1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Báo Mỹ liệt kê toàn bộ các đơn vị trực thăng của quân đội Trung Quốc

    (GDVN) - Bài viết phân tích về tình hình số lượng, bố trí máy bay trực thăng các loại của Quân đội TQ, kể cả tên đơn vị và địa điểm đóng quân cụ thể.


    [​IMG]
    Máy bay trực thăng vũ trang chuyên dụng WZ-10 của Quân đội Trung Quốc

    Bài viết của tờ “China in Brief” kỳ mới nhất của Quỹ Jamestown Mỹ cho biết, dư luận bên ngoài đã không để ý đầy đủ tới sự phát triển của máy bay trực thăng Quân đội Trung Quốc; máy bay trực thăng Trung Quốc đã không thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế như sự xuất hiện của máy bay chiến đấu J-20 hoặc J-31. Nhưng trên thực tế, những năm gần đây, máy bay trực thăng của Quân đội Trung Quốc, đặc biệt là số lượng máy bay trực thăng vũ trang đang tăng lên rõ rệt.

    Bài viết cho rằng, một thông tin trên báo chí Trung Quốc ngày 16/3 cho biết, Đại quân khu Tế Nam đã trang bị một phi đội máy bay trực thăng vũ trang WZ-10. Đây là phi đội máy bay trực thăng vũ trang loại này thứ năm được Quân đội Trung Quốc công khai tuyên bố thành lập kể từ tháng 10/2012 đến nay (4 phi đội trước lần lượt thuộc Đại quân khu Nam Kinh, Đại quân khu Bắc Kinh, Đại quân khu Quảng Châu và Đại quân khu Thẩm Dương).

    Mặc dù so với vài nghìn máy bay trực thăng các loại của quân Mỹ, số lượng máy bay trực thăng quân sự các loại hiện có của Quân đội Trung Quốc rõ ràng còn chưa đủ, nhưng sức mạnh chiến đấu của máy bay trực thăng Quân đội Trung Quốc cần phải được đánh giá kỹ càng.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 858x604.[​IMG]
    Máy bay trực thăng vũ trang WZ-19 do Trung Quốc chế tạo

    Theo báo cáo “Cân bằng quân sự” công bố năm 2013 của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Anh, Quân đội Trung Quốc hiện nay có khoảng 914 máy bay trực thăng các loại, trong đó gồm có máy bay trực thăng vũ trang nội địa WZ-10 và Z-19 mới nhất có số lượng tương đối.

    Bên cạnh đề cập đến lực lượng hàng không Lục quân Trung Quốc, bài viết còn tập trung đề cập tới tình hình phát triển và sử dụng lực lượng máy bay trực thăng của Hải quân Trung Quốc trong những năm gần đây.

    Theo bài viết, trong các hoạt động quân sự như chống cướp biển ở vịnh Aden, diễn tập trên biển những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc đã sư dụng nhiều máy bay trực thăng hải quân. Việc tập trung diễn tập tác chiến săn ngầm, tìm kiếm trên biển và phương pháp tiếp tế lập thể của máy bay trực thăng Z-8, Z-9 đã tăng cường khả năng phản ứng nhanh cho Hải quân Trung Quốc.

    Bài viết sau đó còn sử dụng hình thức kê khai để giới thiệu về máy bay trực thăng hiện nay của 3 quân chủng lục, hải, không quân Trung Quốc, trong đó chủ yếu gồm có các loại máy bay trực thăng sau đây:

    [​IMG]
    Máy bay trực thăng Z-15 Trung Quốc

    Trung Quốc có khoảng 250 máy bay trực thăng vận tải Mi-17/171, loại máy bay này bắt đầu nhập khẩu của Nga từ năm 1990; sở hữu khoảng 28 máy bay trực thăng tác chiến điện tử hải quân Ka-28 do Nga chế tạo; khoảng 75 máy bay trực thăng kiểu vận tải Z-8 do Pháp chế tạo và nội địa; khoảng 306 máy bay trực thăng vận tải/vũ trang Z-9 do Pháp chế tạo và nội địa.

    Có khoảng 30 máy bay trực thăng vũ trang WZ-10; hơn 75 máy bay trực thăng vũ trang/vận tải hạng nhẹ Z-11; khoảng 12 máy bay trực thăng vũ trang Z-19. Ngoài ra còn có máy bay trực thăng kiểu vận tải Z-15 và máy bay trực thăng vũ trang Z-16 có số lượng không rõ.

    Bảng kê khai kèm theo của bài viết còn giới thiệu tình hình phân bố căn cứ huấn luyện và trung đoàn hàng không của Lục quân Trung Quốc gồm có:
    trung đoàn hàng không lục quân 4 của Đại quân khu Bắc Kinh đóng ở Thông Châu, Bắc Kinh; trung đoàn hàng không lục quân của Tập đoàn quân 8, Đại quân khu Bắc Kinh đóng ở Bảo Định, Hà Bắc;

    trung đoàn hàng không lục quân 9 của Đại quân khu Thẩm Dương đóng ở Thẩm Dương, Liêu Ninh; trung đoàn hàng không lục quân 5 của Đại quân khu Nam Kinh đóng ở Nam Kinh, Giang Tô; trung đoàn hàng không lục quân 10 của Đại quân khu Nam Kinh đóng ở Hạ Môn, Phúc Kiến;

    [​IMG]
    Máy bay trực thăng vũ trang hạng nhẹ Z-11 Trung Quốc

    trung đoàn hàng không lục quân 2 của Đại quân khu Thành Đô đóng tại Thành Đô, Tứ Xuyên; căn cứ huấn luyện đóng tại Nghi Tân, Tứ Xuyên; trung đoàn hàng không lục quân 6 của Đại quân khu Quảng Châu đóng tại Phật Sơn, Quảng Châu; căn cứ huấn luyện tại Tây An, Thiểm Tây;

    trung đoàn hàng không lục quân 3 của Đại quân khu Lan Châu đóng tại Urumqi; trung đoàn hàng không lục quân 7 của Đại quân khu Tế Nam đóng tại Liêu Thành, Sơn Đông; trung đoàn hàng không lục quân 1 của Đại quân khu Tế Nam đóng tại Tân Hương, Hà Nam.

  2. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Trung Quốc có gần 1,5 triệu quân

    TPO- Theo Tân Hoa Xã, lần đầu tiên Trung Quốc tiết lộ cơ cấu quân đội trong sách trắng quốc phòng công bố hôm 16/4 với tổng số quân nhân gần 1,5 triệu người.

    [​IMG]
    Trung Quốc lần đầu công bố cơ cấu quân đội trong sách trắng quốc phòng.

    Theo đó, Lục quân có 850.000 quân trong khi Hải quân và Không quân lần lượt là 235.000 và 398.000

    Theo sách trắng, Quân đội Giải phong Nhân dân Trung Quốc (PLA) gồm 18 quân đoàn thuộc Lục quân.

    18 quân đoàn, gồm các sư đoàn, lữ đoàn đóng ở 7 quân khu: Bắc Kinh (Các tập đoàn quân số 27, 38 và 65), Nam Kinh (số 1, 12 và 31), Thành Đô (số 13 và 14), Quảng Châu (số 41 và 42), Thẩm Dương (số 16, 39 và 40), Lan Châu (số 21 và 47), Tế Nam (số 20, 26 và 54).

    Hải quân PLA gồm ba hạm đội: Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải.

    Không quân PLA đóng ở 7 quân khu: Thẩm Dương, Bắc Kinh, Lan Châu, Tế Nam, Nam Kinh, Quảng Châu và Thành Đô, theo sách trắng.

    Sách trắng cũng đồng thời chỉ trích việc Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự ở khu vực chấu Á- Thái Bình Dương, cho rằng nước này đang làm phức tạp thêm tình hình khu vực.

    Theo BBC, ngân sách cho quốc phòng của nước này đã tăng 11.2% trong năm 2012, vượt hơn 100 tỉ USD.

    Đây là lần thứ 8 Trung Quốc công bố sách trắng quốc phòng kể từ năm 1998, nhấn mạnh “cam kết quốc gia không thể lay chuyển của Trung Quốc trong việc đi theo con đường phát triển hòa bình”.

    Tuy nhiên, sách trắng này cũng đồng thời nhấn mạnh đến “các mối đe dọa an ninh nhiều và phức tạp” mà Trung Quốc đang phải đối mặt và sự cần thiết của việc bảo vệ “thống nhất quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích phát triển” của mình.

    Sách trắng lần này cũng mô tả về vai trò của Lực lượng Pháo binh số 2, phụ trách các lực lượng tên lửa truyền thống và hạt nhân của Trung Quốc.

    BBC dẫn lời sách trắng, lực lượng này rất quan trọng đối với năng lực “răn đe chiến lược” của Trung Quốc, “chịu trách nhiệm ngăn cản các quốc gia khác sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Trung Quốc, và tiến hành trả đũa hạt nhân và tấn công chính xác bằng tên lửa truyền thống”.

    Phan Yến
    Theo BBC, Tân Hoa X

    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...doi-Trung-Quoc-co-gan-15-trieu-quan-tpod.html

    Nghe nói QDNDVN có 1,6 triệu quân như vậy là đông hơn quân giải phóng nhân dân Trung Hoa rất nhiều, thế này thì ai dám đánh VN cơ chứ he he >:), nhưng nếu muốn đánh TQ thì phải bước qua xác hơn 700 triệu thanh niên sẵn sàng lên đường phụng sự tổ quốc
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mời bác @lee_pong làm tí nhạc hoa lấy tinh thần để chiến tiếp;))



    [YOUTUBE]_WBF4HQ-Hjg[/YOUTUBE]
  4. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc nhận tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới

    11:23 PM, 17/04/2013, Views: 0 | By PM

    VietnamDefence - Công ty quốc doanh Ukrspecexport của Ukraine đã bàn giao cho hải quân Trung Quốc tàu đổ bộ đệm khí đầu tiên lớp Projekt 958 Bizon.

    [​IMG] Biên bản giao nhận do Tổng giám đốc Ukrspecexport Dmitri Peregudov đại diện phía Ukraine ký. Các đại diện hải quân Trung Quốc đánh giá cao chất lượng làm việc của các hãng Ukraine.

    “Tàu được đóng tại công ty đóng tàu Morie ở Feodosya, nằm trong công ty quốc doanh Ukroboronprom cho hải quân Trung Quốc. Hiện nay, tại xí nghiệp đang tiếp tục đóng tàu thứ hai lớp Projekt 958 cho khách hàng Trung Quốc”, trang web của Ukrspecexport cho hay.

    Hơn nữa, theo hợp đồng đã ký trước đó, công ty Morie sẽ đóng cho hải quân Trung Quốc 2 tàu đệm khí Projekt 958.

    Thêm 2 tàu nữa sẽ đóng tại Trung Quốc với sự tham gia của các chuyên gia Ukraine, sử dụng linh kiện Ukraine.

    Tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới Projekt 958 dùng để tiếp nhận từ bờ biển có chuẩn bị hoặc không chuẩn bị binh khí kỹ thuật và binh sĩ đổ bộ đường biển, vận chuyển họ đi bằng đường biển và đổ bộ lên bờ biển không được chuẩn bị và chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Tàu còn có thể vận tải thủy lôi và bố trí các bãi thủy lôi.

    Năm 2011, Hải quân Nga đã từ chối đặt hàng tàu đổ bộ đệm khí lớp Projekt 12322 Zubr.

    Vào giữa năm 2011, Hải quân Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến các tàu Projekt 12322. Theo thông tin của Rosoboronoexport, Trung Quốc đã mua 4 tàu như thế của Ukraine.

    Rosoboronoexport khi đó tuyên bố rằng, việc Ukraine bán cho Trung Quốc tài liệu kỹ thuật của tàu này là phi pháp và vi phạm tác quyền của Nga bởi vì tàu này do Viện TsMKB Almaz ở St. Petersburg thiết kế.

    Trung Quốc hiện đã nắm trong tay hầu như toàn bộ tài liệu kỹ thuật, cho phép họ tổ chức đóng tàu đệm khí loại này tại các xưởng đóng tàu trong nước.

    Theo cổng MilitaryRussia, hợp đồng bán cho Trung Quốc 4 tàu Projekt 958 Bizon đến năm 2014 được Ukraine ký vào năm 2009.

    Năm 2010, tàu đầu tiên lớp Bizon được khởi đóng ở Feodosya, còn vào năm 2011, tại hãng Morie đã bắt đầu đóng một tàu Projekt 958 cho Trung Quốc. Ukraine khăng khăng nói tàu này là đóng mới và không có liên quan đến tàu Projekt 12322 mà Nga nắm tác quyền.

    Hai tàu Zubr cuối cùng là Yevgeny Kocheshkov và Mordovia hiện đang nằm trong biên chế Hạm đội Baltic của Nga và thường xuyên ở trạng thái chiến đấu.

    Việc đóng 4 tàu đệm khí Projekt 12322 Zubr đầu tiên bắt đầu năm 1983 tại Nhà máy đóng tàu ở vùng Primorie và Nhà máy đóng tàu Morie.

    Tàu Projekt 12322 đầu tiên có số hiệu MDK-95 thực tế là tàu thử nghiệm, đóng xong năm 1986 và sau một thời gian dài thử nghiệm được đưa vào biên chế chiến đấu Hải quân Liên Xô năm 1988.

    Vào đầu thập niên 1990, Hải quân Liên Xô có 8 tàu này. Sau khi Liên Xô tan rã và phân chia Hạm đội Biển Đen, Ukraine đã nhận được 3 tàu Kramatorsk, Gorlovka, Artemovsk và 2 tàu đóng dở ở Feodosya. Một chiếc trong số đó là Donetsk đã đóng hoàn tất vào tháng 6/1993 và đưa vào trang bị Hải quân Ukraine.

    [​IMG]

    Có tàu này, hải quân giải phóng sẽ nhanh chóng đổ bộ lên Nam Sa, Tam Sa phòng khi có cướp biển lên đảo nhanh chóng dẹp tan mọi cuộc xâm lăng =D>
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cám ơn đồng chí hổ mang, tôi cũng rất thích bài hát nầy. Nhưng bối cảnh hiện nay ko cho phép sự ủy mị, tinh thần Trung Hoa phù hợp với bài hát nầy hơn nà =D>




    千秋霸業,百戰成功
    边聲四起,唱大風
    一馬奔滕, 射 雕引弓
    天地都我在心中
    狂沙路萬裏, 關山月曚籠
    寂寞高手, 一時俱無踪
    真情誰與共, 生子可相從
    大事臨頭向前衝, 開心胸
    Thiên thu bá nghiệp, bách chiến thành công.
    Biên thanh tứ khởi xướng đại phong
    Nhất mã bôn đằng, xạ điêu dẫn cung.
    Thiên địa đô ngã tại tâm trung.
    Cuồng sa lộ vạn lý, quan sơn nguyệt mông lung
    Tịch mịch cao thủ nhất thời câu vô tung
    Chân tình thùy dữ cộng, sinh tử khả tương.
    Đại sự lâm đầu hướng tiền xung, khai tâm hung.
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    trước kia nghe đồn mật vụ Nga phá hoại cái tàu này ... sụp cần trục gì đó ... h béo nguy hiểm he
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Biển Đông bây giờ ta đang chơi theo luật của Trung Cuốc. Lại được các vị rân chủ chống gậy sau lưng hy vọng tháng 6 bỏ phiếu tín nhiệm để mong ước Mẽo vào nữa... ngu hết biết.

    Muốn giành lại. Chỉ còn cách sử dụng luật của chúng ta và năng lực của chúng ta, phương thức riêng của chúng ta. Mọi thứ đầy rẫy ra đó, sẵn rồi. Chỉ cần cải tiến là được.

    Ba cái tàu to của ta mặc dù không phải tàu chiến, thanh lý chỉ được dăm chục triệu, nhưng ít nhất hỗ trợ nghề cá và ngư dân quá tốt. Cả lũ cứ để thế làm bia để hạ bệ nhau chứ chẳng thằng nào động não sử dụng vào mục đích lớn hơn vì dân vì nước.

    Anh huyphong đừng nóng, nói là nói thật, không ngán bố con thằng nào. Mịe từ khi mò cái mặt ra là tìm mọi cách để lên nắm quyền, gây ra bao nhiêu uẩn khúc, bao nhiêu vụ sự chẳng giống ai. Tan nát ra cả.
  7. mikhain_luu

    mikhain_luu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    KHỔ THÂN NHÀ CHÚ, CÁI BÀI HÁT TƯỞNG NIỆM NHÀ TỐNG CÁC CHÚ BỊ LŨ MỌI RỢ NÓ HIẾP DÂ.M TRÊN THẾ GIỚI NÀY CHỈ CÓ DÂN TỘC ĐẠI HÁNG LÀ ĐÔNG NHƯ CHÓ, MÀ HÈN KINH KHỦNG BỊ LŨ MỌI ĐÔ HỘ QUÀI MÀ ĐI ĐÂU CŨNG VỖ LOZ BẠCH BẠCH TỰ XƯNG TA ĐÂY BÁ ĐẠO NHẤT THẾ GIAN VỀ KHOẢNG BỊ KẺ KHÁC HIẾP, CHẮC BỊ CHƠI DẬY ĐÃ LẮM NHỈ, DÂN TỘC ĐẠI HÁNG QUẢ BÁ ĐẠO CÁI KHOẢNG THIX BỊ HIẾP VÀ CHÉM GIÓ[r24)]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  9. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác La Viện =D>

    La Viện dọa: Trung Quốc sẽ dùng VK hạt nhân bảo vệ "lợi ích cốt lõi"(GDVN) - Ông Viện còn nhấn mạnh thêm, (cái gọi là) "phản kích hạt nhân" của Trung Quốc là một hình thức "phản kích tự vệ, phản kích phòng ngự". Vũ khí hạt nhân được La Viện xem như thủ đoạn cuối cùng để "bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ".

    [​IMG]
    La Viện

    Tờ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông cho hay, tướng La Viện, một học giả quân sự Trung Quốc nói với tờ báo này, sách trắng quốc phòng mới của Trung Quốc mặc dù nhấn manh "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước" nhưng một khi an ninh, "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc bị uy hiếp thì vũ khí hạt nhân sẽ là một trong những lựa chọn của Bắc Kinh.

    Khi được hỏi thế nào là "bị uy hiếp" thì La Viện bắt đầu vòng vo, xác định việc an ninh quốc gia và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc "bị uy hiếp" là một quá trình rất phức tạp, nó vừa là vấn đề chiến lược, lại vừa là vấn đề chiến thuật nên các "cơ quan liên quan" sẽ có tiêu chuẩn đánh giá.

    La Viện cho hay, việc sử dụng vũ khí hạt nhân để "phản kích" có liên quan chặt chẽ đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc nên tiêu chuẩn để đánh giá "vừa không được phán đoán sai lầm, vừa không được ngụy tạo", đó là kết quả của một quá trình xem xét tổng hợp nghiêm túc.

    Viên học giả này nhấn mạnh, từ ngày đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân Trung Quốc đã tuyên bố với cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước, dù trong bất cứ tình huống nào và hiện tại nguyên tắc này vẫn không có gì thay đổi.

    Tướng Viện nói việc ban hành sách trắng quốc phòng Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh vẫn tiếp tục "luật chơi": Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt trả đũa.

    Ông Viện còn nhấn mạnh thêm, (cái gọi là) "phản kích hạt nhân" của Trung Quốc là một hình thức "phản kích tự vệ, phản kích phòng ngự". Vũ khí hạt nhân được La Viện xem như thủ đoạn cuối cùng để "bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ".

    Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)​
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.996
    Đã được thích:
    29.085
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này