1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    đấy lại sủa rồi, thì cháu chứ show ra bài nào thầy nói sai ? cháu vẫn có bài quote kia mà ? thấy cháu toàn sủa chứ chẳng có gì chứng minh là cháu nói đúng cả.

    Thầy nói lại là thầy ko thanh minh, thầy chỉ nói rõ cho độc giả đọc ttvnol hiểu và thấy được mức độ bịa đặt của mấy thằng ngu là thế nào.

    Mọi người nào nhận thức ! chả có 1 cái bằng chứng nào chứng minh cho những bài xuyên tạc, bịa đặt của cháu cả thằng tiểu nhân rẻ rách cặn bã, nhắc lại nhé, cháu bảo thầy dốt KTQS TQ, vậy chỉ rõ ra bài nào ? page nào ? sai chỗ nào ? mọi bài của thầy đều có link dẫn chứng đầy đủ và uy tín hoặc chính thống, nên ko bao giờ có sai được, từ trước tới nay chỉ thấy cháu xoắn vào những thứ tiểu tiết như thời gian sản xuất, tên ký hiểu để gọi, chứ chưa bao giờ có bài nào liên quan tới đúng chủ đề là kĩ thuật quân sự, về đúng chủ đề thầy cam đoan với độc giả là thầy chưa bao giờ sai bất kì chủ đề nào về TQ, chủ đề ngoài KTQS TQ như KTQS các nước khác thì có sai 1 số từ những năm 2012
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Trung Quốc phát triển đầu đạn bay Mach 25
    (Vũ khí) - Theo Air Recognition, Trung Quốc đang xây dựng đường hầm gió để thử nghiệm đầu đạn siêu thanh với tốc độ từ Mach 10 cho đến Mach 25.
    Air Recognition dẫn tuyên bố của chuyên gia Han Guilai phát biểu trên Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, đường hầm mới này dài 265 m, được phát triển bởi Phòng thí nghiệm Khí học Nhiệt độ Cao của Nhà nước, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, có thể mô phỏng tốc độ gió giữa Mach 10 và 25.

    Vị chuyên gia này cho biết: "Đường hầm siêu âm cung cấp một nền tảng chính hỗ trợ nghiên cứu công nghệ và xác minh máy bay siêu âm sử dụng trong nhiều lĩnh vực như hàng không, không gian vũ trụ và quân đội".

    [​IMG]
    Đạn siêu thanh Trung Quốc trong hầm thử.
    Ngay trước khi chuyên gia Han Guilai tiết lộ về việc Trung Quốc xây dựng đường hầm gió siêu thanh mới, nước này đã tuyên bố thử nghiệm thành công đầu đạn siêu thanh (HGV) từ tên lửa đạn đạo DF-17.

    Theo nguồn tin này, những cuộc thử nghiệm đã được Trung Quốc liên tiếp thực hiện thành công hồi cuối năm 2017. Cụ thể, tên lửa DF-17 gắn thiết bị siêu thanh (HGV) của Bắc Kinh được tiến hành ngày 1/11 và 15/11/2017, trong đó cuộc thử nghiệm ngày 1/11 là lần phóng thử HGV có khả năng triển khai chiến đấu đầu tiên trên thế giới.

    Nguồn tin từ Quân đội Trung Quốc cho biết, thành công từ vụ phóng đã chứng minh ngay cả Mỹ dù nỗ lực phát triển công nghệ siêu thanh nhưng vẫn chưa thực hiện được những cuộc thử nghiệm tương tự.

    Vũ khí HGV vừa được Trung Quốc thử nghiệm mà Lầu Năm Góc gọi là Wu-14, là một phương tiện bay có tốc độ cực cao, có khả năng bay nhanh gấp 8 lần tốc độ âm thanh. Các thử nghiệm trước đó của vũ khí này cho thấy nó có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với tốc độ trên Mach 10, tương đương với trên 12.000 km/h.

    Vụ thử nghiệm lần gần đây nhất đối với loại vũ khí siêu thanh này đã được quân đội Mỹ xác nhận. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Trung tá Hải quân đánh bộ Jeff Poof tuyên bố: "Chúng tôi luôn theo dõi các hoạt động quân sự của nước ngoài, trong đó có các vụ thử tên lửa của Trung Quốc". Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết của vụ phóng.

    Trước bước tiến trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh của cả Nga và Trung Quốc, Mỹ đã thừa nhận sự bế tắc của mình trong nhiệm vụ đối phó với những cuộc tấn công bằng vũ khí như vậy.

    Phát biểu trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Tướng John Hyten đã thừa nhận sự yếu kém trong khả năng đánh chặn vũ khí siêu thanh Nga và Trung Quốc đồng thời tuyên bố cách Mỹ dùng để đối phó với vũ khí siêu thanh của đối phương.

    Tướng John Hyten tuyên bố: "Chúng tôi gặp khó khăn, hệ thống phòng thủ tên lửa là năng lực đánh chặn của chúng ta. Chúng ta không có bất kỳ hệ thống nào có thể ngăn chặn được loại vũ khí như thế nhằm vào mình, chính vì vậy phản ứng của chúng tôi sẽ là lực lượng đánh chặn, là bộ ba hạt nhân, trước mối đe dọa như vậy".

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-phat-trien-dau-dan-bay-mach-25-3355041/
  3. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    "Kiếm thần Trung Hoa" - Mối đe dọa chí mạng với F-35
    Khang Minh | 23/03/2018 19:30

    3

    [​IMG]
    Tiêm kích J-10 của Không quân Trung Quốc
    Theo toutiao, một khi phải đối đầu với Su-30MK hay F-35 trong tương lai, J-10C của Không quân Trung Quốc hoàn toàn có khả năng bắn hạ chúng.
    Tiêm kích J-10 Trung Quốc "khóa" được khách sộp đầu tiên?
    Theo trang mạng tiếng Trung toutiao.com, J-10C, phiên bản mới nhất trong gia đình J-10 của Không quân Trung Quốc, đã được nâng cấp tính năng, tăng cường thêm vũ khí phòng thân.

    Dự đoán, mẫu máy bay này sẽ tạo ra mối đe doạ chí mạng đối với các tiêm kích F-35 của Mỹ trong không chiến tương lai, do nó được trang bị thêm thiết bị tự vệ dùng để cảnh báo tên lửa, cho phép ứng phó với các cuộc tấn công tàng hình của F-35 ở trên không.

    J-10 là chiến đấu cơ thế hệ 4 một ghế ngồi, một động cơ được công ty công nghiệp máy bay Thành Đô của Trung Quốc tư nghiên cứu từ những năm 1980. Máy bay này sử dụng động cơ tuabin lực đẩy lớn, là chiến đấu cơ hạng trung, đa năng, có ưu thế trên không mọi điều kiện thời tiết.

    Tại thời điểm này, nó còn được trang bị hệ thống cảnh báo thời gian thực từ mọi hướng, giúp cải thiện khả năng không chiến.

    [​IMG]
    Tiêm kích J-10C mang tên lửa không đối không PL-10 và tên lửa tầm xa PL-15. Ảnh: Ainonline

    Thiết kế tàng hình của J-10C rất đặc biệt, không giống với công nghệ mà chiến đấu cơ J-20 sử dụng.

    Tuy J-10C vẫn có diện tích phản xạ radar (RCS) cao hơn rất nhiều so với RCS của F-22A nhưng nó vẫn có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ do có hệ thống điện tử hàng không tổng hợp kỹ thuật số hoàn toàn mới.

    Ngoài ra, nhờ được lắp đặt radar mảng pha chủ động rất hiện đại, J-10C có khả năng tìm kiếm mục tiêu từ khoảng cách xa và chống gây nhiễu mạnh, đạt tiêu chuẩn của chiến đấu cơ thế hệ 4++. Có thể nói, so với các phiên bản khác của J-10, tính năng của chiến đấu cơ J-10C đã được nâng cao đáng kể.

    Theo toutiao, nhìn vào tính năng tổng hợp toàn diện, có thể thấy J-10C đã vượt qua Su-30MK do Nga chế tạo và F-35 của quân đội Mỹ. Một khi phải đối đầu với 2 loại chiến đấu cơ này trong không chiến tương lai, J-10C hoàn toàn có khả năng bắn hạ chúng.


    Ngoài ra, toutiao cho hay, J-10C còn có khả năng tìm kiếm đa công năng, nó có độ chính xác theo dõi và tính ổn định ở mức cao nhất thế giới, hứa hẹn trong tương lai sẽ trở thành "Kiếm thần Trung Hoa" của Không quân Trung Quốc.

    http://soha.vn/kiem-than-trung-hoa-moi-de-doa-chi-mang-voi-f-35-20180323111110506.htm

    RCS J10C là 1m2, thì vẫn rất nhỏ, chưa kể lớp sơn RAM khiến radar đối thủ khó track, F22/35 dù có phát hiện cũng khó biết độ cao và tốc độ chính xác, nên ko đủ tham số theo dõi để nạp cho tên lửa, hơn nửa AIM120D thì cả F22/35 cũng ko dùng được, chỉ dùng được AIM120C5/7 tầm bắn >100km 1 ít mà thôi, như vậy J10C hoàn toàn nắm phần thắng BVR trước F22/35, F22/35 còn ko có ECM để gây nhiễu, chaff thì đã ko còn có thể gây nhiễu đầu dò radar tên lửa hiện đại nữa rồi

    Trong dogfight quần vòng, J10C trang bị HMDS trong khi F22 ko có, F35 có JHMCS, cả 2 J10C và F35 đều có AIM9X và PL10 IIR mới, như vậy F22 có nguy cơ thua J10C dogfight hơn
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    J10 có khả năng hạ F, chỉ cần trước đó nó ko bị rơi ... do động cơ trục trặc chẳng hạn.
  5. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    J10C chưa rơi chiếc nào cả :rolleyes: F22 rơi 5 chiếc, F35 bị cháy 1 chiếc, nằm đất >180 chiếc vì ko có khả năng chiến đấu
  6. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Bên trong tàu ngầm phi hạt nhân TQ và Nhật, tàu TQ hiện đại hơn hẳn, được thiết kế chuẩn digital trong khi tàu Nhật phần lớn là cơ học và analog, tay lái của tàu ngầm TQ thiết kế kiểu HOTAS, trong khi tay lái tàu ngầm Nhật vẫn là kiểu vô lăng giống các tàu ngầm thời cuối WW2 và chiến tranh lạnh, giao diện điều khiển vận hành trên tàu TQ tối giản hơn và màu sắc điện tử hóa tươi sáng dễ nhận biết so với toàn cơ học như tàu Nhật

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Tàu ngầm Ohio của Mỹ cũng ko có độ hiện đại hóa bằng tàu ngầm TQ, thậm chí còn cũ kĩ rỉ rét hơn, giao diện màn hình tàu Mỹ giống những máy tính đời đầu trước khi có Windown, trong khi giao diện tàu TQ hiện đại hơn hẳn giống như thế hệ giao diện windown hay linux

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Type 039 cũng là tàu ngầm từng nổi lên cách 9km trước nhóm TSB Mỹ đang diễn tập hồi năm 2006, ko nghi ngờ gì nữa về mức độ hiện đại, tối tân và yên tĩnh Type 039 ko cần quảng cáo nhiều.

    Về mức độ hiện đại hóa thì Type 039 có thể sánh bằng Type 214, tuy nhiên độ yên tĩnh thì Type 039 đã chứng minh còn Type 214 thì chưa

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Bổ sung thêm tàu ngầm Kilo của Nga để tham khảo, cơ học vẫn còn khá nhiều nhưng cũng đã hiện đại hóa lên 1 số

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    Tàu ngầm càng hiện đại hóa, ít thiết bị cơ học thì sẽ yên tĩnh hơn, vì các thiết bị digital sẽ giúp giảm tiếng ồn khi vận hành, vd đơn giản như đồng hồ hiển thị các thông số như độ sâu, áp lực, nhiệt độ, vòng quay của chúng cũng đã tạo ra tiếng ồn đủ đề tàu ngầm đối thủ phát hiện, trong khi nếu thay bằng điện tử đồ họa số hóa thì ko còn nữa
    Lần cập nhật cuối: 25/03/2018
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    anh hiểu anh hiểu, chú lại nói ngược



  8. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Video đầu là Type 039 còn Video sau là tàu mới đóng thuộc lớp Virginia (thời điểm video đăng là 2017 đó) thì dĩ nhiên là phải mới hơn rồi, nhưng cũng chỉ có 1 chiếc còn TQ thì 1 loạt chiếc :rolleyes:

    Video Type 039G 2012 TQ có >12 chiếc này



    Virginia được đóng các thập kỉ trước vẫn hoạt động tới nay thì đây

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/03/2018
  9. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Ũa ko tranh luận được tử tế hay sao mà phải pót ảnh nhảm nhí đánh trống lãng ? mà sao cháu bảo cháu ingore thầy rồi kia mà vẫn chưa à :rolleyes:

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/03/2018
  10. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    đâu có buồn, mỗi lần đăng bài là thầy biết có con chó đọc được rồi kkkk =)) ũa sao bảo ingore rồi mà vẫn đọc được bài vẫn trả bài lia lịa vậy =)) 1 ngày ko được thầy dạy cảm thấy khó chịu lắm hả

    Tàu ngầm Mỹ xịn quá

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này