1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sốc trước tin Trung Quốc sẽ thử tên lửa chống vệ tinh

    (Kienthuc.net.vn) - Trung Quốc có thể thử tên lửa chống vệ tinh trong tháng này, báo cáo của tình báo Mỹ cho biết.




    Trung Quốc có thể đang lên kế hoạch thực hiện một vụ thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh (ASAT) ở một thời điểm nào đó trong tháng 1/2013, báo cáo tình báo Mỹ và Hiệp hội Khoa học Mỹ (UCS) cho biết trong một bản báo cáo mới đây.


    Báo cáo đầu tiên báo cáo về những tin đồn xuất hiện trong tháng 10/2012. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận báo cáo này, nhưng trong tháng 10, UCS đã thu được những thông tin về kế hoạch Trung Quốc sắp thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh ASAT.


    Sau lễ Giáng sinh năm 2012, một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Mỹ từng tiết lộ rằng, chính quyền Tổng thống Obama đang rất quan tâm tới kế hoạch thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh của Trung Quốc sắp tới.

    Nếu Trung Quốc tiến hành thử nghiệm, không rõ công nghệ nào sẽ được họ sử dụng hay họ đang nhắm tới mục tiêu nào. Có nhiều loại công nghệ khác nhau, có thể được sử dụng để làm nhiễu loạn tới các vệ tinh; do đó, sẽ không cần thiết phải thực hiện một vụ thử nghiệm phá hủy một vệ tinh và tạo ra các mảnh vỡ.
    [​IMG]
    Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ thử tên lửa chống vệ tinh.​

    Một số báo cáo cho thấy mục tiêu thử nghiệm có thể là một vệ tinh bay ở quĩ đạo cao hơn nhiều so với lần thử nghiệm trong năm 2007, có thể cao như khu vực ở Mỹ, Nga và một số quĩ đạo vệ tinh định vị của Trung Quốc, khoảng chừng ở độ cao 20.000 km (gần bằng quĩ đạo vệ tinh địa tĩnh) so với Trái đất. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể phải thận trọng hơn khi một vụ phá hủy vệ tinh của họ sẽ tạo ra những mảnh vụn trong một khu vực và có thể làm hư hại những vệ tinh khác của chính họ.


    Ngoài ra, có khả năng Trung Quốc đang lên kế hoạch thực hiện một thử nghiệm thực tế, có thể sử dụng công nghệ tên lửa đánh chặn của họ để phá hủy các mục tiêu trên không giống như lần một vào năm 2007, lần 2 vào năm 2010.

    Năm 2007, Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa tấn công và phá hủy thành công một vệ tinh đã hết hạn sử dụng của họ ở độ cao 850 km. Trung Quốc đã sử dụng công nghệ đó cho lần thử nghiệm phòng thủ tên lửa năm 2010.


    Chương trình không gian của Trung Quốc vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Cả Mỹ và Liên Xô trước đây đều từng thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh trong suốt thời kỳ “so găng” giữa hai chương trình không gian của cường quốc này, nhưng cuối cùng họ đều đã ngừng thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh.


    Theo các chuyên gia quân sự, chính quyền của Tổng thống Obama nên cố gắng thuyết phục Trung Quốc dừng thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh, bởi trước đó, dưới quyền Tổng thống Mỹ Bush, ông đã không cố gắng để ngăn chặn Trung Quốc thử nghiệm ASAT trong tháng 1/2007 mà hậu quả của nó là đã tạo ra một đám mây các mảnh vỡ sẽ tiếp tục đe dọa các vệ tinh trong nhiều thập kỷ.


    http://kienthuc.net.vn/quan-su/2013...ung-Quoc-se-thu-ten-lua-chong-ve-tinh-891247/

    Thằng Mỹ đái ra máu rồi he he >:)
  2. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0

    Kính thưa đồng chí huyphong :) tôi rất hiếu tấm lòng của đồng chí dành cho tổ quốc, tôi cũng yêu quý VN lắm chứ :). Nhưng tôi chỉ nêu lên những ý kiến của đa số những người tiến bộ mà thôi :) hòa bình hữu nghị hợp tác. Còn việc tôi chống Nhật chống Mỹ là lẽ đuơng nhiên, vì 2 thằng đó gây tội ác với dân tộc VN & TQ rất nhiều phải bị trừng trị. Còn trong 1 số bài của tôi có nhắc tới VN, cũng là muốn tốt cho VN :) vd như việc TQ mua Su 35 Tu 22 thì VN bớt đi gánh nặng chư sao :) để xem bọn đế quốc Mỹ có dám diễn biến hòa bình rân chủ, bạo loạn rồi lập cấm này cấm nọ hay không ? khi gần VN là 1 TQ đang lớn mạnh :)
    Việt-Trung như cá với nước, XHCN ở VN mà sụp đổ thì XHCN ở TQ cũng thoi thóp, đ.c thấy có phải hông
  3. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Từ nay trở đi, tôi xin hứa sẽ ko thêm bất kì thông tin vào liên quan tới 2 chữ "VN" hay "Việt Nam", vào những lời bình có cánh liên quan tới TQ hay các nước khác :) trân trọng thông báo, để nghĩa tình XHCN của chúng ta đời đời bền vững, xét thấy mối hiềm khích, tranh cãi giữa 2 nước có thể đóng cửa, anh em trong nhà tự bảo nhau cũng được :) còn việc chống TBCN thì vẫn cứ chống, Đài Phi còn đó :-w - quân tử nhất ngôn
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Thôi rồi thằng Mỹ mà gặp phải bát *** to nhất là đái ra máu rồi hơ hơ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bát *** to nhất trung cẩu anh hùng gặp 2 chữ Việt Nam thì phải né tránh thôi....hơ hơ[r2)][r2)][r2)]
  5. Who_are_you

    Who_are_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Đ.c Huy Phong dò IP thì thấy báo là tôi ở đâu, thưa đ.c? Giang Đông hay Quế Phong...
  6. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    bố của thằng mỹ mà gặp cái loại nhây như đỉa mặt dày như đít trâu như mày ám thì cũng đái ra máu thôi con ạ

    p/s : Ko cần phải cảm ơn , mặt *** mày tao dành cho nhiều sự yêu quý lắm í =))
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Không lo, vì nếu Mỹ đái ra máu thì China ngay lặp tức đến liếm sạch và tặng thuốc thang ngay. Mỹ vừa hô khó khăn China đã bỏ đói dân mình không lo và vác ngay nghìn tỷ đi triều cống. Nền kinh tế China đã và tiếp tục nô lệ hóa vào nền tiêu thủ của Tây Phương. Nếu Tây Phương chuyển hướng chiến lược đưa công xưởng quốc tế sang Brazil, Ấn......Thì Tàu chả còn máu mà đái.
  8. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    595
    Thực ra, có tuyên bố chủ quyền đến tận guam thì cũng chẳng có cái gì gọi là vòng vây và phá vòng vây cả. TQ dành có cái bãi đá scarborough thì đã mang radar x-band về philippine, tranh senkaku thì mang VKHN chiến thuật về okinawa, đưa tàu xung kích quân sự xuống TS thì mang LHD, CVN vào cam ranh bảo trì.

    có bao giờ bạn AT nghỉ là tại sao họ không làm thế không?
  9. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    5.399
    không hiểu bác trần vào đây chửi nhau với mấy thèn này làm cái gì ko biết ??? thì nó nhất đi , em vào đọc mấy bài này cũng ngứa mắt lắm , nhưng mà thôi bác à , chửi mãi có giải quyết được vấn đề gì đâu ??? TQ nó thành cái bãi rác cho thế giới phương tây từ lâu rồi mà , dân nó ô nhiễm cũng chết chứ cần gì phải đánh nhau mới chết :)):)):)):))
  10. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Xin mời đ.c ăn trợ cấp xơi he he he >:)
    Trung Quốc mua công ty Mỹ để mạnh nhất thế giới?

    (ĐVO) – Trong một báo cáo gần đây của cơ quan hàng đầu Trung Quốc đã khẳng định Trung Quốc là một nước giàu mạnh hơn so với Mỹ và sẽ sớm trở thành siêu cường kinh tế duy nhất trên thế giới. Tuy nhiên trong thực tế, Trung Quốc đang ra sức mua công ty của Mỹ để tăng cường sức mạnh quân sự của mình.

    Theo bản báo cáo, nước Mỹ được mô tả là một người đàn ông đã qua thời kỳ đỉnh cao, còn Trung Quốc là một thanh niên khỏe mạnh, bản báo cáo cho rằng sức mạnh quốc gia là vốn liếng tốt nhất mà Trung Quốc có thể sử dụng để vượt qua Mỹ. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc trích dẫn báo cáo nói rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ vượt Mỹ vào khoảng năm 2049, thời điểm Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập.

    Bản báo cáo cũng bao gồm phần đánh giá về cái mà các chuyên gia Trung Quốc gọi là “sức mạnh quốc gia” của hơn 100 nước trên thế giới, phân tích những nhân tố như sự miễn nhiễm nguy cơ kinh tế và quyết sách quốc gia cũng như khả năng thực hiện và trách nhiệm quốc gia. Các nước trong danh sách này được chia làm 4 thứ hạng dựa trên tình trạng “sức mạnh quốc gia” của họ.

    Trong hạng mục “trách nhiệm quốc gia,” Trung Quốc xếp thứ hai, trong khi Mỹ xếp cuối cùng. Trung Quốc cũng xếp trên các nước khác trong hạng mục “miễn nhiễm nguy cơ kinh tế.”

    Về tổng thể Trung Quốc xếp thứ 11, với tình trạng “sức mạnh quốc gia tăng lên mức tiêu chuẩn”, trong khi Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp và Anh nằm trong số 37 nước bị đánh giá là “chưa đủ sức mạnh”

    [​IMG]
    Giới chức quân sự và an ninh Mỹ đang vạch trần và mạnh mẽ cảnh báo các mưu đồ quân sự của Trung Quốc đằng sau thương vụ thu mua công ty công nghệ A123 của Mỹ. Trong một diễn biến khác, tập đoàn Wanxiang (Trung Quốc) đã giành chiến thắng trong cuộc đấu giá A123 và giành quyền mua lại công ty Mỹ với giá 256,6 triệu USD trong tháng 12/2012. Tuy nhiên, thương vụ này chưa thể kết thúc suôn sẻ và trót lọt bởi nhiều nguyên cớ, trong đó lý do quan trọng nhất liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ.

    Theo John Young, Thứ trưởng Quốc phòng trong chính quyền Tổng thống George W. Bush cho biết, việc Trung Quốc thu mua công ty A123, chuyên sản xuất pin công nghệ cao sẽ tạo ra tổn thất không nhỏ cho Mỹ.

    “Sự phát triển thành công các loại pin công suất cao, tuổi thọ dài hơn, nhẹ và ổn định hơn, có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp của công ty A123 rất hữu ích trong việc chế tạo các vệ tinh thương mại lẫn quân sự thế hệ mới. Ngoài ra, thành tựu trên cũng giúp củng cố độ bền và tăng cường sức mạnh của nhiều hệ thống quân sự khác. Không có gì bất ngờ khi Trung Quốc tích cực theo đuổi thương vụ thâu tóm A123. Ngoài các thiệt hại về kinh tế trước mắt rõ ràng, Chính phủ Mỹ cần phải cân nhắc về khả năng thành tựu trên được áp dụng trong việc chế tạo các phương tiện và vệ tinh quân sự cũng như các vấn đề an ninh liên quan đến mạng lưới điện năng và dữ liệu của Mỹ”, ông Young nhấn mạnh.

    Trong khi đó, cựu Phó đô đốc, từng chỉ huy Hạm đội 3 Hải quân Mỹ, Barry Costello nhấn mạnh, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các loại tên lửa chống vệ tinh, các loại vũ khí laser, phương tiện không người lái và nhiều loại vũ khí tiên tiến khác, việc sở hữu công ty công nghệ cao của Mỹ sẽ mang lại những hỗ trợ đáng kể cho quá trình đó của nước này.

    “Tất cả phụ thuộc đáng kể vào pin, cho dù chúng hoạt động dưới nước, trên không hay ngoài vũ trụ”, ông Costello nhấn mạnh.
    Ngay sau khi bản báo cáo về sự giàu mạnh của Trung Quốc được công bố, nhiều phản ứng trên mạng Internet đã thể hiện sự châm biếm đối với bản báo cáo trên. Một blogger nói rằng Viện Khoa học Trung Quốc nên xếp CHDCND Triều Tiên lên đầu danh sách những nước hạnh phúc nhất, tiếp đến là Trung Quốc và Mỹ xếp cuối cùng.

    Các chuyên gia phân tích đã đặt nghi vấn về phương pháp đã được các nhà nghiên cứu Trung Quốc sử dụng cũng như kết luận của họ. Trang Kiên, chuyên gia kinh tế cao cấp của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Trung Quốc, nhận định: “Có nhiều giả thuyết đầy nghi vấn trong báo cáo. Họ cho rằng mọi thứ ở Trung Quốc sẽ diễn ra thuận lợi. Họ không tính đến những nhân tố bất định.”

    Trang tin tức 163.com dẫn lời Hướng Tùng Trác, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, nói rằng báo cáo trên có nhiều vấn đề. Chuyên gia này nhấn mạnh: "Trung Quốc tụt hậu nhiều so với Mỹ về các dịch vụ y tế và giáo dục, nhà ở cũng như hệ thống lương hưu.”


    • Duyên Duyên (Tổng hợp)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này