1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nga đang thảo luận với các đối tác Trung Quốc khả năng cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_08_23/85965291/

    [​IMG]


    Matxcova và Bắc Kinh đang thảo luận khả năng xuất khẩu sang Trung Quốc máy bay tiêm kích đa chức năng Su-35 của Nga. Phó giám đốc Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSVTS) Vyacheslav Dzirkaln cho biết về điều này trong một cuộc phỏng vấn với "Interfax". Trả lời câu hỏi liệu trong gói chào hàng Su-35 của Nga có bao gồm khả năng cấp phép sản xuất ở Trung Quốc hay không, ông Dzirkaln nói rằng ông chưa được biết gì về việc này. Máy bay Su-35 là loại máy bay chiến đấu siêu cơ động đa chức năng hiện đại hóa sâu thế hệ "4 + +". Nó sử dụng công nghệ thế hệ 5, bảo đảm tính năng vượt trội so với những máy bay tiêm kích cùng cấp.

    Qui trình sản xuất hàng loạt máy bay Su-35 được thực hiện tại Nhà máy sản xuất máy bay Komsomolsk-na-Amur mang tên Yuri Gagarin trực thuộc Tập đoàn "Sukhoi". Hiện nay máy bay tiêm kích đang trải qua quá trình kiểm tra cấp nhà nước. Đã hoàn thành khoảng 650 chuyến bay thử nghiệm. Khách hàng đầu tiên của loại máy bay chiến đấu mới là Bộ Quốc phòng Nga, đơn vị đã ký hợp đồng nhà nước trong năm 2009 đặt mua 48 máy bay Su-35 đến năm 2015. Dự kiến trong năm nay sẽ sản xuất được 8 máy bay Su-35.

    sao bây giờ lại hào hứng với su-35 thế nhỉ , chương trình j-20 trắc gặp phải vấn đề lớn rồi [:D]
  2. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    mong là J-20 gặp rắc rối, và Nga không bán Su-35 cho Trung Quốc :-w
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Có bán cũng còn lâu, chắc phải đến 2017, khi Su-35 trang bị cơ bản xong cho không quân Nga [:D]
  4. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    dù còn lâu thì cũng vẫn là bán cho Tàu mà bác, đấy mới là cái nguy hiểm chứ :-w
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Có 2 trường hợp
    1 J 20 TQ chỉ là 1 mẫu thể hiện và 1đòn tâm lý với các nước khu vực
    2 Nga cố dìm hàng TQ .
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    [​IMG]
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.047
    Đã được thích:
    29.127
    Tào lao. Nga cũng chẳng rỗi đi dìm hàng, còn TQ nó cần 1 em tiêm kích bom thế hệ 5 tàng hình thật chứ ai đi rèn hai ba cái máy bay ra đùa. Nó muốn có thứ có thể hăm doạ được cả lục quân Nhật và Nga ở mức chiến tranh quy ước cũng như nhu cầu về một máy bay chống tàu đến chuổi đảo thứ 2.
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Trung Quốc thử nghiệm thành công một ICBM cho hải quân:-w

    nguồn : http://vpk-news.ru/news/2167/

    Trung Quốc đã tiến hành một thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ một tàu ngầm hạt nhân chiến lược, báo cáo thứ sáu tờ báo trực tuyến Washington Beacon, trích dẫn các nguồn tin quân sự của Hoa Kỳ.

    Theo họ, sự thách thức của JL-2 tên lửa với phạm vi hoạt động 7.400 km đã được tổ chức vào thứ năm tuần trước. vụ phóng một tên lửa đạn đạo đã được thực hiện trên tàu ngầm tên lửa mới nhất của Trung Quốc Jin-class ở eo biển Bột Hải ở phần phía bắc của vùng biển Hoàng Hải. phát ngôn viên chính thức của Cục tình báo Bộ Quốc phòng từ chối bình luận về tin tức này .

    Trong khi đó ở thành phố phía nam Thâm Quyến ngày 8 -9 tháng 8 , chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa (SSBN) lớp Jin, được trang bị tên lửa JL-2 ra biển tuần tra. Sau đó, ngày 13 tháng tám quản lý an toàn hàng hải, tỉnh Liêu Ninh đã công bố một báo cáo 16 và 17 tháng 8 ở eo biển Bột Hải sẽ tiến hành diễn tập quân sự, cảnh báo rằng tầu thuyền không nên vào khu vực này .

    Theo Lầu Năm Góc, bây giờ Trung Quốc có hai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Jin. Dự kiến ​​sẽ được trang bị 8 tên lửa loại jl - 2của nước này.

    Quân đội Mỹ nói rằng tàu ngầm , làm việc cách xa bờ biển của Trung Quốc, có thể tấn công trên khắp nước Mỹ và do đó có thể đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng.
  9. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Hình như Nga không rút kinh nghiệm từ vụ Su-27 hả bác? Nhờ vụ Su-27 mà ở vùng Viễn Đông của Nga, không quân TQ áp đảo về mặt số lượng so với không quân Nga thì phải.
  10. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    [​IMG]

    Các tên lửa DF41 của Quân đoàn Pháo binh số 2, đơn vị đang quản lí loại tên lửa đạn đạo liên lục địa này của Trung Quốc

    [​IMG]
    Đông Phương 41 là loại tên lửa duy nhất của Trung Quốc được đánh giá có khả năng vươn đến mọi nơi ở Mỹ với tầm bắn khoảng 12.00km.

    Công nghệ của DF41 rất giống với SS-27 Topol-M (RS-12M Topol) - Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn đơn của Nga. Trung Quốc tham vọng có thể phát triển để DF41 có khả năng mang duy nhất một đầu đạn đơn có sức nổ từ 350 - 1.000 kiloton. Hiện nay, các tên lửa DF41 được thiết kế để mang nhiều đầu đạn công suất thấp (từ 50 - 100 kiloton). Với DF41, Trung Quốc có thể đưa Nga, Ấn Độ và cả Mỹ và tầm ngắm của mình, nhưng vấn đề hiện nay của họ chính là hệ thống dẫn đường còn chưa hoàn thiện. Trong tương lai hệ thống dẫn đường của Nga là cái đích họ muốn hướng đến để trang bị cho DF41 và hướng tới xây dựng hệ thống di chuyển và phóng độc lập. Khi đó nó sẽ trở thành một loại tên lửa hàng đầu cực kì hiệu quả của Trung Quốc. Hiện tại, DF41 được dùng nhiều hơn vào mục đích chính trị và những mục tiêu của Trung Quốc có thể được giải quyết bằng các tên lửa tầm ngắn mà nước này đang sở hữu.

    Theo VTC News





Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này