1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nhìn bên ngoài thì Wave tàu có khác gì đâu , cũng mướt rượt thôi. Nhưng leo lên đi thử mới biết tiền nào của đó.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi làm việc nhiều năm trong công nghiệp. Tôi không tin vào tài phép có thể với số tiền tối thiểu mà thiết kế , nghiên cứu và sản xuất một mặt hàng tinh diệu. Hàng QS kỹ thuật cao số lượng SX rất hạn chế nhưng công sức nghiên cứu thì rất lớn không phải là lắp ráp xe đạp mà giá nhân công rẻ có thể ảnh hưởng lớn. Giá một tank hay một tàu chiến TQ chỉ bằng 1/3 thị trường.
  2. Ngu_aka

    Ngu_aka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí Trung Quốc ngày càng hút khách


    (Kienthuc.net.vn) - Thị trường vũ khí quốc tế đang chứng kiến sự trỗi dậy của Trung Quốc, cạnh tranh lại với vị trí thống lĩnh của Mỹ và Nga.

    Trong nhiều năm, vũ khí Nga, Mỹ luôn bán chạy nhất thế giới nhưng những năm gần đây, 2 "ông lớn" đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc.

    Với ưu điểm giá rẻ, sở hữu nhiều tính năng "khủng", vũ khí Trung Quốc được nhiều quốc gia ưa chuộng, tập trung ở những nước châu Phi và Trung Đông.

    Một ví dụ điển hình là máy bay không người lái của Trung Quốc được biết đến với hiệu suất và độ tin cậy cao nhưng có giá rẻ hơn so với thiết kế của các nước phương Tây.


    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-10B của Trung Quốc.
    Tập đoàn RAND của Mỹ vừa đưa ra một báo cáo về xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc cho thấy, tiêm kích đa năng J-10 của Trung Quốc có giá 40 triệu USD. Trong khi F-16 của Mỹ có hiệu suất tương đương nhưng giá lại lên tới 65 triệu USD.


    Báo cáo của RAND viết rằng, khinh hạm Type 053 của Trung Quốc có giá khoảng 50 triệu USD. Trong khi các chiến hạm tương đương của phương Tây có giá gấp 3-4 lần. Vì lẽ đó, Type 053 được khá nhiều quốc gia ưa thích nhập khẩu (như Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, Ai Cập).


    Ngoài ra, vũ khí Trung Quốc dễ dàng vận hành và bảo dưỡng. Nhờ vậy, vũ khí Trung Quốc sẽ thích hợp với các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước ở châu Phi với lực lượng quân đội thường thiếu các chuyên gia. Trong khi đó, vũ khí của phương Tây thường có giá đắt và đòi hỏi quy trình bảo dưỡng nghiêm ngặt.


    Không những vậy, nhiều vũ khí xuất khẩu của Trung Quốc cũng phù hợp với linh kiện từ phương Tây nên dễ dàng thay thế trong nhiều trường hợp.

    [​IMG]
    Khinh hạm Type 053 của Hải quân Trung Quốc.
    China Defence Mashup viết, yếu tố làm vũ khí Trung Quốc ngày càng được "ưa chuộng" còn vì nước này không coi việc bán vũ khí là công cụ chính trị (Mỹ chỉ bán vũ khí cho đối tác "thân thiện").

    Trung Quốc bán vũ khí nhằm 3 mục tiêu: nâng cao khả năng tự vệ của khách hàng; tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào các vấn đề khu vực; không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.
  3. Nguyen-Son

    Nguyen-Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cách đánh TSB Mỹ

    Trung Quốc dùng UAV đối phó tàu sân bay Mỹ


    (Kienthuc.net.vn) - Trung Quốc có thể dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công hạm đội tàu sân bay Hải quân Mỹ trong tương lai.

    Viện Dự án 2049 là tổ chức của Mỹ chuyên đưa ra báo cáo đánh giá phân tích về an ninh và chính sách công các nước Trung Á và châu Á – Thái Bình Dương.


    Viện Dự án 2049 vừa công bố một báo cáo nhấn mạnh, Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực phát triển máy bay không người lái (UAV).


    "Quân giải Phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang đầu tư phát triển máy bay không người lái. Động thái này có khả năng tác động và ảnh hưởng đáng kể đến an ninh khu vực trong tương lai. Để hỗ trợ các nỗ lực của Trung Quốc trong việc giành được vị thế đứng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ UAV, PLA đã phát triển cơ sở hạ tầng phức tạp, tinh vi trong suốt thập kỷ qua”, báo cáo 15 trang của Viện Dự án 2049 tiết lộ.


    Ngoài ra, báo cáo cũng ước tính, Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 280 UAV. Và số lượng này sẽ còn tăng đáng kể trong những năm tới.


    Báo cáo còn bình luận về vai trò quan trọng của UAV ở tương lai trong cuộc đối đầu Trung - Mỹ.


    “Chiến lược UAV của Trung Quốc chắc chắn khiến Hải quân Mỹ đặc biệt quan ngại. Có vẻ như các chiến lược gia cũng như giới khoa học PLA đang mường tượng viễn cảnh tấn công tàu sân bay của Mỹ bằng một phi đội UAV đa nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra xung đột”, báo cáo nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Mô hình máy bay không người lái WJ-600 có khả năng mang bom và tên lửa chống tàu.
    Kịch bản được vạch ra là, trong một cuộc xung đột Trung – Mỹ, đầu tiên UAV “chim mồi” được triển khai, lừa chiến đấu cơ Mỹ vào phạm vi của các tên lửa phòng không.


    Hàng loạt các UAV khác sẽ dùng cho mục đích tác chiến điện tử, làm nhiễu hệ thống thông tin liên lạc và radar. Đồng thời, các UAV vũ trang hạng nặng sẽ đảm nhiệm vai trò tấn công chống lại máy bay cảnh báo sớm cũng như các tàu chiến.


    UAV cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ thị mục tiêu các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chống tàu (ASBM) tấn công Hải quân Mỹ.


    Dù khả năng của “sát thủ chống tàu sân bay” DF-21D của Trung Quốc vẫn còn là một bí ẩn thì các nhà chiến lược quốc phòng Mỹ vẫn không khỏi không quan ngại về nó.


    Tên lửa DF-21D về mặt lý thuyết có khả năng tấn công tàu sân bay hoặc chiến hạm cỡ lớn một cách trực tiếp hoặc tiêu diệt mục tiêu bằng một “trận mưa bom bi” (mang đầu đạn chứa nhiều đạn con). Một trận mưa bom bi như vậy được cho là đủ sức “quật tơi tả” một tàu sân bay.


    Tại triển lãm hàng không ở Chu Hải năm 2010 và 2012, Tập đoàn công nghiệp và khoa học vũ trụ không gian Trung Quốc đã trình làng một mẫu UAV chiến đấu WJ-600.


    Lưu ý rằng, đi kèm nó là một bức bích họa lớn mô tả WJ-600 tấn công khu trục hạm Arleigh Burke của Hải quân Mỹ bằng tên lửa chống tàu.

    http://kienthuc.net.vn/binh-luan/201303/Trung-Quoc-dung-uaV-doi-pho-tau-san-bay-My-898972/

    TQ làm ra 1 triệu con UAV đủ đánh tan hạm đội 7 chưa nầy ?
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Trung Quốc sẽ lấn át Hoa Kỳ trong không gian vũ trụ?




    Trong thập kỷ tới Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với nguy cơ đe dọa từ phía Trung Quốctrong không gian vũ trụ. Điều này được nêu lên trong bản báo cáo của Giám đốc Cơquan tình báo quốc gia James Clapper. Ngày 12 tháng 3, ông Clapper đã gửi tài liệu cho Ủy ban Tình báo Thượng viện. Trung Quốc đang cố gắng để kiềm chế sự dẫn đầucủa Hoa Kỳ hoặc chấm dứt sự tiếp cận của Hoa Kỳ vào không gian vũ trụ, báo cáotuyên bố.
    Cơ quan tình báo thừa nhận rằng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong không gian vũ trụ sẽ leo thang hơn nữa. Chiến lược thăm dò không gian của Trung Quốc có thể là mối đe dọa thực sự đối với các dự án vũ trụ của Mỹ hiện đã được công khai hóa. Đó là các dự án như định vị, điều hướng, báo giờ, tình báo, giám sát và trinh sát.
    Báo cáo của Giám đốc tình báo quốc gia lưu ý các thượng nghị sĩ rằng Trung Quốc đãthể hiện mong muốn đáng kể chiếm một vị trí trong "Chiến tranh giữa các vì sao".Năm 2007, Trung Quốc đã thử nghiệm hệ thống tiêu diệt vệ tinh, gây ra sự hoang mang chưa từng có trong các cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ.

    Năm nay, việc phát triển vũ khí chống vệ tinh sẽ là một trong những ưu tiên trongchương trình không gian của Trung Quốc. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phân tíchchính sách xã hội Vladimir Evseyev cho rằng nhiệm vụ đó sẽ được thực hiện bằng cácmicro vệ tinh:
    “Trung Quốc có khả năng răn đe Mỹ trong không gian vũ trụ. Họ có thể đưa các vệtinh chức năng kép lên quỹ đạo. Các vệ tinh đó có thể sẽ thực hiện chức năng thuần túy quân sự, nếu như nhu cầu xuất hiện. Đặc biệt, vệ tinh có thể theo dõi vị trí của tên lửa kẻ thù tiềm năng và phát hiện các vụ phóng tên trên thời gian thực tế. Điều này có thể là một bước tiến trong việc thành lập hệ thống tên lửa cảnh báo tấn công quy mô đầy đủ.”

    Trong khi đó, chuyên gia của Trung tâm PIR, ông Luzin Paul cho rằng báo cáo của Cơ quan tình báo Mỹ thường thổi phồng sự quan tâm của dư luận Mỹ xung quanh mối đe dọa của Trung Quốc trong không gian vũ trụ để đấu tranh xin cấp thêm ngân sách. Với việc cô lập ngân sách sắp tới, chi tiêu quốc phòng của Mỹ dự kiến sẽ bị cắt giảm. Báo cáo của ông James Clapper được thiết kế để đạt kinh phí tối đa có thể cho Cơ quantình báo và các chương trình vũ trụ quân sự của Hoa Kỳ. Ông Luzin nói:
    “Liệu Trung Quốc có thực sự cạnh tranh với Hoa Kỳ trong quốc phòng và trong không gian hay không? Tôi nghĩ là không, bởi vì Trung Quốc vẫn ở mức độ phát triển khoa học cơ bản, công nghệ không gian không phải là quá cao để thách thức Hoa kỳ. Đối với Trung Quốc, chương trình không gian quân sự nhằm mục đích hiện đại hóa quân đội và tăng khả năng phòng thủ tương ứng với yêu cầu của thời đại. Đó là thông tin liên lạc, định vị, dẫn đường. Và Trung Quốc cũng đang đi theo con đường này.
    Năm nay, Trung Quốc có kế hoạch phóng lên quỹ đạo 20 vệ tinh. Theo ông Vladimir Yevseyev, 3/4 số vệ tinh trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Trong khi đó, Trung Quốc đang tìm cách để tăng tuổi thọ của thiết bị vũ trụ và sẽ đặc biệt hỗ trợ hệ thống dẫn đường vệ tinh "Beidou". Đến năm 2020, hệ thống "Beidou" sẽ được phổ biến toàn cầu, trở thành đối thủ cạnh tranh thực sự vớiGLONASS của Nga và GPS của Mỹ.

    Mấy thằng giả tầu nên trở lại mặt đất đê .Sau 2020 hãy tiếp tục sủa cũng chưa muộn [r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc sẽ lấn át Hoa Kỳ trong không gian vũ trụ?




    Trong thập kỷ tới Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với nguy cơ đe dọa từ phía Trung Quốctrong không gian vũ trụ. Điều này được nêu lên trong bản báo cáo của Giám đốc Cơquan tình báo quốc gia James Clapper. Ngày 12 tháng 3, ông Clapper đã gửi tài liệu cho Ủy ban Tình báo Thượng viện. Trung Quốc đang cố gắng để kiềm chế sự dẫn đầucủa Hoa Kỳ hoặc chấm dứt sự tiếp cận của Hoa Kỳ vào không gian vũ trụ, báo cáotuyên bố.
    Cơ quan tình báo thừa nhận rằng sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong không gian vũ trụ sẽ leo thang hơn nữa. Chiến lược thăm dò không gian của Trung Quốc có thể là mối đe dọa thực sự đối với các dự án vũ trụ của Mỹ hiện đã được công khai hóa. Đó là các dự án như định vị, điều hướng, báo giờ, tình báo, giám sát và trinh sát.
    Báo cáo của Giám đốc tình báo quốc gia lưu ý các thượng nghị sĩ rằng Trung Quốc đãthể hiện mong muốn đáng kể chiếm một vị trí trong "Chiến tranh giữa các vì sao".Năm 2007, Trung Quốc đã thử nghiệm hệ thống tiêu diệt vệ tinh, gây ra sự hoang mang chưa từng có trong các cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ.

    Năm nay, việc phát triển vũ khí chống vệ tinh sẽ là một trong những ưu tiên trongchương trình không gian của Trung Quốc. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phân tíchchính sách xã hội Vladimir Evseyev cho rằng nhiệm vụ đó sẽ được thực hiện bằng cácmicro vệ tinh:
    “Trung Quốc có khả năng răn đe Mỹ trong không gian vũ trụ. Họ có thể đưa các vệtinh chức năng kép lên quỹ đạo. Các vệ tinh đó có thể sẽ thực hiện chức năng thuần túy quân sự, nếu như nhu cầu xuất hiện. Đặc biệt, vệ tinh có thể theo dõi vị trí của tên lửa kẻ thù tiềm năng và phát hiện các vụ phóng tên trên thời gian thực tế. Điều này có thể là một bước tiến trong việc thành lập hệ thống tên lửa cảnh báo tấn công quy mô đầy đủ.”

    Trong khi đó, chuyên gia của Trung tâm PIR, ông Luzin Paul cho rằng báo cáo của Cơ quan tình báo Mỹ thường thổi phồng sự quan tâm của dư luận Mỹ xung quanh mối đe dọa của Trung Quốc trong không gian vũ trụ để đấu tranh xin cấp thêm ngân sách. Với việc cô lập ngân sách sắp tới, chi tiêu quốc phòng của Mỹ dự kiến sẽ bị cắt giảm. Báo cáo của ông James Clapper được thiết kế để đạt kinh phí tối đa có thể cho Cơ quantình báo và các chương trình vũ trụ quân sự của Hoa Kỳ. Ông Luzin nói:
    “Liệu Trung Quốc có thực sự cạnh tranh với Hoa Kỳ trong quốc phòng và trong không gian hay không? Tôi nghĩ là không, bởi vì Trung Quốc vẫn ở mức độ phát triển khoa học cơ bản, công nghệ không gian không phải là quá cao để thách thức Hoa kỳ. Đối với Trung Quốc, chương trình không gian quân sự nhằm mục đích hiện đại hóa quân đội và tăng khả năng phòng thủ tương ứng với yêu cầu của thời đại. Đó là thông tin liên lạc, định vị, dẫn đường. Và Trung Quốc cũng đang đi theo con đường này.
    Năm nay, Trung Quốc có kế hoạch phóng lên quỹ đạo 20 vệ tinh. Theo ông Vladimir Yevseyev, 3/4 số vệ tinh trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Trong khi đó, Trung Quốc đang tìm cách để tăng tuổi thọ của thiết bị vũ trụ và sẽ đặc biệt hỗ trợ hệ thống dẫn đường vệ tinh "Beidou". Đến năm 2020, hệ thống "Beidou" sẽ được phổ biến toàn cầu, trở thành đối thủ cạnh tranh thực sự vớiGLONASS của Nga và GPS của Mỹ.

    Mấy thằng giả tầu nên trở lại mặt đất đê .Sau 2020 hãy tiếp tục sủa cũng chưa muộn [r24)]
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nói về chứng cứ lịch sử. Vạn lý trường thành là bằng chứng hùng hồn chứng minh TQ chỉ có giới hạn lãnh thổ ở phía trong tường thành đó thôi. Bên ngoài mặc kệ dân du mục hoành hành[:D]
    Dân TQ khỏi đòi lãnh thổ Mông Cổ và Nga nhé.

    Còn lý luận kiểu nước nào chiếm tao thì coi như nước đó là đất của tao. Thế thì TQ chiếm luôn cả Nga và Nhật đi. Bọn nó từng có thời ngồi trên đầu TQ đấy.
  6. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bổ sung thêm 1 bài phân tích về tàu ngầm "hiện đại" nhất thế giới nên "nổ to" nhất thế giới:

    http://www.baodatviet.vn/hinh-anh/201303/Tu-huyet-cua-tau-ngam-hat-nhan-094-Trung-Quoc-2343459/
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    jp-12 . Jp-14:-w


    [YOUTUBE]zCzlu4vsw1o[/YOUTUBE]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  9. dtvnt

    dtvnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    100
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    =))=))=))^:)^BOM ĐÃ NỔ TRÊN LÃNH THỔ...TUNG CẨU

    Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Nhân dân Nhật báo-cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân cẩu tặc cùng tự sướng báo tin:

    Dẫn tin từ Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga, hãng thông tấn ITAR-TASS chiều 25/3 đã bác tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng Bắc Kinh vừa ký thỏa thuận mua số lượng lớn vũ khí của Mátxcơva gồm 24 máy bay tiêm kích chiến đấu Su-35 cùng 4 tàu ngầm động cơ diesel (AIP).

    ITAR-TASS khẳng định trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã không ký bất kỳ hiệp định nào liên quan đến việc Mátxcơva bán cho Bắc Kinh vũ khí và kỹ thuật quân sự hiện đại, kể cả máy bay tiêm kích Su-35 và tàu ngầm chạy diesel loại Lada.

    Thậm chí, hai bên đã không hề đề cập đến các vấn đề mua bán vũ khí hoặc hợp tác sản xuất vũ khí giữa Nga và Trung Quốc trong chuyến thăm Mátxcơva của ông Tập Cận Bình từ hôm 22-24/3 vừa qua.

    Đại diện cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Nga tuyên bố, nước này chưa hề ký thỏa thuận nào liên quan tới việc bán tàu ngầm Lada cho Trung Quốc.

    -Nguy hiểm về phía truyền thông VN: tất cả các đài báo đều đưa tin, kể cả VTV trích hình ảnh cuộc họp của Sói gù với Tập ******** và dẫn rằng Nga cung cấp 24 Su-35 và 4 tàu ngầm Lada cho tung cẩu, pótay.cơm[-(Sao nhanh nhẩu đoản thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này