1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Who_are_you

    Who_are_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Anh LA VIỆN và bạn đồng chí chiến hữu lâu năm cùng chiến hào với anh ĐINH LA THĂNG nhà chúng ta!
  2. Nguoi_Ban_Gom

    Nguoi_Ban_Gom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chiến lược thâu tóm Ấn Độ Dương =D> tận diệt Ấn độ

    Trung Quốc dựa vào Sri Lanka tranh giành Ấn Độ Dương, thách thức Ấn Độ

    Chủ nhật 09/09/2012 13:00
    (GDVN) - Không chỉ chuẩn bị tiếp quản cảng Gwadar ở Pakistan, TQ đầu tư rất nhiều cho Sri Lanka, tạo cơ sở tiếp tế lớn cho Hải quân TQ ở Ấn Độ Dương.

    [​IMG]
    Bến cảng siêu lớn do Trung Quốc đầu tư xây dựng ở Hambantota, Sri Lanka. Ngày 5/9/2012, trang mạng “Thời báo Washington” có bài viết mang tên “Pháo đài Ấn Độ Dương”. Bài viết đã giới thiệu một phần hành trình chuyến thăm Sri Lanka của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, đã liệt kê những dự án xây dựng mà Trung Quốc viện trợ cho Sri Lanka, đã phân tích ảnh hưởng chiến lược của việc Trung Quốc đầu tư vào Sri Lanka. Nội dung chính của bài viết như sau:
    Những năm gần đây, Trung Quốc luôn đầu tư rất nhiều ở Sri Lanka, một nước nhỏ ở Ấn Độ Dương, nơi có ý nghĩa chiến lược, khởi công xây dựng các công trình quân sự và cảng hải quân. Do đồng minh quân sự mật thiết, đầu tư của Trung Quốc ở đây đã vượt xa ở “đồng minh” khác, sự xuất hiện của Quân đội Trung Quốc sẽ thách thức rất lớn vị trí ưu thế truyền thống của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương. Đồng thời, một tuyến đường hàng hải thương mại quan trọng của thế giới cũng đi qua Sri Lanka.
    Theo thông tin từ Tân Hoa xã, trong thời gian thăm Sri Lanka vào tuần trước của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, phía Trung Quốc đồng ý cung cấp thêm một khoản đầu tư đặc biệt 100 triệu USD cho Sri Lanka, dùng để nâng cao hạ tầng cơ sở quân sự và trang bị hậu cần của Sri Lanka, việc đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào các công trình quân sự của Sri Lanka đã đạt tầm cao hoàn toàn mới.

    Nhưng, tờ “Thời báo Ấn Độ” cho rằng, tướng Lương Quang Liệt cũng thông qua xây dựng chương trình phúc lợi Lục quân Bộ Quốc phòng Sri Lanka, tìm kiếm sự ủng hộ của Quân đội Sri Lanka.

    [​IMG]
    Ngày 31/8, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, ông Gotabaya Rajapaksa (trái).
    Giao lưu giữa Trung Quốc và Sri Lanka rất rộng. Ngày 28/8, tướng Lương Quang Liệt cùng 12 người tháp tùng gồm các tướng lĩnh và nhân viên tham mưu của 5 đại quân khu đã tiến hành chuyến thăm 5 ngày tới Sri Lanka, đã tiến hành đối thoại với phía Quân đội Sri Lanka về rất nhiều vấn đề quan trọng, đồng thời đã ký kết nhiều thỏa thuận.

    Tướng Lương Quang Liệt nhận lời mời tiến hành “giảng bài ngẫu hứng” tại Đại học Quốc phòng Sri Lanka ở Sapugaskanda, đã tham quan doanh trại của Panagoda do Quân đội Trung Quốc đầu tư xây dựng. Trung Quốc coi trọng vị trí địa lý và ý nghĩa chiến lược của cảng hải quân của Sri Lanka, ở đó có thể kiềm chế Ấn Độ, mở rộng vai trò ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương và vịnh Ba Tư.
    Kế hoạch viện trợ của Trung Quốc cho Sri Lanka là đầu tư vào hải cảng ở Ấn Độ Dương – một tuyến đường hàng hải bận rộn nhất thế giới, tuyến đường này mỗi ngày có 200-300 tàu thuyền cỡ lớn từ Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Mỹ và các nước Đông Nam Á đi tới vịnh Ba Tư.
    Năm 2007, Trung Quốc giành được quyền đầu tư xây dựng ở Hambantota cảng biển có thể bỏ neo tàu chiến và tàu thương mại lớn nhất thế giới. Hải quân, nhân viên công trình hàng hải và công nhân xây dựng cảng biển của Trung Quốc có kế hoạch hoàn thành xây dựng trong thời gian 5 năm.

    Tháng 6/2012, Trung Quốc đầu tư 1,5 tỷ USD khởi công xây dựng cảng nước sâu Hambantota, trở thành trung tâm tiếp tế hậu cần quan trọng nhất của tất cả tàu thuyền đi từ Ấn Độ Dương tới Thái Bình Dương.

    [​IMG]
    Biên đội tàu chiến Trung Quốc hộ tống ở vịnh Aden (Ấn Độ Dương). Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang hỗ trợ xây dựng Hải quân Sri Lanka. Tháng 6, Chính phủ Sri Lanka vui vẻ tuyên bố, Trung Quốc đã đồng ý trong 10-15 năm tới đầu tư 50 tỷ USD, giúp các nước vừa và nhỏ xây dựng hạ tầng cơ sở thông dụng quân-dân, trong đó gồm xây dựng 2 cảng ở Thủ đô Colombo của Sri Lanka.
    Chính phủ Sri Lanka hoàn toàn không có quá nhiều e ngại khi tìm kiếm sự chi viện nhiều hơn từ Trung Quốc.

    Trước đó, theo tin tức từ truyền thông chính thức của Trung Quốc, Colombo chính thức yêu cầu Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc cung cấp khoản cho vay ưu đãi 1,12 tỷ USD cho Sri Lanka, dùng để xây dựng cảng hoàn toàn mới ở Hambantota và xây dựng một tuyến đường sắt hoàn toàn mới ở miền nam, công ty phụ trách khởi công xây dựng đến từ Trung Quốc.

    [​IMG]
    Trung Quốc còn được cho là đang chuẩn bị tiếp quản cảng Gwadar thuộc tỉnh Balochi của Pakistan, một cảng biển có vị trí chiến lược ở Ấn Độ Dương.
  3. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    đợt này trung quốc khoe tiềm lực quân sự dữ dội qua ko biết ý đồ ẩn đằng sau là gì đây
  4. bigradeon

    bigradeon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    135
    moh bọn khựa, ngày xưa thế chiến 1 Nhật đánh tan hạm đội nga hoàng, thế chiến hai là ác mộng trên TBD, thời Nhật chế ra máy bay Zero, sử dụng TSB như ăn cơm, cũng như sản xuất tàu ngầm và khu trục như làm toyota bây giờ thì tại trung quốc, lính khựa còn ăn mày lạc hậu chống đỡ yếu ớt, lính nhật thì đang bận hãm hiếp, nhờ Mỹ thả bom với NGa tràn quân vào TQ đánh Nhật thì TQ mới thoát cái nạn diệt chủng.
  5. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    Thế mà bây giờ hùng hồn vl
    Cứ khoe đi ngọ ngậy các nc vào xé tan tq ha ha
  6. Nguoi_Ban_Gom

    Nguoi_Ban_Gom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    TQ như vậy đã nghiêm nhiên thành cường quốc số 1 Châu Á rồi, giờ đây Châu Á có đại diện tỷ dân như TQ, đáng lỹ ra phải mừng rỡ chứ bác nhĩ ? thử hỏi có cường quốc nào làm được những điều mà TQ đã và sẽ làm trong tương lai ? Mỹ rút khỏi Iraq, Áp ga TQ thay thế, TQ chuẩn bị tiếp quản Ấn độ dương và cả eo biển Homuz, tương lai là cả Châu Phi Châu Mỹ nói tiếng Tàu. Thế giới đại đồng như Mao Chủ Tịch từng mộng ước khồng còn xa vời he he >:)
  7. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc “giết” 1 tỉ "lính Nhật" trong năm 2012

    [​IMG]
    Trung Quốc “giết” 1 tỉ "lính Nhật" trong năm 2012 =))=))=)) Năm sau khéo còn vài tỷ lính Mẽo, Hàn, Úc, Ấn, Phi, Vn =))=))
  8. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    vâng trong tương lai gần hiếm có nước nào tự sướng được như TQ
    cái vụ bác khesanh nói không phải là không có lý ==! bọn nó đang cố gắng làm sao cho bớt nhụt mà
    Việc pakistan cho TQ cái cảng đó không những không giúp TQ mà còn là 1 vết đâm chí tử vào quốc gia đang tứ phương thọ địch đang đà thoi thóp này.
    Nếu các bạn xem xét kỹ tình hình,việc nhận bàn giao của TQ đã chính thức kéo Ấn Độ vào cuộc chơi với VN và Nhật.Hành động ngu xuẩn này đã khiến TQ càng thêm bị cô lập và không thể gây hấn với bất kỳ quốc gia láng giềng nào.TQ đã từ từ chậm rãi đưa cổ vào dây thòng lọng mà Mỹ và Nga đã dựng nên,đừng nói TQ và Nga chắc chắn sẽ không có xung đột trong tương lai hãy nghĩ kỹ lại ai sẽ là người có lợi khi TQ nghèo nàn lạc hậu khổ sở vì chiến tranh và cái cù lao khi xưa trong đầu bọn Nga vẫn còn nhớ rất rõ.
    Thẳng thắn mà nói một câu TQ đã phóng lao giờ buộc phải theo lao, đã không còn đường lui vì phong cách ngoại giao và những yêu sách nhảm nhí của mình.Thế giới trong tương lai sẽ nhìn thấy cuộc thảm sát lớn hơn cuộc thảm sát Nam Kinh gấp trăm lần, số người chết trong cuộc chiến sắp tới có lẽ sẽ gấp vài lần số người chết trong thế chiến 2,máu người TQ rồi sẽ tiếp tục đổ lịch sử rồi cũng sẽ phán xét ai đúng ai sai mà thôi
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Báo cáo nói quân đội Trung Quốc tham gia vào Hacking Mỹ

    19 Tháng Hai, 2013 - 08:40 PM | By Calum MacLeod


    BẮC KINH - Hacker tại một đơn vị bí mật của quân đội Trung Quốc đã bị đánh cắp một lượng lớn dữ liệu từ 115 công ty và các tổ chức ở Mỹ ít nhất là từ năm 2006, một công ty bảo mật máy tính Mỹ cho biết trong một báo cáo nghiên cứu phát hành trực tuyến tuần.

    Các chi tiết được công bố bởi Mandiant Corp thêm trọng lượng cho các lập luận rằng nhà chức trách Trung Quốc đang ngày càng nhắm mục tiêu các công ty nước ngoài, các tổ chức và cơ quan chính phủ. Bắc Kinh phủ nhận phí và nói rằng Trung Quốc cũng là một nạn nhân của cuộc tấn công mạng.

    Có trụ sở tại tòa tháp văn phòng 12 tầng ở quận Phố Đông của Thượng Hải, 61.398 đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc của "có khả năng chính phủ tài trợ và một phần kiên nhẫn nhất của các diễn viên mối đe dọa không gian mạng của Trung Quốc", ông Mandiant.
    http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?223497-Report-Says-Chinese-Military-Involved-in-U-S-Hacking&
  10. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Ông Lý Quang Diệu cảnh báo về TQ


    [​IMG] Ông Lý Quang Diệu (giữa) tin rằng TQ sẽ không có cải cách dân chủ


    Trung Quốc phải tránh những sai lầm của Đức và Nhật Bản trong thế chiến hai trong cuộc cạnh tranh siêu cường hiện nay, đó là lời cảnh báo của cựu Thủ tướng Singapore, Lý Quang Diệu trong một cuốn sách mới ra.
    Ông Lý năm nay 89 tuổi cho rằng Trung Quốc cũng cần phải tránh bài học của Nga Xô trong chạy đua vũ trang, tránh đối đầu với Mỹ, và dự đoán Trung Quốc và giới lãnh đạo mới sẽ không lựa chọn một thể chế cho phép tự do dân chủ.

    Trong cuốn sách “Lý Quang Diệu: Cái nhìn về Trung Quốc, Mỹ và Thế giới của một bậc thầy”, của các tác giả Graham Allison, Robert Blackwill và Ali Wyne, dựa trên các cuộc phỏng vấn với ông và các tư liệu, ông Lý được trích dẫn nói:
    “Trung Quốc phải tránh sai lầm của Đức và Nhật. Cuộc cạnh tranh quyền lực, ảnh hưởng và các nguồn tài nguyên của họ trong thế kỷ trước đã dẫn tới hai cuộc chiến khủng khiếp.
    “Sai lầm của Nga là đã chi phí quá nhiều vào quân sự mà quá ít vào công nghệ dân sự cho nên kinh tế đã sụp đổ.”
    Ông Lý cảnh báo về thất bại của Trung Quốc nếu chạy đua với người Mỹ. Ông nói:
    “Tôi tin rằng lãnh đạo Trung Quốc đã học được rằng nếu bạn chạy đua vũ trang với Mỹ, bạn sẽ thất bại. Bạn sẽ tự phá sản. Do vậy nên khiêm tốn, cười thầm trong vòng 40 hoặc 50 năm nữa.”

    'Không chọn dân chủ'
    "Trung Quốc sẽ đuổi kịp Mỹ về tổng sản phẩm quốc nội tuyệt đối. Nhưng tính sáng tạo của nó sẽ không bao giờ theo kịp người Mỹ bởi vì văn hóa của nó không cho phép sự trao đổi tự do và thách đố giữa các ý tưởng"
    Lý Quang Diệu tin vào khả năng cường quốc hàng đầu thế giới của Trung Quốc, cựu Thủ tướng Singapore dự đoán:
    “Trung Quốc sẽ đuổi kịp Mỹ về tổng sản phẩm quốc nội tuyệt đối. Nhưng tính sáng tạo của nó sẽ không bao giờ theo kịp người Mỹ bởi vì văn hóa của nó không cho phép sự trao đổi tự do và thách đố giữa các ý tưởng.”
    Nhà cựu lãnh đạo được cho là còn có ảnh hưởng tại châu Á và Đông Nam Á cho hay ông không tin vào một nước Trung Quốc của dân chủ tự do.
    Ông Lý được các tác giả cuốn sách trích lược nói tiếp:
    “Nếu Trung Quốc như thế, nó sẽ sụp đổ. Nếu bạn tin rằng sắp có một cuộc cách mạng dân chủ nào đó ở Trung Quốc, bạn đã sai.”
    Về đường hướng hiện đại hóa của nước này, ông dự đoán: “Các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc sẵn sàng thử mọi phương pháp ngoại trừ dân chủ trong một hệ thống đa đảng.”
    Ông Lý giải thích điều này là do Đảng Cộng sản Trung Quốc “tin rằng nó cần có sự độc quyền về quyền lực thì mới giữ được ổn định” và rằng Đảng còn “sợ mất đi sự kiểm soát của trung ương đối với các tỉnh lỵ” hay địa phương.
    'Tâm hồn sắt đá'

    [​IMG] Ông Lý Quang Diệu nhận xét Tập Cận Bình là một lãnh đạo kín đáo và kiên định với chủ kiến của mình


    Đặc biệt ông Lý Quang Diệu, qua cuốn sách, còn bộc lộ nhận xét của ông về tân lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính trị gia lão làng này được trích dẫn nói:
    “Ông ấy (Tập Cận Bình) là một người kín đáo, không phải theo nghĩa là ông ấy không nói chuyện với bạn, mà theo nghĩa ông ấy không bao giờ phản lại ý thích hoặc đi ngược lại điều gì mà ông ấy đã không thích.
    “Luôn luôn có một nụ cười nhã nhặn trên mặt ông ấy, dù là bạn có nói hay không một điều gì đó làm ông ấy khó chịu. Ông ấy có một tâm hồn sắt đá.”
    Mới đây, trong một tài liệu nội bộ không công bố ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được trích dẫn khi tới thăm tỉnh Quảng Đông, nói với các cán bộ lãnh đạo về nhu cầu giữ ổn định ở Trung Quốc, theo tiết lộ của New York Times.
    "Vì sao Liên Xô tan rã? Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ? Một lý do quan trọng là các lý tưởng của họ đã bị dao động..."
    Chủ tịch TQ Tập Cận Bình

    Ông được dẫn lời nói: “Vì sao Liên Xô tan rã? Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ? Một lý do quan trọng là các lý tưởng của họ đã bị dao động...
    Tờ báo Mỹ cho rằng thời gian lên nắm quyền lực tối cao của ông Tập Cận Bình chưa lâu, mới chừng vài ba tháng, do đó có thể để “đứng vững” trước các đối thủ tối cao, và cũng có thể vẫn trung thành với những niềm tin của mình, như điều mà ông Lý Quang Diệu tin là bản chất của tân lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập đã chọn phương án “siết chặt sự an toàn” quyền lực của Đảng.
    Và do đó, các cải cách chính trị, thể chế dân chủ khả dĩ làm thay đổi vị thế độc tôn của Đảng cộng sản hay cải cách dân chủ sâu sắc có thể còn là 'xa vời'.
    Tiếp tục về kinh nghiệm của Liên Xô cũ, ông nói: “Cuối cùng, cái gì Liên Xô nhận được là một lời lặng lẽ của Gorbachev tuyên bố giải thể Đảng Cộng sản, một chính đảng lớn đã ra đi,
    “Mà cuối cùng, không có ai là một con người thực thụ, không có ai bước ra để kháng cự cả,” nhà lãnh đạo vừa kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào hối thúc việc bảo vệ Đảng, khi rút tỉa bài học một cách cứng rắn.

    Mình nhấn mạnh một điều là, trước năm 2007 Trung Quốc đã và đang trên đường nắm toàn bộ á châu trong tay, khi mà quyền ảnh hưởng của họ với các nước xung quanh bao gồm cả Nhật - Hàn là rất lớn, trong khi đó Mỹ trong tay Bush cha và Bush con đang ngập đầu trong nợ nần và chiến tranh, nếu TQ nằm im và gặm nhấm dần thế giới thì thật sự họ rất nguy hiểm, đặc biệt với các nước xung quanh. Nhưng phải nói là trời không chiều lòng người, đã đẩy một tên ăn cướp ra ánh sáng để toàn thể thế giới thấy bộ mặt bẩn và bựa của Trung Hoa anh hùng và một trong những người bạn tốt đã giúp Trung Quốc được bước ra bình minh sớm hơn dự kiến 50 năm, đó là hì... hì... là người bạn bốn tốt của Đại Háng đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này