Đặc nhiệm người nhái của Trung Quốc hay Đặc công nước của Việt Nam. Nguồn ảnh: Sina.

    http://www.baomoi.com/soi-trang-bi-toi-mat-cua-dac-cong-nuoc-trung-quoc/c/22278350.epi
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cùng lắm thì cũng giống đi máy bay Airbus A320 thôi chứ gì. Có cái đang bay ở Ai Cập bị gẫy đứt lìa đuôi composite. Cả đám chít ráo. Có vấn đề gì đâu.....;-)
  9. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Thằng tàu nó làm kiểu gì mà lãi xuất tiền gửi ngân hàng thấp, lại luôn hạ giá đồng nhân dân tệ so với đôla. Mà vẫn không bị vàng hóa hoặc đôla hóa nhỉ. Đúng là thằng tàu ghẻ.

    Nếu lãi xuất tiền gửi vào ngân hàng thấp thì cho vay ra cũng sẽ xuống, lãi xuất trái phiếu chính phủ cũng sẽ xuống. Khi đó tha hồ tăng nợ công. Do đông lào là nước đang phát triển, cần rất nhiều ngoại tệ nên in tiền ra tiêu còn phụ thuộc vào dự trữ ngoại tệ.

    Nhà nước đang thiếu tiền đầu tư, bây giờ không thu được tiền từ xăng, có lẽ kinh tế sẽ ngày càng thêm trầm trọng. Đi oto tốn xăng hơn nên sẽ đóng thuế nhiều hơn. Nên thu thuế ở vòng ba để giảm giá thành sản xuất nhưng hình như vòng ba cũng đã hết cỡ rồi thì phải (thuế VAT, thuế tiêu thụ). Thu không được thì giảm chi vào những việc không cần thiết thôi, cũng không còn cách nào khác.

    Rừng sơn trà đà nẵng đẹp vậy mà chặt hết thành đồi núi trọc thì ai thèm đến du lịch nữa. Sân gôn thiếu gì chỗ xây mà cứ phải xây trên đất 2 lúa (chỉ phục vụ cho vài người chơi). An ninh lương thực phải ưu tiên hàng đầu. Những cái này một khi đã sai là rất khó sửa lại. Tương tự cứ thế mà làm. Đừng bắt thằng ngu như tôi đi nghiên cứu kinh tế.

    Chăn nuôi gà, vịt, lợn, bò ....... thiếu gì chỗ nuôi mà cứ phải nuôi trong thành phố cho ô nhiễm.
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2017
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Theo The Jakarta Post, khẩu pháo Giant Bow do Trung Quốc sản xuất bất ngờ gặp trục trặc và nã đạn vô tội vạ khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Người phát ngôn quân đội Indonesia Denny Tuejeh cho biết những người bị thương đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện gần đó.
    Lãnh đạo quân đội cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các binh sĩ hy sinh trong sự cố tại cuộc tập trận, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra lý do hệ thống pháo chống máy bay này lại trục trặc và nã đạn vào binh lính.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này