1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SunYat-sen

    SunYat-sen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mà chú xoắn con nào đấy chú, chúng tôi xoắn con Su-30 nhà các chú mà hơ hơ ;)), TH chúng tôi ko đi theo lối Mỹ ko bợ đít Mỹ như chú, bỏ tất cả để tàng hình. Trong khi Hong Qui cũ mèm của chúng tôi bên Nam Tư bắn cũng rớt kha kha :)). Su-30 các chú đảm bảo to như cái quan tài, EF-2000 và Rafale tôi dám chắc cũng bằng con đại bàng, còn chúng tôi là con chim sẻ. :)
  2. YuSooSik

    YuSooSik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0

    TQ mà ra kịp con này, với quy mô SX của nó,nó đẻ tầm 150~200 con 1 năm để thay J7với J8 nhà nó thì mình cũng mệt mỏi đó, chỉ hi vọng duy nhất là con này dc phát triển trên platform L15 vốn là supersonic trainer nhưng mà cũng ko phải là loại hoàn hảo lắm nên con này cũng chỉ tàm tạm

    nghĩ lại cũng nản cái thằng ấn độ, lèo nhèo mãi cái HAL tejas không xong [-([-(
  3. SunYat-sen

    SunYat-sen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc thực hiện thành công cuộc nối ghép vũ trụ lịch sử

    (Dân trí) - Trung Quốc hôm nay đã tiến hành cuộc nối ghép có người điều khiển đầu tiên trên vũ trụ giữa tàu Thần Châu 9 và phòng thí nghiệm vũ trụ Thiên Cung 1.
    >> Tàu Thần Châu 9 nối ghép thành công với phòng thí nghiệm không gian



    Các phi hành gia trên tàu Thần Châu 9 đã hoàn thành cuộc kết nối với tàu Thiên Cung 1 ngay trước lúc 1 giờ chiều giờ địa phương. Sự kiện này được phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia.
    Những hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy các phi hành gia Jing Haipeng, Liu Wang và nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, Liu Yang, mỉm cười sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
    Việc nối ghép được xem là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một trạm vũ trụ riêng của Trung Quốc mà nước này hi vọng sẽ hoàn thành vào năm 2020.
    Thần Châu 9 đã nối ghép với Thiên Cung 1 hôm 18/6 nhưng lần đó được thực hiện hoàn toàn tự động.
    Kỹ thuật nối ghép có người điều khiển được sử dụng trong trường hợp hệ thống tự động bị trục trặc. Đây được xem là một kỹ thuật khó, khi đưa 2 tàu vũ trụ di chuyển với vận tốc hàng nghìn km/h tiếp xúc nhau nhẹ nhàng.
    Với thành công lịch sử này, Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới có thể thực hiện việc nối ghép có người điều khiển 2 tàu vũ trụ trong quỹ đạo.
    Nga và Mỹ đã làm chủ các kỹ thuật nối ghép có người điều kiển vào những năm 1960.
    Sứ mệnh Thần Châu 9 được phóng hôm 16/6, đưa phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, Thiếu tá không quân Liu Yang, 33 tuổi, vào quỹ đạo cùng 2 đồng nghiệp nam, Jing Haipeng, 46 tuổi, và Liu Wang, 42 tuổi.

    Ảnh cuộc nối ghép có người điều khiển trên vũ trụ:

    [​IMG]
    Thần Châu 9 và Thiên Cung 1 trước khi thực hiện cuộc nối ghép có người điều khiển.

    [​IMG]
    2 tàu tiến lại gần nhau...

    [​IMG]
    ... và "cụng" nhau trên vũ trụ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Màn hình lớn tại Trung tâm kiểm soát hàng không vũ trụ Bắc Kinh cho thấy cuộc nối ghép diễn ra thành công.

    [​IMG]
    Các quan chức theo dõi cuộc kết nối tại Trung tâm kiểm soát hàng không vũ trụ Bắc Kinh.
  4. Hoa_Kieu

    Hoa_Kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trung Hoa thật vĩ đại, thật tự hào khi được mang dòng máu Trung Hoa trong huyết mạch [r32)]. Theo định luật Mỹ hiện tại phải đi ké Nga, còn Nga thì chỉ có mấy tàu cũ, vậy Trung Hoa là cường quốc vũ trụ số 1 thế giới ngay thời điểm này còn gì
  5. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Mẹ cái thằng Háng cẩu này, mày tự hào gì khi đất nước của chúng mày toàn gỏi cái coppy với hàng nhái. dọa được *** ai,
    không có Nga ngố thì chúng mày vẫn đang dùng vũ khí (THỜI KỲ ĐỒ ĐÁ) cung tên giáo mác.mặc quần xà lỏng đi cướp đất cùa nước khác à =))=))=))=))=))
  6. Nguoi_den_tu_Trung_Nguyen

    Nguoi_den_tu_Trung_Nguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/06/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không có Trung Hoa chìa ra nhân dân tệ cứu đói, thì Nga cũng chỉ có nước bốc tuyết ăn vã và uống dầu hít ga thay cơm nước :-w
  7. Cuty1978

    Cuty1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    1
    Này vện con nhà Bà tổng ẳng vện sủa bậy sủa bạ gì thế lên cơn dại quá rồi hả vện chưa hết hè đâu vẫn còn dịch vụ tiêm phòng dại đấy vện .Nhờ mod tiêm cho con vện này một mũi (Va).
  8. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Lúc nào nhở? Hay là lúc LX đánh tan đội quân Quan Đông, Mao Tưởng quay súng bắn nhau, dân miền bắc TQ gần chết đói, Hồng quân LX phải bớt cả khẩu phần lương thực ít ỏi của mình để cứu đói ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Truyền thống ăn nhau thai ngàn năm ở Trung Quốc
    Sau khi sinh nở, Wang Lan trở về nhà với một bé gái sơ sinh và nhau thai của cô, thứ mà cô sẽ ăn cùng với súp, một việc chẳng hề lạ lẫm trong y học cổ truyền Trung Quốc
    [​IMG]Nhưng viên thuốc nhau thai ở Trung Quốc. Ảnh: Bussinessinsider/Flickr
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cu...yen-thong-an-nhau-thai-ngan-nam-o-trung-quoc/. Vãi linh hồn^:)^
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Máy bay không người lái TQ chặn được tàu sân bay Mỹ? :-w tầu tưởng dạo này rung lác kinh hồn [:P]


    nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/77947/may-bay-khong-nguoi-lai-tq-chan-duoc-tau-san-bay-my-.html


    Kênh tin tức Đài Loan dẫn nguồn tin báo chí nước ngoài cho hay, Trung Quốc được cho là đã phát triển loại máy bay không người lái có khả năng cản trở hoạt động của các tàu sân bay Mỹ tại eo biển Đài Loan và Biển Đông.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này