1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    haha bạn nói ác quá tội chúng nó =))

    Mỗi lần bí KTQS thì chúng nó lại đem kinh tế từ nguồn hoặc những vấn đề quá khứ ra chửi TQ, cái thằng Nhật lùn bệnh hoạn mà tụi nó thờ thì tụi nó ko dám đem cái xấu ra khoe, những thằng hèn tiểu nhân thì chỉ có thế thôi bạn ơi đây là cách mà tụi nó gọi là "tranh luận"
    --- Gộp bài viết: 18/10/2017, Bài cũ từ: 18/10/2017 ---
    Nhật Âu Ấn làm gì có máy bay Gen 5 nào hoạt động, TQ còn có tới 2 mẫu Gen 5 (theo chuẩn TG), trong khi Nga chỉ có 1
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Ta đã nói món gì của thằng khựa nó chỉ có đẹp trên phim ảnh, trên báo mạng và mấy cái mõm chó háng khựa. TQ luôn tự hào về nền võ thuật của mình nhưng các cao thủ giờ phải bỏ chuyển qua võ tây . Đặc nhiệm TQ cũng không luyện võ TQ vì lỡ gặp chuyện thì Karate của Nhật nó hấp diêm thì khổ.
    http://m.soha.vn/vo-trung-quoc-day-...tu-hieu-dong-di-hoc-mma-20171018154114061.htm
    --- Gộp bài viết: 18/10/2017, Bài cũ từ: 18/10/2017 ---
    https://www.facebook.com/search/str...4MTk2OTU0NzRlOGEyOTQyMDY1YjRjOTExYzI0ZGUifQ==
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc chưa từng dám nhận họ có máy bay thế hệ 5 nào.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Đây này, chỉ là máy bay thế hệ 4 thôi... ặc ặc...
    beta22Electoker thích bài này.
  5. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Bài ca đất hiếm của tụi háng khựa....Thực tế là đến 2017 khựa nó chưa làm cho ra hồn mấy con linh kiên đã có từ mấy chục năm nay . Mình cứ mua tụi Nhật cho chắ c cú dù đắt vải và phải có duyên mới mua được.
    linh kiện bán dẫn khựa chưa là cái đinh gì so với Nhật bản.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    beta22, kimdungmk2, kachiusa071 người khác thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ếch ộp cho cái gọi là chuẩn TG xem nó ra răng?
    Electoker thích bài này.
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    TG gọi Gen 5, TQ gọi J20 là Gen 4 vậy thôi
  8. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Mấy món đồ chơi củ này đến giờ khựa có giả đi nữa cũng không thể?Hàng giả khựa nhìn phát biết ngay khỏi cần kiêm tra.
    Điện tử hiện đại của khựa không có tưổi ngồi cùng mâm Nhật bản nhé.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/10/2017, Bài cũ từ: 18/10/2017 ---
    Thực tế nói về động cơ thì con xe cùi bắp nhất là chiếc này chạy gần 300 ngàn mile rồi mà vẫn êm như mới,chỉ thay vỏ xe,nhớt và xăng là lên đường chu du thế giới chả phải lăn tăn.
    Khựa đố nó làm được đó,chưa xong dưới đất mà lo chuyện trên trời.
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    7.382
    Cha nội tầu khựa có cái đít động cơ phải đi khuân khắp nơi về vất phết nhẩy

    Hắc phong cải tiến RD-33 seri 3 giật gấu vá tùm lum
    [​IMG]
    [​IMG]
    + US patents US6983602
    [​IMG]
    =
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    beta22oplot2 thích bài này.
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Báo Nhật: Mỹ đang bị Trung Quốc soán ngôi...
    (Sự kiện) - Tờ báo The Japan Times của Nhật Bản cho rằng, sự vượt trội của Mỹ đối với Trung Quốc trong tất cả các lĩnh vực sẽ nhanh chóng bị san lấp.
    Những thành quả mà Trung Quốc đạt được trong lĩnh vực kinh tế và quân sự trở thành bài toán khó đối với người Mỹ. Tờ báo The Japan Times cho biết rằng, hiện nay Mỹ nên chấp nhận thực tế rằng, lợi thế của họ trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc sẽ không thể duy trì lâu dài được nữa.

    [​IMG]
    Quân đội Mỹ mạnh và vượt trội hơn quân đội Trung Quốc tuy nhiên họ khó giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Trung Quốc.
    Tiềm năng kinh tế “hiện tượng” của Trung Quốc hiện nay thậm chí đã vượt qua Mỹ. Và trong thời gian tới nền kinh tế của Trung Quốc tiếp tục phát triển vượt bậc và kéo theo đó quân đội nước này cũng sẽ được đầu tư và hiện đại hóa hơn nữa.

    Tờ báo này cho rằng, có thể hiện nay Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thống trị trong lĩnh vực quân sự. Họ thường chi tiêu rất nhiều cho quân đội và có một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ.

    Ngoài ra kinh nghiệm chiến đấu của Mỹ cũng thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ, đặc biệt là Trung Quốc. Kinh nghiệm này có thể được tích lũy qua sự tham gia vào các cuộc xung đột quân sự ở các khu vực trên thế giới, và gần đây là ở Trung Đông.

    Tuy nhiên tất cả những yếu tố này không bảo đảm cho Lầu Năm Góc có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Trung Quốc, tờ báo nhấn mạnh.

    Các chuyên gia của tờ báo này thậm chí còn cho rằng, nếu có xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì hiện nay Trung Quốc có nhiều cơ hội để giành chiến thắng.

    Ví dụ trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ 2. Mặc dù quân đội Nhật Bản được đánh giá cao về tiềm năng của vũ khí trang bị cũng như còn người và họ cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu khi tham chiến ở Trung Quốc. Nhưng cuối cùng Hoa Kỳ lại giành thắng lợi. Vì vậy mặc dù ưu thế hơn nhưng chưa chắc chắn Mỹ đã giành thắng lợi.

    Đặc biệt nhờ kinh tế phát triển nhanh nên quân đội Trung Quốc trong nhưng năm gần đây được đầu tư rất lớn. Những thành tựu của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ tàng hình, vũ khí năng lượng cao, cũng như các tên lửa siêu thanh đã chứng minh các công nghệ quân sự của Trung Quốc không ở quá xa so với Mỹ. Vì vậy đánh bại Trung Quốc hiện nay là điều không hề dễ dàng đối với Mỹ.

    Hiện tại nếu Hoa Kỳ không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Trung Quốc thì tương lai họ lại càng không thể. Nên nhớ rằng, hiện nay chính quyền Trung Quốc đang tích cực hiện đại hóa tất cả các lực lượng của mình.

    Chủ tịch Tập Cận Bình tại đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 ngày 19/10/2017 đã tuyên bố rằng, Trung Quốc sẽ tập trung các nguồn lực hiện đại hóa các lực lượng vũ trang nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của họ.

    Với những gì đã đạt được và tiềm năng đang có trong tương lai Trung Quốc hoàn toàn có thể vượt qua Mỹ. Hiện tại cũng như Mỹ, Trung Quốc đang được coi là một trong những siêu cường và họ đang tìm cách để dành sự thống trị của mình.

    Không chỉ có Trung Quốc, hiện nay vị trí của Mỹ đang lung lay nghiêm trọng khi nhiều nước trên thế giới tập trung phát triển tiềm lực quân sự của họ và đạt được nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt là đối thủ truyền kiếp của Mỹ là Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/su-kien/bao-nhat-my-dang-bi-trung-quoc-soan-ngoi-3345416/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này