1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tàu chỉ đủ trình copy Su 27 thôi, chứ 35 thì chắc còn chưa đủ trình !
  2. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hàng TQ là hàng nhái dù trên bất cứ chủng loại nào. Các thế hệ copy đã qua đều không đạt đến sự tinh xảo của hàng sản xuất tại chính quốc, nhưng méo mó có còn hơn không. China là cường quốc đang muốn tìm vai vế, và đến nay đang cố tự trang bị cho mình nhưng vẫn không hoàn chỉnh
  3. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm cuộc chiến 30 năm. TQ rút ra bài học gì từ cuộc chiến 30 năm trước? Chiến tranh là sự kế tục của chính trị. Cuộc chiến mang nhiều mục tiêu chính trị hơn là quân sự. 30 năm trước TQ bắt đầu 4 hiện đại hoá, mà một là hiện đại hoá quân sự. Cuộc chiến cũng là một phép thử và 10 năm sau vẫn là nơi sát hạch quá rình huấn luyện.
    Kiểu hành xử mang tính chính trị: chọn thời điểm sau chuyến bang giao mặc cả với đối tác, kế hoạch quân sự thiếu chi tiết ( 2 quân khu tiến đánh không hiệp đồng tác chiến, mạnh ai nấy làm theo kiểu thi đua lập công). Sự chuẩn bị yếu kém về trinh sát, dẫn đường; Lạc hậu trong hậu cần (huy động hàng đoàn dân công tải lương cho quân viễn chinh).
    Sau 30 năm cải tiến vượt bậc: phóng tàu vũ trụ, mua tàu ngầm tàu nổi, tăng cường tác chiến điện tử v..v. Từ quân trang trang bị đều đã khác trước nhưng về tư duy quân sự vẫn không thoát khỏi sự giáo điều, thiếu mạch lạc. Trang bị ngày nay tốt hơn, nhưng quy trình ra các quyết định quân sự vẫn cũ, tác chiến hiệp đồng binh chủng trên quy mô lớn vẫn chưa đạt tới trình độ như phương tây.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tập trận "Sứ mệnh hòa bình" với Nga năm 2006 ở Thanh Đảo, Sơn Đông cũng không nằm ngoài mục đích cải thiện cái bôi vàng.
    Đương nhiên mục đích chính là thử khả năng phản ứng, phối hợp tác chiến của quân đội Nga và Trung Quốc trước các tình huống có thể xảy ra trong khu vực.
    Đó là mục đích quân sự
    Mục đích chính trị, mỗi người một cách hiểu.
  5. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trực thăng Trung Quốc được trang bị động cơ Mỹ
    DefPro dẫn nguồn tin từ phòng báo chí của tập đoàn sản xuất Honeywell Aerospace cho biết, trực thăng quân sự hạng nhẹ Z-11 do công ty Changhe Aircraft Industries của Trung Quốc sản xuất sẽ được trang bị động cơ LTS101-700D-2 của Mỹ.
    Theo nguồn tin trên, việc cung cấp động cơ cần được bắt đầu vào quý 1 năm 2010. Việc sản xuất sẽ được tiến hành tại một trong những nhà máy của tập đoàn Honeywell Aerospace tại bang Nam Carolina của Mỹ.
    LTS101-700D-2 là phiên bản mới nhất của seri động cơ LTS101. Trực thăng Eurocopter AS350 cũng sẽ được trang bị những động cơ này. Những phiên bản khác nhau của dòng động cơ LTS101, theo thông tin từ nhà sản xuất, được sử dụng trên những trực thăng khác nhau với khoảng 10 triệu giờ bay. Hiện nay, tập đoàn Honeywell Aerospace đang nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện những động cơ này.
    Như lời phát ngôn viên của công ty Changhe Aircraft Industries, những động cơ Mỹ sẽ mang đến chất lượng mới cho trực thăng Z-11. Trong 5-10 năm tới, công ty của Trung Quốc có kế hoạch sản xuất hơn 300 trực thăng loại này.
    Theo thông tin của công ty Changhe Aircraft Industries, trực thăng hạng nhẹ Z-11 có thể được sử dụng như trực thăng quân sự và dân sự. Z-11 đã trở thành trực thăng đầu tiên mà quyền trí tuệ chỉ thuộc về riêng Trung Quốc cũng như nó đã lập hàng loạt kỷ lục của ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc.
    Ảnh Z-11
    [​IMG]
    Được gepard9 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 25/02/2009
  6. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    TQ và Nga bằng mặt nhưng chưa bao h bằng lòng. 1 cựu cường quốc đang muốn tìm lại mình và 1 thì đang ***g lộn để khẳng định mình là 1 sức mạnh mới. Chính sách của thằng Tầu khựa dường như ta là tất cả của thế giới. Còn Ngố, chẳng ai muốn thằng hàng xóm có đường biên dài dằng dặc của mình ở Viễn Đông mạnh lên trông thấy. Nhất là nó lại là 1 thằng hàng xóm kô đáng tin. Vì thế 1 liên minh Ngố Tầu sẽ chẳng bao h có, mà có thì cũng chỉ là bề nổi. Chính vì thế cái tổ chức Hợp tác an ninh Thượng Hải luôn xộc xệch. 1 dúm các nước con con cùng 2 anh to đầu gườm gườm nhau. Thế mà ai đó hi vọng đây là đối trọng của Nato (Nato châu á). Cứ xem cuộc chiến Gru - ngố là minh chứng.
    Gì thì nói thằng Khựa nó kép kín thì kô phải bàn, nhưng cái chính sách ngoại giao của Nga ngố ngày càng kém. Liên minh Ngố - Tầu, Ngố - Ấn đầy dẫy nghi kị và lừa lọc. Nền kinh tế yếu kém dựa và hút tài nguyên của Ngố kô đủ nuôi các đồng minh. Nên thế giới vẫn chật vật kiếm 1 đối trọng với Phương Tây. Chắc chỉ hy vọng Việt Nam với Đông Nam á mất
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    2005
    Mà nó tập ở 2 địa điểm cơ. Giai đoạn 1 là ở Nga, giai đoạn 2 là ở Thanh Đảo.
  8. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc hạ thủy tàu tuần tra tiên tiến nhất
    Một quan chức Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc hôm 01/3 tiết lộ, Trung Quốc đã hạ thủy tàu tuần tra trên biển tiên tiến nhất ngoài khơi bờ biển thuộc thị trấn Uy Hải thuộc phía Đông tỉnh Sơn Đông.
    Tàu tuần tra dài 114 m mang tên ?oHaixun 11? được trang bị 1 máy bay trực thăng, và được hoàn tất hôm 28/02.
    Liu Gongchen, Phó Giám đốc Cục Hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải cho biết, tàu sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 6 tới.
    Tàu ?oHaixun 11? có khả năng tiến hành các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, giám sát khu vực ven biển, và hoạt động như một sở chỉ huy.
    Việc hạ thủy tàu tuần tra này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng phạm vi tuần tra trên biển và có các đợt tuần tra đều đặn và trong thời gian lâu hơn.
    ?oHaixun 11? có thể chạy trong khoảng 6.000 dặm biển với 1 lần tiếp nhiên liệu. Tốc độ tối đa của tàu đạt trên 40km/h.
    Trước đó, theo báo cáo của Liên đoàn Các nhà Khoa học Mỹ, trong năm ngoái, Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi số lượng các cuộc tuần tra bằng hạm đội tàu ngầm tấn công của nước này, vượt qua cả Nga nhưng vẫn đứng sau Mỹ.

    Bản báo cho biết, các tàu ngầm tấn công của Trung Quốc đã tiến hành 12 cuộc tuần tra trong năm 2008 so với 7 lần trong năm 2007, 2 lần trong năm 2006 và 0 lần trong năm 2005.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được gepard9 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 03/03/2009
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Nhầm thật. Năm 2005, ba giai đoạn
    1. Tham vấn về chiến lược tại Vladivostoc
    2. Vận chuyển, triển khai lực lượng tại Thanh Đảo. Đưa các tình huống diễn tập, họp bàn kế hoạch chung dựa theo tình hình chiến trường
    3. Thực hành chiến đấu:
    +bao vây ngoài khơi
    +đổ bộ đường biển
    +chia cắt đối phương
    có thực hành bắn đạn thật, chống ngầm, phóng tên lửa hành trình
    Thời gian 18 tháng 8 đến 25 tháng 8 năm 2005. Đáng chú ý ở đây là: TQ chịu mọi chi phí cho cuộc tập trận.
  10. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc đòi chia đôi Thái Bình Dương, bọn này ngày càng bộc lộ tham vọng.
    http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/6249/index.aspx

    " Tuy vậy, các nhìn nhận về hợp tác quân sự vẫn còn khác nhau. Phát biểu sau chuyến thăm Thái Lan, Hong Kong và Hàn Quốc tuần qua, Đô đốc Keating cho biết một tướng Trung Quốc đã đề nghị với ông rằng hai nước nên chia đôi Thái Bình Dương, theo đó, Trung Quốc sẽ "lo gìn giữ hòa bình từ Hawaii về phía Tây, còn Mỹ lo từ Hawaii sang phía Đông". Nhưng Đô đốc Keating nói ông đã trả lời "No, thanks!" (Không, xin cảm ơn). Ông cũng nói tham vọng xuất xưởng hai tàu sân bay trong năm 2015 của Trung Quốc không dễ thực hiện và điều khiển hàng không mẫu hạm sẽ còn khó hơn."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này