1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.475
    Đã được thích:
    13.625
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/12/2017, Bài cũ từ: 12/12/2017 ---
    [​IMG]
    HQ 16
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Vừa tung lời đe dọa, dàn chiến đấu cơ Trung Quốc đã "áp sát" Đài Loan - TQ nói là làm
    Minh Thu | 12/12/2017 20:30

    3
    [​IMG]
    Máy bay ném bom H-6K (bên trái) và chiến đấu cơ Su-30 là hai trong số máy bay quân sự tham gia cuộc tập trận gần Đài Loan hôm 11/12.
    Dàn chiến đấu cơ cùng máy bay ném bom Trung Quốc đã tiến hành đợt diễn tập gần Đài Loan sau khi một nhà ngoại giao Trung Quốc đe dọa ngay lập tức điều quân sáp nhập Đài Loan nếu Mỹ đưa tàu chiến tới hòn đảo này.

    Reuters đưa tin, phát ngôn viên không quân Trung Quốc, ông Shen Jinke cho hay lực lượng này đang tăng cường tiến hành "các đợt tuần tra" xung quanh khu vực gần Đài Loan.

    Theo ông Shen, hàng loạt chiến đấu cơ, máy bay ném bom, máy bay tuần tra của Trung Quốc đã tiến hành các đợt tuần tra ngoài khơi xa theo "lộ trình và kế hoạch" vào ngày 11/12 nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia và hợp nhất lãnh thổ.

    Cụ thể, ông Shen cho biết, các máy bay ném bom H-6K cùng chiến đấu cơ Su-30, J-11, máy bay trinh sát, máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp liệu trên không đã bay qua eo biển Miyako ở phía nam Nhật Bản và eo biển Ba Sĩ nằm giữa Đài Loan và Philippines. Cuộc diễn tập nhằm "kiểm tra năng lực chiến đấu thực sự" của không quân Trung Quốc.

    Về phần mình, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Feng Shih-kuan cho hay, Đài Loan đã điều động chiến đấu cơ và tàu chiến giám sát hoạt động của quân đội Trung Quốc.

    Đài Loan khẳng định đây chỉ là cuộc tập trận thường kỳ của Trung Quốc do đó, người dân không cần phải lo lắng. Bởi trong năm nay, Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt cuộc tuần tra tương tự gần Đài Loan.

    Bắc Kinh luôn nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong mối quan hệ Mỹ – Trung. Dù được Mỹ cung cấp cho nhiều loại vũ khí hiện đại nhưng Đài Bắc vẫn đang hối thúc Washington bán cho thêm công nghệ quân sự tiên tiến.

    Hồi tháng Chín, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật cấp phép quốc phòng quốc gia cho năm tài khóa 2018 trong đó nhấn mạnh, Mỹ và Đài Loan sẽ thực hiện các chuyến ghé thăm hải quân song phương.

    Đây chính là lý do nhà ngoại giao Li Kexin phát biểu tại một sự kiện ở đại sứ quán Trung Quốc hôm 8/12 cho hay, ông đã nói với giới chức Mỹ về việc Trung Quốc sẽ thi hành Đạo luật chống ly khai, cho phép quân đội nước này dùng vũ lực với Đài Loan khi cần thiết để ngăn hòn đảo này tách khỏi đại lục nếu như Mỹ đưa tàu chiến tới Đài Loan.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    80 năm thảm sát Nam Kinh của quân đội Nhật lùn
    --- Gộp bài viết: 17/12/2017, Bài cũ từ: 17/12/2017 ---
    C-919 102
    Từ khóa tiếng Trung : C919飞机102
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Lộ tham số hệ thống phòng không mới cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc
    Chí Linh | 17/12/2017 07:30

    1
    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không di động tầm trung-xa HQ-22 được Trung Quốc xác định sẽ là kẻ kế vị các "ông già gân" HQ-2 vừa mới nghỉ hưu.
    Phi công B-52 Mỹ "thốt lên" trong 12 ngày đêm: Thật là khủng khiếp!

    HQ-2 (Hong Qi 2 - Hồng Kỳ 2) là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung được Trung Quốc chế tạo từ giữa thập niên 1960 trên cơ sở sao chép tổ hợp S-75 Volga/Dvina (SA-2) của Liên Xô. HQ-2 đã phục vụ liên tục trong Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) suốt hơn 5 thập kỷ.

    Mặc dù đã có trong biên chế nhiều tổ hợp tên lửa phòng không rất tối tân, nhưng đáng ngạc nhiên là phải đến gần đây thì trang Sina mới cho biết hệ thống HQ-2 cuối cùng cùng quân đội nước này mới chính thức "nhận sổ hưu".

    [​IMG]
    Lính Trung Quốc thao tác với đạn tên lửa của hệ thống phòng không HQ-2

    Để chuẩn bị cho ngày HQ-2 bị rút hoàn toàn khỏi biên chế chiến đấu, Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn một "kẻ thay thế" xứng đáng, sở hữu các tính năng kỹ chiến thuật rất đáng gờm.

    Trong lễ duyệt binh chào mừng 90 năm thành lập PLA tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa thuộc vùng Nội Mông, tổ hợp HQ-22 đã lần đầu tiên được xuất hiện trước công chúng, nó đi ngay sau HQ-9B khiến cho mọi người đều nhận định vai trò của Hồng Kỳ 22 sẽ là tác chiến bên cạnh hệ thống này.

    [​IMG]
    Xe mang phóng tự hành của hệ thống tên lửa phòng không HQ-22 đi ngay sau HQ-9B

    Vẻ bề ngoài của HQ-22 có khá nhiều nét tương đồng với HQ-9B, cũng là 4 ống phóng cỡ lớn hình trụ đặt trên khung gầm xe tải việt dã 8x8, nhưng xe cơ sở của HQ-22 lại có nhiều nét giống với HQ-12 hơn.

    HQ-22 theo giới thiệu chính là phiên bản rẻ tiền, có nhiệm vụ hỗ trợ cho HQ-9B trong đội hình tác chiến hỗn hợp theo mô hình cao - thấp thường thấy, tương tự như cách Trung Quốc chế tạo 2 dòng xe tăng chiến đấu chủ lực ZTZ-96 và ZTZ-99 vì phiên bản cao cấp tỏ ra phức tạp và chi phí cao, khó sản xuất với số lượng lớn.

    [​IMG]
    Một khẩu đội tên lửa phòng không HQ-22

    Tính năng kỹ chiến thuật của HQ-22 được công bố cụ thể bao gồm: tầm bắn tối thiểu/tối đa: 5/100 km, độ cao nhỏ nhất/lớn nhất: 50/27.000 m. Đạn tên lửa được phóng đi theo phương nghiêng chứ không phải chiều thẳng đứng, nó sử dụng hệ dẫn đường kết hợp theo sóng radio của đài điều khiển và radar bán chủ động, có khả năng chống chế áp điện tử cao.

    Đối tượng tác chiến của HQ-22 rất phong phú, đó là máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình, phi cơ không người lái và một số mục tiêu khác. Mỗi tổ hợp HQ-22 được trang bị 1 đài radar điều khiển hỏa lực, dẫn đường cho tên lửa đánh chặn tối đa 12 mục tiêu cùng lúc.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không HQ-22 được giới thiệu tại một cuộc triển lãm quân sự

    Trước khi phát triển HQ-22 thì Trung Quốc dự định sẽ dùng tổ hợp HQ-12 để tác chiến bên cạnh HQ-9. Nhưng hiệu suất làm việc của HQ-12 không được như kỳ vọng, ví dụ như tầm bắn chỉ đạt 70 km, khả năng dẫn hướng hay cơ động hạn chế... đã dẫn tới sự ra đời của HQ-22.


    HQ-22 khi đứng cạnh HQ-9B (tầm bắn 200 km, độ cao lớn nhất có thể vươn tới là 30 km) sẽ đảm bảo lấp kín mọi nguy cơ tạo ra khoảng trống chiến thuật trong thế trận phòng không, đây là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc.

    http://soha.vn/lo-tham-so-he-thong-...guy-hiem-cua-trung-quoc-20171216015624232.htm
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Trung Quốc trình làng tàu nổi không người lái nhanh nhất thế giới
    Ngọc Anh | 17/12/2017 09:10

    1

    [​IMG]
    Ảnh: Chinaplus
    Tàu nổi không người lái (USV) nhanh nhất thế giới do Trung Quốc phát triển mang tên "Thiên Hành-1" (Tianxing-1), đã lần đầu tiên được ra mắt tại Triển lãm kinh tế hàng hải Trung Quốc ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông nước này vào ngày 14/12.
    Phi công B-52 Mỹ "thốt lên" trong 12 ngày đêm: Thật là khủng khiếp!

    Quá trình chế tạo USV trên đã hoàn tất trong tháng 9 vừa qua dưới sự phối hợp nghiên cứu của Đại học Kỹ thuật Harbin và Công ty đóng tàu Thâm Quyến HiSiBi.

    USV sử dụng cả điện và xăng này có chiều dài 12,2 m và có lượng rẽ nước 7,5 tấn, chạy với tốc độ tối đa trên 50 hải lý/giờ (92,6 km/giờ).

    Ông Hoàng Trác thuộc Công ty HiSiBi, nhà chế tạo tàu cao tốc lớn nhất tại Trung Quốc cho hay: "USV này có thể được sử dụng vào việc thực thi luật hàng hải và hỗ trợ cho lực lượng Hải quân. Ngoài ra, USV này còn có thể được sử dụng trong các tình huống nguy hiểm".

    Ông Hoàng Trác nêu rõ: "Trước đây, USV nhanh nhất thế giới thuộc về quân đội Anh với tốc độ tối đa là 50 hải lý/giờ. Tuy nhiên, USV do Trung Quốc sản xuất này đã vượt qua USV đó và trở thành USV nhanh nhất thế giới.

    Một số tàu cao tốc có người lái có thể đạt đến tốc độ 70 hải lý/giờ song phải do những thuyền trưởng giàu kinh nghiệm điều khiển bởi vì những cơn bão lớn và chướng ngại vật có thể làm tăng nguy cơ. Đây cũng là một thách thức mà USV này phải đối mặt".
  6. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Tàu sân bay "made in China" có gì khác biệt?
    Hà Linh | 17/12/2017 16:35

    1
    [​IMG]
    Lễ hạ thủy tàu sân bay lớp 001A tại tỉnh Liêu Ninh ngày 26/4. Ảnh: THX/TTXVN
    Tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn chuẩn bị thử nghiệm trên biển. Tàu sân bay lớp 001A này hoàn toàn do Trung Quốc sản xuất và có nhiều tương đồng cũng như khác biệt với hàng không mẫu hạm đầu tiên của Bắc Kinh.
    5 địa điểm nguy cơ bùng phát Chiến tranh thế giới lần thứ Ba trong năm 2018
    Trung Quốc đã cho hạ thủy tàu sân bay lớp 001A vào ngày 26/4 tại Đại Liên tỉnh Liêu Ninh. Từ tháng 11, tàu sân bay này chạy thử nghiệm ban đầu.

    Tàu sân bay lớp 001A được tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đánh giá có nhiều tương đồng về thiết kế so với hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này mang tên Liêu Ninh.

    Tiền thân của tàu Liêu Ninh là tàu sân bay Varyag lớp Đô Đốc Kuznetsov chưa kịp hoàn thiện. Trung Quốc mua lại tàu Varyag từ Ukraine trong năm 1998 và bắt đầu chỉnh sửa lại hàng không mẫu hạm này thành tàu sân bay Liêu Ninh hiện nay.

    Hai tàu sân bay của Trung Quốc có nhiều nét giống nhau do cùng dựa trên hàng không mẫu hạm lớp Đô Đốc Kuznetsov. Tuy nhiên nhiều chuyên gia hải quân khẳng định các kỹ sư và nhà thiết kế Trung Quốc đã dựng con tàu thứ hai dựa theo công nghệ quân sự tiên tiến của Mỹ cũng như Liên Xô để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Hải quân nước này.

    Tương đồng

    Cả tàu sân bay Liêu Ninh và “hậu duệ” lớp 001A đều có kích cỡ tầm trung với trọng lượng nước rẽ vào trong khoảng 60.000 đến 65.000 tấn.

    Cả hai hàng không mẫu hạm này đều được trang bị hệ thống lực đẩy thông thường. Một điểm trùng hợp là cả hai tàu sân bay này đều có đường băng ngắn với thiết kế dạng uốn cong.

    Vai trò khác nhau

    Tàu sân bay lớp 001A được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ có chiến thuật tương tự hàng không mẫu hạm Mỹ. Đó là được hộ tống bởi một “đội ngũ hùng hậu” gồm tàu ngầm, tàu khu trục… nhằm giám sát và tấn công mục tiêu trên bộ, trên không và trên đất liền.

    [​IMG]
    Máy bay J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: THX/TTXVN

    Trong khi đó, những thành viên lớp Đô đốc Kuznetsov như tàu Liêu Ninh ngay từ khi ở trên bản thiết kế đã được “đo ni đóng giày” vai trò hàng không mẫu hạm hạng nặng, trang bị nhiều hỏa lực đơn cử như hệ thống tên lửa đất đối không. Các tàu lớp Kuznetsov thường hoạt động đơn độc và có thể hỗ trợ cho các tàu chiến khác.

    Đường băng uốn cong

    Độ dốc của đường băng dạng uốn cong trên tàu sân bay lớp 001A là 12 độ, trong khi đó ở tàu Liêu Ninh là 14 độ.

    Chuyên gia Hải quân Li Jie đánh giá rằng đường băng uốn cong 12 độ sẽ hỗ trợ chiến đấu cơ rút ngắn khoảng cách cất cánh, tiết kiệm được nhiên liệu và tăng lượng vũ khí chở theo trong khi gia cố được cấu trúc cả con tàu.

    Không gian cho chiến đấu cơ

    Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết tháp điều khiển trên bong tàu sân bay lớp 001A có thêm một tầng so với tàu Liêu Ninh.

    Tuy nhiên ông Li đánh giá diện tích của tháp canh trên tàu sân bay lớp 001A thực tế nhỏ hơn 10%, tạo điều kiện để hàng không mẫu hạm này chở thêm trực thăng và máy bay cảnh báo sớm.


    Theo Chuẩn Đô đốc về hưu Yin Zhuo, tàu sân bay lớp 001A có khả năng chở theo tối thiểu 35 tiêm kích J-15 trong khi tàu Liêu Ninh lại mang theo được 24 chiến đấu cơ loại này.

    Vũ khí mạnh mẽ hơn

    Ông Li còn khẳng định trên tháp điều khiển của tàu sân bay lớp 001A còn có các radar băng tần S và 2 anten kích thước lớn. Radar băng tần S là hệ thống hiện đại nhất của Trung Quốc, có thể tìm kiếm 360 độ và phát hiện mục tiêu cả ở trên biển và trên không.

    Ngoài ra, hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-10 cũng sẽ được áp dụng trên tàu sân bay lớp 001A. HQ-10 vốn đã được Hải quân Trung Quốc sử dụng trên tàu khu trục lớp 052D và tàu khu trục nhỏ lớp 056.
    --- Gộp bài viết: 18/12/2017, Bài cũ từ: 18/12/2017 ---
    Trong khi M1 Abram bị tiêu diệt hết thì Type 69 đã cùng quân đội Iraq dành được thắng lợi cuối cùng trước IS, 1 lần nữa vũ khí TQ lại tỏ rõ sự ưu việt, trong khi Type 69 tồn tại từ thời Saddam trải qua 2 cuộc chiến vùng vịnh, đối đầu với tất cả các loại tank của phương tây và vẫn duy trì được số lượng tốt tới tận cuộc chiến chống IS, còn M1 Abram Iraq mua của Mỹ thì bị thịt ko thương tiếc

    [​IMG][​IMG]
  7. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Ủa chú có nói J20 ko tàng hình, quên mất rồi sao ?
    Mà F35 đâu có tàng hình, j20 tàng hình hơn F35 cũng đâu có ý nghĩa ji` ?
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Thầy chưa bao giờ nói J20 ko tàng hình, nếu có mời cháu show bằng chứng lên đây !
    J20 theo phân loại của TQ là máy bay giảm RCS, còn của quốc tế gọi là tàng hình, giờ nó ko bị radar Mỹ Hàn phát hiện thì là tàng hình hoặc giảm RCS mạnh chứ còn gì nữa
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Tố 5 chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập ADIZ Hàn Quốc
    (Sự kiện) - 5 máy bay quân sự của Trung Quốc bị tố xâm nhập khu vực nhận diện phòng không Hàn Quốc (KADIZ) mà không có bất cứ cảnh báo nào trước.
    Bộ tham mưu liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Trung tâm chỉ huy Không quân đã phát hiện 2 máy bay ném bom chiến lược H6, 2 tiêm kích J-11 và 1 máy bay trinh sát Tu-154 đã xâm nhập vùng nhận diện phòng không của nước này từ phái Đông Nam của Ieodo lúc 10h10 sáng (theo giờ địa phương).

    Các máy bay trên xâm nhập KADIZ chỉ 2 ngày sau khi tổng thống Moon Jae-in trở về sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong 4 ngày.

    Trong khoảng thời gian này người đứng đầu Nhà Xanh đã thảo luận với chủ tịch Tập Cận Bình và các lãnh đạo khác phía Trung Quốc về việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc và những trở ngại trong quan hệ giữa hai bên trong thời gian qua.

    [​IMG]
    Máy bay ném boom chiến lược tầm xa H-6 của Trung Quốc vừa xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc
    Về phía mình, JCS đã điều 5 chiến đấu cơ F-15K đến khu vực trên, ghi chép cũng cho biết những máy bay của Trung Quốc cũng bay vào khu vực nhận diện phòng không của Nhật Bản (JADIZ).

    Người phát ngôn của JCS cho biết: “Chiến đấu cơ của chúng tôi được điều đến để nhận diện chủng loại máy bay của phía Trung Quốc. Chúng tôi chỉ thực hiện các hành động chiến thuật thông thường cho đến khi máy bay phía Trung Quốc dời đi”.

    Ngay khi hành động xảy ra, Seoul đã gửi đi lời cảnh báo thông qua đường dây nóng, người phát ngôn phía Bắc Kinh cho biết: “Đây chỉ là một phần của cuộc diễn tập, chúng tôi không chủ đích xâm phạm không phận của Hàn Quốc”

    Đây là lần thứ 2 các máy bay Trung Quốc xâm phạm vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc trong năm nay sau gần 10 tháng lần đầu đầu năm.

    Khu vực cách đảo Jeju 149 Km về phía Đông Nam, Ieodo là khu vực chồng lấn vùng nhận diện phòng không của cả Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

    [​IMG]

    Skip
    Tháng 11 năm 2013 Trung Quốc đã đơn phương mở rộng vùng nhận diện bao trùm toàn không phận phía trên Ieodo và những đảo khác nằm ở phái đông bờ biển Peninsula của Hàn Quốc.

    Máy bay quân sự Trung Quốc thường xuyên xâm nhập khu vực nhận diện phòng không chồng lấn với Hàn Quốc và Nhật Bản, các chuyên gia nhận định hành động trên của Trung Quốc là có chủ đích nhắm đến liên quân Mỹ-Nhật, Mỹ-Hàn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    rung Quốc liên tiếp điều máy bay diễn tập gần Nhật - Hàn - Đài Loan
    Minh Thu | 19/12/2017 15:45

    1
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Su-27 của không quân Trung Quốc.
    Trong thời gian gần đây, không quân Trung Quốc liên tiếp điều động chiến đấu cơ tới diễn tập gần Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

    Diplomat đưa tin theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 2 máy bay ném bom hạng năng tầm xa Xian H-6K, 2 chiến đấu cơ đa nhiệm Sukhoi Su-30 và 1 máy bay tình báo điện tử Tupolev Tu-154MD của không quân Trung Quốc đã bay qua eo biển Tsushima, khu vực nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản hôm 18/12.

    Theo giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản, các máy bay quân sự của không quân Trung Quốc đã bay vào vùng nhận diện phòng không chồng lấn mà Tokyo và Seoul thiết lập.

    Phản ứng trước sự xuất hiện của các máy bay Trung Quốc, Lực lượng Phòng không Nhật Bản đã điều động chiến đấu cơ Mitsubishi F-15J còn không quân Hàn Quốc điều động KF-16C/D, một phiên bản của máy bay F-16 Falcon.

    "Chiến đấu cơ của chúng tôi đã thi hành các biện pháp chiến thuật thông thường để nhận diện và theo dõi các máy bay Trung Quốc cho tới khi họ rời đi", Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh.

    "Đây chỉ là một cuộc huấn luyện hàng năm của không quân Trung Quốc. Cuộc tập trận tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế cũng như không nhằm tới bất cứ quốc gia, khu vực hay mục tiêu nào", phát ngôn viên không quân Trung Quốc cho hay.

    Cũng theo phát ngôn viên Trung Quốc, đây là lần đầu tiên không quân nước này điều động chiến đấu cơ bay qua eo biển Tsushima để tiến hành các cuộc diễn tập trên không phận quốc tế.

    Các quan chức quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định không quân Trung Quốc không xâm phạm không phận của hai nước này.

    Cũng trong ngày 18/12, máy bay trinh sát điện tử Shaanxi Y-8 của Trung Quốc đã bay qua không phận quốc tế giữa đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho rằng đây là một cuộc tập trận riêng của quân đội Trung Quốc. Phía Đài Loan đã điều động máy bay quân sự và tàu chiến theo dõi.

    Hồi tuần trước, Trung Quốc cũng đã điều 2 oanh tạc cơ H-6K, 1 máy bay tình báo Tu-154 MD và 1 máy bay trinh sát điện tử Y-8 qua eo biển Miyako.

    Theo Diplomat, trong hoàn cảnh, các máy bay của không quân Trung Quốc thường xuyên diễn tập "bao vây" Đài Loan, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quanh eo biển chiến lược Miyako, khu vực được xem là cửa ngõ để hải quân Trung Quốc tiến vào Thái Bình Dương. Đây là lý do, 4 oanh tạc cơ H-6K và 1 máy bay trinh sát điện tử Shaanxi Y-8 qua eo biển Miyako hôm 9/12.


    Hồi tháng trước, vào ngày 18 – 19/11, các oanh tạc cơ và máy bay không vận của không quân Trung Quốc đã thực hiện hành trình qua eo biển Miyako. Bắc Kinh gọi đây là một phần của cuộc diễn tập "thông thường".

    Đáp trả, hôm 17/12, Nhật Bản đã điều hàng loạt chiến đấu cơ theo dõi hoạt động của 3 máy bay trinh sát điện tử Y-8 của Trung Quốc khi đang bay ở khu vực phía nam đảo Okinawa và Miyako. Hồi đầu năm 2016, Nhật Bản đã cho triển khai một phi đội F-15J tới hoạt động ở khu vực này để giám sát động thái của không quân Trung Quốc.

    http://soha.vn/trung-quoc-lien-tiep...p-gan-nhat-han-dai-loan-20171219152420489.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này