1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    轰六昼夜出动演练对海对岛覆盖式轰炸 ( ai dịch cx thì dịch lại nha)
    H-6 diễn tập ném bom bv dàn khoan ngày và đêm
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    轰六昼夜出动演练对海对岛覆盖式轰炸 ( ai dịch cx thì dịch lại nha)
    H-6 diễn tập ném bom bv dàn khoan ngày và đêm
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Bản đồ trong mộng của nhà Đại Háng, chiếm sạch Mông Cổ, chiếm sạch Viễn Đông Nga, 1 phần Sibiri, kể cả hồ Baikan, 1 phần Kazactan, Kirgizia.

    [​IMG]
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Hình như nó còn lấn phần sang VN mình nữa kìa ,bọn linh cẩu khốn nạn [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  4. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Nó "chiếm" hết VN vậy mà Lào, Cam nó chừa lại, không hiểu nó muốn gì!!!
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    bản đồ này hơi nhỏ,hình như nó muốn chiến 1 phần của VN thì phải,nếu nói cái gạch đỏ là biên giới của nó thì em thấy biên giới của nó bao gồm cả BTT kìa,bọn khựa này đúng là 1 bầy linh cẩu to nhất thế giới rồi
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    bản đồ của pháp thì sao,khựa ganh ghét vì bản đồ của pháp không như của khựa àb-(b-(b-(b-(
  7. Da_Chieu

    Da_Chieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tàu ngầm Trung Quốc tiến tới công nghệ AIP trước tàu ngầm Nga
    Cập nhật lúc :10:56 AM, 06/06/2012
    Bài viết trên trang Cnmilitary dẫn các báo cáo quân sự mới nhất của cả Nga và Mỹ cho biết, công nghệ tàu ngầm thông thường của Trung Quốc đã "đuổi kịp" so với các tàu ngầm Nga.


    [​IMG]
    (ĐVO) Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Nga, sức mạnh của Lực lượng tàu ngầm Hải quân Trung Quốc trong những năm gần đây đã có sự cải thiện đáng kể, tính từ năm 2007, nếu như so với những năm trước đó, tần suất hoạt động trên biển của các tàu ngầm Trung Quốc đã tăng lên hàng chục lần.

    Trong thập kỷ qua, lực lượng tàu ngầm Trung Quốc đã được trang bị toàn diện các thiết bị mới, tỷ lệ tàu ngầm mới đã tăng lên gần 80% trong năm 2010. Theo thống kê của Nga, số tàu ngầm mới của Trung Quốc đưa vào phục vụ trong năm 2010 đã tăng từ 15 - 17%, số tàu ngầm được trang bị ngư lôi và tên lửa chống hạm là 80%, con số tàu ngầm mang theo mìn và thủy lôi cũng đã tăng gần 30%.

    Dựa trên những dữ liệu quân sự của Nga, Trung Quốc đã bắt đầu trang bị lớp tàu ngầm mới nhất của họ với hệ thống động cơ đẩy khí tiên tiến AIP. Về khía cạnh này, mức độ công nghệ tiên tiến của tàu ngầm Trung Quốc đã bắt kịp với các tàu ngầm hiện đại của Hải quân Nga.

    Các tàu ngầm của Nga hiện nay mới chỉ được trang bị động cơ sử dụng năng lượng hạt nhân hoặc diesel - điện, thậm chí một số tàu ngầm mới do Nga chế tạo chưa được lắp đặt động cơ tiên tiến như vậy. Tàu ngầm trang bị hệ thống AIP đầu tiên của Hải quân Nga dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm vào năm 2014.

    Chiếc tàu ngầm thông thường thế hệ thứ tư đầu tiên của Nga, tàu Project 677 Lada được bắt đầu đóng từ năm 1997 và hoàn thành vào năm 2007, tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, con tàu này đã không được lắp đặt động cơ AIP.

    Giám đốc viện thiết kế trung ương Rubin Nga cho biết rằng, tàu ngầm lớp Lada 667 sẽ được nâng cấp và hiện đại hóa, dự kiến công việc này sẽ được hoàn thành vào năm 2013.

    Hải quân Nga cho rằng, trong chiến lược phát triển của đất nước, đến năm 2020, họ (Hải quân Nga) sẽ nhận được khoảng 40 tàu ngầm thông thường thế hệ thứ tư.

    Với sự gia tăng về số lượng tàu ngầm của Trung Quốc, cả về chất và số lượng, sự phát triển của Hải quân Trung Quốc đang đặt ra nhiều thách thức trong khu vực, các chuyên gia Nga nhận định.

    [​IMG]
    So với các tàu ngầm thông thường thế hệ ba trở về trước, tàu ngầm thế hệ thứ tư được trang bị với một hệ thống động cơ đẩy AIP có công suất từ 100 - 300 kW, vì thế thời gian tàu có thể hoạt động liên tục dưới nước được tăng lên 700 - 1000 giờ. Trên thế giới mới chỉ có một số nước được trang bị lớp tàu ngầm thông thường trang bị hệ thống động cơ đẩy AIP. Nhờ công nghệ hiện đại này, các tàu ngầm thông thường được so sánh gần "ngang bằng" với cả tàu ngầm hạt nhân về hiệu suất.
    Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, Hải quân Trung Quốc sẽ được trang bị thêm lên đến 15 tàu ngầm lớp Nguyên (Yuan). Trong số này, năm tàu ngầm đã được đồng thời khởi đóng trong năm 2010.

    Hải quân Mỹ đã công bố những số liệu cho thấy rằng, Trung Quốc đang được trang bị tới hơn 60 tàu ngầm và trong những năm tới họ sẽ bổ sung thêm 15 tàu ngầm nữa cho hải quân.

    Sự gia tăng số lượng tàu ngầm hiện đại của Trung Quốc đang gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ các nước trong khu vực.

    Tháng 7/2010, Nhật Bản điều chỉnh kế hoạch phát triển Hải quân của mình, tăng thêm số lượng tàu ngầm từ 16-20 chiếc để cải thiện năng lực trước sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc.

    Trong tháng 12/2011, Nhật Bản khẳng định sẽ mua thêm 5 tàu ngầm mới. Tuy nhiên, một số chuyên gia tin rằng, khi cần thiết, có thể con số này sẽ tăng lên đến 25 tàu ngầm.
    >> Nhật Bản sẽ mua tàu khu trục và tàu ngầm mới
    >> Nhật Bản tăng cường 6 tàu ngầm cho hải quân

    Ngoài ra, Ấn Độ, Hàn Quốc cũng có kế hoạch để mua tàu ngầm, Việt Nam cũng đã đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo 636 của Nga và theo kế hoạch sẽ nhận đủ 6 tàu này trong giai đoạn 2014 - 2017.

    >> Nga kiên trì mời gọi Ấn Độ mua tàu ngầm Amur
    >> Việt Nam có tàu ngầm đầu tiên vào năm 2014

    Trong 20 năm tới, Hải quân Australia cũng sẽ được trang bị thêm 12 tàu ngầm, Singapore, Indonesia và Malaysia sẽ mua 2 tàu ngầm.

    Ngoài ra, trong kế hoạch “vươn ra biển lớn” của mình, Hải quân Trung Quốc vừa đang bắt đầu xây dựng thêm một căn cứ tàu ngầm hạt nhân thứ hai ở đảo Hải Nam, theo tạp chí quân sự Khán Hòa (Kanwa) của Hong Kong, việc xây dựng thêm một căn cứ tàu ngầm hạt nhân này thể hiện rõ tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông.

    >> Tàu ngầm Trung Quốc tụ tập về gần Vịnh Bắc Bộ

    Có thể nói, với các kế hoạch mua tàu ngầm và mở rộng số lượng căn cứ tàu ngầm hạt nhân như trên, cho thấy trong tương lai vài năm tới, số lượng tàu ngầm hoạt động trên biển Thái Bình Dương và Biển Đông sẽ ngày càng thêm tấp nập.


    Cứ đà nầy với hải quân bọn ngỗn quốc, Trung Hoa xem chẳng ra cái kí lô nào sấc khục khoặc =))
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Thiên Triều lại cười nhạo Siêu Cường!!!

    Trong lúc tổng trưởng Panetta đang nhòm ngó quân cảng Cam Ranh ở Việt Nam, thì từ Bắc Kinh, những lời lẽ miệt thị và khó nghe lại nổi lên ồn ào.

    Thời gian gần đây, Mỹ ráo riết quay trở lại Đông nam á, nhằm tăng cường sự có mặt của mình trong khu vực nhiều tranh chấp, hải quân Mỹ đang được củng cố. Dự án đầy tranh cãi đóng chiếc DDG-1000 sau một thời gian dài bị trì hoãn đã hoạt động trở lại. Có ít nhất 1 chiếc DDG-1000 đang được đóng trong quân xưởng và dự kiến nó sẽ ra mắt vào năm 2014. Dự án này được các giới chức Mỹ đặt nhiều kỳ vọng để đương đầu với TQ.

    Nhưng nó quá tốn kém, trị giá $3,1 tỷ và hầu như sẽ bị đội kinh phí đến $7 tỷ.

    DDG-1000 được gọi là tàu khu trục-destroyer siêu tàng hình, là tương lai của vũ khí mặt nước Mỹ, và như thế $7 tỷ cũng thật đáng giá. Nhưng ở nơi mà DDG-1000 sẽ đến để thể hiện những siêu phàm, người ta lại đang cười vào mũi những nỗ lực của người Mỹ.

    Phó đô đốc Thiên Triều Zhang Zhaozhong, ĐH Quốc phòng nói trên kênh TV quân sự CCTV: “Nó (DDG-1000) là đồ bỏ đi”.

    Thật quá thể trong khi người Mỹ đang định phái nó đến Đông Nam Á, nơi đang có những tranh chấp lợi ích, và nhờ công nghệ siêu tàng hình, nó có thể theo dõi mọi động tĩnh ở đó mà không bị phát hiện. Vỏ tàu hấp thụ ra đa, thành tàu dập sóng không để lại vết trên mặt nước. Thậm chí theo AP, nó còn được nâng cấp để trang bị súng điện từ railgun, có thể phóng đạn đến mục tiêu với vận tốc hàng chục M và xa đến hàng trăm dặm. Nhưng đô đốc Zhaozhong nói người Mỹ chỉ phí tiền vào các loại vũ khí bóng bẩy và không cần thiết, còn công nghệ tàng hình thì trang bị vật liệu không đúng cách chỉ để giữ cho nó khỏi đổ xầm và chìm nghỉm dưới nước.

    Theo AP, phó đô đốc Zhaozhong tuyên bố rằng thiết kế ấn tượng của DDG-1000 dễ dàng bị chôn vùi chỉ bởi một hạm đội tàu cá chứa đầy chất nổ. Nếu có đủ các tàu cá huy động xung quanh con tàu tàng hình, mà điều này Thiên Triều làm được, thì cái thân tàu tàng hình công nghệ cao sẽ bị thổi tung ra thành từng mảnh và thẳng tiến đến đáy biển đầu quân cho Diêm Vương Hà Bá.

    Đại để, đô đốc Zhaozhong ám chỉ dù Lầu Năm Góc và Hải quân Mỹ có nỗ lực dành bao nhiêu tỷ đô la đi chăng nữa, để mua nhiều DDG-1000 thì cũng phải cân đối với nhu cầu cần hơn 300 tàu mặt nước để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Dean Cheng, một chuyên gia về Trung Quốc của Quỹ Heritage, cho biết thêm. Mua tàu siêu đắt tiền làm tổn hại khả năng đó, nhưng mua tàu mà không thể làm việc, hoặc tệ hơn không thể sống sót trước mặt kẻ thù, thậm chí còn là vô trách nhiệm hơn.

    Một báo cáo năm 2008 từ Hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Barry McCullough đã tiết lộ rằng: DDG-1000 không có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không bảo vệ khu vực và rằng về cơ bản con tàu DDG-1000 không có bất kỳ khả năng nào để bắn kẻ thù nằm phía bên trên, làm cho nó thành một con vịt ngồi cho các cuộc tấn công đường không. Vào thời điểm đó, một nguồn tin hải quân Defense News cho biết rằng con tàu có thể mang và phóng các tên lửa tiêu chuẩn-SM, nhưng hệ thống chiến đấu DDG-1000 không thể dẫn đường những tên lửa này đến mục tiêu.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    con DDG-1000 này mà ông phó đô đốc Zhaozhong giám lấy tầu cá ra chiến thì may mắn cho vịt cồ quá hy vọng nhân dân trung hoa có thật nhiều người như vậy =D>
  10. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Wave Tàu vẫn đua đòi với SH...
    Nhưng nói chung là 100 con tàu cá chiến một con DDG này thì có lẽ cũng nên chuồn là hơn cả...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này