1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918

    Kệ con mịa nhà chúng nó...tham nhũng của chúng nó còn hơn đất Việt mình....giỏi lắm là 20% vào được súng ống...đạn dược....Đồ của Tàu đem đi diễu binh với Demo là được chứ thử tham chiến thì chết như mấy con Wave Tàu độ để đua đêm thôi....
    Dân nó lắm....nó dùng đồ lởm để chết được...Người Việt ít và quí hơn người nó...còn lâu mới sợ nhá....
  2. Ho_Chu_1958

    Ho_Chu_1958 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nói có sách mách có chứng, im cái mồm lại đi nầy thị oanh :-w

    Trung Quốc mua lại hãng máy bay của Mỹ
    Cập nhật lúc :7:34 AM, 13/07/2012
    Hãng hàng không Trung Quốc Superior Aviation of Beijing đã đồng ý mua lại Hãng chế tạo máy bay Hawker Beechcraft của Mỹ với mức giá 1,79 tỉ USD.

    (ĐVO) Hãng hàng không Trung Quốc Superior Aviation of Beijing đã quyết định mua lại Hãng chế tạo máy bay Hawker Beechcraft của Mỹ với mức giá 1,79 tỉ USD. Trong 6 tuần tới, hãng này phải lo đủ số tiền này để trả theo điều khoản đã quy định trong bản hợp đồng.

    Giám đốc điều hành của Hawker Beechcraft thông báo rằng, việc hãng được mua lại sẽ tạo điều kiện để cải thiện tình trạng tài chính. Tuy nhiên, ông này cũng nói thêm là công ty chế tạo máy bay quân sự thuộc hãng này sẽ không nằm trong thương vụ này.

    Công ty chế tạo máy bay Hawker Beechcraft này sẽ tiếp tục sản xuất máy bay huấn luyện T-6 và cấp chứng chỉ cho máy bay tiêm kích AT-6.

    Nếu được Chính phủ Mỹ cho phép bán, Hawker Beechcraft có thể được định giá khoảng 400 triệu USD.

    Tổng giám đốc Hawker Beechcraft Steve Miller cho biết, việc một hãng của Trung Quốc mua lại công ty cho phép hãng này thâm nhập vào thị trường hàng không dân dụng Trung Quốc nói riêng và hàng không Trung Quốc nói chung. Đây là một thị trường đầy tiềm năng bởi trong vòng 10-15 năm nữa, mỗi năm thị trường này sẽ có mức tăng trưởng khoảng 10%.

    Nếu như bản hợp đồng giữa hai bên không được thực hiện đúng thời hạn thì Hawker Beechcraft sẽ hoàn thiện thủ tục phá sản theo như công bố hôm 30/6.

    Năm 2010, Superior Aviation of Beijing đã mua lại Superior Air Parts. Hãng này hiện sở hữu Brantly International, Qingdao Brantly Investment Group, Weifang Freesky Aviation IndustryQingdao Haili Helicopter Manufacturing.


    Theo tư duy của thị thì nước CS nào cũng phải "nghèo đói lạc hậu", còn tư bản mới "giàu có thịnh vượng" vậy thị giải thích sao khi lần lượt các tập đoàn lớn từ xe hơi tới máy bay xếp hàng đợi Trung Hoa mua, Trung Hoa mà ko mua thì ai cứu được các tập đoàn khổng lồ nầy đi tới bờ vực phá sản ?? sao các tập đoàn âu châu ko mua đi ??

    Làm người á châu mà lại ko muốn châu á đi lên, lại cứ muốn thụt lùi chấp nhận làm châu ngựa cho bọn mắt xanh mũi lõ hôi hám, chẳng có dân tộc châu á nào lại muốn làm nô lệ cho bọn phuơng tây cả, Trung, Nhật, Hàn, Việt..... cũng vậy thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không có giấy thì lấy gì để các phát minh khác bay cao bay xa ??? hay viết trên đá như người man rợ hở :-w, bộ tưởng phát minh giấy là dễ giàng sao ?? vậy sao cả âu châu hàng ngàn năm trước điếu phát minh ra được ?? vì ngu chứ vì gì nữa, các công trình khoa học, công thức vật lý hóa học toán học sinh học kể cả bóng bãn dẫn.....tất tần tật mọi thứ khi được phát minh nó nằm ở đâu vậy ?? trên phiến đá hay tấm da dê nào các đ/c chỉ ngộ coi :-w
  3. Ho_Chu_1958

    Ho_Chu_1958 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Rõ ràng rồi Mỹ không thể thắng cuộc đua phần cứng. Đơn giản là có quá nhiều người -- 1.4 tỷ người Trung Quốc -- cho Mỹ để cạnh tranh khi nói đến nguyên liệu và lao động. Với kích thước dân số tương ứng, Trung Quốc một ngày nào đó sẽ có nhiều kỹ sư giỏi hơn Mỹ ngay cả khi chất lượng bây giờ không tương xứng. Tổng cộng chi tiêu của Mỹ cho R&D (395 tỷ USD vào năm 2010) hiện nay là hơn hai lần rưỡi lớn hơn chi tiêu của Trung Quốc (141 tỷ USD) nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần nhanh chóng.
  4. Ho_Chu_1958

    Ho_Chu_1958 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc trang bị tàu hộ vệ 054A mới nhất cho Hạm đội Nam Hải

    (GDVN) - Hạm đội Nam Hải - Hải quân Trung Quốc phụ trách tác chiến ở khu vực biển Đông tiếp tục được trang bị thêm tàu hộ vệ tên lửa mới nhất.


    [​IMG]
    Tàu hộ vệ Hoành Thủy của Hạm đội Nam Hải - Hải quân Trung Quốc (do dân mạng tuyên truyền). Sáng ngày 9/7, Quân đội Trung Quốc đã tổ chức lễ đặt tên, biên chế tàu hộ vệ tên lửa 054A mới nhất cho Hạm đội Nam Hải tại một quân cảng của thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Con tàu này được đặt tên là Hoành Thủy (Hành Thủy), mang tên thành phố Hoành Thủy.
    Bài báo cho rằng, hoạt động này phản ánh sự thành công trong hoạt động xây dựng chung giữa Hải quân Trung Quốc và thành phố Hoành Thủy.
    Phó Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, Thiếu tướng Trương Triệu Ngần đọc lệnh đặt tên, biên chế tàu Hoành Thủy và trao quân kỳ cho con tàu này.
    Còn Phó Bí thư thành phố Hoành Thủy - Chu Kim Trung, Phó Chủ tịch thành phố Hoành Thủy – Trâu Lập Cơ đại diện cho chính quyền thành phố này đã trao danh hiệu “công dân danh dự thành phố Hoành Thủy” và tặng quà-tiền cho binh sĩ tàu Hoành Thủy. Phó Chủ tịch thành phố Tam Á, ông Hứa Chấn Lăng cũng tham dự buổi lễ.
    Ngoài ra, ông Chu Kim Trung còn giới thiệu khái quát về thành phố Hoành Thủy với 4.360.000 dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố này.
    Ông cho rằng, việc đặt tên tàu hộ vệ tên lửa 054A mới nhất theo tên thành phố Hoành Thủy đã phản ánh truyền thống “ủng hộ quân đội” của thành phố này, đồng thời khẳng định sức mạnh, hình tượng thắng lợi của Hải quân Trung Quốc, là vũ khí quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, lợi ích phát triển, hòa bình thế giới. [​IMG]

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa 054A mới nhất do Trung Quốc chế tạo, trang bị cho Hạm đội Nam Hải, lực lượng làm nhiệm vụ tác chiến ở biển Đông (ảnh lấy từ internet).
    Tàu chiến đấu duyên hải Mỹ không đạt được tính năng theo thiết kế?


    (GDVN) - Tàu chiến đấu duyên hải có tính năng không bằng tàu hộ vệ, tàu quét mìn hiện có, khó phòng thủ với tên lửa hành trình, chỉ có thể cứu hộ cứu nạn...

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...ng-dat-duoc-tinh-nang-theo-thiet-ke/193908.gd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nợ như chúa chổm, nợ ngập đầu mà còn đòi đầu tư cho khoa học, kĩ thuật

    Mỹ 'nợ' Trung Quốc 1.160 tỷ USD

    Số liệu mới công bố cho thấy lượng trái phiếu Mỹ mà Trung Quốc nắm giữ tăng 30% so với dự báo.

    Bộ Tài chính Mỹ hôm qua công bố tính đến cuối tháng 12/2010, Trung Quốc nắm giữ 1.160 tỷ USD trái phiếu của Mỹ, tăng gần 270 tỷ USD so với công bố hôm 15/2. Với số thống kê này, Trung Quốc tiếp tục duy trì vị trí "chủ nợ" lớn nhất của Mỹ.
    Theo BBC, số liệu mới vênh 30% so với dự báo trước đó là do thu thập được đầy đủ dữ liệu hơn. Trước đây, mọi giao dịch xuất phát từ một nước nào đó đều được tính thành lượng mua chung của cả quốc gia đó, mà không quan tâm người mua đến từ đâu. Chẳng hạn nhà đầu tư Mỹ hay Anh mua trái phiếu Mỹ tại Trung Quốc đều được tính là Trung Quốc mua. Tuy nhiên, trong lần điều chỉnh số liệu này, Bộ Tài chính Mỹ phân tách chi tiết hơn về gốc gác của từng nhà đầu tư.
    Thực tế cho thấy rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc mua trái phiếu Mỹ thông qua môi giới ở Anh, một xu hướng mà các nhà phân tích từng nghĩ tới nhưng rất khó khăn để phân tách.
    Với phát hiện này, số liệu trái phiếu Mỹ mà Anh đang nắm giữ giảm khoảng 269 tỷ USD so với tính toán trước đó xuống còn 272,1 tỷ USD, và trở thành chủ nợ lớn thứ ba của Mỹ sau Nhật Bản. Tính đến cuối tháng 12/2010, Nhật Bản nắm giữ một lượng trái phiếu tương đương 882 tỷ USD, thấp hơn 1,3 tỷ USD so với tính toán trước đó.
    Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc lập kỷ lục khi nắm giữ tới 1.180 tỷ USD trái phiếu Mỹ.

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2011/03/my-no-trung-quoc-1-160-ty-usd/
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Hình ảnh mới nhất trong đợi thử nghiệm dài nhất (25 ngày) của Shilang trên biển.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    @vanhai124 bác có clip không? em nghe nó lần này có thử nghiệm cất cánh hạ cánh nũa thì phải
  7. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Đài Loan thử vũ khí mới chống Trung Quốc
    Đài Loan ngày 16-7 thử nghiệm lần đầu tiên một phi đội máy bay săn tàu ngầm tân tiến và các trực thăng chiến đấu, vốn được chuẩn bị trong trường hợp Trung Quốc tấn công hòn đảo này.
    Báo Trung Quốc rầm rộ khoe quân đội diễu võ dương oai
    Những ngày gần đây báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin bài và hình ảnh binh lính nước này tập trận rầm rộ, với mục đích phô trương sức mạnh, Trung Quốc đang chìa "cây gậy" ra đối với tất cả đối thủ của mình...
    [​IMG]
    Trong vài ngày qua, giới truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về những cuộc tập trận của binh lính nước này tại hầu hết các phân khu, đặc biệt là ở những vùng biên giới giáp ranh...
    [​IMG]
    Những bài tập đều mô phỏng cho một cuộc tấn công đột kích bất chợt của quân đội nước này...
    [​IMG]
    Các binh lính tham gia đều phải "nuốt" trọn bài tập đối kháng trong điều kiện khó khăn nhất.
    [​IMG]
    Bài tập này xem bụng thằng nào chứa được nhiều nước hơn;));)) HI..hi
    [​IMG]Báo chí Trung Quốc luôn khẳng định sức mạnh quân đội của họ là bất khả xâm phạm...
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Trông kiểu nào tạo hình cũng có vẻ giống nhau nhỉ.[:D] Hic. Mắt mũi đếu thấy đâu toàn thấy răng với lợi:))
    [​IMG]
    Giờ đây truyền thông cũng đang trở thành một thứ vũ khí của Trung Quốc nhằm gửi thông điệp tới các quốc gia khác và báo chí Trung Quốc đang nỗ lực làm tốt công tác PR của mình.Chính quyền và báo chí Trung Quốc đã và đang đánh lừa dư luận, đánh lừa người dân và chính những quân nhân của mình để tạo dựng trong họ một ảo vọng của một quốc gia bá quyền thiên hạ.Dường như để chuẩn bị cho việc này người Trung Quốc đã lên kế hoạch từ hàng chục năm trước^:)^

    [​IMG]
    Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện sức mạnh "cơ bắp" cho quân đội...
    [​IMG]
    ... nhưng họ lại quên mất một điều rằng, cái tạo nên sức mạnh của một quốc gia đó chính là yếu tố nhân nghĩa, cái mà Trung Quốc sẽ không bao giờ có được nếu tiếp tục duy trì "tư tưởng đại Hán"
    [​IMG]

    Lính Trung Quốc gian khổ tập luyện không phải để bảo vệ người dân mà là nhằm mục đích chính trị cho những thế lực không muốn xây dựng Trung Quốc hùng mạnh bằng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Trung Quốc là nước có quân số thường trực đông đảo nhất thế giới. Lực lượng này không ngừng phát triển với các loại vũ khí, trang thiết bị ngày càng hiện đại và tác chiến hiệu quả hơn. Trong những năm qua, bằng ngân sách quốc phòng tăng nhanh với tốc độ chóng mặt, Trung Quốc đã và đang khẳng định tiềm lực của một cường quốc quân sự. Tuy nhiên, lực lượng đông đảo này vẫn bộc lộ nhiều yếu kém không thể khắc phục trong tương lai gần.Nhiều quốc gia có thực lực trên thế giới đã khẳng định rằng sức mạnh của Trung Quốc đang lên, nhưng sức mạnh đó chẳng qua cũng chỉ là một con mèo trong lốt con sư tử, Trung Quốc đang không tự biết mình là ai, hành động thiếu suy nghĩ bản thân Trung Quốc sẽ là nước phải chịu thiệt thòi...:-w
  8. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Nhìn tàu chiến do TQ tự đóng mà thấy nản VN quá. Tới giờ mà chỉ đóng được mấy chiếc CSB, 1 chiếc BPS-500, 2 chiếc TT 400TP
  9. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    http://video.sina.com.cn/v/b/81580909-2149981442.html

    Hình như thử nghiệm 25 ngày trên biển và có cất cánh hạ cánh của J 15 chắc vài ngày nữa sẽ có clip và hình thôi

    Lực lượng tank thiết giáp diễn tập không biết quân khu nào ( mình nghỉ chắc Bắc Kinh vì trong đám tank hình như có tank trong ngày diễu binh)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. Ho_Chu_1958

    Ho_Chu_1958 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Luận điệu xuyên tạc quá mức, thế động đất ở Tứ Xuyên năm nào chẵng lẽ ko có bóng dáng các anh giải phóng quân ? Quân đội nào lại ko nằm ngoài vũ đài chính trị ? bằng quân đội, Mỹ đi xâm lược cướp bóc các nước khác yếu thế giàu tài nguyên và nhân lực hơn, bắt cống nạp về cho Oa Sinh Tơn hàng vạn người ưu tú trên thế giới, để phát triển kinh tế xã hội, còn quân đội nhân dân Việt Nam, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chiến đấu vì cuơng lĩnh giải phóng tổ quốc, đánh đổ bất công xã hội.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này