1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    JH - 7 tuổi gì mà đấu với Su, Su 27/30 mà là máy bay thế hệ thứ 3 thì đúng là ... Lại còn bảo VN có " Mic 29 " nữa
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Vén màn bí mật về đội máy bay tàng hình TQ
    khiếp giờ các bác cũng chịu khó thổi phồng TQ gớm
    http://vietnamnet.vn/thegioi/201003/Ven-man-bi-mat-ve-doi-may-bay-tang-hinh-Trung-Quoc-900078/
  3. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Cái động cơ máy bay J11 (Su-27) còn chưa làm được thì tàng hình cái giề.
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Cái bọn nhà báo ăn hại, làm ăn như ...
    Đã không có kiến thức còn thích cóp nhặt vớ vẩn, không định hướng dư luận tốt lại làm cho những người dân không hiểu biết về quân sự thêm hoang mang.
    Đến bao giờ báo chí VN mới hết cái thể loạn nhặt rác mỗi nơi mỗi tý rồi quăng cả bịch rác vào mặt nhân dân không biết
  5. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    lão phóng viên này viết bài này đáng bị xử tội ngu hóa đồng bào
    Ảnh thì toàn ảnh mô hình, ảnh hoạt họa, chỉ giỏi hù con nít.
  6. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Đó là khó khăn chung khi TQ bán đồ cao cấp, từ vũ khí đến doanh nghiệp. Rất khó kiểm chứng các số liệu. Các công ty nước ngoài vào làm ăn ở TQ cũng phải uốn theo đủ thứ mập mờ.
  7. SSX109

    SSX109 Guest

    Hay nhỉ, bài gốc có lẽ là đây, có vẻ là 1 block của dân chơi:
    http://www.environmentalgraffiti.com/sciencetech/china-secret-fleet-stealth-fighters/18714
    Thêm ít tàng hình China nữa cho nó hoành tráng. Không thể phủ nhận đa số dân chúng xứ này đang mơ làm siêu cường.
    [​IMG]
    China - Stealth Fighters with Snow Leopards
    Artist - Chang Yu Hu / photo.blog.sina.com.cn
    [​IMG]
    China ?" Stealth Fighters with Owl
    Artist - Chang Yu Hu / photo.blog.sina.com.cn
    [​IMG]
    China ?" Shenyang J-XX Stealth Fighter / Concept
    Photo - irandefence.net
    [​IMG]
    China ?" Shenyang J-12 (XXJ) Stealth Fighter / Flight Concept
    Photo - irandefence.net
    [​IMG]
    China ?" Shenyang J-13 (new) flight
    [​IMG]
    China?"Shenyang J-13 RCS
    Aviation art - China Threat / Chinese Military Aviation
    [​IMG]
    China ?" Shenyang JXX / J14 concept
    Aviation art - Karl Toussaint
    [​IMG]
    China ?" Shenyang JXX / J14 with missiles / concept
    Graphic Art - World Outlook / irandefence.net
    [​IMG]
    China ?" Shenyang JXX / J14 / Stealth Fighter concept
    Artist- irandefence.net
    [​IMG]
    China ?" AVIC 1 J-15 / Concept
    Artist - irandefence.net
    [​IMG]
    China ?" Shenyang J CAC-601 J-20 / weapons bay, reduced radar cross section
    Graphic Art - Chinese Military Aviation
    [​IMG]
    China ?" Shenyang J CAC-601 J-20 / Stealth Fighter Concept
    Artist - Chinese Military Aviation
    [​IMG]
    China - Chengdu J-10B
    Photo - Air Force World
    [​IMG]
    China - Chengdu J-10S / runway
    Photo - Chinese Military Aviation
    [​IMG]
    China J-11 fighter / takeoff
    Photo - sinodefence.com
    [​IMG]
    China Shenyang J-11B Assembly
    Photo - Military News Sina
    Được SSX109 sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 24/03/2010
  8. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Dù sao cũng rất đáng nể, có lẽ nhà mình cũng nên học TQ về việc "xã hội hoá" thiết kế vũ khí, đặc biệt máy bay tàng hình
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    [Trung Quốc triển khai thêm các tên lửa gần Đài Loan
    VIT - Trung Quốc vừa triển khai thêm các tên lửa tầm xa gần Đài Loan và điều này sẽ khiến hòn đảo tự trị phải củng cố khả năng quốc phòng, một quan chức Hải quân Mỹ cho biết.
    Vị quan chức Hải quân Mỹ cũng gợi ý rằng Đài Loan có thể cần tới những chiếc máy bay chiến đấu F-16 mới.
    Trình bày trước một Ủy ban Thượng viện tại Washington, Robert Willard, Chỉ huy Hải quân Mỹ cho biết, Trung Quốc vừa mới triển khai ?osố lượng ngày càng tăng? các tên lửa đất-đối-không của Nga ở khu vực eo biển cách Đài Loan khoảng 160km (100 dặm). Tuy nhiên, ông Robert Willard không trình bày cụ thể thời gian mà Trung Quốc đã triển khai thêm những tên lửa nói trên.
    ?oBắc Kinh cam kết vẫn sẽ thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc và không từ bỏ khả năng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu này?, Willard phát biểu. Những phát biểu này được Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ tiết lộ hôm thứ Bảy (27/3).
    ?oQuân đội Trung Quốc tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự nhằm thay đổi thế cân bằng quân sự trên hai bờ Eo biển Đài Loan theo hướng có lợi nghiêng về Bắc Kinh,? Robert Willard giải thích thêm.
    Trước đó, vào tháng 01/2010, Mỹ đã thông báo về một thỏa thuận bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 6,4 tỉ USD để tăng cường khả năng phòng thủ cho hòn đảo này, song thỏa thuận đã khiến Trung Quốc nổi giận.
    Mặc dù ông Robert Willard không cho biết liệu Washington có bán cho Đài Loan những máy bay chiến đấu F-16 mà hòn đảo này đã theo đuổi từ lâu hay không, nhưng ông khẳng định nó sẽ như đổ thêm dầu vào lửa khi quan hệ Trung ?" Mỹ vốn đang rất căng thẳng. Robert Willard cũng cho hay, những chiếc máy bay F-16 sẽ ?ophải điều chỉnh về giá?.
    Được biết, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền trên đảo Đài Loan từ năm 1949, khi Quân đội của Mao Trạch Đông giành chiến thắng trong cuộc nội chiến ở Trung Quốc và phe cánh của Tưởng Giới Thạch phải chạy trốn tới hòn đảo này. Tuy nhiên, quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan đã nồng ấm hơn kể từ năm 2008 khi 2 bên bắt đầu tiến hành đàm phán thương mại.
    An Phú (Theo SIASAT)
  10. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Thực lực hải quân Trung Quốc đến năm 2020
    VIT - Theo nhiều báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia quân sự thế giới, trong 10 năm tới lực lượng hải quân Trung Quốc sẽ vươn lên vị trí ngang hàng với các cường quốc hải quân hạng hai như Nga, châu Âu và Nhật Bản.
    Trước yêu cầu bức thiết về việc xây dựng một nền tảng hải quân hùng mạnh, trước tiên nhằm phòng thủ quốc gia, sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công của đối phương từ biển vào. Tiếp đó để thực hiện chiến lược hải quân xa bờ, vươn rộng ra Thái Bình Dương trong thế kỷ 21. Cuối cùng sẽ xây dựng một lực lượng hải quân có đủ khả năng đấu tranh giành quyền bá chủ trên toàn cầu.

    Xu hướng phát triển hải quân của Trung Quốc nằm trong chủ trương phát triển chung của quân đội đến năm 2020. Trong đó trọng tâm là phát triển mạnh hơn bộ máy quân sự có trình độ công nghệ tiên tiến, có khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến quy mô, cách rất xa biên giới.

    Chủ trương hiện đại hóa hải quân đã được chính phủ Trung Quốc chỉ rõ trong Sách trắng quốc phòng năm 2006, bao gồm những cương lĩnh quân sự trong tiến trình trở thành một siêu cường quốc quân sự với ba giai đoạn phát triển: Giai đoạn thứ nhất (đến năm 2010): Hiện đại hóa lực lượng quân sự có khả năng đánh thắng một lực lượng quân sự bậc trung như Đài Loan, Ấn Độ hoặc một quốc gia nào đó trong khu vực; giai đoạn hai (đến năm 2020): Đuổi kịp quân đội các cường quốc hạng hai như Nga, châu Âu và Nhật Bản; giai đoạn ba (đến năm 2050): Trở thành một siêu cường quân sự ngang bằng với Mỹ.

    Để hiện thực hóa chủ trương trên, từ 2010 đến 2020 hải quân Trung Quốc sẽ thực hiện các bước đi quan trọng mang tính chiến lược. Trước tiên đối với lực lượng tàu chiến, Trung Quốc sẽ xây dựng hàng loạt các dự án đóng mới đồng thời sẽ loại dần những tàu chiến đã cũ ra khỏi biên chế. Các chương trình cụ thể như:

    Đối với tàu sân bay: Đây là một trong những dự án đã gây nhiều tranh cãi và có nhiều nhận định khác nhau, cho đến hiện nay vẫn chưa có số liệu cụ thể hay thông tin đáng tin cậy về chương trình này. Nhưng theo các chuyên gia, dự án đóng tàu sân bay của Trung Quốc có thể bắt đầu từ năm 2009-2012 và hoàn thành vào khoảng 2013-2015. Theo hãng tin quân sự Kanwa có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc đang lên kế hoạch mua các bộ phận tàu sân bay từ Nga để có thể hoàn thành việc đóng mới 1 hoặc 2 chiếc của riêng mình vào năm 2015. Một quan chức cấp cao của hải quân Nga tiết lộ, nước này và Trung Quốc đã có một thoả thuận mua bán 4 hệ thống cất, hạ cánh trên tàu sân bay. Các hệ thống này cho phép những máy bay hải quân hạng nặng như Su-33 của Nga cất, hạ cánh an toàn.

    Về tàu ngầm: Hiện nay hải quân Trung Quốc đang sở hữu khoảng 63 chiếc. Kế hoạch đến năm 2015 sẽ nâng lên 71 chiếc và đến năm 2020 hải quân nước này sẽ có khoảng 78 chiếc. Trong đó đặc biệt chú trọng phát triển các tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hạt nhân tầm xa (SSBN) loại 094 lớp Jin và loại 093 lớp Shang. Bên cạnh đó Trung Quốc cũng sẽ loại bỏ một số chiếc như: Tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hạt nhân tầm xa loại 092 lớp Xia, các tàu loại 033 lớp Romeo, tàu loại 03 lớp Whiskey.


    Tàu ngầm loại 094 lớp Jin (Ảnh Sinodefence)

    Đến năm 2020, Trung quốc sẽ có khoảng 26 chiếc tàu khu trục; 47 khinh hạm; nâng tổng số tàu mang tên lửa điều khiển từ 84 chiếc hiện nay lên 94 chiếc, theo đó Trung quốc sẽ có khoảng 60 tàu loại 022, 30 tàu loại 037-IG và 04 tàu loại 037-II; tàu tuần tiễu: sẽ cắt giảm từ 231 chiếc hiện nay xuống còn 204 chiếc vào năm 2020; tàu tác chiến thủy lôi cũng cắt giảm từ 92 xuống còn 90 chiếc; tàu tác chiến đổ bộ nâng từ 39 chiếc hiện nay lên 50 chiếc; xuồng đổ bộ duy trì 305 chiếc; tàu tác chiến điện tử và do thám sẽ cắt giảm từ 45 xuống còn 43; tàu hậu cần cắt giảm từ 142 xuống 135; tàu phụ trợ khác cũng cắt giảm từ 32 xuống 30.


    Tàu mang tên lửa điều khiển loại 022 (Ảnh Sinodefence)

    Việc tăng và cắt giảm số lượng các tàu chiến là một phần trong chương trình hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc, nhằm tinh nhuệ lực lượng, cắt giảm số lượng và tăng khả năng tác chiến. Đặc biệt chú trọng vào việc phát triển các tàu có khả năng tác chiến linh động và hiện đại.

    Ngoài việc phát triển lực lượng tàu chiến, hải quân nước này cũng đề cao chương trình huấn luyện tăng cường khả năng tác chiến cho lực lượng trong nhiệm vụ trấn thủ các hải đảo, bảo vệ cũng như phong tỏa các đường giao thương trên biển từ Vladivostok ở phía bắc đến eo biển Malacca ở phía nam, và ra đến quần đảo Aleutians, Kuriles, Ryukyus, Đài Loan, Philippine, và quần đảo Greater Sunda. Hướng phát triển tiếp theo là vươn ra xa hơn ngoài khơi Thái Bình Dương trong thế kỷ 21. Phấn đấu đến năm 2020 có thể đuổi kịp quân đội các nước hạng hai như Nga, châu Âu và Nhật Bản. Đến năm 2050 có thể trở thành một siêu cường quân sự ngang bằng với Mỹ.

    Thanh Hà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này