1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Báo cũ rồi bạn ơi!
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốctăng ngân sách quốc phòng
    Chi phí quốc phòng của Trung Quốc năm 2009 sẽ tăng 14,9 phần trăm, hãng Agence France-Presse dẫn theo nguồn của đại diện chính thức quốc hội đất nước Ly Tszaosin đua tin. Trong năm mới Pekin sẽ chi cho các nhu cầu quốc phòng khoảng 70,2 tỷ dollars.

    Như Tsaosin nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng chi phí quốc phòng sẽ vừa phải, còn sức mạnh quân sự của Trung Quốc dự tính được sử dụng chỉ nhằm các mục đích bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. ?o Nó không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào?, - người phát ngôn nhấn mạnh. Trước đây, như hãng tin đã đưa, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các đồng minh của họ đã thể hiện sự lo ngại về việc Trung Quốc tăng nhánh sức mạnh quân sự và thiếu minh bạch trong quá trình này.

    [​IMG] Binh lính Trung Quốc. Photo AFP
    Theo các chỉ số của khoản ngân sách quốc phòng đối với tổng sản phẩm quốc nội chi phí quốc phòng của Trung Quốc vẫn còn tương đối khiêm tốn so với các nước khác. Trong năm nay nó chỉ chiếm 1,4 phần trăm so với GDP, trong khi đó những chi phí tương tự của Hoa Kỳ nằm ở cấp độ 4 phần trăm, còn Vương quốc Anh và Pháp - 2 phần trăm so với GDP.

    Nhớ lại, tháng một 2008 Pekin đã công bố báo cáo, trong đó đã xác định viễn cảnh của sự phát triển quốc phòng, cũng như mục đích, chiến lược và những kế hoạch tài chính chi phí trong lĩnh vực này. Trong báo cáo cũng nói về những ý định hiện đại hóa quân đội trước năm 2020. Chính phủ chú ý đặc biệt chú trọngđến thông tin hóa và cơ khí hóa các cấu trúc sức mạnh của Trung Quốc. Trong văn kiện này cũng đồng thời chỉ ra rằng Trung Quốc có ý định thực hiện chiến lược ?ophòng thủ tích cực? và nó sẽ mang tính chất phòng thủ thuần túy.

    Trong năm 2008, như đã thông báo trước đây, các khoản chi phí cho quốc phòng của Trung Quốc cũng đã gia tăng. Tốc độ tăng khoảng 17,6 phần trăm so với năm 2007. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2008 chỉ 7,5 phần trăm so với Mỹ và 62,4 phần trăm so với Vương quốc Anh.
    http://www.lenta.ru/2009/03/04/chinamil/
  3. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc cần phải đóng tàu sân bay nội địa
    Tờ China Daily dẫn lời các quan chức quân sự Trung Quốc tham dự Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc cho biết, Trung Quốc có thể và nên phải đóng tàu sân bay nội địa.
    ?oViệc đóng tàu sân bay là biểu tượng của sức mạnh dân tộc. Trung Quốc có thể và nên làm điều này?, đô đốc Hu Yanlin phát biểu tại một trong những phiên làm việc của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc.
    Còn Phó Đô đốc Jin Mao cho hay: ?oTôi nghĩ rằng, thông tin về việc bắt đầu đóng tàu sân bay sẽ sớm được đưa ra?.
    Các quan sát viên không loại trừ khả năng thông tin về việc đóng tàu sân bay tại Trung Quốc sẽ chính thức được tuyên bố vào tháng 4 này khi Lực lượng Hải quân Trung Quốc kỷ niệm 60 năm thành lập.
    Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Financial Times của Anh hồi trung tuần tháng 11/2008, một quan chức quốc phòng cấp cao Trung Quốc đã xác nhận quyền của nước này trong việc chế tạo tàu sân bay.
    Khi đó Thiếu tướng Qian Lihua, người phụ trách chính sách đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, từ chối bình luận trực tiếp về việc liệu Trung Quốc có quyết định đóng tàu sân bay hay không, nhưng ông khẳng định rõ rằng Trung Quốc có quyền để thực hiện điều đó.
    Cuộc phỏng của Thiếu tướng Qian Lihua và FT diễn ra giữa lúc nổi lên những đồn đoán tại Trung Quốc và nước ngoài rằng Bắc Kinh có kế hoạch sở hữu 1 hàng không mẫu hạm.
    Trước đó, cũng trong năm 2008, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ - đô đốc Timothy Keating ?" khẳng định rằng lãnh đạo quốc phòng Trung Quốc mong sớm sở hữu tàu sân bay. Tháng 3/2007, một tờ báo Hồng Kông đưa tin, Trung Quốc có thể có tàu sân bay đầu tiên trước năm 2010. Thông tin trên có thể sẽ gây ra lo ngại trầm trọng, đặc biệt tại Mỹ, về tham vọng toàn cầu của Trung Quốc.
    Sau đó, vào ngày cuối cùng của năm 2008, thông tấn xã Itar-Tass của Nga dẫn nguồn tin của các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản cho biết, trước năm 2015, Trung Quốc dự định sẽ đóng xong 2 chiếc tàu sân bay hạng trung đầu tiên với lượng choán nước 50-60 nghìn tấn, động cơ phi hạt nhân. Đây có thể coi là một nỗ lực hiện đại hoá của Hải quân Trung Quốc và là một tiềm ẩn mới trong tính toán chiến lược của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
    Nguồn tin
    http://rian.ru/defense_safety/20090306/164013419.html

    [​IMG]
    Được gepard9 sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 09/03/2009
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nhiều thứ phải làm ra mới biết là bất khiển dụng, hoặc hạn chế khả năng
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    sặc, nhìn cái concept này quái hết chỗ nói, ko biết ở đâu ra?
    tỉ lệ modul ko chính xác , lại ko có hangar , lift, tower,..??
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    Híc chú khựa nào vẽ bậy, tàu dài độ 10 lần cái máy bay cất cánh vào mắt.
  7. blusunflower

    blusunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    2
    Thực ra là em nay chỉ là tàu sân bay cỡ nhỏ, chuyên dùng cho trực thăng thoai, và nếu có chế tạo thì cũng chỉ đến như thế là cùng. Còn mạt hơn em Kiev của Nga ngố. Tuy nhiên, điều đáng bàn là ở chỗ, Trung Quốc lại làm tàu 2 thân. Điều này chưa có tiền lệ nhưng nó lại cho thấy Trung Quốc đang lăn tăn về khả năng cân bằng của tàu sân bay. Mà điều này thì lại là điều tối quan trọng của 1 chiếc Mẫu hạm hàng không. Chỉ cần chòng chành tí ti thôi là phi công đi bán trái cây trên nóc tủ ngay rồi! Chứng tỏ rằng Sinô còn lâu mới đạt được tham vọng có tàu sân bay để đi viễn du hay đong đưa.
  8. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi phúc trình đầu năm 2009 trước Senate (TNV), R.Gates & M.Mullen đã nhấn mạnh đến mối đe doạ nghiêm trọng ngày càng tăng của PLA đối với l/l Mĩ ở TBD từ 2010-2020 trên cơ sở dự đoán sự phát triển có thể có được của llvt TQ.
    Ngân sách QP TQ 2010 được ước lượng số chi thực tế nằm trong khoảng 175 tỷ USD đến 231 tỷ USD, nếu đổi ra sức mua ngang với nền kt Mĩ thì nó sẽ tương đương với mức chi 438 tỷ USD đến 577 tỷ USD của Mĩ, trong đó ngân sách cho nghiên cứu phát triển các hệ thống vũ khí mới sẽ được tăng cường. Nếu nền KT TQ duy trì tăng trưởng ở mức 8-9% năm thì hàng năm TQ có khả năng tăng 20% chi tiêu cho QP, như vậy đến năm 2020, TQ có khả năng đạt tới mức chi tiêu khổng lồ 1.195-1.200 tỷ USD cho các lực lượng QS.
    Dự đoán 2015-2016, TQ sẽ có HKMH đầu tiên. Đến năm 2020, TQ sẽ có 3 HKMH. Đến năm 2030, lực lượng này sẽ lên đến 11-15 HKMH. TQ cũng có khả năng sở hữu 6 chiếc Type-094 vào năm 2012. Có thể nước này đang bí mật chế tạo lớp tàu SSBN mới trên cơ sở tàu Typhoon của Nga. Từ 2009-2020. TQ có khả năng tự đóng nội địa 125 chiến hạm tối tân (từ FFG-DDG). Đội tàu ngầm tiến công chạy bằng Diesel đang được gia tăng nhanh chóng về số lượng, nó có thể đạt mức 280 chiếc ở TBD vào 2020, gấp 3 lần lực lượng tàu ngầm Mĩ có thể được triển khai ở TBD.
    Người TQ đang làm đầy kho tên lửa chiến lược của họ, chương trình sản xuất của họ đủ sức gia tăng thêm 150 tên lửa DF-31A vào năm 2016.
    LQ TQ đến 2020 sẽ là một lực lượng lục quân hoàn thiện về chất lượng và có qui mô vượt tầm Á châu, họ có thể nắm trong tay một hệ thống pháo mạnh nhất TG trên cơ sở WS-2 MRLS và lực lượng xe tăng qui mô hùng hậu nhất trên cơ sở Type-99.
    Đến 2012, người TQ sẽ có đủ khả năng bắt tay vào nghiên cứu loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 có tính năng tàng hình tiên tiến. Năm 2018, mẫu máy bay này có thể đưa vào thử nghiệm. Bên cạnh việc hoàn thiện C4ISR, TQ đang bí mật phát triển chương trình ASAT và mô hình trạm phóng tên lửa hạt nhân trong không gian trên cơ sở CSS-4. Chương trình chinh phục mặt trăng 2020 có thể giúp TQ thực hiện việc quân sự hoá bí mật mặt trăng
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    PLAN Aircraft Carrier Concepts
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. thepassion

    thepassion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    con này là con gì vậy bác, không phải J-10
    bác nào có thông tin về nó không ạh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này