1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Tin em chưa kiểm chứng,các bác kiểm tra hộ,nghe nói khựa nó mua được hảng thiết bị quang học Hasselblad của Thuỵ điển rồi.Thụy điển thiếu éo gì tiền mà chơi với khựa,hết Volvo rồi Hasselblad ,khựa nó mạnh lên cũng phải.
    [​IMG]
  2. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Sao mày bảo tq ko ai thèm chơi mà, hoá ra mày nói láo mất dạy thế kia à
  3. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    357
    Tin này chính xác, đọc luôn trong trang chủ của Hãng chứ cần gì kiểm chứng nữa ?
    https://www.hasselblad.com/press/press-releases/hasselblad-announces-change-of-management-structure/
    Electoker thích bài này.
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Phải anh Phương bên Phú Mỹ Hưng không? Xưa anh cũng hay liên hệ Viconship của anh Hầu thì phải?.
    --- Gộp bài viết: 31/01/2018, Bài cũ từ: 31/01/2018 ---
    Chơi cái con khỉ, hảng nó hết mẹ nó ý tưởng mới , khựa đang cần mãng quang học, động cơ để qua mặt Nhật nên mua vói giá quá hời cho TĐ. Kinh doanh thì tao cũng bán.,có thêm TĐ cũng không có cửa với Nhật đâu nhé.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    • On 7 June 2017, a Y-8 of the Myanmar Air Force crashed 30 nautical miles (56 km) west of Dawei, Myanmar. The aircraft was carrying 108 military personnel and family members and 14 crew on board. All 122 people on board were killed. The aircraft, a Model Y8-200F, was purchased in March 2016; it had 809 in-flight hours logged.
    On 29 January 2018, a PLAAF Y-8G SIGNT/ELINT Intelligence aircraft has been suspected to be involved in a crash while on a training flight near Zunyi, Guizhou Province. All 43 on board were killed in the accident. Investigations are still currently ongoing.

    RIP: ảnh hưởng 43 dòng tộc chứ ko ít
  6. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Tụi mày phán TQ ai cũng thù ghét cơ mà, sao lại chơi với TQ làm gì, lại tạo lợi ích cho TQ, hóa ra tụi nó ngu à ! chơi với Nhật Ấn cũng có tiền đó thôi như chính tụi mày nói đó còn gì nữa mà cãi

    Chốt lại là vừa ăn cắp ảnh trên mạng, vừa nói láo mất dạy

    Bảo TQ hết ý tưởng mà con UCAV TQ tác chiến ầm ầm bên Iraq còn thằng Nhật thì chả có cc gì, UCAV CH4 dùng quang học để lock mục tiêu đó con zai, hay lại bảo ko có :rolleyes:





    [​IMG]

    Còn động cơ máy bay TQ đang đàm phán bán cho Đức rồi con ơi

    China in talks for sale of jet engine technology to Germany

    Động cơ tàu chiến Nga cũng nhập từ TQ

    Russia installed Chinese engines on her Buyan-class corvettes

    Còn thằng Nhật thì vẫn nhập động cơ từ Mỹ cho máy bay, tàu chiến chủ lực hoặc làm nhái theo giấy phép, chứng tỏ thằng Nhật ngu (dành cho thằng nào bảo TQ cũng nhập, nhưng TQ còn có qua có lại, quan hệ đối tác, TQ bán động cơ cho Nga, bán thiết bị điện tử cho Nga, còn Nhật là phụ thuộc hoàn toàn), ngu mới phải nhập toàn bộ

    Nhật giỏi quá cơ, phải đi mua UAV của Mỹ, đấy thầy nói có sai đâu đám rồ Mỹ chỉ toàn nói láo mất dạy

    Reports say Japan buying 3 Global Hawk drones
    Lần cập nhật cuối: 31/01/2018
  7. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Hoạt động quân sự hy sinh là bình thường, VN cũng cùng lúc rơi cả Su-30, CASA đó thôi mà toàn là hàng mới của Nga, Tây Âu, trong khi Y8 thì quá cũ rồi, đã là đời binh nghiệp mà sợ chết thì chỉ có lũ hèn như bọn ngụy thôi, 1 lần nữa xin chia buồn gia quyến

    Máy bay Mỹ cũng đâu có khá hơn, so với phân khúc vận tải thì C130 là phù hợp với Y8 (An-12). Y8 gọi C130 = cụ về giết chóc

    Hiện trường khủng khiếp vụ tai nạn C-130, khiến 116 người thiệt mạng
    http://anninhthudo.vn/the-gioi/hien...n-c130-khien-116-nguoi-thiet-mang/619066.antd

    C-130J của Không quân Ấn Độ rơi, toàn bộ phi hành đoàn tử nạn
    http://soha.vn/quan-su/c-130j-cua-k...bo-phi-hanh-doan-tu-nan-20140328203814968.htm

    Rơi máy bay C130 ở Algeria: 77 người thiệt mạng
    https://thanhnien.vn/thoi-su/quoc-p...-su-o-algeria-77-nguoi-thiet-mang-339614.html

    Rơi máy bay C130 ở Mỹ, ít nhất 16 người chết
    http://thoidai.com.vn/the-gioi/roi-may-bay-quan-su-o-my-it-nhat-16-nguoi-chet_t114c6n50582

    Trong lịch sử quân đội Mỹ, có 220 vụ tai nạn (tính đến 2015) liên quan đến C-130 khiến gần 3.000 người thiệt mạng
    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...i-bau-troi-c-130-cua-my-20151002081537743.htm
    Lần cập nhật cuối: 31/01/2018
  8. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    trước đây thường là giấu nhẹm để nổ , giờ phải làm quen với khiêm tốn công khai tin tức ;)) trinh sát , gây nhiễu... nghi nhiễu luôn mịa hệ thống dẫn đường rớt luôn cả máy bay :))=))

    Hôm 29/1, một máy bay trinh sát điện tử Y-8G của Không quân Trung Quốc đã bị rơi, mới toanh hè

    [​IMG]

    http://soha.vn/thiet-hai-tu-vu-roi-...g-nhat-trong-hon-10-nam-20180131115041306.htm
    beta22 thích bài này.
  9. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Khung thân Y8 cũ mèm rồi chứ mới cc gì nữa cháu, so với C130 thì chẳng thấm vào đâu

    Su-30, CASA cùng lúc rơi đợt trước thầy nói thì lại chửi, giờ có cái tin tai nạn này ẳng đi ẳng lại hoài như con dog dại hèn quá con ơi :rolleyes:

  10. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Lâu nay bọn anti TQ ngu sủa là TQ ko sản xuất được thiết bị điện tử nào, nhưng sự thật thì.....

    Hàn Quốc vượt Nhật Bản để trở thành NSX thiết bị điện tử lớn thứ ba thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc và Mỹ


    Theo báo cáo của CEO Hiệp hội Điện tử Hàn Quốc vào ngày thứ Sáu (26/1) vừa qua, ngành công nghiệp điện tử của Hàn Quốc trong năm 2017 đã đứng thứ ba toàn thế giới về khía cạnh sản lượng và là thị trường lớn thứ năm toàn cầu. Báo cáo này cho biết ngành công nghiệp điện tử của Hàn Quốc đã tạo ra lượng sản phẩm khổng lồ có giá trị lên đến 121.7 tỷ USD trong năm vừa qua, tăng 10.3% so với năm ngoái.

    Sự tăng trưởng mạnh mẽ đã góp phần đưa quốc gia này lên vị trí nhà sản xuất đồ điện tử lớn thứ ba trên thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc và Mỹ, chiếm đến 6.8% tổng sản lượng thiết bị điện tử toàn cầu. Có thể nói, đây là một thành tích đáng ghi nhận của Hàn Quốc khi họ đã lần đầu tiên qua mặt Nhật Bản - quốc gia từng là nhà sản xuất điện tử lớn nhất thế giới. Trước đó, Trung Quốc đã chính thức soán ngôi Mỹ vào năm 2015 và vẫn tiếp tục duy trì vị thế của mình trong vòng 2 năm qua (theo dữ liệu của KEA).

    [​IMG]
    Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà sản xuất điện tử lớn thứ ba thế giới.

    Về phía Mỹ, hãng sản xuất điện tử lớn nhất tại quốc gia này vào năm ngoái là Whirlpool với tổng sản lượng toàn cầu đã cán mốc 22.3 triệu sản phẩm, theo sau là Delphi, Electrolux (của Thụy Điển), Continental (của Đức) và Dell. KEA dự đoán số lượng thiết bị điện tử do Mỹ sản xuất sẽ còn tăng cho đến năm 2019 nhờ các phong trào bảo hộ thương mại đang diễn ra tại quốc gia này.

    KEA cho biết: “Sản lượng thiết bị điện tử tại các quốc gia lớn đều sẽ tăng vọt từ này cho đến năm 2019. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của Mỹ sẽ cao hơn cả vì những chính sách dân cư cũng như chính sách bảo hộ mới đang tạo ra những ảnh hưởng rất tích cực”.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chấp nhận thông qua các chính sách bảo hộ cho phép nhập khẩu máy giặt từ Samsung và LG và cho rằng các chính sách này sẽ tạo động lực hai nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc để họ tiếp tục lời hứa xây dựng những nhà máy sản xuất lớn tại Mỹ. Theo đó, chính sách này bao gồm mức thuế 50% cho mỗi 1.2 triệu thiết bị nhập khẩu. Điều đó có thể khiến cho giá các sản phẩm máy giặt Hàn Quốc tại Mỹ sẽ tăng cao đột biến trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Hàn Quốc xếp thứ ba về sản lượng và thứ năm về quy mô thị trường trên toàn thế giới. Link gốc http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180126000750

    Về quy mô thị trường, Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 5 trên toàn thế giới với tổng giá trị đạt mức 50.5 tỷ USD, giảm 1.8% so với năm ngoái. Trung Quốc và Mỹ vẫn duy trì vị thế hàng đầu của mình và Nhật Bản cũng như Đức cũng đang theo sát Hàn Quốc ở phía sau.
    http://genk.vn/han-quoc-vuot-qua-nh...ep-sau-trung-quoc-va-my-20180130160326963.chn


    Hoá ra TQ là nhà sản xuất thiết bị điện tử số 1 thế giới =)) vậy mà mấy thằng anti TQ sủa là TQ còn ko sản xuất được, đúng bản chất mất dạy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này