1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Bắt trước mà còn xuất khẩu cho các nước Trung Đông tiến hành chiến tranh, chỉ bị tổn thất đúng 1 chiếc trong quá trình chiến đấu, quá thành công, còn lại ko có H6 nào bị tai nạn trong suốt quá trình chế tạo, vận hành, còn Nhật có gì để so sánh ? đến bán tàu ngầm còn ko ai thèm mua, trong khi TQ bán tàu ngầm ầm ầm

    Nhật cũng nhái F16 = F2, F15J thì là F15C đổi tên, cũng chả có 1 cái gì của riêng, Nhật dù muốn chiếm lại Kuril lắm nhưng ko có máy bay ném bom tầm xa nên chịu

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Ngoài bán máy bay ném bom tầm xa (TQ cũng là nước Châu Á duy nhất xuất khẩu máy bay ném bom tầm xa), TQ còn bán cả tàu ngầm, tương đương vs các cường quốc Đức Mỹ Fap Nga, ko ai tin tưởng máy bay chiến đấu do Nhật sản xuất cả, nên họ chỉ thử xem tàu ngầm, Nhật tưởng ngon ăn ai dè tàu ngầm Nhật cũng dỏm ko ai thèm mua, Nhật cay cú 1 thời gian dài

    Nhật yêu cầu Australia giải thích lý do thua thầu đóng tàu ngầm
    Thái Lan thông qua kế hoạch mua tàu ngầm Trung Quốc
    Pakistan mua 8 tàu ngầm tấn công từ Trung Quốc
    Hoàn Cầu: Vì sao ngày càng nhiều nước mua tàu ngầm Trung Quốc?


    Lần cập nhật cuối: 09/05/2018
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Tên lửa Bắc Kinh vừa triển khai trái phép ở Trường Sa là "sát thủ diệt hạm" nguy hiểm nhất của TQ
    QS | 08/05/2018 19:30

    13

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa hành trình chống hạm YJ-12 của Trung Quốc. Ảnh: Army Recognition
    YJ-12 được xem là "tên lửa chống tàu nguy hiểm nhất mà Trung Quốc đã chế tạo được cho đến nay".


    Tình báo Mỹ: Trung Quốc đưa tên lửa ra Trường Sa

    Trung Quốc được cho là đã triển khai trái phép các hệ thống tên lửa chống hạm và tên lửa đất-đối-không lên Đá Chữ Thập, Đá Xubi và Đá Vành Khăn thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh bị cáo buộc lắp đặt thiết bị gây nhiễu trong khu vực để gây cản trở hoạt động của các hệ thống radar và thông tin liên lạc.

    Loại tên lửa đất-đối-hạm mà Trung Quốc triển khai được cho là YJ-12B, cho phép Bắc Kinh tấn công các tàu mặt nước trong phạm vi 295 hải lý từ các đảo đá này.

    Còn hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa được nhắc đến ở trên lầ HQ-9B, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 160 hải lý.

    CNBC dẫn thông tin tình báo của Mỹ cho biết, quân đội Trung Quốc đã lắp đặt hệ thống phòng không và chống hạm phi pháp tại 3 tiền đồn quân sự mà Bắc Kinh xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong vòng 1 tháng trở lại đây.

    Nhà Trắng đã cảnh báo những hệ lụy liên quan đến việc Trung Quốc quân sự hóa ở Biển Đông.

    "Chúng tôi biết rõ về việc quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi đã trực tiếp nêu quan ngại với Trung Quốc về vấn đề này và sẽ có những hậu quả trước mắt và lâu dài" - Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

    NI: Mối đe dọa đối với Không - Hải quân Mỹ

    Theo tạp chí National Interest (Mỹ), việc Trung Quốc tăng cường tên lửa chống tàu YJ-12B có thể tạo ra thách thức lớn cho các lực lượng Mỹ trong khu vực.

    Tổ chức "Missile Defense Alliance" đã mô tả loại vũ khí này như sau: "YJ-12 có thể mang lại nhiều lo ngại về an ninh đối với các lực lượng hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương, nó được xem là ‘tên lửa chống tàu nguy hiểm nhất mà Trung Quốc đã chế tạo được cho đến nay’.

    [​IMG]
    Mô hình tên lửa YJ-12 được Trung Quốc giới thiệu. Ảnh: Sina.

    Mối đe dọa mà YJ-12 mang lại đến từ tầm bắn 400km (khiến nó trở thành tên lửa hành trình chống tàu có tầm bắn xa nhất từng được chế tạo) và khả năng di chuyển với tốc độ cao (lên tới Mach 3).

    Điều này khiến cho hệ thống chiến đấu Aegis và tên lửa đất-đối-không SM-2 (giữ vai trò bảo vệ các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ) gặp khó khăn trong việc phát hiện và đánh chặn mục tiêu, do YJ-12 có thể được bắn đi từ vị trí nằm ngoài tầm bắn của chúng, làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của Hải quân Mỹ.

    YJ-12 thậm chí còn có đường bay ngoắt ngoéo để lẩn tránh các lớp phòng thủ trong cùng của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ. Khi kết hợp với các máy bay chiến đấu Flanker, YJ-12 có thể đạt tới tầm bắn 1.900km, tạo ra một mối đe dọa còn lớn hơn những gì mà tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D có thể gây ra cho Mỹ.

    National Interest nhận định, việc Trung Quốc triển khai YJ-12 và phát triển các tên lửa hành trình chống tàu có liên quan cho thấy nước này đang có tham vọng thiết lập khả năng chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực, đề phòng trường hợp nổ ra xung đột trong tương lai.






    Hệ thống tên lửa HQ-9 bắn diễn tập


    00:00:24



    Hệ thống tên lửa HQ-9 bắn diễn tập

    Trong khi đó, tên lửa HQ-9B, mặc dù không mạnh như các tổ hợp S-300V4 và S-400 của Nga, nhưng vẫn là một hệ thống phòng không nguy hiểm. Một số nguồn tin Trung Quốc cho biết các hệ thống trong "gia đình" HQ-9 đều được trang bị công nghệ máy tính mới hơn nhiều so với tổ hợp S-300PMU/PMU1/PMU2 nhập khẩu từ Nga.


    Điều này cho thấy chúng có thể đạt khả năng xử lý tín hiệu, truyền dữ liệu và hỗ trợ dẫn đường ngang ngửa với các hệ thống của Nga.

    Trong bài viết trên Air Power Australia, chuyên gia Carlo Kopp cho rằng không nên đánh giá thấp các phiên bản HQ-9, chúng sẽ có độ tin cậy tương đương với các hệ thống trong gia đình SA-20 của Nga.

    Giới chuyên gia nhận định, động thái triển khai tên lửa HQ-9 và YJ-12 của Trung Quốc lần này là một sự khiêu khích lớn, đe dọa các quốc gia trong khu vực.

    "Nếu những hệ thống tên lửa này tiếp tục được triển khai tại các căn cứ phi pháp của Trung Quốc ở Trường Sa thì không nỗ lực ngoại giao nào có thể xoa dịu các quốc gia khác ở Biển Đông, cũng như các thế lực bên ngoài khu vực như Mỹ, Nhật Bản và Australia".

    "Có vẻ như Trung Quốc sẽ dựa vào phản ứng của các bên đối với đợt triển khai này để đánh giá xem liệu họ có thể triển khai (hoặc ít nhất là có thể triển khai sớm tới mức nào) các hệ thống mạnh hơn tới quần đảo này, như tiêm kích, máy bay ném bom và các tên lửa đạn đạo thông thường." – chuyên gia Steven Stashwick viết trên Diplomat.

    http://soha.vn/vi-sao-ten-lua-trung...-sat-thu-diet-ham-df-21-20180508142907479.htm

    Rồ Mỹ bảo TQ ko tin tưởng vũ khí của họ, toàn dựa vào vũ khí của Nga, vậy mà giờ TQ lại triển khai HQ9B và YJ12 để răn đe Mỹ bảo vệ khu vực lợi ích cốt lõi (trước đó đã triển khai YJ62 và HQ9A "Báo Trung Quốc: YJ-62 và HQ-9 uy hiếp Việt Nam" rõ ràng là TQ tin tưởng vũ khí nội địa từ rất lâu) và chính Mỹ cũng phải quan ngại lo lắng trước vũ khí do TQ sản xuất, còn Nhật thì đâu có tin tưởng vũ khí của nó sản xuất, phải đi mua đồ cũ của Mỹ là đủ hiểu

    Mỹ bán lô tên lửa không đối không AIM-120C cho Nhật Bản
    Nhật Bản mua 48 tên lửa chống hạm Harpoon đối phó Trung Quốc
    JASSM: Giấc mơ vũ trang Nhật Bản
    Nhật Bản mua 80 tên lửa Patriot

    Vũ khí Mỹ được Nhật tin tưởng triển khai tại các điểm quan trọng

    Nhật Bản triển khai hệ thống Patriot để phòng chống tên lửa Bắc Triều
    Nhật Bản triển khai hệ thống phòng thủ Aegis trên bờ
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2018
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc có phát triển máy bay ném bom tốt cỡ nào cũng ko giúp được họ giành chiến thắng, vì đơn giản là họ không có gan.

    Cứ nhìn vào Đài Loan, cách bờ biển Trung Hoa có chưa tới 200km ( đảo gần nhất cách vài km, Penghu, Kinmen, Matsu ... hay như đảo Pratas năm gần Đại Lục mà rất xa đài Loan ) , chẳng lẽ lại phải có tàu sân bay với máy bay ném bom tầm vài nghìn km mới ném được bom đài loan sao?

    Senkaku cách Đại Lục vài trăm km trong khi cách đảo Lớn Nhật cả nghìn km, ko người ở, ko công sự hay công trình quân sự phòng không đối hạm nào ... có dùng máy bay ném bom tới thì ném ai ném cái gì ? thế nhưng cũng ko dám TỚI MÀ LẤY NÈ CON

    ----
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2018
  4. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Đúng ko có gan như Nhật ko dám lấy lại Kuril, ko dám đuổi quân Mỹ ngoại bang chiếm đóng đi khỏi lãnh thổ, Senkaku cũng chả dám triển khai khí tài quân sự, tàu ngầm, máy bay TQ vẫn đi vào hiêng ngang ko có gì xảy ra, khác hẳn với Kuril Nga triển khai cả ngàn quân va khí tài hùng hậu, nếu Nhật có gan thì triển khai vũ khí, quân đội mà khẳng định chủ quyền, hay cũng vì sợ TQ nên ko dám to còi, chỉ dám tranh cãi trên bình diện ngoại giao

    Nhật ko dám đổ quân trên Senkaku mặc dù tự tuyên bố lãnh thổ của mình

    [​IMG]

    Kuril đầy quân lính Nga , khí tài quân sự Nga, cả sân bay để máy bay ném bom có thể tấn công Nhật hoặc căn cứ Mỹ, mặc dù là lãnh thổ của Nhật

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đài Loan là người TQ, ko tuyên bố ly khai, ko chống TQ, thấy rồ Mỹ buồn cười ghê, khi luôn mồm bảo TQ phải đánh ĐL, trong khi ĐL là lãnh thổ của TQ, người ĐL cũng là người TQ, ko hiểu vì sao phải đánh nhau trong thời kì 1 tổ quốc nhiều thể chế vẫn có thể sống chung (TQ, MC, HK, ĐL), TQ và ĐL xung đột đã là quá khứ, hiện tại ĐL ko còn tư tưởng dám ly khai đối đầu TQ, bản thân ĐL cũng chẳng có hành động gì khi lực lượng quân sự TQ diễn tập thường xuyên ngay cái gọi là không phận và hải phận của ĐL

    Các đảo Đài Loan được tô màu cùng với quốc kỳ Trung Quốc trong một số trang tài liệu công bố lần đầu của bản đánh giá sức mạnh hạt nhân của Bộ Quốc phòng Mỹ, trên ĐL ko có 1 căn cứ KQ hay TQLC Mỹ nào, vì ĐL là lãnh thổ 1 phần của CHNDTH thì làm gì có chuyện quân đội ngoại bang được đặt căn cứ lên ?

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2018
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đài Loan chuẩn bị lấy đảo ...
    à mà nhầm, ... nó bắn về phía Đại Lục kìa ...



    Năm nay thì thế này

    Đài Loan sắp tập trận 'chống xâm lược'
    Thanh Niên25/04/18 0
    Hôm qua, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo cuộc tập trận thường niên Hán Quảng sẽ bắt đầu phần diễn tập bắn đạn thật từ ngày 4 - 8.6 với mục tiêu chính là 'đánh bại mọi hành động xâm lược'.
    [​IMG]

    Binh lính Đài Loan trong một cuộc tập trận vào tháng 1.2018 - Ảnh: Reuters

    Người phát ngôn Trần Trung Cát cho hay lực lượng Đài Loan đã theo dõi sát sao chuyển động quân sự gần đây trong khu vực nhằm thiết kế nội dung tập trận.

    Sự kiện sắp tới cũng là lần đầu tiên lực lượng phòng thủ dân sự được kêu gọi tham gia để tận dụng mọi nguồn lực “chống xâm lược”.

    Tờ Taipei Times mới đây dẫn kết quả thăm dò cho thấy gần 70% người được hỏi tại Đài Loan cho hay sẵn sàng ra trận nếu đối diện nguy cơ bị tấn công bằng vũ lực.
  6. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Quân phục và huy hiệu giống y quân giải phóng nhân dân thì dĩ nhiên là chống đế quốc Mỹ, quân phiệt Nhật xâm lược rồi, chứ TQ xâm lược ĐL giống như Mỹ xâm lược Haoai vậy

    [​IMG]

    Ngoài ra bổ sung cho rồ Nhật, Nhật cò mất cả Karafuto (Sakhalin) vào tay Nga, ngoài Mỹ thì Nga là nước chiếm nhiều đất của Nhật nhất

    https://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_South_Sakhalin
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2018
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ===
    Nhật sắp đổ bộ tấn công chiếm Đài Loan ? Quên đi nhé, nhìn cái này đi
    [​IMG]
  8. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    À vâng Mỹ vàng cãi Mỹ trắng, Mỹ trắng công nhận ĐL là 1 phần của TQ, ko hiểu Mỹ vàng có kiến thức gì ko mà nói TQ xâm lược ĐL ? trong khi ĐL là TQ, TQ sẽ đánh chứ ko xâm lược vì đơn giản có người TQ trên đó rồi, xâm lược là phải đưa người dân tộc mình tới đó, TQ đánh khi Hong Kong, Mao cao, hoặc Đài Loan ly khai, tuyên bố độc lập

    [​IMG]
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tổng thống Lý Đăng Huy, từng phục vụ trong quân đội Nhật hoàng.
    Việc này hoàn toàn hợp pháp vì Đài Loan trước khi được trao cho ROC, là lãnh thổ hợp pháp được nhà Thanh dâng cho Nhật, con dân Đảo Đài Loan chính là con dân Nhật, người Đài Loan lúc đó giúp Nhật đánh chiếm Đại lục, giết cả quân Mao lẫn Tưởng không vi phạm bất cứ nguyên tắc gì ...

    [​IMG]

    Quốc dân Đảng giờ cũng chẳng giữ vai trò gì,

    có thể nói, nhân dân gốc đảo Đài Loan đã kế thừa xuất sắc món nợ của nước Trung Hoa dân quốc, tiến tới trở về với đất mẹ Nhật Bản và đòi lại Đại lục về cho ROC.

    Rất có thể đòi xong, họ sẽ tuyên bố lấy lại tên phản ánh nguồn gốc thật "For mosa" "Taiwanese" ... còn hiện giờ cứ nhận là Republic of China để có cớ đòi lại đất đã.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2018
  10. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Lấy chế độ cũ mang ra nói chế độ mới ? HK năm 1996 vẫn còn thuộc Anh, bây giờ HK thuộc ai ? bây giờ là năm 2018 và ĐL đã thuộc TQ, nếu thuộc Nhật thì show bằng chứng LHQ, Mỹ thậm chí Nhật Bản công nhận xem ! toàn bịa đặt 1 cách hèn hạ

    Mỹ trắng công nhận ĐL là 1 phần của TQ, cú tát rất đau cho Mỹ vàng, giờ bọn chúng chỉ còn biết bịa đặt để cãi cùn cho cái luận điệu xuyên tạc là ĐL ly khai khỏi TQ
    [​IMG]

    Trong nhiệm kỳ của ông Huy, ông ta công khai ủng hộ TQ về vấn đề biển Đông/Nam Trung Hoa

    During international talks involving the Spratly islands, China and Taiwan have sometimes made efforts to coordinate their positions with each other since both have the same claims.

    Ông ta cũng là người ko ủng hộ Đài Loan ly khai sau năm 1996 (khi TQ bắn tên lửa vào biển ĐL)

    In February 2007 Lee shocked the media when he revealed that he did not support Taiwanese independence , when he was widely seen as the spiritual leader of the pro-independence movement. Lee also said that he supported opening up trade and tourism with China, a position he had opposed before

    https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Teng-hui

    Rồ Mỹ bị phản đam quá mạnh =))
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này