1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. CheburashkaVN

    CheburashkaVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    44
    Nó cấm thằng ZTE những gì thế các cụ, thằng này đâu phải chỉ sx mỗi điện thoại đâu.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Nó có sản xuất chip glonass, các chip sóng giải mã WCDMA... các chip chạy Android thì Taiwan, China cũng có sản xuất nhưng hiệu quả vẫn là Qualcom, Freestyle...
    CheburashkaVN thích bài này.
  3. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Hóng ZTE giả tán chứ mấy tuần rồi ?
  4. DonLam03

    DonLam03 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2018
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    112
    Đánh vào ZTE chỉ thể hiện chính phủ Trăm quá hèn. Ở TQ, ông lớn mạnh nhất về thiết bị telecom là China Telecom, kế đến là Hoa Vĩ, rồi mới đến ZTE. ZTE vốn đi theo con đường như các hãng Mẽo, mua thiết bị về tích hợp, về bản chất hãng này rất dễ bị thương tổn khi có chiến tranh thương mại, vì về cơ bản nó không có patent chủ yếu là mua linh kiện rời, tích hợp, đóng nhãn mác. Ngay như Hoa Vĩ họ cũng tự sản xuất chip mobile và thiết bị telecom. Còn nói về Mẽo, Qualcom/Nvidia/Intel...hiện outsourcing ở China cả. TQ nó đánh rắm cho một quả thì há mồm mà ngáp. Các nguyên liệu sx các tấm wafer hiên TQ là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới và bạn hàng lớn nhất là các công ty Mẽo như Intel/Qualcom...vậy nên thằng Trăm ô nhục lại sẽ xuống thang sớm thôi, giống như con chó già này đã từng kêu gào ngừng outsourcing nhưng Apple?Microsoft...nó nghe cái kặc.
    oplots thích bài này.
  5. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    ZTE 2 tuần rồi chưa sụp đổ như rồ Mỹ phán là sao ta ?
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    chứng tỏ TQ có quá nhiều điểm yếu, và Trump ko phải tay ngu ngốc,
    Mỹ có quá nhiều lợi thế khi chơi bài với TQ, ZTE chỉ là cảnh báo nhẹ nhàng nhất
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đại Loan đang đàm phán mua F-35B, số lượng có thể tới 100 chiếc

    Taiwan’s Minister of National Defense, Yen Teh-fa, has once more reiterated his country’s interest in procuring the F-35B, the U.S. Marine Corps’ short take-off and vertical landing (STOVL) variant of Lockheed Martin’s supersonic fifth-generation fighter jet.

    In a recent interview with local media, the defense minister stated that the F-35B matches the Republic of China Air Force’s (ROCAF) requirement for a STOVL fighter aircraft.

    “The air force’s operational requirements dictate that the next generation of fighters must possess stealth characteristics, be short take-off capable and be able to fight beyond visual range,” the minister said on May 14. “The F-35 is a fine fighter and we are seeking it.”
  8. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Thôi đừng ngụy biện nữa ông..hôm qua thấy bảo muốn mua điện thoại tàu mà không có mà mua.ông mua không tôi chỉ chỗ cho.mỗi tội giá hơi chát một tý thôi..nhưng đc cái ông thích mua mấy thùng cũng có.
    oplots thích bài này.
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    [​IMG]
    "Deajon, Hàn Quốc 30 tháng 1 năm 1951, những tù binh Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đang cầu xin một binh sĩ Hàn Quốc tha mạng cho họ. Những người lính này nghĩ họ sẽ bị hành quyết sau khi bị bắt.

    Đây có lẽ là kết quả từ việc tuyên truyền của quân Trung Quốc. Những binh sĩ Trung Quốc thường được nói rằng họ sẽ bị giết lập tức, bị ăn gan, bị chặt đầu treo lên xe tăng,... nếu rơi vào tay quân Liên Hợp quốc. Từ đó binh lính được khuyến khích tự sát nếu sắp bị bắt bởi quân địch. Nhưng kể cả việc đó cũng không dễ dàng, bởi quân đội Trung Quốc thiếu thốn súng đạn nghiêm trọng. Nhiều trường hợp cả trung đoàn Trung Quốc xung phong chỉ có những toán lính đầu tiên là có súng, những người phía sau sẽ nhặt súng từ những người trước ngã xuống để tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, rất nhiều tù binh Trung Quốc bị khi bắt trong tay không có một vũ khí nào, đặc biệt là khi bị tập kích từ phía sau. Trong trường hợp như thế, tự sát để không rơi vào tay địch cũng là việc quá xa vời"

    Theo AP/
    kachiusa07kimdungmk2 thích bài này.
  10. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    chắc bị bắt lính , phục vụ cho quan điểm sai lầm của giới LĐ lúc đó . xưa giờ có biết chống giặc ngoại xâm là cái quái gì đâu , ấy vậy mà hàng chục nghìn người TQ bị đẩy ra nước ngoài để hy sinh cho cái gọi là đánh giặc mới đau ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này