1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    oplot1 thích bài này.
  2. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Chà công nghệ Mỹ Nhật khi nào mới đạt được như TQ đây ;-)

    Trung Quốc triển khai hệ thống thanh toán qua nhận dạng khuôn mặt đầu tiên trên thế giới

    Thương hiệu đồ ăn nhanh KFC đã bắt đầu cho phép người dùng trả tiền qua dịch vụ thanh toán di động bằng nhận diện khuôn mặt.
    Thương hiệu đồ ăn nhanh KFC đã bắt đầu cho phép người dùng trả tiền qua dịch vụ thanh toán di động bằng nhận diện khuôn mặt.

    [​IMG]

    Theo Thenextweb, hệ thống thanh toán mới sử dụng một camera 3D được gắn trên màn hình cảm ứng tại ki-ôt nơi bạn đặt hàng; nhập số điện thoại của bạn ở đó và để cho nó chụp ảnh của bạn. Sau bước này, bữa ăn sẽ được thanh toán qua tài khoản Alipay của bạn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể để điện thoại ở nhà trong lần ra ngoài ăn tối tiếp theo. Đoạn video dưới đây mô tả cách "Smile to Pay", tên của dịch vụ thanh toán do Ant Financial cung cấp hoạt động ra sao:

    </ifarme>

    Đây là một sự đổi mới thú vị và nó cho thấy việc xác thực danh tính của bạn cho các tài khoản sẽ gắn bó chặt chẽ hơn với số điện thoại.

    Ant Financial hiện mới chỉ triển khai Smile to Pay tại một cửa hàng KFC duy nhất. Họ cho biết công nghệ Smile to Pay đủ phức tạp để phát hiện xem mọi người có làm giả hình ảnh hay video hay không.

    Công nghệ nhận diện gương mặt của Ant Finacial được Megvii cấp phép sử dụng. Các công ty khác như Didi Chuxing lại dùng Face++ để xác minh danh tính của 1,35 triệu tài xế, còn Meitu dùng để nâng cao tính năng chỉnh sửa ảnh.
    https://www.baomoi.com/trung-quoc-t...uon-mat-dau-tien-tren-the-gioi/c/23192857.epi

    Trung Quốc vận hành tàu cao tốc nhanh nhất thế giới
    Thế hệ tàu cao tốc viên đạn mới của Trung Quốc sẽ di chuyển ở tốc độ 350 km/h khi chính thức hoạt động từ tháng sau.



    Tàu cao tốc chạy tuyến Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. Video: SCMP.



    Bảy cặp tàu viên đạn tên Fuxing, có nghĩa "trẻ hóa" trong tiếng Trung, sắp chính thức đi vào hoạt động, theo Thepaper.cn. Tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải sẽ bắt đầu chạy từ hôm 21/9. Trong khi đó, tuyến Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc vận hành từ hôm 21/8.

    Tất cả tàu được trang bị hệ thống giám sát cải tiến, có thể tự động điều khiển tàu đi chậm lại và dừng hẳn trong trường hợp khẩn cấp.

    Tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải (1.318 km) là một trong những tuyến đường được sử dụng nhiều nhất với khoảng 600 triệu hành khách mỗi năm từ khi đưa vào vận hành năm 2011, Công ty đường sắt Trung Quốc cho biết. Theo lịch trình hiện tại, tàu viên đạn nhanh nhất mất 4 tiếng 55 phút để di chuyển giữa hai thành phố, trong khi phần lớn tàu viên đạn khác cần khoảng 5 tiếng 30 phút.

    Các nhà chức trách đã thử nghiệm tốc độ 350 km/h ở một số đoạn đường vào tháng trước và kết quả cho phép chạy tàu ở tốc độ này trên toàn tuyến. Theo Xinhua, những con tàu có thể chạy nhanh hơn với tốc độ tối đa lên đến 400 km/h.

    Trước đây, Trung Quốc từng thử nghiệm tốc độ tối đa 350 km/h, nhưng vụ tai nạn nghiêm trọng ở Ôn Châu, Chiết Giang năm 2011 buộc các nhà quản lý đường sắt phải giảm giới hạn tốc độ.

    Zhao Jian, giáo sư ở Đại học Giao thông Bắc Kinh kiêm chuyên gia về mạng lưới đường sắt cao tốc trong nước, nhận định tốc độ cao có thể làm tăng nguy cơ va chạm, bởi vậy để tránh các vụ tai nạn, nhà vận hành cần phải giảm bớt số lượng tàu trên một tuyến đường.
    https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-...-tau-cao-toc-nhanh-nhat-the-gioi-3631353.html

    Vượt LG Display, BOE Trung Quốc trở thành nhà sản xuất màn hình LCD đứng đầu thế giới
    Quote:
    (XHTT) – Rất bất ngờ, một cái tên xa lạ là BOE - nhà sản xuất màn hình LCD của Trung Quốc, vừa “vượt mặt” công ty LG Display (Hàn Quốc), vốn là nhà sản xuất màn hình hàng đầu thế giới lâu nay.

    [​IMG]
    Vượt LG Display, BOE Trung Quốc trở thành nhà sản xuất màn hình LCD hàng đầu thế giới trong tháng Tám.

    Theo số liệu do IHS Markit vừa công bố vào ngày 1/10, tập đoàn Công nghệ BOE của Trung Quốc đã bán ra thị trường 13 triệu tấm đèn nền (panel) màn hình LCD trong phân khúc màn hình từ 9 inch trở lên vào tháng Tám, vượt xa so với 11,6 triệu chiếc của LG Display, trên thị trường cung ứng màn hình LCD toàn cầu.

    Cũng theo IHS Markit, lượng lô hàng đèn nền màn hình toàn cầu có kích thước từ 9 inch trở lên đã lên tới 62 triệu chiếc trong tháng Tám, tăng 6,6% so với tháng Bảy.

    Đứng kế tập đoàn BOE (Trung Quốc) và LG Display (Hàn Quốc) là tập đoàn Innolux của Đài Loan - với 10,02 triệu chiếc, và Samsung Display Co. - với 5,64 triệu chiếc.

    Các nhà quan sát ngành công nghiệp sản xuất màn hình LCD cho biết, các tập đoàn khổng lồ của Hàn Quốc đã tập trung vào việc mở rộng sản xuất các sản phẩm Ultra HD cao cấp có kích thước 55 inch trở lên trong khi các công ty Trung Quốc lại đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực màn hình LCD.

    Trong tháng Tám vừa rồi, màn hình LCD do Samsung Display và LG Display sản xuất lần lượt chiếm 26,3% và 23,8% thị phần màn hình Ultra HD TV toàn cầu.
    http://xahoithongtin.com.vn/do-choi-so/201710/vuot-lg-display-boe-trung-quoc-tro-thanh-nha-san-xuat-man-hinh-lcd-hang-dau-the-gioi-581915
    /


    Trung Quốc phóng vệ tinh lượng tử đầu tiên trên thế giới
    • 10:36 16/08/2016
    • 7
    Trung Quốc đã vượt lên các nước trong cuộc đua không gian khi sáng nay phóng vệ tinh lượng tử đầu tiên trên thế giới mang tên Mặc Tử.

    South China Morning Post đưa tin, đúng lúc 1h40 hôm nay, vệ tinh Mặc Tử được phóng lên nhờ tên lửa Trường Chinh 2D từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, thuộc khu tự trị Nội Mông, bắc Trung Quốc. Vệ tinh Mặc Tử là thành quả nghiên cứu trong 8 năm của nhà khoa học lượng tử Pan Jianwei và kỹ sư không gian Wang Jianyu.

    [​IMG]
    Vệ tinh Mặc Tử được phóng đi từ Trung tâm Phóng Vệ Tinh Tửu Tuyền, Nội Mông, Trung Quốc.
    Theo kỹ sư Wang Jianyu, người đứng đầu dự án, vệ tinh lượng tử Micius mang trong mình sứ mệnh quan trọng là thiết lập một đường dây thông tin giữa Trung Quốc và châu Âu mà tin tặc không thể tấn công. Theo đó thông tin sẽ được mã hóa và chuyển đến vệ tinh dưới dạng các hạt photon, về lý thuyết không thể bị đánh cắp, do đó sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin.

    “Vệ tinh Mặc Tử lần đầu tiên chứng minh rằng việc truyền tín lượng tử trên quy mô toàn cầu là hoàn toàn có thể. Đây là bước quan trọng mở ra kỷ nguyên Internet lượng tử trong tương lai’, theo giáo sư Anton Zeilinger, hiện giảng dạy tại Vienna, Áo.

    Vệ tinh này ban đầu được đặt tên QUESS (viết tắt của cụm từ “quantum experiments at space scale”), sau đó rút gọn thành QSS. Trong suốt quá trình nghiên cứu, nhà nghiên cứu chính của dự án Pan Jianwei luôn suy nghĩ để tìm ra một cái tên thích hợp hơn và kết quả, tên “Mặc Tử” (tiếng Anh: Micius) đã được chọn.

    Pan cho biết tên gọi này không chỉ phù hợp với tinh thần tiên phong của dự án mà còn là thể hiện sự ngưỡng mộ đối với văn hóa Trung Hoa. Cách đây hơn 2.400 năm, Mặc Tử đã biết rằng ánh sáng luôn truyền đi theo đường thẳng và thế giới vật chất được tạo thành từ các phân tử.

    Dự án của Pan và Wang bắt đầu tại Viện Khoa học Vật lý Thượng Hải vào năm 2008. Họ tham vọng tạo ra một vệ tinh có khối lượng nhẹ hơn một chiếc xe hơi SMART và sẽ “đi tìm một vũ trụ khác với lý thuyết của Einstein”, theo South China Morning Post.

    Đó là nơi mà "con mèo có thể sống và chết cùng thời điểm, nơi một phân lượng thông tin có thể truyền đi từ thiên hà này đến thiên hà khác với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nơi Internet không thể bị hack, và là nơi một chiếc máy tính bỏ túi có thể chạy nhanh hơn tất cả các siêu máy tính trên thế giới cộng lại."

    Tuy nhiên, kế hoạch của các nhà khoa học Trung Quốc không chỉ dừng lại ở đó mà hướng đến quy mô to lớn hơn: truyền tin lượng tử trong không gian. Nếu thành công, công nghệ truyền tín lượng tử sẽ loại bỏ hoàn toàn quãng thời gian 20 phút chờ trong liên lạc giữa Sao Hỏa và Trái Đất.

    Đồng thời dự án cho phép nhiều tàu vũ trụ cỡ nhỏ có thể gởi hình ảnh và video về các hành tinh cách chúng ta nhiều năm ánh sáng mà không cần phải gắn những ăng-ten khổng lồ. Nó cũng có thể cho chúng ta thấy được những gì có bên trong một hố đen.

    Việc Trung Quốc phóng vệ tinh lượng tử đầu tiên trên thế giới đã nhận được ca ngợi từ nhiều nhà khoa học ở châu Âu, Mỹ, Nga, Canada và Nhật Bản, những nơi có kế hoạch tương tự nhưng lại bị trì hoãn vì nhiều lý do.
    https://news.zing.vn/trung-quoc-phong-ve-tinh-luong-tu-dau-tien-tren-the-gioi-post674188.html

    --- Gộp bài viết: 02/10/2017, Bài cũ từ: 02/10/2017 ---
    Chà chà rồ Mỹ và anti TQ luôn mồm phán TQ lạc hậu, sống trong hang mà sao càng ngày càng đạt nhiều thành tựu kĩ thuật công nghệ đi trước Âu Mỹ Nhật vậy nè :)) hóa ra tụi nó bốc phét quen mồm kiểu lũ hèn gato à
    Lần cập nhật cuối: 02/10/2017
  3. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Cận cảnh UAV Trung Quốc đánh bại MQ-9 Reaper của Mỹ

    Tầm hoạt động lên đến 10.000km và có khả năng mang theo tới 16 tên lửa tấn công, sức mạnh UAV Trung Quốc đang dần vượt mặt Mỹ.
    [​IMG]

    Theo nhiều nguồn tin quân sự cho hay, Trung Quốc đã bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt dòng máy bay tấn công không người lái Cầu Vồng 5 (CH-5) do nước này tự nghiên cứu và chế tạo. Nguồn ảnh: Ruptly.

    [​IMG]

    CH-5 là mẫu máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn do Viện 11 thuộc Tập đoàn Khoa học Công nghệ Vũ trụ Trung quốc nghiên cứu chế tạo, được thiết kế dành riêng cho nhiệm vụ tấn công kết hợp với trinh sát đường không. CH-5 cũng là mẫu UAV tấn công mạnh nhất của Trung Quốc hiện nay. Nguồn ảnh: News.

    [​IMG]

    Trọng lượng cất cánh tối đa của chiếc UAV Trung Quốc này lên tới 3 tấn, với sải cánh 21 mét và có khả năng mang theo 1 tấn vũ khí các loại. Nguồn ảnh: News.

    [​IMG]

    Nhờ vào các dữ liệu và thông số hoạt động từ các dòng UAV CH series như CH-3 và CH-4, đã giúp Trung Quốc rất nhiều trong việc phát triển và hoàn thiện máy bay không người lái CH-5 trong khoảng thời gian ngắn. Nguồn ảnh: News.

    [​IMG]

    Với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào tháng 8/2015, chỉ sau 2 năm CH-5 đã vươn lên trở thành ngôi sao sáng nhất trong phi đội UAV của Trung Quốc. Với thành công đó Trung Quốc chắc chắn sẽ xem xét tới việc xuất khẩu CH-5 tương tự các mẫu UAV trước đây của nước này. Nguồn ảnh: News.

    [​IMG]

    Một điểm vẫn còn gây nhiều tranh cãi hiện nay đó là khả năng triển khai vũ khí của CH-5. Theo nhiều hình ảnh được công bố, UAV CH-5 của Trung Quốc có thể mang theo tới 16 tên lửa. Nguồn ảnh: IHS.

    [​IMG]

    Tuy nhiên những hình ảnh thử nghiệm thực tế của mẫu UAV này được ghi lại cho thấy CH-5 chỉ có thể mang theo được tối đa tới 6 tên lửa khi bay thử nghiệm. Nếu CH-5 mang theo 16 tên lửa tấn công thì mỗi quả tên lửa của nó chỉ nặng hơn 60kg, dựa trên tải trọng tối đa UAV này có thể mang. Nguồn ảnh: IHS.

    [​IMG]

    Trung Quốc còn tuyên bố khả năng hoạt động của CH-5 có thể lên tới 120 giờ bay liên tục hoặc với tầm bay 10.000 km, thậm chí, họ còn đang có kế hoạch tăng tầm hoạt động của CH-5 lên tới 20.000 km liên tục không nghỉ. Nguồn ảnh: DM.

    [​IMG]

    Phía Trung Quốc cũng thẳng thắn cho biết CH-5 có khả năng hoạt động tương đương với UAV MQ-9 Reaper nhưng chỉ có giá bằng một nửa. Mặc dù vậy, trần bay tối đa mà CH-5 có thể đạt được chỉ khoảng 9000 mét so với từ 12.000 đến 15.000 mét của chiếc Reaper. Nguồn ảnh: News.

    [​IMG]

    Hiện tại, bên cạnh các phiên bản chính của các máy bay không người lái Cầu Vồng từ 1 tới 5, phía Trung Quốc còn phát triển thêm các biến thể khác như CH-3A, CH-91, CH-92, CH-802, CH-803 và CH-901. Tổng cộng trong "dòng họ" máy bay không người lái Cầu Vồng của nước này tới nay đã có 11 phiên bản khác nhau. Nguồn ảnh: IHS.
    https://www.baomoi.com/can-canh-uav-trung-quoc-danh-bai-mq-9-reaper-cua-my/c/23407346.epi
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Nghe lũ hán khựa dùng mồm nổ có ngày bán lúa giống. Mịa ai mà chả biết chất lượng hàng khựa, phải bán rẻ bằng 1/100 đồ nước khác thì may ra các cường quốc châu phi mới chịu rớt bóp mua về chưng chơi.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    có cái Whatapps mà Tàu cũng cấm vì éo hack nổi kia kìa.
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    J-10c
    歼-10

    [​IMG]
  7. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    TQ có wechat rồi mà tụi đần nó nghĩ cái whatapp của nó là số 1 ấy :)) sợ số user whatapp còn ko bằng 1 góc Wechat gần cả tỉ dân dùng nữa

    WeChat Out was originally only available in the United States, India, and Hong Kong

    https://en.wikipedia.org/wiki/WeChat
  8. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Tiêm kích J-20 mạnh hơn F-35, ngang ngửa với F-22
    (Vũ khí) - Theo National Interest, với thiết kế tối ưu cùng hệ thống điện tử hiện đại, J-20 khiến Mỹ cảm nhận được sức nóng khi máy bay này có thể sánh ngang F-22.
    Tạp chí Mỹ nhận định, so với những nguyên mẫu ban đầu, mẫu J-20 Không quân Trung Quốc tuyên bố đã đưa vào trang bị có nhiều cải tiến mang tính cách mạng. Thứ nhất là thiết kế ống xả đã được xử lý giống như trường hợp của F-22.

    Với thiết kế tối ưu, phần đầu của J-20 tương đương F-22 với cửa hút gió được mở rộng, và được trang bị được radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), giúp khả năng tác chiến tổng hợp của J-20 vượt trội so với F-35 và ngang ngửa với F-22, tạp chí Mỹ thừa nhận.

    Báo Mỹ dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc, Trang Văn Long nói với Thời báo Hoàn Cầu: "Khả năng của J-20 vượt qua F-35 là chắc chắn và máy bay tàng hình của Trung Quốc đã vượt qua giới hạn kĩ thuật mà nhân loại biết đến".

    [​IMG]
    Tiêm kích J-20.
    National Interest cũng thừa nhận, dù chưa kiểm chứng nhưng nếu J-20 được trang bị hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động AESA (Active Electronically Scanned Array) thì tiêm kích tàng hình Trung Quốc ít nhất cũng có thể sánh ngang F-22 với công nghệ radar.

    AESA là loại radar có khả năng phát/thu các sóng vô tuyến riêng biệt từ những module giao thoa trên ăng ten. Các phần tử trên ăng ten radar AESA có thể thay đổi tần số 1.000 lần/giây.

    Những chùm tia phát đi không hoạt động ở một tần số cố định nào nên rất khó phát hiện. Đây là một trong những tính năng quan trọng để áp dụng trên máy bay tàng hình. Nhờ các phần tử thu/phát độc lập trên ăng ten nên radar AESA có độ chính xác rất cao trong phát hiện và bám bắt mục tiêu.

    Radar AESA phát hiện được mục tiêu có diện tích phản hồi radar (RCS) rất nhỏ. Ngoài ra, nó còn có thể tập trung nguồn phát làm quá tải các hệ thống trinh sát điện từ của đối phương. Điều này khiến radar AESA đảm nhiệm được vai trò của một vũ khí viba.

    Các module thu/phát độc lập còn cho phép radar AESA phát hiện và theo dõi đồng thời rất nhiều mục tiêu cùng lúc. Do không tập trung vào một tần số cụ thể nào nên radar AESA rất khó bị gây nhiễu. Radar AESA được nhận định là một chuẩn mực cho máy bay chiến đấu hiện đại.

    AESA là một công nghệ hot mà các cường quốc trên thế giới đang đua nhau phát triển. Trong đó, Mỹ và Israel là 2 quốc gia đạt được nhiều thành tựu nhất, Trung Quốc cũng tuyên bố đã phát triển thành công radar AESA với tên gọi Type 1475.

    Hiện đang được thử nghiệm trên phi cơ Tu-204 mà Trung Quốc đang sở hữu. Tuy nhiên, rất khó để có thể xác nhận thông tin này bởi Trung Quốc giữ rất kín các dữ liệu quân sự mật.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tiem-kich-j-20-manh-hon-f-35-ngang-ngua-voi-f-22-3344320/
    http://nationalinterest.org/blog/th...americas-f-22-raptor-vs-chinas-j-20-who-22558
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ngầu quá đi
    [​IMG]
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.944
    Đã được thích:
    29.021
    Chít moẹ mấy tay rồ Mỹ chưa? Chúng mày đang nôn oẹ ở xứ nào lo vô mà nhận hàng này =))

    Đó là chưa nói J-20 còn các "bí mật quân sự" khác nữa đoá nha...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này