1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    [​IMG]

    PKKQ Iraq thất bại toàn tập do lạc hậu và bị bán đứng bởi Fap

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


    Iraq's integrated air defense system (IADS) in the Gulf War, called KARI, was built by the French defense contractor, Thomson-CSF, and, at first, seemed incredibly deadly. It also connected to a British-built logistics and battle management system called ASMA. It was, however, intended to stop raids of 20-40 aircraft, as might come from Israel or Iran, not a massive attack. While it used Soviet doctrine, there was a huge difference between challenging KARI and challenging the multiple systems of PVO Strany, the Soviet air defense service.[1] It was, however, quickly neutralized by Coalition air attack during Operation DESERT STORM.

    French Thomson-CSF had built what appeared to be an extensive integrated air defense system (IADS) for Iraq, called KARI[5]. The Iraqis, however, used it with a more Soviet doctrine that discouraged local decisionmaking.

    Iraqi air defense weapons and infrastructure were substantial,; their training and doctrine were the most limiting factors.[6][7] The Iraqis began with:
    • the KARI IADS
    • roughly 7,000 SAMs
    • 10,000 anti-aircraft artillery (AAA) guns.
    • Aircraft including Mirage F1, Su-24, MiG-25 and MiG-29
    • twenty four very large and heavily fortified main operating bases and a further thirty major dispersal airfields. "virtually impossible to close for an extended period even with advanced weapons and large numbers of aircraft."
    http://en.citizendium.org/wiki/Gulf_War,_Iraqi_integrated_air_defense_system

    đó là iraq còn nếu gặp TQ 2017 hoặc TQ những năm 1990 thôi thì đã ăn đạn từ H6 hoặc DF21D rồi

    Giờ đêm cái trình độ bắt nạt Iraq 1991 ra hù TQ 2017 hả =)) nói đơn giản vậy sao ko đập Iran đi hoặc TT. Iran hiện nay cũng đã hoàn thiện A2/AD, tuy sẽ thua nếu Mỹ hội đồng nhưng cái giá cho Mỹ cũng ko nhỏ, nên Iran dù ko có nuke vẫn dám chơi vs Mỹ

    Lại nói tiếp, lũ rồ Mỹ anti TQ hay bảo Nhật có trình độ, kinh nghiệm hơn TQ, vậy nhờ đồng chí kiến chỉ ra dùm luôn là vũ khí Nhật hiện đang kinh qua chiến trường nào rồi thế ! có trận đánh nào sau WW2 vào thời đại công nghệ điện tử, bóng bán dẫn phát triển, vệ tinh, radar, máy bay tàng hình, tác chiến điện tử hiện đại ko ? nếu ko có thì thực sự Nhật kém xa TQ so với những tuyên truyền anti TQ hay sủa

    So sánh chất lượng vũ khí TQ hiện nay dễ lắm, thầy só thì nhiều rồi ko cần nhắc lại, chú muốn so thì có đây

    YJ18 vs RGM84
    YJ12 vs LRASM
    J10C vs F16E
    J16 vs F15C
    J15 vs FA18E
    DF21D vs Aegis
    CJ10 vs TLAM
    HQ9 vs PAC-3
    Type 052D vs DDG-51 Flight IIA
    --- Gộp bài viết: 21/10/2017, Bài cũ từ: 21/10/2017 ---
    Lần cập nhật cuối: 21/10/2017
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Bây giờ có chiến tranh giữa TQ vs Mỹ thì quân Mỹ cũng như bài học đầu mà thôi, TQ cũng vậy, cả 2 bên đều là những lứa lính mới, như thời mới tham chiến WW2, lính Mỹ cũng ngu ngơ như bò đội nón vậy thôi. Mọi kinh nghiệm từ WWII, Gulf War hay Afghanistan chẳng có ý nghĩa gì cả, vì mỗi lực lượng quân sự có khả năng mạnh yếu khác nhau, cũng như giờ nói M16 bắn cháy được xe UAZ =>> M16 cũng bắn cháy được T72 ?! như thời Gulf War, đối thủ của Mỹ khi đó chỉ có LX, Iraq ko được trang bị như LX, quân Iraq chỉ là 1 lực lượng dùng công nghệ bản xuất khẩu của LX, Fap như 1 nồi cám heo mà thôi, cũng ko so bì về lực lượng HQ hay KQ hoặc tên lửa so với LX được

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    meo-u thích bài này.
  3. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Hàng hóa khựa bình thường chả ai tin dùng nói chi đến đồ quân sự,làm cho nhiều như hàng mã có dùng được đâu.
    Chỉ khi nào mọi hàng hóa bán ra phải có policy như thế này như Mỹ thì mới tranh luận,còn bao nhiêu nguồn báo mạng là đọc cho vui.Thực tế chút đi.
    [​IMG]

    Éo chổ nào ở khựa bán hàng có chính sách như thế này,xã hội đó mà đem so sánh tây lông.Nhật ,Hàn,Đài,Sing thì ok.

    rất nhiều thằng tầu ở đây tự cho mình thông minh vô siêu thị mua thực phẩm ăn hết 2/3 rồi đêm trả lấy lại tiền.Đi lậu vé, ăn cắp, lừa đảo là bậc thầy, pó tay với dân tộc tầu luôn.
    Lần cập nhật cuối: 21/10/2017
    despair thích bài này.
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    giỏi thằng rồ Mỹ nào phản biện cụ thể bằng 1 bài viết dài đầy đủ link và phân tích như thầy xem ! hay toàn tránh né, troll ghẻ, 1 lũ vừa đần vừa hèn :rolleyes:
  5. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Tích phân, phân tích chi cho khổ vậy, bỏ thời gian ra kiếm tiền nuôi sống bản thân đừng làm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
    Đồ mã tầu nổi tiếng thế giới về chất lượng rồi, không cần nói ai mà chả biết. Hàng Mỹ chất lượng kém nên bay lạc vô đại sứ quán khựa, tệ quá .
    --- Gộp bài viết: 21/10/2017, Bài cũ từ: 21/10/2017 ---
    http://m.soha.vn/nong-israel-tiep-t...khau-doi-phao-cua-syria-20171021161319895.htm

    Nếu thay vị trí Miến điện bằng Israel thì khựa éo dám ho là cái chắc. 10 triệu dân cân luôn 1 tỷ tư.
  6. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    giỏi thằng rồ Mỹ nào phản biện cụ thể bằng 1 bài viết dài đầy đủ link và phân tích như thầy xem ! hay toàn tránh né, troll ghẻ, 1 lũ vừa đần vừa hèn :rolleyes:

    Ko có khả năng phản biện, phân tích thì cút khỏi đây chứ bi bô làm gì cho tốn tài nguyên

    Giờ đừng thằng rồ Mỹ nào đem bài ca kinh nghiệm ra khè nữa nhá
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Nói thêm 1 ít: thường các rồ Mỹ hay lấy Iraq 1991 ra để minh họa sức mạnh vũ khí Mỹ so với TQ, Nga Xô. Nói rõ là như thế này:

    LX vào năm 1989-1991 có lực lượng quân sự tốt hơn hẳn Iraq 1 triệu lần, KQ, KQHQ, HQ, LQ đều vượt xa khả năng đối tác Iraq về trang bị lẫn kinh nghiệm vận hành, vd tiêu biểu là KQLX có các máy bay chiếm ưu thế trên không Su-27, máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31, máy bay cảnh báo sớm A50, máy bay tàu chiến trinh sát điện tử, vệ tinh trinh sát Cosmos, dẫn đường Legenda , máy bay LX được trang bị hệ thống RWR và ECM, thậm chí cả radar PESA (vượt trội so với radar Pulse Doppler tiêu chuẩn phương tây khi đó), MiG-29, Su-27 còn được trang bị mũ bắn kết hợp tên lửa R73, trong khi máy bay xuất khẩu Iraq thì ko có, HQLX thì có rất nhiều TSB (gồm 9 TSB), mang được cả tên lửa chống hạm siêu âm, cùng với máy bay cất cánh thẳng đứng Yak 38 (tương đương Harrier), lực lượng tàu chiến LX lúc đó đều là những tàu chiến to lớn, khủng như Kirov có tới 4 chiếc hay Slava, Sovremennyy, Udaloy, các lớp TSB trực thăng hoặc VSTOL như Moskva hoặc Kiev cũng đều có trang bị Ashm siêu âm, có radar vượt đường chân trời (OTH) với kết hợp Ka-31 và A50 + vệ tinh Legenda, cùng với tên lửa diệt hạm tầm xa dẫn đường bằng chế độ bầy sói cực kì thông minh P700/500/1000/270/120, LX còn có át chủ bài là lực lượng tàu ngầm tấn công số 1 thế giới cả về số lượng lẫn chất lượng khi đó (với những cái tên tiêu biểu như Akula, Typhoon, Oscar, khi đó Typhoon có tới 6 chiếc hoạt động), cũng trang bị tên lửa siêu âm và ngư lôi dẫn đường thậm chí là ngư lôi siêu âm tối tân nhất lúc đó. Cùng với máy bay chiến lược Tu-16, Tu-22M/M2 + tên lửa siêu âm lướt biển Kh-55/22 đảm bảo khả năng đánh chặn tầm cực xa, trên bờ biển luông có hệ thống P35 tầm đánh cực xa khi đó, cũng khó bị gây nhiễu với công nghệ Mỹ khi đó, hệ thống PKLX lúc đó cũng thuộc hạng nhất thế giới, với S300 có khả năng cơ động cực cao, công nghệ radar PESA cùng với S200 SAM đánh chặn tầm xa nhất thế giới lúc đó, tức là LX cũng thừa khả năng A2/AD theo tiêu chuẩn chiến tranh lạnh khi đó, với tàu ngầm vs máy bay chiến lược siêu thanh. Khiến HQ Mỹ chỉ có chết khi dám bén mảng tới lãnh hải LX. Do vậy dù ưu thế TSB và số lượng tàu chiến vượt xa LX, nhưng chất lượng công nghệ tấn công tầm xa của LX lại vượt trội hơn Mỹ, vậy Mỹ ko bao giờ dám tấn công LX, dù rằng những năm 1970- giữa 1980 ưu thế hạt nhân lẫn phòng không xa lãnh thổ của Mỹ vẫn hơn LX, nên dù LX có ngắc ngoải tan rã vào năm 1991 thì Mỹ cũng ko dám làm gì, như lớp Kirov nếu hoạt động ở bán kính dưới 1000km dọc lãnh hải LX, thì chỉ cần 1 tàu nó chấp hết hạm đội tàu chiến NATO, kể cả có TSB hay ko, hoặc lớp tàu ngầm Oscar chỉ cần 1 tàu ngầm này thôi cũng đủ quấy rối thậm chí đánh tan hạm đội TSB. Trong khi Iraq hoàn toàn ko có gì ngoài 1 nhúm máy bay MiG-29 bản xuất khẩu là tương đối hiện đại nhưng các phương tiện kĩ thuật khác thì hoàn toàn lỗi thời


    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 21/10/2017
    kachiusa07meo-u thích bài này.
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Ảnh TSB Mỹ bị tàu ngầm tấn công hạt nhân LX chụp

    [​IMG]

    Ngày nay qua các cuộc chiến có thể thấy mặc dù lạc hậu, thiếu thốn vũ khí, trang bị so với chuẩn LX, nhưng Iraq, Syria hay nam tư vẫn có thể gây thiệt hại cho công nghệ tối tân Mỹ, ở thời điểm đó vd F117 bị bắn hạ (theo Nam tư là khoảng 4 chiếc, có lẽ là bị bắn hỏng) bởi SAM S125 cổ lỗ, MiG-23 bắn hạ F16 (theo nguồn Syri, Nga) MiG-21 bắn trọng thương F15 (phương tây xác nhận), FA18/15E bị MiG-25, S75 và AA gun ZSU Iraq bắn hạ (Mỹ thừa nhận), F16, A10 cũng bị manpad và SAM đời cũ của LX, Nam tư, Iraq bắn hạ, các manpad đời cũ như Igla, Strela, QW1 cũng tiêu diệt được khá nhiều AH64 phiên bản mới. Tên lửa cũ C802 cũng khóa bắn được vào tàu chiến DDG class, chỉ dựa vào may mắn quả đạn cũ quá rơi khi chưa tới mục tiêu, chứ ko là tàu Mỹ tan xác dù tung hỏa lực và gây nhiễu (chính Mỹ cũng thừa nhận), hoặc S200 mới đây 2 lần phát hiện là tấn công F35 mặc dù chưa tiêu diệt tại chỗ được, nhưng cũng đã đánh bại truyền thuyết F35 vô hình, còn xe tank bọc thép Mỹ thì khỏi nói dù có công nghệ trời cũng đại bại trước AT, ATGM cổ lỗ của Nga, TQ

    Như vậy chắc chắn là Mỹ sẽ ko thể thắng khi đập nhau vs TQ hay Nga, như tuyên bố mồm của bọn rồ Mỹ hoặc truyền thông nâng bi
    Lần cập nhật cuối: 21/10/2017
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Nổ cho cố,tây lông yếu xìu bắn có 3 phát đại bác là lũ lượt ra hàng m ia. nó rồi,không nhớ à...Nếu thay cho Nhật bằng TQ hứng 2 quả bom nguyên tử thì giờ khựa cũng làm chó săn cho Mỹ chứ khác éo gì...
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này