1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc cử 2 tàu 052D tới Nga mới đảm bảo 1 chiếc tới đích để diễn tập.

    Tàu TQ rất tốt trên đường tới Nga dù hỏng thả trôi vẫn ko cần ghé cảng nào để sửa.

    Tàu Nhật Mỹ đi có tẹo đã phải ghé cảng thân thiện để khám,
    cá biệt LCS Coronado của Mỹ hơn 1 tháng phải ghé cảng dv Cam Ranh những 2 lần
    Lần cập nhật cuối: 29/07/2017
    Electoker thích bài này.
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Mịa nó cái thằng Mỹ nghèo kiết xác mà bày đặt đua đòi. ..
    Mỹ tăng đội tàu ngầm hạt nhân lên 48 chiếc đối phó Trung Quốc

    Phong Vân Theo Viettimes • 6 ngày trước
    [​IMG]Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia Hải quân Mỹ. Ảnh: Naval Today.
    Hải quân Mỹ ngày càng coi trọng vai trò của tàu ngầm ở các vùng biển của Thái Bình Dương, một phần nguyên nhân là Trung Quốc còn đang yếu về khả năng săn ngầm.
    Tờ National Interest Mỹ gần đây cho hay Hải quân Mỹ sắp mua sắm nhiều hơn tàu ngầm hạt nhân tấn công tiên tiến nhất. Trong nội dung chi tiết do ngân sách năm tài khóa 2018 yêu cầu, Hải quân Mỹ tiết lộ, Trợ lý thư ký Hải quân phụ trách nghiên cứu phát triển và mua sắm, ông Allison Stiller đã phê chuẩn kế hoạch mua sắm mới nhất của hải quân đối với tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia.

    Kế hoạch mới sẽ nâng số lượng mua sắm tàu ngầm hạt nhân từ 30 chiếc lên 48 chiếc, mức tăng lên tới 60%.

    Việc Quân đội Mỹ mua sắm nhiều tàu ngầm hạt nhân hơn sẽ làm cho giá cả rẻ hơn. Vì vậy, Hải quân Mỹ tăng chi phí dự kiến mua sắm tàu ngầm lớp Virginia từ 104 tỷ USD năm 2016 lên khoảng 162 tỷ USD. Đây là kế hoạch mua sắm có trị giá cao thứ hai của Quân đội Mỹ, sau máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

    Hải quân Mỹ còn muốn mua sắm nhiều tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Columbia hơn để thay thế cho tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio.

    Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia dài 377 thước Anh, rộng 34 thước Anh, lượng giãn nước đầy là 7.800 tấn, thấp hơn nhiều tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Seawolf Mỹ, tốc độ khoảng 25 hải lý/giờ trở lên. Tàu ngầm lớp Virginia có 12 ống phóng thẳng đứng và 4 ống phóng ngư lôi 533 mm.

    Tàu ngầm hạt nhân tấn công mới nhất của Mỹ cuối cùng sẽ thay thế tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles hiện đang sử dụng. Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Seawolf ban đầu dự định được coi là sản phẩm thay thế của lớp Los Angeles, nhưng do chi phí cao và cân nhắc chiến lược, Mỹ chỉ chế tạo 3 chiếc, kế hoạch này hiện đã bị xáo trộn.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược USS Columbia SSN 771. Ảnh: Naval Today.

    Hiện nay, Hải quân Mỹ đã bắt đầu ca ngợi thành quả sáng tạo đến từ lớp Virginia, trong đó bao gồm đã nâng cao khả năng tác chiến ở vùng biển duyên hải và khả năng vận chuyển lực lượng tác chiến đặc biệt đổ bộ. Đồng thời, nó cũng đã nâng cao khả năng nghe lén.

    Điều có thể khẳng định là trong tương lai Hải quân Mỹ sẽ ngày càng lệ thuộc vào tàu ngầm, bởi vì tàu chiến mặt nước của Quân đội Mỹ sẽ dễ bị tấn công hơn bởi tên lửa chống hạm, nhất là tên lửa chống hạm do Trung Quốc sản xuất.

    Đúng như Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris nói trước Quốc hội Mỹ năm 2016: "Thái Bình Dương là không gian chủ yếu nhất thể hiện năng lực tác chiến của tàu ngầm Mỹ. Sở hữu tàu ngầm hạt nhân như lớp Virginia là một việc tốt nhất đối với Hải quân Mỹ".


    Ông Harry Harris nói thêm: "Tàu ngầm của chúng ta rất thiếu, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương không đáp ứng được nhu cầu của tôi đối với tàu ngầm".

    Ngoài xét tới khả năng chống hạm của Trung Quốc, Mỹ coi trọng vai trò của tàu ngầm như vậy ở khu vực Thái Bình Dương là do khả năng tác chiến săn ngầm của Bắc Kinh được cho là yếu.

    Những năm gần đây, Trung Quốc luôn tích cực tìm cách nâng cao năng lực này, nhưng còn chưa rõ điều này sẽ tiếp tục trong bao lâu. Điều đáng chú ý nhất là, Bắc Kinh đã tuyên bố có kế hoạch xây dựng hệ thống theo dõi dưới đáy biển quy mô lớn ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

    [​IMG]
    Tàu sân bay thông thường tự chế đầu tiên Type 001A Trung Quốc. Ảnh: Ifeng
  3. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Tàu Nhật nào đã đi xa ra khỏi lãnh thổ để tập trận nhĩ ? mày liệt kê danh sách xem nào ? =)) mấy ngày hôm nay âm thầm đọc mấy bài Trung Quốc sang tận biển Âu Châu diễn tập, chắc trong lòng sôi máu lắm =))
  4. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Tàu ngầm TQ kém, ồn mà sao Mỹ phải chơi bài lấy thịt đè người, lấy số lượng bù chất lượng để đấu vs TQ vậy nè =))

  5. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Bằng siêu máy tính mạnh nhất thế giới, Trung Quốc đã vượt mặt Châu Âu, tạo ra Vũ trụ giả lập lớn nhất từng có
    Quote:
    Theo báo South China Morning Post đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra vũ trụ giả lập lớn nhất từng được thiết kế nên, thông qua siêu máy tính nhanh nhất hành tinh Thái Hồ Quang. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu của việc sử dụng con quái vật tính toán này, sức mạnh ấy của nó sẽ còn hữu dụng hơn nữa trong các thử nghiệm tương lai.

    Họ mong rằng trong vòng 3 năm tới, Trung Quốc sẽ dẫn đầu cuộc đua tìm kiếm nguồn gốc của thiên hà hay của Vũ trụ nói chung.

    [​IMG]

    Việc phát triển những thế hệ máy tính mạnh mẽ tiếp theo sẽ cho phép các nhà nghiên cứu làm việc trực tiếp với các cơ sở công nghệ tiên tiến khác – ví dụ như các đài thiên văn radio lớn nhất thế giới – để tạo nên một mạng lưới nghiên cứu mạnh mẽ. Bằng việc giả lập được Vũ trụ trên chiếc siêu máy tính Thái Hồ Quang, các nhà thiên văn học sẽ có thể tách riêng những phần Vũ trụ xa xôi ra để nghiên cứu riêng biệt.

    Ông Gao Liang, chủ tịch của nhóm máy tính nghiên cứu Vũ trụ tại Đài thiên văn Vũ trụ Quốc gia, thuộc Viện Khoa học Trung Quốc tại Bắc Kinh nói rằng họ đã tạo ra phiên bản giả lập của sự hình thành của Vũ trụ, cũng như giai đoạn bành trướng về mọi hướng đầu tiên của Vũ trụ, bằng cách sử dụng 10 nghìn tỷ hạt kỹ thuật số.

    Quy mô của dự án này lớn hơn 5 lần kỷ lục kích thước Vũ trụ đã từng được các nhà khoa học tạo ra trước đây, cụ thể là vào tháng vừa rồi bởi các nhà vật lý vũ trụ tại Đại học Zurich, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, các nhà khoa học Châu Âu có thể duy trì Vũ trụ giả lập này trong vòng 80 giờ, còn các nhà nghiên cứu Trung Quốc chỉ có thể cho nó hoạt động được trong hơn 1 giờ mà thôi.

    [​IMG]

    Một phần vũ trụ giả lập được các nhà nghiên cứu Zurich tạo ra.

    “Đã có rất nhiều phép tính được thực hiện ... Chắc hẳn cỗ máy đã mệt lắm”, ông Gao nói.

    Ông giải thích rằng chiếc siêu máy tính Thái Hồ Quang đã sử dụng tổng cộng 10 triệu lõi CPU, mỗi một lõi lại chạy nhiều hướng dẫn tính toán khác nhau để tăng tốc độ thực hiện các phép tính. Thử nghiệm này được đưa tới với công chúng vào hôm thứ Tư vừa rồi bởi nhà khoa học Wang Qiao, một nhà nghiên cứu cũng thuộc dự án trên. Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng ngày, tờ báo chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Trung Quốc.

    Tuy chiếc siêu máy tính đã chạy hết công suất để tạo nên Vũ trụ giả lập này, nó vẫn an toàn và khỏe mạnh, ông Gao nói. “Đây chỉ là một bài tập khởi động mà thôi. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được mục đích của mình”.

    Trong ngành thiên văn học, các nhà nghiên cứu tạo ra những phiên bản giả lập của Vũ trụ bằng cách phân tách một khối khổng lồ thành các hạt nhỏ. Những hạt này tương tác với nhau thông qua những lực vật lý thực tế như lực hấp dẫn. Có càng nhiều hạt tham gia vào quá trình tạo Vũ trụ, thì Vũ trụ ấy lại càng chính xác. Quá trình giả lập này có thể giải thích, trả lời được nhiều câu hỏi về Vũ trụ vẫn còn đang bị bỏ ngỏ: nguồn gốc, tốc độ bành trướng, trước đây nơi này là cái gì, hay năng lượng tối – dark energy.

    Những tính toán được siêu máy tính thực hiện còn được biết tới với cái tên giả lập N-body, với số lượng hạt được tăng lên rất nhiều. Với những máy tính mạnh nhất của những năm 1970, số lượng hạt chỉ có thể tới con số 1.000. Nhưng hiện tại, những bước nhảy vọt của công nghệ đã cho ta một Vũ trụ giả lập với 10 nghìn tỷ hạt, thông qua những siêu máy tính hàng đầu thế giới như Titan của Mỹ, máy tính K của Nhật Bản hay Thái Hồ Quang của Trung Quốc.

    Nhưng những siêu máy tính kể trên đã phải “hít khói” của người Hoa sau thử nghiệm này rồi: Trung Quốc đã tạo ra được một Vũ trụ giả lập to hơn hẳn những “người bạn cùng trang lứa” của nó. Thái Hồ Quang được tạo nên hoàn toàn bởi chip được sản xuất trong nước, với lượng năng lượng tiêu hao thấp hơn hẳn và từ tháng Sáu năm ngoái, nó đã giữ vị trí dẫn đầu trong các siêu máy tính trên thế giới.

    [​IMG]
    Siêu máy tính nhanh nhất thế giới Thái Hồ Quang.

    Tuy nhiên, siêu máy tính của Trung Quốc có một điểm yếu lớn và rất ít khi được vận hành với công suất tối đa. Việc chạy ở mức độ hoạt động cao nhất sẽ khiến phần cứng của họ bị căng thẳng quá mức. Và hơn nữa, máy cũng phải chạy những phần mềm riêng biệt để có thể gánh vác được được số lượng khổng lồ các đơn vị xử lý và lõi bên trong máy.

    Giáo sư Lin Weipeng từ Viện Khoa học Thiên văn và Vũ trụ tại Đại học Sun Yat-sen tại Quảng Châu nói rằng việc Thái Hồ Quang giả lập được một Vũ trụ lớn này sẽ là dấu mốc cho thấy năng lực của Trung Quốc lớn thế nào. “Dự án này sẽ cho phép Trung Quốc lợi dụng được toàn bộ sức mạnh phần cứng của mình để duy trì vị trí số một trong cuộc đua công nghệ”, ông nói.

    Ông Lin cũng bổ sung rằng cấu trúc đặc biệt của Thái Hồ Quang cùng với những chip xử lý được tạo ra ngay trong nội địa đã buộc đội ngũ của ông Gao phải tự viết nên những phần mềm chạy cho máy. Đó là một nhiệm vụ khó khăn bao gồm những thuật toán vô cùng phức tạp. Một lỗi trong dòng code có thể khiến toàn bộ cỗ siêu máy tính dừng hoạt động.

    Ông Gao nói rằng Thái Hồ Quang vẫn sẽ chạy ổn định cho dù nó có hoạt động ở tần suất cao nhất. Những con chip có nóng nhưng không bị quá nhiệt, các lõi đều hoạt động vô cùng hiệu quả.

    “Tuy nhiên, chúng tôi có luyến tiếc một điều”, ông Gao giải thích việc dừng chương trình giả lập lại để cho một nhóm khách hàng khác sử dụng cỗ siêu máy tính. “Chúng tôi đã tới được thời điểm 10 triệu năm sau khi vụ nổ Big Bang xuất hiện. Một giai đoạn rất sơ khai của Vũ trụ. Đa số các thiên hà còn chưa ra đời”.

    Tuổi thọ hiện tại của Vũ trụ mà ta biết tới đang là khoảng 1,3 tỷ năm. Để viết nên một chương trình giả lập tới được thời điểm này, chiếc siêu máy tính Thái Hồ Quang cần phải chạy trong một khoảng thời gian dài hơn nữa. “Hoặc là chạy trên một người kế nhiệm mạnh mẽ hơn, một cỗ máy tốt hơn”, ông Gao nói.

    Và họ đã đang xây dựng một cỗ máy như thế, một siêu máy tính có lẽ là có tốc độ gấp 10 lần chiếc Thái Hồ Quang hiện tại, và dự kiến sẽ hoàn thiện vào khoảng năm 2019. Theo ông Gao thì lúc ấy, Trung Quốc sẽ có thể vượt xa đa số các nước để vén màn bí mật của Vũ trụ này.

    Những siêu máy tính này sẽ hoạt động song song với những cơ sở khoa học lớn khác tại Trung Quốc, bao gồm cả Fast – hệ thống đài thiên văn radio đơn lớn nhất thế giới với đường kính lên tới 500 mét. Hệ thống được đặt tại Quý Châu này sẽ đưa về cho ta những thông tin chi tiết về Vũ trụ xa xôi, nhưng trước hết, ta cần phải biết kính này cần nhìn vào khu vực nào.

    Và một Vũ trụ giả lập sẽ cho ta một tọa độ chính xác để làm điều đó và biết đâu, ta sẽ phát hiện ra được điều gì đó thú vị ở một góc Vũ trụ xa xôi nào đó. “Sau năm 2020, gánh nặng của những phát hiện Vũ trụ mới sẽ nghiêng về phía Trung Hoa”, ông Gao tự tin khẳng định.
    http://genk.vn/bang-sieu-may-tinh-m...ia-lap-lon-nhat-tung-co-20170728181205217.chn
    --- Gộp bài viết: 29/07/2017, Bài cũ từ: 29/07/2017 ---
    2/5 siêu tập đoàn lớn nhất thế giới là của TQ, Nhật ko có cái nào

    [​IMG]
  6. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Đông lào sắp tới sẽ đưa tàu chiến qua Mỹ và Châu âu chơi cho bọn tàu nó sợ. Bọn tàu chó dại.
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Ba cái hàng mã của khựa chỉ có thế, tốt đẹp trên giấy và mồm của bọn khựa và háng gian ngáo đá.
    Haha khựa nó còn nổ đến năm 2020 sẽ có cúp vô địch bóng đá thế giới nữa kìa.
    Trung Quốc bị nghi tặng súng kém chất lượng cho Philippines
    Trung Quốc tặng Philippines hàng nghìn súng chống phiến quân / Tổng thống Philippines đích thân tới vùng chiến sự Marawi
    --- Gộp bài viết: 29/07/2017, Bài cũ từ: 29/07/2017 ---
    Nếu dùng động cơ Đức hay Nhật thì còn hy vọng.
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Chuyên gia Nga chế nhạo 'sát thủ tàu sân bay' Trung Quốc: Chẳng khác gì con rùa!

    Máy bay không người lái mới nhất của Trung Quốc vừa nghiên cứu thành công đã được giới quan sát nước ngoài gọi là sát thủ tàu sân bay - một vũ khí tấn công hiệu quả.


    [​IMG]

    Tuy nhiên loại vũ khí trên ngay lập tức đã bị chuyên gia Nga chế nhạo và cho rằng, máy bay không người lái này cơ bản không có chút đe dọa nào đối với tàu sân bay Mỹ.

    Theo chuyên gia Nga, mặc dù sát thủ tàu sân bay này của Trung Quốc uy lực mạnh và thực sự có một mối răn đe rất lớn đối với tàu sân bay, sự lợi hại nhất vẫn là nó có thể bay sát mặt nước 2 mét, có thể tàng hình hiệu quả và tiếp cận tàu sân bay.

    Ngoài ra uy lực của nó cũng rất mạnh, vì mặt trước của máy bay không người lái này được gắn một đầu đạn nặng một tấn, đối với tàu sân bay mà nói, hậu quả sau khi bị nó đâm trúng là không thể tưởng tượng.

    Nhưng loại máy bay này có một lỗ hổng chí mạng, đó là tốc độ bay tương đối chậm, qua thử nghiệm cho thấy trong phạm vi 500km nó phải mất 90 phút trở lên, tốc độ như vậy đối với với tàu sân bay mà nói chẳng khác gì con rùa.

    Trước khi nó chưa kịp tiếp cận, tàu sân bay có thể đã né tránh hiệu quả, như vậy không thể tạo ra mối đe dọa gì đối với hàng không mẫu hạm Mỹ.

    Đáp lại sự chế nhạo của chuyên gia Nga, chuyên gia Trung Quốc cho rằng máy bay không người lái này được nghiên cứu không phải là để đối phó với tàu sân bay. Vì tốc độ tương đối chậm, cho nên đối với tàu sân bay không phải là mối đe dọa lớn, mà mục tiêu thực sự của nước này là tuyến giao thông trên biển của đối phương.

    [​IMG]

    Đối với những tàu hàng không lồ và di chuyển chậm hay là cầu cảng của đối phương, loại máy bay này có thể phát huy vai trò lớn của nó, chỉ cần mấy máy bay có thể gây thiệt hại nặng hoặc phá hủy một cảng quân sự của đối phương.

    Căn cứ vào ảnh máy bay không người lái mới này được đăng tải trên mạng Trung Quốc cho thấy, nó có thể tấn công tấn công mục tiêu lớn mặt nước, thực hiện tấn công ngư lôi tầm xa nhanh chóng và khóa khu vực mặt biển.

    Theo nguồn tin, máy bay này là thành viên mới nhất của gia đình máy bay không người lái CH. Trọng lượng bay tối đa của nó là 3 tấn, tải trọng tối đa lên tới 1 tấn, thời gian bay 1,5 giờ. Do loại vũ khí này có thê bay sát mặt nước, cho nên nó có thể tránh được sự tìm kiếm của radar.
  9. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    90 NĂM PLA

    [​IMG]
  10. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34

    Xin hỏi làm sao để TSB có thể biết mà né tránh ? vì loại CH Ekranoplan này bay quỹ đạo cực thấp khi bắt đầu tới khi kết thúc, chứ ko phải như ASM phóng lên cao ở pha đầu dễ bị phát hiện, còn nữa CH Ekranoplan chưa công bố vận tốc mà sao chuyên gia ba xạo kia đã đoán đc ?

    VD như AGM-84H/K tầm bắn 280km, thì phải mất hơn 19 phút để tới mục tiêu, mà AGM-84 thì buộc máy bay phải bay cao để phóng, như vậy là pha đầu rất dễ bị radar trong nhóm TSB phát hiện, rất đơn giản là chỉ cần biết hướng mục tiêu thì dễ dàng phòng tránh, FA18 phương tiện mang nó có thể bay thấp để phóng cũng được, nhưng quả AGM84 đó vẫn phải vọt lên cao để tìm kiếm tọa độ rồi mới lao xuống bay lướt biển, hơn nữa để đánh mục tiêu di chuyển ở phạm vi xa thì buộc máy bay phóng, phải luôn chiếu FCR vào mục tiêu, còn nếu đánh mục tiêu bị động thì mới ko cần

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 30/07/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này