1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Nâng cấp mới khiến J-10 Trung Quốc trở thành tiêm kích nhẹ số 1 thế giới?
    Nam Đồng | 04/04/2018 07:45

    0

    [​IMG]
    Tiêm kích hạng nhẹ Chengdu J-10 được coi là "con cưng" của Không quân Trung Quốc, nó mang trong mình rất nhiều thành tựu tiên tiến của nền công nghiệp quốc phòng nước này.


    Như đã biết, chiến đấu cơ J-10 trang bị trong Không quân Trung Quốc có nguồn gốc từ chiếc tiêm kích "chết yểu" Lavi của Israel. Mặc dù là một thiết kế vay mượn nhưng Bắc Kinh đã tiến hành nội địa hóa rất thành công bằng cách trang bị cho nó những công nghệ điện tử hàng không mới nhất.

    Cụ thể, máy bay được được tích hợp radar mảng pha quét chủ động (AESA) tính năng cực kỳ ưu việt, giúp phát hiện được đối phương từ cự ly xa với độ chính xác rất cao. Đi kèm theo đó là hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số cùng với các loại tên lửa không đối không, đối đất, đối hạm có năng lực tác chiến cao nhất của họ.

    Động cơ của J-10 ban đầu là loại AL-31FN, đến biến thể J-10B nó đã chuyển sang sử dụng AL-31FN Series 3 có lực đẩy lên tới 134,3 kN, vượt trội cả động cơ AL-31FP lắp trên tiêm kích Su-30MKI (lực đẩy 123 kN).

    [​IMG]
    Động cơ thế hệ mới trang bị cho tiêm kích hạng nhẹ J-10B

    Tuy nhiên, J-10 vẫn còn một điểm khiến Trung Quốc cảm thấy chưa thực sự ưng ý, đó là động cơ trang bị cho nó không có khả năng kiểm soát vector lực đẩy (TVC), điều này sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến không chiến quần vòng cự ly ngắn, trong khi đáng lẽ đây phải là điểm mạnh nhất của tiêm kích hạng nhẹ.

    Trung Quốc đã cố gắng nghiên cứu chế tạo động cơ TVC cho J-10 nhưng vẫn chưa thu được kết quả như mong muốn. Phải đến khi họ tiếp cận được động cơ AL-41F1S lắp trên những chiếc Su-35SK mà Nga bán cho thì chương trình mới có bước đột phá.

    Tháng 12 năm ngoái, hình ảnh đầu tiên của tiêm kích J-10B mang động cơ thử nghiệm có TVC đã xuất hiện nhưng độ phân giải rất thấp. Phải tới gân đây mới có bức ảnh rõ nét hơn cho thấy công việc đang tiến triển thuận lợi.

    [​IMG]
    Tiêm kích J-10B bay thử với động cơ thế hệ mới có TVC

    Tuy rằng chưa rõ động cơ trên là loại 2D TVC hay 3D TVC, nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng chiếc tiêm kích hạng nhẹ của Trung Quốc sẽ có khả năng thao diễn linh hoạt vượt trội so với hiện tại.

    Ngoài ra, một chi tiết đáng quan tâm nữa nằm ở các đường cắt răng cưa trên miệng xả của động cơ, đây là đặc trưng của dòng sản phẩm dành cho tiêm kích thế hệ 5, tác dụng chính là giảm tiếng ồn cũng như tín hiệu nhiệt phát ra khi hoạt động.

    Thiết kế này nhằm làm cho hai dòng khí nóng - lạnh di chuyển ở tốc độ cao hòa vào nhau một cách đều hơn, tránh sự thay đổi đột ngột khi hai dòng khí trạng thái rất khác nhau va chạm bất thình lình gây sốc nhiệt.

    Một tác dụng nữa của thiết kế này là duy trì áp suất không khí tại ống xả một cách đều hơn, giúp tăng hiệu suất hoạt động của động cơ, khiến máy bay có thể bay hành trình ở vận tốc siêu âm mà không cần bật chế độ tăng lực.


    Nếu nghiên cứu thành công động cơ có TVC được tích hợp cả công nghệ dành cho tiêm kích thể hệ 5 để lắp cho loạt J-10 sản xuất tiếp theo thì rất có thể chiếc tiêm kích của Trung Quốc sẽ "vô địch" trong phân khúc chiến đấu cơ hạng nhẹ.

    http://soha.vn/nang-cap-moi-khien-j...m-kich-nhe-so-1-the-gioi-2018040323344029.htm
    --- Gộp bài viết: 04/04/2018, Bài cũ từ: 04/04/2018 ---
    Tên lửa diệt vệ tinh và ICBM của TQ DN3

    [​IMG]
  2. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Muốn biết DF21D có đánh được TSB hay ko thì hãy xem Houthi

    Houthi bất ngờ đánh tàu Saudi bằng tên lửa đối đất
    (Vũ khí) - Theo Al-Masdar News, lực lượng Houthi vừa gây bất ngờ khi dùng tên lửa đối đất cận siêu thanh đánh trúng tàu vận tải Saudi Arabia ngoài khơi Yemen.
    Vụ tấn công nhằm vào tàu vận tải chở dầu của Saudi Arabia khi di chuyển ngoài khơi Yemen hôm 4/4.

    Theo tuyên bố của Houthi, lực lượng này đã dùng Badr-1 - loại tên lửa đạn đạo mới có tốc độ tối đa lên tới 4,5 Mach thực hiện vụ tấn công này.

    [​IMG]
    Houthi phóng tên lửa đạn đạo.
    Dù tiết lộ về vụ tấn công nhưng Houthi không cho biết số phận chiếc tàu chở dầu của Saudi Arabia sau khi trúng tên lửa. Tuy nhiên, chỉ bằng chừng ấy thông tin cũng đủ khiến thế giới bất ngờ.


    Bởi theo tuyên bố của lực lượng này, Badr-1 là dòng tên lửa đạn đạo mới được thiết kế chuyên thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất nhưng trong vụ tấn công hôm 4/4, tên lửa này nhận thêm nhiệm vụ chống hạm - tính năng kép hầu như không có trong tất cả các loại vũ khí của Nga và Mỹ.

    Theo những thông tin ban đầu dược Houthi tiết lộ, Badr-1 là loại tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn có thể tấn công mục tiêu với tốc độ lên tới 4,5 Mach và độ chính xác gần như tuyệt đối.

    Tuy nhiên, căn cứ vào hình ảnh do phóng tên lửa nhóm này công bố cho thấy, nhiều khả năng đây là hệ thống pháo phản lực hạng nặng chứ không phải tên lửa đạn đạo như Houthi tuyên bố.

    Ngoài ra, khi quan sát hình ảnh vũ khí này, nhiều chuyên gia cho rằng Badr-1 có thể là một bản sao của tên lửa pháo kích Fajr-3 do Iran phát triển, vì cả hai dòng tên lửa này đều có kích thước và ngoại hình tương đương.

    Dù tự phát triển hay là bản sao từ tên lửa Fajr-3 của Iran nhưng Houthi đã cho thấy một thực tế, họ đã thành công khi sở hữu loại vũ khí mới rất khó đánh chặn bởi tốc độc cực nhanh và trong khi lại có tầm bắn ngắn.

    Và chúng đặc biệt nguy hiểm khi có thể nhận nhiệm vụ kép khi vừa tấn công mặt đất và diệt hạm. Theo nhận định của Al-Masdar News, với tốc độ tối đa đạt được, hiện không có hệ thống phòng không trên hạm nào đủ sức đánh chặn Badr-1 của Houthi.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/houthi-bat-ngo-danh-tau-saudi-bang-ten-lua-doi-dat-3355817/
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    kết quả đã rõ, cái tàu dầu to hơn cả tàu sân bay, bắn cách gần xịt mà méo trúng

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2018
  4. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Chỗ nào nói éo trúng ? toàn bịa ngu mà to mồm, 1 thằng đã từng bắn trúng nhiều tàu chiến tối tân mà trình độ thua 1 thằng rồ Mỹ ngu gõ phím ở tận VN chắc :-D





    [​IMG]

    http://en.alalam.ir/news/1983478/ye...a-saudi-vessel-with-anti-ship-missile--video-

    [​IMG]

    http://alwaght.com/en/News/86218/Yemeni-Army-Targets-Saudi-Warship-by-Anti-Ship-Missile

    Trình độ thực chiến của Houthi và vũ khí gốc TQ trong trang bị Houthi hơn HQ Mỹ Âu Nhật là cái chắc, Ashm Nhật Âu Mỹ còn chả thực chiến bằng , à Âu Mỹ thôi chứ Nhật làm gì có mà thực chiến, toàn đồ giấy, bán ko ai thèm mua cũng nên, còn Harpoon của Mỹ, nếu tốt thì sao Mỹ lại phải thay bằng LRASM mà ko phải nâng cấp ! trong khi TLAM vẫn nâng cấp tiếp tục đó thôi

    C802 nỗi khiếp đãm của tàu chiến liên quân Saudi UAE, ASCM/ASHM thực chiến số 1 thế giới hiện nay. Thử hỏi, Mỹ sao ko viện trợ cho Thổ, để Thổ viện trợ Harpoon, Exocet cho phiến quân bắn chìm tàu Nga ở Syria đi ?! dĩ nhiên là ko bắn chìm được nên ko viện trợ, chỉ viện trợ được ATGM thôi

    [​IMG]

    Lịch sử thực chiến của ASHM TQ, TQ ko phải tự bịa mà thực tế lịch sử chứng minh, TQ có thừa kinh nghiệm thiết kế vũ khí hải chiến hiện đại, còn Nhật Mỹ chỉ trên giấy mà thôi

    Lần cập nhật cuối: 08/04/2018
  5. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Video Mỹ quảng cáo hệ thống phòng thủ mới cho tàu chiến tương lai, mục tiêu chống lại chỉ đích danh C802/YJ82 chứ ko phải là YJ18/12, chứng tỏ Mỹ khiếp sợ và coi trọng sức mạnh của C802 thế nào , trong khi C802 chỉ là phiên bản xuất khẩu cắt giảm tính năng và đời rất cũ, công nghệ những năm 1980, tương tự video quảng cáo sức mạnh KQ Mỹ năm 2030 cũng chỉ dám đánh phá SAM S125

    [​IMG]


  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    cdài , to thế này, ko có gì tự vệ, khoảng cách ngắn tủn ( vài chục km ) mà bắn không trúng, ko hiểu nó sẽ bắn lạc đi đâu ở cự ly 1000km, ... có thể bù lại bằng cách bắn khoảng 1 triệu quả.

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Nguồn nào nói bắn ko trúng ko có nguồn đừng sủa :)) cả Saudi còn éo dám nói (vì Houthi đã bắn trúng rồi, giờ Saudi phủ nhận thì phải show ảnh video bằng chứng ra)

    Pót lại cho cháu xem clip Mỹ quảng cáo hệ thống phòng thủ mới chống....C802

    Video Mỹ quảng cáo hệ thống phòng thủ mới cho tàu chiến tương lai, mục tiêu chống lại chỉ đích danh C802/YJ82 chứ ko phải là YJ18/12, chứng tỏ Mỹ khiếp sợ và coi trọng sức mạnh của C802 thế nào , trong khi C802 chỉ là phiên bản xuất khẩu cắt giảm tính năng và đời rất cũ, công nghệ những năm 1980, tương tự video quảng cáo sức mạnh KQ Mỹ năm 2030 cũng chỉ dám đánh phá SAM S125

    [​IMG]

    Lần cập nhật cuối: 09/04/2018
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chỉ vì nhà em ăn nhiên liệu kinh quá, mà ko có máy bay tiếp dầu vươn khơi



    [​IMG]
  9. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    J10 ko có droptank bay sang tận Pakistan hóng ảnh F2 của Nhật Bản (được Nhật Mỹ tung hô là xịn hơn cả F16C) tại 1 nước trung đông nào đó !

    [​IMG]
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    J 10 thật tuyệt, tuyệt nhất là J-10A vì có số lượng đáng kể.
    Mấy thứ tốt trên giấy, số lượng sản xuất ra chỉ chứng tỏ chưa hoàn thiện thì chưa đáng kể ( J-15, J-20, J11D, J-10B/C ).

    Báo Trung Quốc cho chúng ta biết đồng minh Pakistan dự định mua 70-150 J-10 từ năm 2010, nhưng kết quả đến nay là chẳng mua chiếc nào cả.

    According to Pakistani sources, Pakistan has already reached an agreement with China to buy 36 J-10 fighters at a total value of 1.4 billion U.S. dollars (40 million U.S. dollars for each fighter). While the single price for an F-16, which U.S. sold to the UAE affiliated with AN/APG-80 radar, was 80 million U.S dollars. At the moment it is unclear whether spare parts, maintenance support, training and other services are included into the J-10's price. It is estimated that Pakistan might buy 70 to 150 J-10 fighters in all.

    http://en.people.cn/90001/90776/90786/6875587.html
    --- Gộp bài viết: 12/04/2018, Bài cũ từ: 12/04/2018 ---
    Bán kính bay tập chỉ 50-100km thì cần gì
    Lần cập nhật cuối: 12/04/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này