1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhcu123

    Linhcu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/article7009749.ece
    31/01/2010
    THE security service MI5 has accused China of bugging and burgling UK business executives and setting up ?ohoneytraps? in a bid to blackmail them into betraying sensitive commercial secrets.
    A leaked MI5 document says that undercover intelligence officers from the Peoplê?Ts Liberation Army and the Ministry of Public Security have also approached UK businessmen at trade fairs and exhibitions with the offer of ?ogifts? and ?olavish hospitality?.
    The gifts ?" cameras and memory sticks ?" have been found to contain electronic Trojan bugs which provide the Chinese with remote access to users?T computers.
    Tạm d r"i mang tặng cho thỈỈng gia Anh qu'c, cho phé họ có thf xâm nhập từ xa vào các máy tính của ngỈời sử dụng.
    Vậy 'ó, v>i những phỈỈng pháp " cẩu tặc " này mà trình 'T QS TQ pháp trifn. Hy vọng tin này ra 'úng lúc 'f giảm thifu n- lực của tụi con buôn vũ khí ,u châu 'ang thúc giục các nhà lập pháp bãi bỏ l?nh cấm vận bán vũ khí cho TQ.
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Việt Nam tự sản xuất được súng AGS-17 từ đời Tống rồi bạn ạ
    À, mà trong quân sự, không phải bên nào đông người hơn thì sẽ chơi trò biển người, nó là nguyên tắc dùng binh, khi cần tấn công thì phe tấn công sẽ ước lượng lực lượng phòng thủ và quyết định chi bao nhiêu người cho cuộc tấn công, thường là 3 chọi 1, không thì khỏi đánh, còn trong đánh Mĩ, vì hỏa lực của Mĩ quá mạnh, nên mình phải dùng 5-7 để chọi 1 mới đánh được, mặc dù có lúc với số quân đồng minh và Ngụy ở Miền Nam họ mới là phe có thể chơi được biển người!
    Được P20 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 02/02/2010
  3. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nhận diện tàu ngầm Trung Quốc
    VIT - Gần đây, Hải quân Đài Loan đã phát hiện tàu ngầm hoạt động gần một căn cứ hải quân của Đài Loan. Các tàu chiến và trực thăng Đài Loan tìm cách liên lạc, nhưng con tàu tình nghi đó đã rút lui khỏi khu vực. Người ta Con nghi con tàu đó là của Trung Quốc.
    Hai năm trước đây, Nhật Bản đã tăng cường các hoạt động tuần tra chống ngầm tại vùng quốc tế, ngay giáp lãnh hải Nhật. Trong khi đó, các tàu ngầm Trung Quốc thường xuyên tham gia diễn tập tại đó và luôn tìm cách ?otiếp cận? các tàu chiến Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Đáp lại, Mỹ đã tăng cường khả năng trinh sát chống ngầm tại khu vực Đông Bắc Á để trợ giúp Nhật Bản.
    Trong những năm gần đây, số lượng các tàu diesel lớp Song và tàu hạt nhân lớp Han của Trung Quốc bị phát hiện hoạt động trong khu vực này ngày một nhiều hơn. Trong đó phải kể tới vụ tàu Trung Quốc lén bám theo tàu sân bay Mỹ USS George Washington (CVN 73) khi đang trên hải trình di chuyển tới thăm Hàn Quốc.
    Được biết, Trung Quốc đang tăng nhanh khả năng xây dựng tàu ngầm, cung cấp tài chính (chi cho nhiên liệu và phụ tùng thay thế) để triển khai các tàu ngầm ra hoạt động thường xuyên hơn. Hơn nữa, các loại tàu mới của Trung Quốc liên tục được xuất hiện. Đó là Type 39A, hoặc tàu lớp Yuan, trông giống như các tàu lớp Kilo của Nga. Cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc bắt đầu đặt đơn các tàu ngầm lớp Kilo của Nga, sau đó 1 phiên bản tàu điện tử chạy bằng động cơ diesel mới nhất đã xuất hiện. Nga đã bán các tàu lớp Kilo mới khoảng 200 triệu USD/1 chiếc, chỉ bằng khoảng một nửa giá các quốc gia phương Tây bán những tàu tương tự. Các tàu lớp Kilo có lượng choán nước khoảng 2.300 tấn, 6 ống phóng ngư lôi và phi hành đoàn là 57 người; tàu chạy rất êm và có tốc độ khoảng 5 km/h, với tổng hải trình khoảng 700 km dưới nước. Các tàu lớp Kilo mang theo 18 ngư lôi hoặc tên lửa đối hạm SS-N-27 (với tầm phóng ngư lôi khoảng 300 km dưới nước). Sự kết hợp giữa quá trình vận hành rất êm và các tên lửa hành trình khiến tàu lớp Kilo thực sự nguy hiểm đối với các tàu sân bay của Mỹ. Hiện tại, Triều Tiên và Iran cũng đã mua các tàu lớp Kilo của Nga.
    Hải quân Trung Quốc đã đóng 2 tàu lớp Yuan, với chiếc thứ hai có nhiều cải tiến so với chiếc thứ nhất. Hai chiếc tàu này của Trung Quốc đã được triển khai trên biển để đánh cắp công nghệ được lắp đặt trên các tàu Nga. Trong khi đó, chiếc tàu thứ 3 lớp Yuan đang được đóng, và nó cũng có đôi chút khác biệt với 2 chiếc cùng lớp trên. Chiếc tàu lớp Yuan đầu tiên giống mẫu Kilo lớp đầu (mẫu 877); trong khi chiếc thứ 2 (được gọi là Type 39B) giống phiên bản Kilo đời mới (mẫu 636); còn chiếc thứ ba có thể sẽ cải tiến hơn nữa, mang tên Type 39C.
    Hiện tại, Trung Quốc đang sở hữu 13 chiếc tàu lớp Song, 12 chiếc lớp Kilo, 2 chiếc lớp Yuan và 25 chiếc lớp Romeo. Nhưng, Trung Quốc chỉ có 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Han, vì Trung Quốc vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề khó khăn đối với vấn đề tàu ngầm hạt nhân. Mặc dù vậy, nhưng các tàu lớp Han vẫn sẽ được triển khai ra hoạt động, cho dù chúng rất ồn và dễ bị các bộ cảm biến phương Tây phát hiện.
    An Phú (Theo strategypage)
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Cựu kỹ sư các hãng Boing và Rockwell International Dongfan Chung đã bị kết án 15 năm tù giam vì làm gián điệp thương mại cho Trung Quốc, hãng Reuters hôm 8 tháng một đưa tin.
    Theo kết quả của điều tra. Chung 74 tuổi đã làm việc cho các cơ quan tình báo Trung Quốc hơn 30 năm. Trong thời gian đó ông đã lấy được 300 nghìn trang tài liệu mật, trong đó chứa đựng các thông tin về tàu con thoi, các máy bay vận tải quân sự C-17 và tên lửa IV.
    Trong quá trình xét xử, luật sư biện hộ cho bị cáo đã chứng minh rằng Chung lấy tài liệu không nhằm chuyển cho các quan chức Trung Quốc , mà nhằm mục đích sử dụng cá nhân, tuy nhiên tòa xem biện luận này không xác thực. Như vậy, cựu kỹ sư Boing đã trở thành người đầu tiên ở Hoa Kỳ bị buộc tội theo luật về gián điệp thương mại được phê chuẩn năm 1996.
    Chung vào làm việc cho Boing năm 1996, khi hãng này mua Rockwell International nơi ông làm việc trước đó. Vị kỹ sư bị thải hồi khỏi Boing vào năm 2002. Rõ rằng rằng Chung đã bắt đầu làm việc cho các cơ quan tình báo Trung Quốc gần như ngay sau khi bắt đầu làm việc ở Rockwell. Sau thất bại của tàu con thoi ?oColumbia? năm 2003 ông trở lại làm việc cho Boing với tư cách là chuyên gia tư vấn và chỉ mãi đến năm 2006 mới hoàn toàn rời khỏi hãng này.
    Chung rơi vào tầm ngắm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình điều tra một vụ gián điệp Trung Quốc khác ?" Chi Mak, kẻ bị kết án 24 năm tù vì có âm mưu cấu kết chuyển giao cho các quan chức Trung Quốc các công nghệ phòng thủ của Mỹ. Theo thông tin của cơ quan điều tra, vợ ông, sau này bị kết án 3 năm, cũng như cháu dâu và cháu trai cũng bị buộc tội làm gián điệp.
  5. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Bác xem lại giùm sao tốc độ chỉ có 5km/h thôi? Ngang với người đi bộ à? Tôi tưởng Kilo có tốc độ bơi dưới nước đến 35 km/h chứ?
    Hay để "rất êm" thì phải chạy chậm như vịt vậy? Chạy nhanh hơn thì ồn nên không thoát được?
    Vụ 1 chiếc sub TQ suýt đụng USS McCain trước đây cũng có bọn đưa ra giả thuyết những gì đã xảy ra như sau, dựa trên tốc độ các tàu:
    Nếu không chú ý trước và dựa trên nhiều sự kiện, rất khó phát hiện ra vị trí của tàu. Trước đó báo chí đã nói chiếc McCain sẽ nhận nhiệm vụ đi đến Bắc TT để giám sát cái tàu hàng Keng Nam. Do đó có thể vệ tinh TQ chú ý và tìm ra đường đi của nó, nên phái chiếc Tống đến chặn và theo dõi.
    Chiếc McCain là tàu mang tên lửa, không chuyên chống ngầm. Vả lại với tốc độ cruise gần gấp đôi loại Kilo, đang di chuyển nhanh để nhận nhiệm vụ mới, nó không phải lo có tàu ngầm nào đuổi kịp (thử khả năng phát hiện).
    Tuy nhiên, vì một lý do nào đó USS McCain đã nghi ngờ có tàu ngầm đến chặn. Có thể là do vệ tinh hay 1 số thiết bị do thám của khác của Mỹ phát hiện và cảnh báo. Do đó nó mới tung cái dây Sonar xuống để dò. Một khi làm như vậy, khả năng chiếc Song bị phát hiện gần như chắc chắn, nên nó mới phải nổi gấp lên, may mà không bị tai nạn.
    Các bác chuyên gia nghĩ sao về giả thuyết trên đây?
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vụ tấn công Google có liên quan tới Quân giải phóng nhân dân Trung quốc.​
    Thông tấn xã Kyodo thường trú tại New-york ngày 18 tháng 2 đưa tin, kết quả điều tra mới nhất cho thấy máy tính của 2 trường đại học tại Trung quốc là nơi phát xuất cuộc tấn công vào server của Google và hàng chục công ty Mỹ khác. Trường thứ nhất là Đại học Giao thông vận tải Thượng hải. Trường thứ 2 là một trường dạy nghề tại tỉnh Sơn Đông. Trường dạy nghề này hoạt động dưới sự tài trợ của Quân giải phóng nhân dân Trung quốc, và chiếc máy tính được sử dụng trong việc tấn công thuộc quyền quản lý của 1 giảng viên người Ucraina.
    Nội vụ vẫn đang được tiếp tục điều tra.
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.504
    Đã được thích:
    3.596
    Mong đó là sự thật, bố con nhà khựa chúng nó mà vật nhau thì vui phải biết
    Hôm 23/2, tờ Huanqiu Shibao của Trung Quốc dẫn nguồn tin từ giới truyền thông nước ngoài cho biết, có lẽ Mỹ đang chuẩn bị cơ sở để chứng minh rằng nước này sẽ cung cấp sản phẩm quốc phòng mới cho Đài Loan, trong đó có máy bay chiến đấu F-16.
    http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/Buonbanvukhi/LA73402/default.htm
  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Bài này đáng quan tâm
    http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Phan-tich/2010/03/3BA1955B/
  9. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    People''s Daily Online dẫn lời một chuyên gia hải dương học Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 10 tháng 3 cho biết họ đã thực hiện 20 lần lặn thành công ở độ sâu 1.109m ở biển Đông .
    Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ năm trên thế giới sau Mỹ , Nga , Nhật và Pháp chế tạo thành công thiết bị lặn một người điều khiển với độ sâu hơn 1.000m dưới đáy biển .
    Thiết bị này có thể lặn ở độ sau hơn 1.000m và di chuyển hơn 7.000m và đây là thiết bị loại tốt nhất thế giới hiện này . Nó có khả năng thăm dò 99% các đáy đại dương trên thế giới hiện này.
    tin được không ta???
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Máy bay JH-7, quân cờ cho chiến lược khống chế biển Đông của Trung Quốc
    Để thực hiện cho tham vọng vươn rộng xuống phía Nam biển Đông, cũng như ý đồ khống chế toàn bộ khu vực này, giới chức quân sự Trung Quốc đã để mắt tới việc bố trí các phi đội máy bay JH-7 tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm của Việt Nam.
    Đảo Phú Lâm là một trong hai đảo lớn nhất trong nhóm Đông (Amphitrite Group), thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở biển Đông. Tên tiếng Anh: Woody Island, tiếng Pháp: île Boisée. Đảo nằm ở tọa độ 16°50 vĩ Bắc, 112°19 kinh Đông, có chiều dài tới 1,7 km, chiều ngang 1,2 km, diện tích 320 acres hay chừng 1,3-2,1 km². Trước thế chiến thứ hai, Pháp đã đặt một trạm khí tượng trên đảo này mang số hiệu 48859. Trên đảo còn có Hoàng Sa Tự được xây từ thời vua Minh Mạng và một số công trình quân sự khác.
    Sau khi chiếm đóng đảo Phú Lâm năm 1956, Trung Quốc đã xây dựng một sân bay lớn đáp ứng được việc cất/hạ cánh cho các máy bay hạng nặng cùng hai bến cảng tàu lớn trên đảo, nhằm phục vụ mục đích quốc phòng và kinh tế của Trung Quốc trong toàn bộ khu vực biển Đông.

    Trước những lợi thế về vị trí và địa lý của hòn đảo này, Trung Quốc đã bắt đầu nghĩ tới việc đưa các phi đội máy bay JH-7 tới đây, nhằm tăng cường hơn nữa ?osự có mặt? của mình tại khu vực biển Đông, tạo bước đi quan trọng cho chiến lược khống chế khu vực này và cũng để tạo đà cho kế hoạch vươn rộng xuống phía Nam.

    Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc có ý định đưa các máy bay JH-7 tới Phú Lâm là muốn tận dụng triệt để khả năng đặc biệt của loại máy bay tiêm kích-ném bom do chính Trung Quốc sản xuất. Đồng thời, để ứng dụng khả năng tác chiến trên biển của một loại máy bay tấn công ném bom xâm nhập sâu trong mọi thời tiết, trang bị hệ thống đối phó điện từ (ECM), và khả năng quét địa hình tương tự như loại F-111.
    JH-7 là máy bay đơn giải và nhẹ hơn so với máy bay Su-24 hay F-111 cánh cụp cánh xòe, và rẻ hơn rất nhiều so với máy bay tiêm kích đa chức năng Su-30. JH-7 là đại biểu cho một khả năng tấn công vào các vị trí quan trọng trên biển. JH-7A là một phiên bản nâng cấp với radar JL-10A PD, hệ thống fly-by-wire mới, kính chắn một mảnh, thêm các giá treo vũ khí, và khả năng mang được tên lửa chống bức xạ của Nga Kh-31 và bom điều khiển bằng laser.
    JH-7 có thể mang được 6.500 kg (14.500 lb) vũ khí; được trang bị 01 pháo tự động hai nòng 23 mm GSh-23L, 300 viên đạn; mang tên lửa không đối không PL-5, tên lửa chống tàu Yingji-8K và Yingji-82K (AShM), tên lửa chống bức xạ loại Yingji-91 và được trang bị bom rơi tự do và điều khiển bằng laser.
    Điều đặc biệt quan trọng, JH-7 có khả năng tác chiến bình thường trong mọi điều kiện thời tiết như: sương mù, mưa, bão lớn hay nắng gắt... sẵn sàng thực hiện các hoạt động tác chiến cho cả ngày và đêm. Đây được coi là một trong các lý do chủ yếu mà giới quân sự Trung Quốc cân nhắc để đưa tới Phú Lâm, sẵn sàng phục vụ cho các hoạt động trên biển Đông.

    Về đặc tính kỹ thuật, JH-7 có chiều dài 22,32 m; sải cánh 12,7 m; chiều cao 6,57 m; trọng lượng rỗng 14,500 kg; trọng lượng cất cánh tối đa 28,475 kg; máy bay được trang bị 02 động cơ Xian WS9, lực đẩy 54 kN, đốt nhiên liệu lần hai là 91,2 kN mỗi chiếc; vận tốc cực đại 1.808 km/h trên độ cao 11.000 m (36.000 ft); tốc độ tuần tra 903 km/h; tầm bay 3.650 km; bán kính chiến đấu 1.650 km (890 hải lý); trần bay 15 km.

    Giới quân sự Trung Quốc cho rằng, với điều kiện thuận lợi về vị trí chiến lược của đảo Phú Lâm và khả năng tác chiến của JH-7, Trung Quốc sẽ có khả năng cân bằng lực lượng quân sự với Việt Nam, do hiện nay Việt Nam đang sở hữu nhiều máy bay hiện đại thế hệ thứ ba là SU27/Su30 và MIC 29. Tiến tới sở hữu các máy bay chiến đấu SU30MK2 và tàu ngầm lớp Kilo mua của Nga.

    Tuy nhiên, những lý do mà Trung Quốc nêu trên chỉ là một màn che phủ cho chiến lược hướng nam và ý đồ khống chế toàn bộ biển Đông của họ.
    Thanh Hà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này