1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Biến thể mới của HJ12

    [​IMG]
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bị Mỹ cấm, ZTE có thể đối mặt thảm hoạ khủng khiếp
    17/04/2018 18:01 GMT+7
    Mỹ vừa ban hành lệnh cấm các công ty công nghệ trong nước bán linh kiện cho ZTE trong khoảng thời gian 7 năm. Đây có thể là thảm hoạ với hãng công nghệ Trung Quốc.

    Theo Reuters, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm này do ZTE đã vi phạm các thỏa thuận và vận chuyển trái phép linh kiện từ Mỹ tới Iran vào năm ngoái.

    Trong khuôn khổ của thỏa thuận nhận tội tại Tòa án liên bang ở Texas, ZTE phải sa thải 4 nhân viên cao cấp và kỷ luật 35 người khác. Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, ZTE mới sa thải 4 nhân viên cao cấp nhưng không kỷ luật 35 nhân viên còn lại.


    Việc bị cấm mua chip Qualcomm và các linh kiện của các công ty khác sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất các thiết bị viễn thông và smartphone của ZTE. Các công ty Mỹ ước tính cung cấp từ 25 đến 30% số linh kiện cho các thiết bị của hãng công nghệ Trung Quốc.

    Không chỉ vấn đề phần cứng thiết bị, lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ áp dụng đối với cả việc xuất khẩu phần mềm của các công ty Mỹ cho ZTE. Đồng nghĩa với việc smartphone của ZTE sẽ không có các phần mềm quan trọng của Google.

    “Nếu vấn đề không được giải quyết gấp rút, chúng tôi nghĩ rằng ZTE sẽ phải đối mặt với thảm họa khủng khiếp. ZTE có thể phải dừng mảng kinh doanh smartphone của mình, không chỉ ở Mỹ mà còn ở các thị trường khác”, nhà phân tích Woody Oh của Strategy Analytics nhận định.
  3. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Malaysia đàm phán mua tiêm kích JF-17 từ Pakistan

    (Kiến Thức) - Sau Myanmar, Malaysia nhiều khả năng sẽ trở thành quốc gia tiếp theo ở Đông Nam Á trang bị dòng tiêm kích hạng nhẹ JF-17 do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất.

    Phát biểu tại Triển lãm Quốc phòng Châu Á (DSA) 2018 tại Kuala Lumpur hôm 16/4, một quan chức của Tổ hợp Hàng không Pakistan cho biết, Malaysia và Pakistan đang tiến hành các cuộc thảo luận về tiềm năng xuất khẩu dòng tiêm kích hạng nhẹ JF-17 Thunder cho Không quân Malaysia (RMAF).
    Quan chức này còn cho biết, "Tuy chưa có bất kì cuộc đàm phán chính thức nào, nhưng thông qua các kênh đàm thoại cấp chính phủ hai bên đã có các cuộc thảo luận cơ bản về chương trình JF-17".
    [​IMG]
    Sau Myanmar, Malaysia nhiều khả năng sẽ trở thành quốc gia tiếp theo sở hữu dòng tiêm kích đa năng bán chạy của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Jane's.
    Để hỗ trợ bên phía Malaysia, Tập đoàn Hàng không Pakistan sãn sàng hợp tác với ngành công nghiệp hàng không của Malaysia thông qua việc chuyển giao công nghệ để tạo điều kiện cho việc sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tạo các thiết bị hàng không dân sự lẫn quân sự.
    Malaysia lần đầu tiên tỏ ý quan tâm tới tiêm kích JF-17 là vào năm 2015. Trước đó tạp chí quân sự Jane's đã đưa tin về việc ủy viên cao cấp của Malaysia tại Pakistan cho biết rằng, Malaysia đang cân nhắc về việc sẽ mua JF-15 và sẽ sớm đưa ra quyết định. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc Phòng Malaysia đã bác bỏ thông tin đó vào ngày hôm sau.
    Nhu cầu của Malaysia bắt nguồn từ những trì hoãn trong kế hoạch mua sắm máy bay chiến đấu đa năng của Không quân Malaysia. Chương trình này được công bố từ hơn một thập kỉ trước nhưng do không đủ vốn nên hầu như không được thực hiện.
    Tiêm kích chiến đấu đa năng JF-17 là một sản phẩm liên doanh giữa Tập đoàn Hàng không Pakistan (PAC) và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Thành Đô (CAC) Trung Quốc, có giá thành ước tính lên đến 32 triệu USD cho mỗi chiếc biến thể Block 3 và một trong những dòng tiêm kích xuất khẩu thành công nhất của Trung Quốc hiện tại.

    https://kienthuc.net.vn/quan-su/malaysia-dam-phan-mua-tiem-kich-jf-17-tu-pakistan-1039922.html
    --- Gộp bài viết: 19/04/2018, Bài cũ từ: 19/04/2018 ---
    Hjhj bọn rồ Mỹ hay đưa vụ C704 tên lửa chuyên xuất khẩu rẻ tiền của TQ bắn hỏng ở Indo ra sủa, trong khi ko hề dám đăng mấy vụ ntn, vũ khí NATO tối tân đấy các cháu à

    Tiết lộ bất ngờ: 3 tàu chiến Pháp tấn công Syria, chỉ 1 chiếc khai hỏa
    Chiến hạm Mỹ lần đầu bắn tên lửa thành công nhưng... hụt mục tiêu
    Tên lửa SM-2 phát nổ "báo hại" tàu chiến Mỹ hỏng nặng

  4. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    H6K mang tên lửa có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân bay ngay trên không phận mà ĐL tuyên bố, sao ĐL ko mang FCK1 ra bắn hạ nhĩ ?

    [​IMG]
  5. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Hải quân có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hải quân TQ

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Trung Quốc thử tên lửa đường đạn có thể vươn tới Mỹ
    Tùng Dương | 23/04/2018 21:15

    0

    [​IMG]
    Trung Quốc đã bí mật thực hiện 5 vụ thử nghiệm bay tên lửa đường đạn phóng từ máy bay CH-AS-X-13 có tính năng tương tự tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga.


    Vụ thử đầu tiên diễn ra vào tháng 12/2016, vụ thử mới nhất vào tháng 1/2018.

    Trong hai lần thử gần đây, CH-AS-X-13 được phóng từ máy bay ném bom chiến lược cải tiến H-6K (biến thể Tu-18 của Liên Xô do Trung Quốc sản xuất theo giấy phép) có khả năng nhận tiếp dầu trên không và được đặt tên là H6X1/H-6N.

    CH-AS-X-13 là tên lửa đường đạn 2 tầng, nhiên liệu rắn có tầm bắn đến 3.000 km. Các chuyên gia Mỹ cho rằng, CH-AS-X-13 được phát triển trên cơ sở tên lửa đường đạn tầm trung DF-21, nhưng chỉ có khác biệt là sử dụng vật liệu composite để giảm trọng lượng.

    Theo các chuyên gia, H6X1/H-6N có bán kính chiến đấu gần 6.000 km nên CH-AS-X-13 sẽ có khả năng vươn đến Mỹ. Washington cho rằng, tên lửa này sẽ sẵn sàng cho triển khai vào năm 2025.

    Tháng 5/2017, Mỹ lần đầu tiên đề cập đến việc Trung Quốc đang phát triển 2 loại tên lửa đường đạn phóng từ máy bay, một trong số đó mang vũ khí hạt nhân.

    Tháng 9/2016, các chuyên gia Trung Quốc nói đến kế hoạch triển khai máy bay ném bom chiến lược tầm xa thế hệ mới vào giữa những năm 2020.

    Hiện nay, ngoài Trung Quốc, Nga đang sở hữu tên lửa đường đạn phóng từ trên không Kinzhal, mặc dù trước đây và Mỹ và Liên Xô đều đã nghiên cứu và trang bị các loại tên lửa này.

    http://soha.vn/trung-quoc-thu-ten-lua-duong-dan-co-the-vuon-toi-my-2018042321081312.htm
  7. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Ảnh cận cảnh do TQ chụp hạm đội khổng lồ gần 50 tàu chiến TQ vừa rồi, quy mô để hiệp đồng tác chiến như vậy chỉ có ở RIMPAC nơi có nhiều lực lượng hải quân phối hợp, ngay cả HQ Mỹ cũng chưa bao giờ có thể huy động số lượng lớn tàu chiến hiện đại ra diễn tập như vậy, điều này cho thấy khả năng hậu cần của TQ tốt như thé nào

    [​IMG]
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Taiwan on Monday scrambled aircraft to shadow military planes from China’s mainland as they flew through the Bashi Channel to the south of the island, its defence ministry said, the latest such incident to add to the tension between Taipei and Beijing.

    An unspecified number of H-6 bombers, Su-30 fighter jets and Y-8 transport aircraft flew over the waterway en route to the Western Pacific Ocean, the ministry said in a statement.

    They were tracked by Taiwanese jets until the mainland aircraft returned to base, it said.
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Phi công TQ đẹp gái phết. Chụp ảnh thế này đắt chồng lắm đấy. Bọn TQ đang thiếu gái. Đẹp lại làm phi công thách cưới 1 triệu đô.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    làm phi công lái máy bay TQ hao lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này