1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Nhà em đang cần các clip chất lượng tốt về đám su 27/30 của TQ để làm phim tự liệu. Có bác nào giúp được không. TKS
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhà em đang cần các clip chất lượng tốt về đám su 27/30 của TQ để làm phim tự liệu. Có bác nào giúp được không. TKS
  2. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tập Chủ Tịch: Không cho phép bất kỳ ai "làm loạn châu Á" :-w


    [​IMG]
    ************* Trung Quốc, ông Tập Cận Bình
    Tân Hoa Xã hôm nay đăng tải lại bài viết trên tờ Financial Times ngày 8/3 cho hay, Tập Cận Bình đã lên tiếng cảnh báo: Không cho phép bất kỳ ai làm loạn châu Á!​

    Phát biểu trên của ông Bình được đưa ra trong diễn đàn kinh tế Bác Ngao tại đảo Hải Nam, Trung Quốc ngày hôm qua 8/3, giới truyền thông phương Tây cho rằng "bất kỳ ai" mà Tập Cận Bình ám chỉ chính là người hàng xóm, đồng minh chiến lược Bắc Triều Tiên.

    Tập Cận Bình cho rằng, "không thể vì lợi ích cá nhân của mình mà làm loan cả khu vực và thế giới", tuy không nói rõ chủ thể nào. Chủ tịch nước Trung Quốc nhấn mạnh, tất cả các nước bất luận lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo đều phải là các thành viên duy trì và thúc đẩy hòa bình.

    Giới truyền thông phương Tây đã liên hệ những phát biểu ám chỉ của Tập Cận Bình với tình hình căng thẳng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế những ngày qua.

    Lời lẽ của ông Bình, theo Financial Times là nhằm vào Bình Nhưỡng với phản ứng đang ngày một hiếu chiến và liên tục kéo dài. Dẫn nguồn tin các quan chức ngoại giao tham gia diễn đàn Bác Ngao, nhiều người cho rằng đó là thông điệp cứng rắn của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng: Đừng để sự việc mất kiểm soát!

    Đồng thời cũng có nhiều phân tích cho rằng "bất kỳ ai" mà Tập Cận Bình ám chỉ chính là Mỹ bởi giới chức Trung Quốc thường chỉ trích Washington là "can thiệp vào nội bộ châu Á".

    Thủ tướng Úc Julia Gillard hôm qua dự hội nghị Bác Ngao phát biểu, bất kỳ hành động khiêu khích nào (của Bình Nhưỡng) cũng đều uy hiếp đến lợi ích của mỗi quốc gia trong khu vực và kêu gọi các quốc gia châu Á tăng cường hợp tác ngăn chặn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

    Thủ tướng New Zeland John Key cho biết sẽ thúc giục Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình để kiềm chế Bình Nhưỡng.

    Đáng chú ý, cùng một ngày khi Tập Cận Bình đưa ra "cảnh báo không cho phép bất kỳ ai làm loạn châu Á", thì giới truyền thông nhà nước Trung Quốc lại đưa tin Bắc Kinh sắp phái tàu du lịch ra hoạt động (trái phép) tại Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam và bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt, chiếm đóng trái phép từ năm 1974) khiến những suy luận về "bất kỳ ai" mà ông Bình đề cập không chỉ dừng lại ở Triều Tiên hay Mỹ.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tap-Can-Binh-Khong-cho-phep-bat-ky-ai-lam-loan-chau-A/289342.gd
  3. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
  4. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc nâng cấp lực lượng tên lửa chiến lược



    Trung Quốc đang nâng cấp lực lượng tên lửa chiến lược để sẵn sàng có hành động giáng trả trong trường hợp bị tấn công.

    Đài tiếng nói nước Nga dẫn nguồn báo India Express cho hay, Trung Quốc đang tiến hành nâng cấp lực lượng tên lửa chiến lược và đưa chúng vào tình trạng sẵn sàng có hành động giáng trả trong trường hợp kẻ địch tấn công.


    "Trung Quốc đang hiện đại hóa các lực lượng chiến lược của mình để tăng hiệu quả hoạt động, tăng khả năng sát thương, đảm bảo khả năng sống sót cao và không thương tổn", Giám đốc Trung tâm các Quan hệ Quốc phòng Mỹ - Trung Thiếu tướng Diệu Vân Chu tuyên bố nói trong hội nghị về chính sách hạt nhân quốc tế dưới sự bảo trợ của Quỹ Carnegie (tại New Delhi).

    [​IMG]
    Quân đoàn Pháo binh số 2 Trung Quốc đang sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung tới liên lục địa.​
    Thiếu tướng Diệu Vân Chu gọi những khẳng định cho rằng Trung Quốc đang sử dụng đường hầm ngầm dưới đất để bí mật lưu trữ một số lượng lớn tên lửa của mình là những "tin đầu cơ".


    India Express cho rằng, bằng tuyên bố trên, những đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đang cố gắng xoa dịu mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về những thông tin Trung Quốc đang tăng về số lượng lực lượng tên lửa chiến lược của mình.


    Hiện nay, trong lực lượng tên lửa chiến lược của Quân đội Trung Quốc (hay còn gọi là Quân đoàn Pháo binh số 2) có 100.000 quân nhân. Nhìn chung, theo ước tính sơ bộ của các chuyên gia nước ngoài, Trung Quốc đang có khoảng 140 tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...nang-cap-luc-luong-ten-lua-chien-luoc-902640/
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Type 052D và C
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    He he he >:)

    Ấn Độ "lo ngay ngáy" sức mạnh tàu ngầm Trung Quốc



    (Kienthuc.net.vn) - Các cơ quan tình báo Ấn Độ tin rằng, tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã 22 lần xuất hiện ở khu vực biển Ấn Độ Dương.

    The Diplomat vừa đăng tải bài viết có tựa đề "Sao đỏ trên Ấn Độ Dương" với nội dung, Hải quân Trung Quốc đã chứng tỏ được sức mạnh của mình đối với các vùng biển xa như biển Ả Rập.


    Theo một bản báo cáo của cơ quan tình báo Ấn Độ, trong năm 2012 có 22 lần tàu ngầm Trung Quốc xuất hiện ở Ấn Độ Dương. Điều này cho thấy lợi ích quốc gia của Ấn Độ đang bị đe dọa trước sức mạnh hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc.


    Còn theo tờ Hindustan Times, tàu ngầm hạt nhân tấn công Trung Quốc xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn ở Ấn Độ Dương.

    [​IMG]
    Sự xuất hiện "quá gần" của tàu ngầm Trung Quốc làm Ấn Độ "lo ngay ngáy".​
    Trọng tâm của việc triển khai tàu ngầm Trung Quốc là từ vùng Sừng châu Phi cho đến eo biển Malacca và vùng biển phía tây của Australia.

    Trong 22 lần xuất hiện ở Ấn Độ Dương, tàu ngầm Trung Quốc đã có lần chỉ cách quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ 90km. Ngoài ra còn 6 lần xuất hiện khác xảy ra ở eo Malacca và 13 lần ở phía nam Sri Lanka. Hai lần cuối cùng xuất hiện ở biển Ả Rập cho thấy tàu ngầm Trung Quốc đã mở rộng diện tích hoạt động của họ tới bờ biển châu Phi.

    Báo cáo của tình báo Ấn Độ tin rằng các tàu ngầm của Trung Quốc xuất phát từ Hạm đội Nam Hải nước này. Tháng 5/2012, Hải quân Trung Quốc đã triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Tấn Type 094 tại căn cứ tàu ngầm ở Hải Nam. Đây được xem là một phần của chiến lược dài hạn của nước này trong tranh chấp Biển Đông.


    Với việc Trung Quốc quản lý cảng Gwadar của Pakistan, Ấn Độ cho rằng nơi này sẽ trở thành một phần trong chiến lược “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc. Theo chiến lược này, đường hàng hải sẽ mở rộng từ Trung Quốc tới cảng Sudan qua nhiều điểm nút thắt lớn như eo Mandeb, eo Malacca, eo biển Hormuz và eo Lombok sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh.


    Báo cáo cho rằng, sự xâm nhập của tàu ngầm và tàu chiến khác của Trung Quốc vào Gwadar sẽ cung cấp cho hải quân nước này khả năng kiểm soát đối với sự hiện diện tiềm năng trong khu vực.


    To như thằng Ấn còn lái ra máu huồng hồ các chú :-w
  7. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đọc mà thông bớt não nhé bưng bô
    nhìn cái này thấy haiz vãi
    tàu ngầm TQ ở ấn độ dương
    còn tàu ngầm ấn độ đi qua biển đông :))
  8. AK-74

    AK-74 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    182
    [​IMG]

    Khẩu phần ăn bộ binh TQ rất chi là màu mè ;)) Thức ăn nhiều hơn cơm :D
  9. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc 'ồ ạt' đóng thêm 15 tàu ngầm lớp Yuan

    (Soha.vn) - Tờ Hindustan Times trích dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 9/4 cho biết, Hải quân Trung Quốc đang tăng cường khả năng tác chiến dưới nước của mình, tới mức mà lực lượng tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ sẽ ở vào tình trạng thấp nhất trong lịch sử vào năm 2015.

    "Trung Quốc có kế hoạch bổ sung thêm 15 tàu ngầm tấn công lớp Yuan, được trang bị các động cơ đẩy diesel mua từ Đức. Các tàu ngầm lớp Yuan có thể được trang bị hệ thống động cơ đẩy khí độc lập (AIP) để nạp lại năng lượng cho pin và không cần phải nổi lên mặt nước trong thời gian liên tục hơn 3 tuần, một khả năng mà hiện tại Hải quân Ấn Độ vẫn chưa có được", quan chức giấu tên nói.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Yuan Trung Quốc
    Ông này nói thêm rằng, Trung Quốc đang đẩy mạnh các thương vụ mua những tàu ngầm tiên tiến từ nước ngoài. Bắc Kinh đã đề nghị Nga cung cấp 4 tàu ngầm phi hạt nhân lớp Lada (biến thể xuất khẩu gọi là Amur), loại tàu ngầm mà được cho là có mức độ tiếng ồn thấp hơn 8 lần so với "hố đen dưới đại dương" Kilo.
    Theo các báo cáo không chính thức, tới năm 2015, Hải quân Ấn Độ sẽ có khoảng 6 - 7 tàu ngầm, trong đó bao gồm cả một tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo đầu tiên và cũng là duy nhất INS Arihant do nước này tự đóng và giảm dần các tàu ngầm lớp Kilo và tàu ngầm lớp Type 209 của Đức.
    Báo cáo cảnh báo rằng, Ấn Độ chưa bao giờ vượt lên trạng thái cân bằng cũng như một điểm yếu chết người và mức độ lực lượng dưới nước ở "trạng thái dễ bị tổn thương cao".
    "Qui mô hạm đội tàu ngầm của Ấn Độ sẽ vào tầm tương tự như Hải quân Pakistan trong 2 năm tới. Do vậy, khả năng tác chiến dưới mặt nước là không đủ đáp ứng trước các mối đe dọa. Thậm chí, đang có sự gia tăng nghịch đảo trong cả khả năng và sức mạnh của hải quân Trung Quốc và Pakistan", báo cáo nói.
    Báo cáo cũng tiết lộ rằng, sáu tàu ngầm Scorpene đang được đóng ở nhà máy Mazagon ở Mumbai với công nghệ từ hãng đóng tàu DCNS của Pháp trong dự án P-75. Tuy nhiên, chiếc Scorpene đầu tiên sẽ chưa thể sẵn sàng hoạt động trước năm 2016 - 2017, sự chậm trễ tạo ra một khoảng trống lớn trong những năm tới.
    Trong bản so sánh này, Trung Quốc hiện có 13 tàu ngầm lớp Song, 12 tàu ngầm Kio, 7 tàu ngầm lớp Yuan và 18 tàu ngầm lớp Ming. Ở tàu ngầm hạt nhân, Trung Quốc chỉ có 3 chiếc và vì vậy họ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, các tàu ngầm tấn công lớp Han đã được hạ thủy, loại tàu ngầm này được cho là chạy ồn nhất và dễ dàng bị các cảm biến của phương Tây phát hiện. Từ năm 1974 - 1991, Trung Quốc đã chế tạo được 5 tàu ngầm lớp Han, 2 trong số đó đã được nghỉ hưu.
    Trung Quốc cũng trang bị 4 tàu ngầm hạt nhân tương đối mới lớp Shuang, nhưng chúng đều rất ồn. Hiện nay, Hải quân Trung Quốc đã thiết kế và chế tạo được tàu ngầm lớp Song (Type 039) được cho là có khả năng tàng hình. Lớp tàu ngầm này đã được phát triển rất nhanh và 4 chiếc tàu ngầm lớp Song mới nhất cũng đã được thiết kế như tàu ngầm lớp Yuan (Type 039A và Type 041).


    Sát thủ Killer Yuan là đủ rồi, không cần Amur làm gì cho bẩn tàu ngầm mới mua
  10. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Khả năng nhân bản của Hán tặc quả là vô đối.
    Đáng sợ hơn khi họ tăng cường sức mạnh với động lực là sẽ thâu tóm cả thế giới trong tương lai.
    Qủa thật, người Hán vẫn chưa thoát ra khỏi cái tư tưởng và tầm nhìn đã theo họ cách đây cả ngàn năm. Thật bất hạnh cho các làng giềng của thứ dân này!
    Ai đó cần khai sáng cho thứ dân cặn bã, hạ đẳng này. [r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này