1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Tốc độ đóng tàu của TQ thật là khủng khiếp, 2 em Type-052C sắp được đưa vào biên chế (trong đó có 1 em vinh dự được báo Đất Việt nâng lên thành Type-052D :))).
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    2 con này có khác gì 2 con trước không thím evan
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    3.590
    [​IMG]
    Con này chắc cũng bay lượn được như chim =))=))=))=))=))=))=))
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Báo Nhật 'dạy khôn' Trung Quốc?

    Cập Nhật: 14-09-2011 , Nguần : Báo Đất Việt ​

    Tờ Globe and Mail, dựa trên các tài liệu được tìm thấy ở Tripoli thì các quan chức an ninh Libya đến Bắc Kinh hồi giữa tháng 7. Ở đó, họ gặp ba nhà xuất khẩu vũ khí quân sự lớn cuả nước này và các đại diện của ông Gaddafi đề nghị Trung Quốc bán cho họ gói vũ khí trị giá 200 triệu USD.
    Đáp lại những cáo buộc trên, hồi đầu tuần này, Bộ ngoại giao Trung Quốc kiên quyết phủ nhận tất cả.
    Song song với việc khẳng định thông tin đại diện của Đại tá Gaddafi đúng là có liên lạc với các công ty thương mại quân sự của Trung Quốc hồi tháng 7, Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng không có một hợp đồng cung cấp vũ khí cho ông Gaddafi từng được ký. Theo đó, đây chỉ là tin đồn thất thiệt vô căn cứ nhằm gây bất lợi cho Trung Quốc.
    “Đại tá Gaddafi có cử người sang Trung Quốc để gặp một số cá nhân thuộc các công ty thương mại vũ khí Trung Quốc vào hồi giữa tháng 7 song không có bất cứ một hợp đồng mua bán vũ khí nào được ký”, Jiang Yu, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

    Ngoài ra, Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng lập luận rằng, Bắc Kinh không thể bán vũ khí cho Đại tá Gaddafi bởi hành động này sẽ vi phạm lệnh cấm bán vũ khí cho Libya của Liên Hiệp Quốc.


    [​IMG]
    Bộ ngoại giao Trung Quốc khẳng định không bán vũ khí cho Đại tá Gaddafi. Cần chú ý rằng, các cáo buộc trên được truyền đi khi Trung Quốc đang nỗ lực thiết lập quan hệ với bên giành chiến thắng trong cuộc chiến Libya nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của mình chẳng hạn như việc gia hạn các thỏa thuận về dầu mỏ với Chính phủ mới. Do vậy, rất có thể đây là đòn tấn công của phương Tây nhằm hạ bệ uy tín của Chính phủ Trung Quốc và làm cho nỗ lực thiết lập quan hệ của nước này với phe nổi dậy Libya trở nên khó khăn hơn.
    Ngoài ra, những người ủng hộ Bắc Kinh còn lập luận rằng, cho dù các công ty thương mại quân sự của nước này và đại diện của Gaddafi từng gặp nhau trước đó thì mục đích của họ chưa hẳn là các hợp đồng cung cấp vũ khí. Việc gặp gỡ này chỉ đơn thuần là để giữ liên lạc với ông Gaddafi và chuẩn bị cho các hợp đồng thương mại có thể có trong tương lai. Thậm chí, hai bên có khả năng chỉ gặp nhau để “nói chuyện”.
    Tuy nhiên, theo Diplomat, sau sự kiện này, các công ty thương mại quân sự của Trung Quốc thể hiện rằng họ thực sự có nhiều thiếu sót về mặt tuyên truyền và chính trị chẳng hạn sự thiếu cân nhắc và thiếu độ nhạy cảm chính trị.

    Trung Quốc rõ ràng là một quốc gia rất được chú ý bởi cộng đồng thế giới và Đại tá Gaddafi thời điểm này cũng vậy. Tuy nhiên, trong khi, ông Gaddafi đang bị “tẩy chay” thì việc các công ty thương mại quân sự Trung Quốc, một đại diện cho quốc gia của họ, lại gặp đại diện của Tổng thống Libya, tạo cớ cho một chiến dịch bôi nhọ Bắc Kinh
    Ngoài ra, các công ty thương mại quân sự Trung Quốc cũng là nơi chứa đựng nhiều bí mật liên quan đến việc sản xuất các máy bay chiến đấu và tên lửa của Chính phủ nước này. Trong nhiều trường hợp, đó là các bí mật tuyệt đối mà báo chí không thể xâm nhập được nên kích thích sự tò mò của các cơ quan truyền thông dẫn đến việc đôi khi thông tin không chính xác.
    Do vậy, theo Diplomat, để tránh những cáo buộc vô căn cứ tương tự như trên hoặc để ngăn ngừa những tin đồn thất thiệt từ các cơ quan báo chí trong tương lai, Chính phủ Trung Quốc nên cho phép công khai hơn, minh bạch hơn về hoạt động của các công ty này đồng thời bình thường hóa hoạt động kinh doanh của họ.
    Về phía các công ty thương mại quân sự nhà nước, cần nâng cao khả năng ngăn chặn những tin đồn thất thiệt và khả năng quan hệ công chúng giúp đối phó với một thế giới mà ở đó các bí mật không phải là thứ có thể giữ kín mãi mãi.
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    3.590
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Nhà em chịu, nhìn bên ngoài thì vẫn thế. [:D]
  7. dongfonghong1

    dongfonghong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa mẻo cũng dựng chuyện vịnh bắc bộ để nếm bom miền bắc,Còn cái chuyện TQ bán vũ khí cho gadafi chẳn qua cũng là đòn chính trị để bọn nó chia nhau chiếc bánh Lybia không nhường cho TQ. Vì TQ chống lại phe chống đối gadafi cho nên mới bịa chuyện
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trung Quốc sẵn sàng chìa tay cứu vớt các con nghẹo Châu Âu và Mỹ


    Trung Quốc sẵn sàng cứu Châu Âu và Mỹ



    (Tamnhin.net) – Thủ-tướng Ôn Gia Bảo nói Trung Quốc sẵn sàng đầu tư vào Châu Âu và Mỹ, với một số điều kiện nhất định.



    [​IMG]
    Thủ-tướng Ôn Gia Bảo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Đại Liên

    Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ngày 14/9 tại thành phố Đại Liên, Thủ-tướng Ôn Gia Bảo nói Trung Quốc sẵn sàng đầu tư nhiều hơn nữa vào Châu Âu và Mỹ. Đổi lại, Châu Âu cần công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường và Mỹ cần mở cửa thị trường hơn nữa cho đầu tư cũng như hàng hóa Trung Quốc.

    Ông Ôn Gia Bảo hy vọng đạt được “một bước đột phá” về vấn đề này ngay trong hội nghị cấp cao Trung Quốc-EU tổ chức tại thành phố cảng Thiên Tân vào ngày 25/10/2011 tới. Việc được công nhận qui chế “nền kinh tế thị trường” sẽ bảo vệ Trung Quốc trước các khiếu kiện bán phá giá và nâng cao vị thế của Bắc Kinh.

    Thủ-tướng Ôn Gia Bảo cũng yêu cầu Mỹ mở cửa thị trường hơn nữa đối với đầu tư Trung Quốc. Qua đó, Trung Quốc không cần thiết phải đổ tiền mua trái phiếu Bộ tài chính Mỹ. Theo ông, đầu tư Trung Quốc vào Mỹ sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm. Để tăng cường xuất khẩu, phía Mỹ cũng cần dỡ bỏ những hạn chế xuất khẩu những sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc.

    Mới đây, Italy đã tìm kiếm sự giúp đỡ tài chính từ phía Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Italy, Giulio Tremonti đã gặp Chủ tịch Quĩ nhà nước Trung Quốc (CIC) Lou Jiwe. Theo nhật báo “Financial Times”, Bộ trưởng Trementi đã mời chào phía Trung Quốc mua trái phiếu chính phủ Italy hoặc đầu tư nhiều hơn nữa vào các doanh nghiệp của nước này. Tờ “Wall Street Journal” cũng đề cập đến khả năng cứu trợ đến từ Đông Á.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh muốn hợp tác với các nước Châu Âu trong việc giải quyết khủng hoảng nợ công. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: “Châu Âu sẽ tiếp tục là một trong những thị trường đầu tư quan trọng của Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác kinh tế và đầu tư với Châu Âu nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này”.

    Hồi tháng 4/2011, Trung Quốc đã ngỏ ý mua trái phiếu chính phủ của các nước đang bị mắc nợ “ngập đầu, ngập cổ” như Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Hiện chưa rõ con số là bao nhiêu, nhưng phía Trung Quốc cho biết đã đầu tư nhiều tỷ USD vào trái phiếu chính phủ Châu Âu. Về phần mình, nước Nga cũng tuyên bố sẵn sàng mua trái phiếu chính phủ của các nước thành viên Liên minh Châu Âu.


    Minh Bích (theo DPA/Reuters)
  9. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi kiểu này học cả tiếng Tàu lẫn tiếng ALXX cho chắc [:D]
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.399
    Đã được thích:
    5.401
    nhái luôn Iskander :-O:-O:-O:-O ,^:)^^:)^ nói thật nó nhái được thì học tiếng trung gấp đi là vừa .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này