1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Thằng này bị anh em chửi như chó cũng phải rồi. Mịa cẩu khựa nó chiếm đất của VN mà nó sướng điên lên kìa. Anh em ngoài đời mà gặp nó nói vênh váo như vầy chắc cho nó ăn no đòn má nó nhìn không ra luôn quá.
  2. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Đất nào của VN bằng chứng đâu ? bằng chứng thì ko có mà cứ to mồm, nếu là của VN tại sao cả thế giới, LHQ ko phản đối TQ ?
  3. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Trung Quốc công khai rải cảm biến theo dõi, Mỹ giật mình
    (Vũ khí) - Trung quốc vừa khiến Mỹ giật mình khi công khai thừa nhận đã rải hệ thống cảm biến theo dõi Mỹ gần đảo Guam từ năm 2016.
    Thừa nhận này được Viện Khoa học Trung Quốc đưa ra khi công khai chương trình theo dõi ngầm của mình, một trong những hệ thống cảm biến được Trung Quốc đặt ở dưới đáy rãnh Marianas, khu vực sâu nhất của đại dương trên thế giới. Trong khi một hệ thống khác được đặt ở vùng biển ngoài khơi một hòn đảo của Micronesia.

    Theo Viện Khoa học Trung Quốc, tất cả hệ thống cảm biến của nước này được đặt trong bán kính 500 km quanh đảo Guam và có khả năng phát hiện tín hiệu trong phạm vi 1.000 km.

    [​IMG]
    Mô hình hệ thống săn ngầm dưới đáy biển của Trung Quốc.
    Nguồn tin này nhấn mạnh, mạng lưới cảm biến tình báo của Trung Quốc đã quan sát mọi động thái của các tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh của hải quân Mỹ hoạt động gần đảo Guam trong thời gian qua.

    Cùng với việc công khai theo dõi Mỹ ở Guam, mới đây Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết, nước này có kế hoạch đưa tổng cộng 20 cảm biến xuống Biển Đông.

    Trong những hệ thống cảm biến này, gồm 8 cảm biến đã đưa đến Biển Đông từ tháng 9/2016 đều nằm trong một dự án quan sát toàn cầu. Tổng cộng cả hệ thống có 3.800 cảm biến rải rác trên khắp thế giới.

    Theo thiết kế, cứ sau 5 ngày cảm biến của Trung Quốc sẽ tự động lặn xuống dưới 2 km để thu thập thông tin và nổi lên để truyền tín hiệu cho vệ tinh định hướng Bắc Đẩu. Để duy trì hoạt động liên tục của cảm biến này, Trung Quốc sẽ đưa 10 cảm biến mới xuống Biển Đông mỗi năm để thay thế cho những cảm biến cũ hết năng lượng.

    Bình luận về việc Trung Quốc rải hệ thống cảm biến dưới đáy Biển Đông, ông Bryan Clark - cựu cố vấn đặc biệt của giới lãnh đạo các chiến dịch hải quân Mỹ cho rằng, đây là một âm mưu lớn của Bắc Kinh, đặc biệt là về lĩnh vực quân sự.

    Vị chuyên gia Mỹ cho biết, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô đã tìm mọi cách để phát hiện các liên lạc bằng cáp ngầm và thiết bị cảm biến của nhau để thu trộm trong thời bình, hoặc cắt đứt trong thời chiến.

    Được biết, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, ngoài các tàu đo đạc âm hưởng chuyên dụng để phát hiện âm thanh, hải quân Mỹ đã từng triển khai rộng khắp một mạng lưới các thiết bị cảm biến dưới nước thuộc “hệ thống giám sát âm thanh” chuyên theo dõi các tàu ngầm Liên Xô.

    Hải quân Liên Xô cũng từng có những thiết bị dạng này, được rải xuống đáy các khu vực biển gần nước mình để ngăn chặn khả năng bị tàu ngầm Mỹ xâm nhập. Tuy nhiên, sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, chương trình này không rõ có còn được duy trì hay không.

    Về phần Washington, tuy số lượng các thiết bị cảm biến đã giảm xuống nhưng hệ thống tại Thái Bình Dương vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Mỹ đang nỗ lực phát triển công nghệ theo dõi, giám sát mới, chuyên dụng để đối phó với tàu ngầm Trung Quốc.

    Trong kế hoạch phát triển các hệ thống săn ngầm của Cục quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ có một dự án phát triển mạng vệ tinh giám sát hải dương phiên bản mới, kết hợp với các thiết bị nghe trộm âm thanh dưới nước thế hệ mới.

    Các thiết bị chặn thu âm thanh dạng robot sẽ được triển khai tại tất cả các vùng nước nông và nước sâu trên đại dương, có khả năng phát hiện và theo dõi toàn bộ các loại tàu ngầm động cơ thông thường và động cơ hạt nhân của các nước trên thế giới.

    Vị chuyên gia Mỹ nhận định rằng, trước sức ép của tàu ngầm Mỹ, Nhật và cả các nước Đông Nam Á trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, Trung Quốc cũng có ý định tiến hành những hoạt động trinh sát tàu ngầm dưới đáy biển, đồng thời tìm cách chặn thu các thông tin cáp ngầm.

    Dù chưa rõ trình độ của Trung Quốc đến đâu nhưng rõ ràng đây là bước đi đầy nguy hiểm của Bắc Kinh đối với các nước trrong khu vực, vị chuyên gia Mỹ nhận định.

    Với tàu ngầm yên tĩnh như Virginia, Seawolf mà TQ còn tạo được hàng rào phát hiện chúng tới 1000km thì Kilo là cái đinh gì
  4. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Trung Quốc khoe đạn xuyên cực kỳ nguy hiểm dành cho Type-99
    (Vũ khí) - Type 99 hay còn được gọi bằng mã định danh ZTZ 99 hiện là xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân nhất của Lục quân Trung Quốc.
    Trong tác chiến hiện đại, vũ khí được xe tăng chiến đấu chủ lực sử dụng nhiều nhất trong các cuộc đấu tăng không phải đạn xuyên lõm hay tên lửa chống tăng có điều khiển vì chúng có nhược điểm là tốc độ chậm, thời gian bay nhanh, dễ bị đối phương phản đòn.

    Thay vào đó, vũ khí theo đánh giá có tác dụng tốt nhất lại là đạn xuyên dưới cỡ. Đây là loại đạn pháo có đường kính phần sát thương (lõi đạn) nhỏ hơn cỡ nòng của pháo. Thực tế, đạn dưới cỡ là một dạng đạn pháo xuyên thép bằng động năng, nó không mang lượng nổ mà sát thương bằng một lõi đạn nặng, cứng đập vào mục tiêu với vận tốc lớn.

    Do giảm cỡ nên dẫn đến giảm khối lượng, làm cho vận tốc đầu nòng lớn hơn những viên đạn đủ cỡ. Mặt khác do thiết bị dẫn hướng thường tách khỏi lõi trong quá trình bay, làm giảm tiết diện ngang và lực cản chính diện nên tầm bắn cực đại được tăng lên rất nhiều, đồng thời thời gian bay tới mục tiêu giảm đáng kể.

    Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, đạn dưới cỡ được đánh giá có khả năng xuyên giáp và xác suất diệt mục tiêu di động lớn hơn đạn pháo đủ cỡ.

    [​IMG]
    Đạn xuyên động năng cỡ 125 mm DTW-125 của Trung Quốc
    Đạn dưới cỡ hiện đại có hình mũi tên, ổn định bằng cánh đuôi, được bắn đi từ pháo nòng trơn. Nhiều tài liệu còn gọi đó là đạn xuyên ổn định bằng cánh đuôi có ốp giữ tự hủy (APFSDS) hay đạn xuyên động năng (KE).


    20s
    Ads by Blueseed
    Loại đạn này có lõi cứng hình mũi tên, chiều dài gấp 6 - 10 lần đường kính. Ốp giữ đạn gồm 2 nửa, ngăn cách với nhau bằng chất dẻo, tự văng đi khi đạn rời khỏi đầu nòng.

    Do lực cản chính diện nhỏ, đạn hình mũi tên có đặc tính khí động tốt và có tác dụng xuyên bằng động năng mạnh hơn hẳn các loại đạn dưới cỡ khác. Các nhà thiết kế còn chế tạo cả lõi đạn bằng uran nghèo, khi lõi đạn va chạm vào vỏ giáp sẽ sinh nhiệt lớn (có thể lên tới 3.000 độ C), làm tăng đáng kể hiệu quả sát thương của đạn.

    [​IMG]
    Đạn xuyên động năng cỡ 125 mm DTW-10-125 của Trung Quốc
    Trung Quốc mới đây đã giới thiệu 2 loại đạn xuyên động nặng cỡ 125 mm trang bị cho các xe tăng chiến đấu chủ lực của nước này đó là DTW-125 và DTW10-125.

    Trong đó đạn DTW-125 có sơ tốc đầu nòng 1.740 m/s, xuyên được tấm thép dày 220 mm đặt nghiêng 68,5 độ từ khoảng cách 2.000 m, hoặc tương đương 600 mm thép đồng nhất với góc chạm 90 độ ở 2000 m.

    Còn DTW-10-125 là thế hệ đạn xuyên hiện đại hơn được trang bị riêng cho xe tăng Type 99. Loại đạn này có thanh xuyên hơi dài hơn DTW-125 và mũi đạn không có mũ chụp đạn đạo. Khi bắn đi từ pháo chính của Type 99A, đạn có sơ tốc 1.820 m/s xuyên trên 700 mm thép ở cự ly 2000 m.

    Đây là loại đạn cực kỳ lợi hại của Trung Quốc, được đánh giá không thua kém gì sản phẩm của Nga, Mỹ và đủ khả năng tiêu diệt mọi loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay.
  5. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Thái Lan khoe tên lửa phòng không 'mạnh hơn SPYDER'
    (Vũ khí) - Lục quân Hoàng gia Thái Lan mới đây đã trưng bày hàng loạt vũ khí tối tân có xuất xứ Trung Quốc trong "Ngày quân đội" của nước này.
    Trong số các phương tiện trưng bày tại đây, ngoài xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân VT4, pháo phản lực phóng loạt DTI-2, pháo tự hành bánh xích PLZ-45... thì thu hút sự chú ý nhiều nhất chính là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KS-1CM.

    Vào tháng 09/2016, các nguồn tin công khai cho biết Thái Lan đã ký hợp đồng với Trung Quốc để mua hệ thống tên lửa phòng không KS-1CM hay còn được biết đến là phiên bản xuất khẩu của tên lửa phòng không HQ-12.

    Hiện tại, Thái Lan là quốc gia thứ 3 trên thế giới trang bị hệ thống KS-1, sau Myanmar (phiên bản KS-1A) và Turkmenistan (phiên bản KS-1C).

    Tên lửa KS-1 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn có khả năng tiêu diệt mục bay ở độ cao từ 0,5 - 25 km, tầm bắn từ 7 - 42 km (phiên bản KS-1A lên đến 50 km), tốc độ bay tối đa lên đến 1.200 m/s.

    [​IMG]
    Tên lửa phòng không tầm trung KS-1CM của Thái Lan
    Phiên bản KS-1CM Thái Lan đặt mua là loại nâng cấp tiên tiến nhất, tầm bắn trong khoảng 5 - 70 km đối với mục tiêu là máy bay, hoặc 7 - 30 km khi chống lại tên lửa hành trình, trần bay 0,3 - 27 km.


    14s
    Ads by Blueseed
    Các thông số còn lại bao gồm vận tốc, khả năng chịu quá tải của tên lửa, tấn công mục tiêu bay có tốc độ và độ cơ động bao nhiêu vẫn chưa được công bố.

    Tuy nhiên nếu xét về tham số cơ bản thì tổ hợp KS-1CM của Thái Lan thực sự rất đáng gờm khi tầm bắn và trần cao tiêu diệt mục tiêu của nó phải tương đương biến thể Buk-M3 vừa ra mắt của Nga và vượt qua cả SPYDER-MR do Israel sản xuất.

    [​IMG]
    Đạn tên lửa phòng không tầm trung KS-1CM của Thái Lan
    Sự bổ sung hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KS-1CM được cho là vô cùng cần thiết đối với Quân đội Hoàng gia Thái Lan, thậm chí còn cần thiết hơn nhiều so với xe tăng chiến đấu chủ lực VT4 mà họ mới tiếp nhận.

    Quân đội Thái Lan được trang mạng Global Firepower xếp hạng 20 thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, nhìn chung đây là lực lượng quy mô lớn, có trong trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại ở cả 3 quân chủng Hải - Lục - Không quân.Sự bổ sung hệ thống tên lửa phòng không KS-1CM được cho là rất cần thiết đối với Quân đội Hoàng gia Thái Lan vào thời điểm này.

    Do vậy sẽ rất bất ngờ khi biết rằng năng lực phòng không của Thái Lan quá yếu, trước khi tiếp nhận các tổ hợp KS-1CM thì họ phải trông chờ hoàn toàn vào pháo phòng không cũng như tên lửa vác vai tầm thấp, hoàn toàn không sở hữu tên lửa tầm trung.
  6. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Lộ diện phương tiện "dọn bãi" cực kỳ nguy hiểm của Thủy quân lục chiến Trung Quốc
    Sao Đỏ | 24/01/2018 07:30

    3
    [​IMG]
    Phương tiện mới vừa được đưa vào biên chế theo nhận định sẽ hoàn thiện năng lực tấn công đổ bộ cho các lữ đoàn thủy quân lục chiến trực thuộc Hải quân Trung Quốc.


    Hiện tại trang bị chủ lực, giữ vai trò mũi xuyên phá mạnh trong tác chiến đổ bộ của Thủy quân lục chiến Trung Quốc chính là xe chiến đấu bộ binh lưỡng cư ZBD-05 và xe tăng hạng nhẹ ZTD-05, chúng tạo thành bộ đôi nguy hiểm với năng lực tấn công chế áp rất cao.

    Tuy nhiên, khi tác chiến đổ bộ bên cạnh các cụm cứ điểm hỏa lực của đối phương, trở ngại chính của lực lượng này được cho là các bãi mìn hay vật cản bố trí trên bãi biển. Chính vì vậy, nhu cầu trang bị một phương tiện phá mìn cũng như vật cản chuyên dụng là đòi hỏi rất cấp thiết.

    [​IMG]
    Đội hình xe tăng lội nước ZTD-05 và xe chiến đấu bộ binh ZDB-05 của Thủy quân lục chiến Trung Quốc

    Cách đây không lâu, Thủy quân lục chiến Trung Quốc đã giới thiệu pháo tự hành đổ bộ PLZ-07B cỡ 122 mm đặt trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh ZBD-04, dẫn tới dự đoán rằng phương tiện "dọn bãi" sắp được trang bị cũng sẽ sử dụng cấu hình này.

    Song, rất bất ngờ là vũ khí trên - vừa chính thức ra mắt trong một cuộc tập trận lại sử dụng khung gầm ZBD-05 cơ bản, lựa chọn đó không ngoài mục đích nào khác nhằm tạo thuận lợi cho công tác hậu cần đảm bảo kỹ thuật.

    Ngoài ra, do đặc thù của xe thiết giáp phá mìn là phải hành tiến song song, thậm chí đi trước đội hình đổ bộ nên khung gầm ZBD-05, với tốc độ bơi rất cao, có vẻ là sự lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với ZBD-04.

    [​IMG]
    Xe thiết giáp phá mìn thế hệ mới của Thủy quân lục chiến Trung Quốc

    Quan sát phương tiện trên (chưa rõ tên gọi cụ thể), có một chi tiết cần đặc biệt quan tâm nằm ở quả đạn, hình dáng của nó rất giống với đạn nhiệt áp thuộc tổ hợp TOS-1 Buratino, do vậy, đây là vũ khí lợi dụng áp lực lớn để phá hủy mìn và vật cản.

    Nguyên lý của xe phá mìn vừa ra mắt của Trung Quốc khác hẳn với UR-77 Meteorite của Nga hay M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) do Mỹ sản xuất, đó là phóng một dây thuốc nổ vào bãi mìn rồi kích hoạt.

    Phương thức mới của Trung Quốc được đánh giá có ưu điểm là mang nhiều đạn hơn, thời gian tái nạp rất nhanh, có thể dùng thay pháo phản lực phóng loạt lúc cần thiết, nhưng sẽ khó mà dọn bãi sạch được như xe phá mìn chuyên dụng của Nga và Mỹ.

    [​IMG]
    Xe thiết giáp phá mìn UR-77 Meteorite của Nga, dễ nhận thấy quả đạn phản lực của nó kéo theo một dây thuốc nổ dài

    Mặc dù còn tồn tại tranh cãi quanh phương tiện hỗ trợ tác chiến mới của Thủy quân lục chiến Trung Quốc nhưng vẫn phải đặc biệt lưu tâm đến động thái mới vì rõ ràng năng lực tác chiến đổ bộ của họ ngày càng hoàn thiện và nguy hiểm hơn.
  7. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Lý do Trung Quốc đặt hệ thống theo dõi tàu ngầm gần đảo Guam
    Hà Linh | 24/01/2018 08:58

    1
    [​IMG]
    Căn cứ hải quân của Mỹ tại cảng Apra, đảo Guam. Ảnh: Reuters
    Kể từ năm 2016, Trung Quốc đã đặt các thiết bị cảm biến âm thanh xuống đáy biển gần đảo Guam, nơi có căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
    Nga triển khai thêm 4 tổ hợp S-400 tân tiến nhất tới Syria sau đòn tập kích “bầy đàn” UAV

    Các nhà phân tích Mỹ cho rằng động thái này của Trung Quốc nhằm mục đích theo dõi hoạt động của tàu ngầm. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc khẳng định hai cảm biến âm thanh có tầm hoạt động hơn 1.000 km đặt gần đảo Guam này được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học về động đất, bão và cá voi…

    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia an ninh nhận định cảm biến âm thanh có thể theo dõi cả hoạt động của tàu ngầm và ngăn chặn tín hiệu liên lạc dưới nước giữa các tàu ngầm với cơ sở chỉ huy.

    Viện Khoa học Hàm lâm Trung Quốc trong tháng 1 này mới công bố tin tức về các thiết bị giám sát đặt gần đảo Guam nhưng trên thực tế chúng đã đi vào hoạt động từ năm 2016.

    Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin, một cảm biến âm thanh được Bắc Kinh đặt tại vực thẳm Challenger của Rãnh Mariana. Một cảm biến khác nằm gần đảo Yap thuộc Micronesia. Cả vực thẳm Challenger và đảo Yap đều cách đảo Guam khoảng 300 km và 500 km về phía Tây Nam.

    Ông James Lewis tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) trụ sở tại Washington (Mỹ) đánh giá: “Ma trận cảm biến ở đáy biển thường sử dụng cho chiến tranh chống tàu ngầm”.

    Tàu ngầm thường phát ra âm thanh tần số thấp, phương tiện này cũng bắn tín hiệu âm thanh tới cáp hoặc phao dưới đáy biển có kết nối với vệ tinh nhằm giữ liên lạc với căn cứ.

    Căn cứ Hải quân của Mỹ tại đảo Guam là nơi “đồn trú” của hạm đội gồm các tàu ngầm USS Oklahoma, USS Chicago, USS Key West và USS Topeka.

    Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc có hoạt động gây chú ý gần đảo Guam. Tháng 2/2017, Viện Địa chất và Địa vật lý Trung Quốc đã tạo ra nhiều vụ nổ tại vực thẳm Challenger và tuyên bố rằng động thái này của Bắc Kinh nhằm mục đích thu thập thông tin giá trị về địa hình đáy biển.
  8. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Bằng chứng là cái Mã ******* chôn trên đất Việt Nam đó con
    Còn muốn thì nguyên cả cái đảo HẢI NAM từ ngàn năm trước ở VN, nên của VN
    beta22 thích bài này.
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Khựa có 250 J10 phục vụ, Nhật có 62 F2-A và 19 F2-B tỉ lệ 1 chọi 3 , chơi luôn Nhật chả cần phải trang bị thêm cho tốn tiền.
    Thằng khựa bao giờ cũng triết lý tầu , cho dù máy bay mình là đồ chơi nhưng " The sheer numbers can have a quality of their own".
  10. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    TQ sản xuất được động cơ, vũ khí số lượng lớn, Nhật ko sản xuất được như TQ, toàn phải mua của Mỹ, chưa đánh đã biết ai thua rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này