1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Bác Ấn Độ cũng đang gia sức đóng TSB nè . 5 năm nữa em bé này mới chào đời . Chà TQ rồi đến Ấn độ ko biết khi nào đến Vn mình nhỉ
    Chiếc tàu sân bay đầu tiên của Ấn Độ này dự kiến sẽ đưa vào trang bị cho hải quân Ấn Độ vào cuối năm 2014. Hiện nay trong lực lượng Hải quân Ấn Độ đang có 1 tàu sân bay ?oVirat? được thiết kế và chế tạo ở Anh từ hơn nửa thế kỷ trước và thực tế là đã quá hạn sử dụng

    http://vtc.vn/quocte/an-do-dong-tau-san-bay-dau-tien/208204/index.htm
    KO biết mod có xoá bài này ko nữa
  2. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    3 con này thì mỗi con có 1 điểm mạnh, yếu nhất định , không thể chắc chắn con nào là mạnh nhất được, tuy nhiên, theo em, J11 có phần nhỉnh hơn so với 2 con kia .
    J10 là tác phẩm máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 đầu tiên do TQ sản xuất ( tuy có 1 vài linh kiện phải nhập khẩu )
    [​IMG]
    J 10 là chiến đấu cơ đa chức năng , có thể thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể đêm hay ngày .Loại này được phát triển từ máy bay Lavi của Israen, khả năng chiến đấu tương đương với F 16 của Mĩ ( điều này chưa có gì kiểm chứng , nhưng theo 1 số chuyên gia của Mĩ thì nó không được như F 16 ) . Con này khá là kén chọn vũ khí, nó chỉ mang được 1 vài loại tên lửa do Nga và TQ sản xuất nên cũng bị hạn chế đáng kể khả năng chiến đấu .
    J 11 thì khỏi phải nói rồi, nó được sao chép y nguyên từ Su27 ( Nga tức nổ cổ ) , không có cải tiến gì thêm nên khả năng chiến đấu cũng ngang với Su 27 tức là cũng tương đương với F15,F16 của Mĩ .
    Còn JF 17 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ, giá rẻ, sản phẩm hợp tác giữa Pakistan & TQ, loại này cũng là máy bay đảm nhiệm đa nhiệm vụ , mang được các loại vũ khí của cả TQ lẫn phương Tây , tuy nhiên khả năng chiến đấu của JF 17 cũng chỉ dừng ở mức nào đấy ,không thể so được với J10 và J11.
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ở Trung Quốc đang thiết kế tên lửa đạn đạo chống hạm tàu có khả năng gây tổn thất cho các hàng không mẫu hạm của Mỹ và các tàu cỡ lớn khác. Theo những số liệu của The United States Naval Institute, thông tin về loại vũ khí này được công bố tại một trong những blog chuyên trách của Trung Quốc mà các nhà phân tích quân sự Mỹ xem là nguồn tin đáng tin cậy. Sau đó một blog hải quân Information Dissemination đã giới thiệu bản dịch và việc mô tả chi tiết những đặc tính của tên lửa .

    Vũ khí mới này có ký hiệu Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM) và là biến thể của tên lửa đạn đạo Trung Quốc Dong Feng 21. Như các tác giả khẳng định, tầm hoạt động của nó gần 2 nghìn km, tức là ASBM có thể vượt qua khoảng cách này sau 12 phút. Một tầm xa như thế sẽ cho phép tướng lĩnh Trung Quốc kiểm soát được những khu vực xung đột có thể xảy ra giữa Pekin và Wasington.

    Kích cỡ tên lửa cho phép mang đầu đạn hạt nhân có khả năng gây thiệt hại cho các con tàu có kích thước to lớn. Loại vũ khí như thế này, theo các tác giả khẳng định, cho phép người Trung Quốc tiêu diệt thậm chí hàng không mẫu hạm của Mỹ to lớn nhất với cú đánh đầu tiên. Tên lửa có thể được hướng dẫn bởi sự giúp đỡ của vệ tinh, các hệ thống điện đài cục bộ và các thiết bị bay không người lái và có khả năng tấn công các mục tiêu, trong đó, có các mục tiêu đang vận động.

    ASBM cũng đồng thời được trang bị hệ thống dẫn đường phức tạp. Nó khó được nhận biết bởi RLS và có khả năng đánh lừa làm cho đường bay khó đoán định trước.

    Tác giả nhấn mạnh rằng nếu Dong Feng biến thể thực tế có được những tính chất như vậy, nó sẽ trở thành tên lửa đạn đạo đầu tiên có khả năng tấn công các mục tiêu trên biển thành công. Trong khi đó trên các con tàu hiện nay chưa có các phương tiện bảo vệ hữu hiệu chống lại vũ khí tương ứng. Điều này có thể bắt buộc Hải quân Hoa Kỳ thay đổi chiến lược hành động trên biển và tập trung xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa cho các hạm tàu. Nhận xét rằng, hiện nay những thông tin chính thức về sự hiện diện của một loại vũ khí như thế chưa xuất hiện. http://www.lenta.ru/news/2009/04/01/killweapon/ https://www.usni.org/forthemedia/ChineseKillWeapon.asp http://informationdissemination.blogspot.com/2009/03/plan-asbm-development.html
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Cái tên lửa to như thế không lẽ hệ thống phòng không của các tàu bó tay hả bác @_@
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    TL to nhưng đầu đạn thì không to và có thể lái bác ạ. USN tỏ ra rất lo ngại về vũ khí mới nầy. Gần đây mỹ thử nghiệm dùng SM-2 Block IV ER đánh chận SRBM cùng lúc với ASM có lẻ là để trả lời TQ. Điều chắc chắn là Mỹ phải áp dụng kỹ thuật BMD trên lục địa cho USN tự vệ . Ví dụ như PAC -3 MSE phiên bản hải quân.....Tuy nhiên HKMH phòng thủ đặc sệt có thể tự vệ nhưng tầu vận tải, yểm trợ......như vậy không thể đến ần TQ vì bọn nầy phòng thủ yếu. USN cho rằng vũ khí mới nầy có thể đẩy sự hoạt động hiệu quả của USN ra xa bờ biển TQ. Không rõ USN đã có kế hoặch gì đối phó.
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    [​IMG]
    Thế mới gay go lão Trần ạ. Con trên là Dong Feng 21 còn con chống tàu mới ASBM còn chưa có tên.
    Rõ ràng TQ không phải đe doạ suông, nó có đồ chơi để chống mấy cái HKMH Mỹ.
    Mỹ cũng đã phát triển các thế hệ DDG để khắc phục điểm yếu của HKMH và tái bố trí lực lượng hạm đội 7 ở
    Thái bình dương, Căn cứ ở Ha-oai thì quá xa, đóng ở Hàn hay Nhật thì không ổn vì trong tầm bắn, thậm chí
    cảng Cam ranh Việt nam cũng không được. Năm ngoái đàm phán với Phi-líp-pin mở lại mấy căn cứ cũ không
    thành vì Phi-líp-pin không chịu.
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cái này VN có câu là thấy người sang bắt quàng làm họ!
    [​IMG]
    Chỉ xem ảnh thôi nhé, nó viết gì ở đó em kô liên can
  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Ái chà Anh Mẽo đang định bao vây TQ à .
  9. Su35FlankerE

    Su35FlankerE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, chủ trương của Mỹ là bao vây , lôi kéo đồng minh để kiềm chế sự lớn mạnh của TQ mà , mà cũng chẳng phải là định , hiện nay hải quân TQ đã bị hải quân các nước đồng minh của Mỹ ( Nhật, Hàn, Đài )bao vây chặt ở cả phía Đông và Đông Bắc ( Nga )rồi nên không thể tiến ra Thái Bình Dương được, chỉ cần Mĩ tìm được 1 căn cứ trong vùng biển Đông ( VN ) để trú chân nữa thôi là Tàu khựa bị bao vây toàn diện , hết nhúc nhích ( đó là lí do sống chết TQ cũng đòi lấy cho bằng được biển Đông ).
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Trung Quốc: lần đầu tiên nữ phi công lái may bay tiêm kích
    [​IMG]Diễu binh kỷ niệm 60 năm thành lập Nước CHND Trung Hoa vào tháng mười 2009 sẽ có sự tham gia của máy bay tiêm kích phản lực của Không quân đất nước lần đầu tiên do phụ nữ lái, Tân Hoa xã Xinhua đưa tin.

    Tất cả 16 nữ học viên tốt nghiệp học viện hàng không của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã trải qua học tập trong thời gian bốn năm trong tư cách là phi công lái máy bay chiến đấu sẽ tham gia vào màn trình diễn này. Ngày 2 tháng tư 2009 tất cả họ đã được phong quân hàm trung úy.

    Những nữ phi công Trung Quốc đầu tiên được đào tạo như thế này có độ tuổi từ 21 đến 24. Trước đây, trong Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tuyển lưa đào tạo các cô gái lái máy bay, tuy nhiên họ chỉ được tin tưởng giao nhiệm vụ lái các báy bay vận tải quân sự, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên điện đài và dẫn đường.

    Như Tân Hoa xã nhấn mạnh, các nhà phi công vũ trụ theo truyền thống được chọn lựa từ trong số các phi công lái máy bay tiêm kích. Những nữ học viên tốt nghiệp học viện hàng không, sau khi được học những nghề tương ứng, trong viễn cảnh sẽ có những cơ hội được tuyển chọn.

    Trong suốt lịch sử của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, theo thông tin của Tân Hoa xã, đã có 545 nữ phi công phục vụ trong quân đội. 52 người trong số đó hiện nay đang tại ngũ trong Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc. http://www.russian.xinhuanet.com/russian/2009-04/02/content_850591
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này