1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Mốt anh chịu khó bỏ link vào người ta đọc cho nó tiện
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...ng-giua-J11-toi-J20-ky-2/20115/145407.datviet
  2. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    À tại vì mình đã copy past rồi để bình loạn. Chính vì vậy mọi người có thể đọc nguyên con vẫn không vấn đề gì.

    Chống lạc đề :

    Điều gì sẽ đến với tàu sân bay Trung Quốc?

    Sau nhiều năm nâng cấp, tàu sân bay Varyag có thể được hạ thủy trong năm nay, trở thành con tàu lớn nhất, hoành tráng nhất trong hải quân Trung Quốc (PLAN).
    Nguồn : http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Dieu-gi-se-den-voi-tau-san-bay-Trung-Quoc/20115/145433.datviet
    [r24)]


  3. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    ah em hiểu ý bác GT roài >:D:D<

    Còn đây là tin Trung Quốc chuẩn bị dạy cho Nga 1 bài học
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
  5. Enemy_of_people

    Enemy_of_people Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trung Quốc — Pakistan tăng cường liên minh sau cái chết của bin Laden?
    VIT - Theo nhiều chuyên gia, căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan về cái chết của Osama bin Laden và việc Mỹ rút quân nhanh chóng ra khỏi Agghanistan có khả năng sẽ thúc đẩy và củng cố mối quan hệ của Trung Quốc và Pakistan.
    Khi các lãnh đạo Trung Quốc chào đón ********* Pakistan Yousuf Raza Gilani tới Bắc Kinh vào tuần này, có khả năng họ sẽ ca ngợi “tình hữu nghị” Trung Quốc – Pakistan trong 60 năm qua.

    Các chuyên gia phân tích cho rằng chuyến thăm của ông Gilani, bắt đầu từ ngày thứ ba (17/5) sẽ giúp Islamabad làm chệch sức ép đang tăng cao từ Washington và một số quốc gia khác, khi Pakistan sát cánh cùng với đồng minh lâu năm và cũng là hàng xóm của mình.

    “Trung Quốc là quốc gia duy nhất bày tỏ sự cảm thông với Pakistan sau chiến dịch bin Laden”, ông Talat Masood, nhà phân tích chính trị, tướng Pakistan đã nghỉ hưu nói với AFP.

    “Chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, có thể chống lại sức ép của Mỹ lên Pakistan. Điều này cho thấy Pakistan muốn nói rằng họ cũng có sân chơi của mình”.

    Sự ủng hộ của Trung Quốc vẫn không thay đổi kể từ khi lực lượng đặc biệt của Mỹ giết chết của bin Laden gần một viện quân sự của nước này hôm 2/5, làm dấy lên những suy đoán cho rằng Islamabad có thể biết rõ nơi trú ẩn của tên trùm ********.

    Vài ngày sau cái chết của bin Laden, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Khương Du khẳng định Pakistan vẫn là “nước đi đầu trong các nỗ lực chống ******** quốc tế”.

    “Vào thời điểm quan trọng của lịch sử này, tôi không thể nói rằng một nước nào đó ủng hộ Pakistan ngoại trừ Trung Quốc”, nhà lãnh đạo phe đối lập Pakistan Nawaz Sharif nói với các phóng viên.

    Nhiều người Pakistan, bị xúc phạm bởi cuộc tấn công đơn phương của Mỹ, ngày càng tin rằng liên minh chiến lược quốc gia của họ với Mỹ từ năm 2001 càng trở nên ít tích cực và chỉ làm cho quốc gia kém ổn hơn định hơn mà thôi.

    Chính vì lý do đó, Quốc gia Hồi giáo này có khả năng từ bỏ Mỹ và kết thân hơn với đồng minh trung thành là Bắc Kinh.

    “Nếu sức ép của Mỹ và Ấn Độ vẫn tiếp tục, Pakistan có thể nói rằng “Trung Quốc vẫn ủng hộ chúng tôi”. Đừng cho rằng chúng tôi bị cô lập, chúng tôi luôn có một siêu cường tiềm năng bên mình”, ông Masood nói.

    Trung Quốc là nhà cung cấp vũ khí chính cho Pakistan. Điều này cho thấy Bắc kinh đóng một vai trò cân bằng, có khả năng chống lại Ấn Độ, quốc gia gần đây đang thắt chặt quan hệ với Mỹ. Bắc kinh cũng đã đồng ý xây dựng một số lò phản ứng hạt nhân tại Pakistan.

    Kerry Dumbaugh, một nhà phân tích tại Trung tâm phân tích Hải quân cho biết lập trường ủng hộ Trung Quốc của Pakistan về các vấn đề như Đài Loan cũng là nhân tố quan trọng cho sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với Islamabad.

    “Pakistan sẽ đóng vai trò là người ủng hộ hoặc sợi dây kết nối cho Trung Quốc trong thế giới Ả Rập”, ông Dumbaugh nói.

    Theo các chuyên gia khác, Trung quốc tin rằng trước năm 2015, lợi dụng việc rút quân theo kế hoạch của Mỹ, Pakistan sẽ tăng cường sự ảnh hưởng của nước này tại Afghanistan.

    Trung Quốc cũng có nhu cầu hợp tác với Islamabad trong việc ngăn chặn các mối đe dọa ******** tiềm ẩn tại những khu vực chủ yếu là người Hồi giáo sinh sống như Tân Cương, giáp biên giới Pakistan.

    Cuối cùng, Trung Quốc muốn dần dần gây ảnh hưởng, đặc biệt là đối với tỉnh Baluchistan của Pakistan, thông qua đó có kế hoạch vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông qua một đường ống nối Tân Cương đến biển Ả Rập.

    Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Pakistan cũng chỉ có giới hạn.

    “Trung Quốc rất quan trong với Pakistan và ngược lại. Thế nhưng khi nói đến công nghệ cao, bạn phải đề cập đến Mỹ và phương Tây, cũng bởi vì những ảnh hưởng của họ tại Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế”, nhà phân tích chính trị Hasan Askari nói.

    Andrew Small, một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Pakistan tại quỹ Marshall của Mỹ cũng đồng ý về điều này. Trung Quốc đã đạt được những gì họ muốn trong mối quan hệ này - có được Pakistan để tạo nên thế cân bằng trong khu vực nhằm giữ cho Ấn Độ ”mắc kẹt” tại Nam Á thay vì trở thành một quốc gia châu Á quyền lực hoặc vươn rộng ra toàn cầu.

    “Họ (Trung Quốc) sẽ không muốn dậm chân tại chỗ khi kết thân với Pakistan”, ông nói.



    DT (Theo Bangkok Post)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    thì giống như câu của người lãnh đạo vĩ đại của chúng ta Putin :"kẻ nào ko thương xót sự mất mát của Liên Xô kẻ đó ko có trái tim, còn kẻ nào muốn khôi phục nó kẻ đó ko có đầu óc" (nghĩa là ngu đó)
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    trích dẫn sai rồi:"kẻ nào không thương tiếc cho sự sụp đổ của lien_xô là kẻ không có trái tim,kẻ nào muốn duy trì nó là kẻ không có khối óc.
    Ý ông ấy muốn nói là liên xô đã có nhiều thành tựu nhưng nó cần phải thay đổi để duy trì những thành quả của mình chứ không thể dậm chân tại chỗ.còn một câu nữa này:"sự sụp đổ của Liên xô là thảm hoạ lớn nhất trong thế kỉ 20."
    có một điều liên xô đã làm tốt đó là an sinh xã hội,duy trì sự công bằng ,giải quyết phân bệt giàu nghèo và mâu thuẫn sắc tộc".
    nhưng nó đã đi sai đường bởi không thể tiến lên chủ nghĩa xã hội khi không hoàn thành phát triển xã hội tư bản.
  7. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
  8. TrungHoaViDai

    TrungHoaViDai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trung quốc càng hùng mạnh là niềm vui của lòai người tiến bộ. TQ sẽ chặn đứng bàn tay lông lá tham lam của tên đế quốc Mỹ đầu sỏ khét tiếng, TQ và VN 2 nước XHCN ở ĐÔng bán cầu sẽ cùng nhau thức canh cho hòa bình châu Á và thế giới, không kẻ thù nào có thể đánh bại, 16 chữ vàng bất diệt
  9. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Rada mới của J 10B nè anh em bình luận đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Trung Quốc phát triển máy bay báo động sớm trên tàu sân bay

    5/18/2011 10:51:00 PM | Lượt xem: 0 VNH
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Trung Quốc đã bắt đầu phát triển máy bay chỉ huy-báo động sớm (AEW&C) để triển khai trên tàu sân bay tương lai, Jane's Defence Weekly cho hay.

    [​IMG]

    Mô hình máy bay AEW&C trên hạm của Trung Quốc trong ống thổi khí động (scramble.nl)
    Trên mạng đã xuất hiện hàng loạt ảnh của loại máy bay tương lai được chế tạo dựa trên máy bay vận tải quân sự Y-7, vốn là bản sao chép có sửa đổi của máy bay An-24.


    Rõ ràng là máy bay AWACS trên hạm này sẽ không được sử dụng trên tàu sân bay Thi Lang (tàu Varyag cũ, mua từ Ukraine năm 1998).

    Tàu này sẽ bắt đầu được thử nghiệm vào cuối năm 2011, song không được trang bị máy phóng máy bay để bảo đảm cất cánh cho các máy bay hạng nặng.

    Máy phóng máy bay dự kiến sẽ trang bị cho các tàu sân bay tương lai của Trung Quốc mà theo dự đoán sẽ được thiết kế dựa trên tàu Varyag.


    Năm 2010, trên mạng đã xuất hiện những bức ảnh biến thể trên hạm của máy bay vận tải Y-7, được trang bị trạm radar với anten mạng pha bên trên thân máy bay.

    [​IMG]

    KJ-200 Bề ngoài, radar này giống với loại đang sử dụng trên các máy bay AWACS KJ-200, được chế tạo dựa trên máy bay vận tải Y-8 (sao chép An-12). KJ-200 sử dụng radar anten mạng pha chủ động.


    Theo phỏng đoán, dự án chế tạo máy bay AWACS trên hạm được Trung Quốc tiến hành từ năm 2005 khi trên internet xuất hiện những bức ảnh đầu tiên chụp mô hình máy bay này.

    Máy bay này dự đoán sẽ có ký hiệu KL-200. Trung Quốc không chính thức xác nhận việc tiến hành dự án này.

    Theo Trung tâm Phân tích mua bán vũ khí thế giới, TsAMTO (Nga) trong giai đoạn 2011-2014, Trung Quốc sẽ đứng thứ tư trong số các nước dẫn đầu thị trường thế giới về máy bay AEW&C, sau Mỹ, Thụy Điển và Israel.

    Cụ thể, trong giai đoạn kể trên, số lượng máy bay AEW&C bán ra sẽ là 23 chiếc trị giá 6,292 tỷ USD, trong đó Mỹ đứng đầu với 13 chiếc trị giá 4,247 tỷ USD, thứ hai là Thụy Điển với hệ thống AEW&C Eryeye lắp trên các máy bay do khách hàng chọn, 4 máy bay trị giá 1,2 tỷ USD, thứ ba là Israel với 2 máy bay trị giá 566,7 triệu USD và thứ tư là Trung Quốc với 4 chiếc KJ-200 trị giá 278 triệu USD bán cho Pakistan.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này