1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc tự tin đem “khoe” UAV ở Mỹ

    (Kienthuc.net.vn) - Lần đầu tiên, Trung Quốc đã giới thiệu một mẫu máy bay trinh sát không người lái (UAV) ở triển lãm quốc tế tại Mỹ.



    Theo tạp chí Flight Global, mẫu máy bay không người lái Trung Quốc đem sang Mỹ dự triển lãm lần này là Hồ Bắc Ewatt SVU-200 do công ty Hồ Bắc Ewatt Technology (Trung Quốc) nghiên cứu phát triển.
    UAV là một lĩnh vực kinh doanh tương đối mới với Ewatt Technology. Các công ty ở Hồ Bắc, Vũ Hán có nhu cầu nhập về nhiều UAV để phục vụ việc kiểm tra, bảo đảm lưới điện trên một địa bàn rộng lớn. Việc bay thấp để kiểm tra đường dây bằng trực thăng có người lái là một bài bay nguy hiểm, nhàm chán và tốn kém. Triển vọng của các UAV là rất lớn, nhưng Ewatt không dừng lại ở đó.
    Công ty được cho là đang xây dựng nhà máy sản xuất UAV lớn nhất ở Trung Quốc, với khả năng sản xuất 200 UAV/năm, và sau này có thể tăng lên 1.000 chiếc mỗi năm. UAV của Ewatt đã được sử dụng để cứu trợ thiên tai sau một trận động đất.
    [​IMG]
    Mẫu trực thăng không người lái SVU-200.

    Mẫu thiết kế SVU-200 được đưa tới dự triển lãm tại Mỹ có tải trọng khoảng 200kg, thiết kế theo kiểu trực thăng, ở dưới thân chính lắp tổ hợp trinh sát quang – điện tử. Tuy nhiên, không rõ tầm bay, thời gian hoạt động trên không của SVU-200.
    Flight Global nhận định, mặc dù ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc đang phát triển mạnh, nhưng có vẻ các công ty nước này chưa mặn mà với các UAV dân sự. Họ đã xuất khẩu nhiều máy bay cánh quạt, cũng như các máy bay quân sự hiệu suất cao, nhưng họ lại chưa chú trọng UAV.
    "Việc Trung Quốc tiến ra thị trường UAV thế giới sẽ là vấn đề thú vị. Trước hết, không giống như Mỹ, Trung Quốc không tham gia hai công ước quốc tế rất quan trọng, Công ước Wassenaar và Công ước về Công nghệ dẫn đường cho Tên lửa (MTCR). Vì không bị hạn chế bởi các công ước, nên Trung Quốc có nhiều không gian phát triển hơn", Austin Strange, nhà phân tích nghiên cứu ngành công nghiệp UAV của Trung Quốc tại Trường Hải quân Mĩ cho biết.
    Trong thực tế, UAV đã là một “nhân vật nổi bật” của Không quân Trung Quốc, và các công ty Trung Quốc đã liên tục tham gia các triển lãm hàng không lớn, bao gồm Paris Air Show và Farnborough.
    Trong nước, tại các cuộc triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc thường xuyên giới thiệu một loạt các loại UAV phục vụ cho mọi hoạt động quân sự và dân sự.
    [​IMG]
    Mẫu thiết kế UAV tàng hình Lijian của Trung Quốc.

    Nhiều người nghi ngờ chất lượng UAV Trung Quốc, dĩ nhiên điều đó là có cơ sở, vì máy bay Trung Quốc gặp nhiều trục trặc. Nhưng cũng cần biết, người Trung Quốc không phải mới làm quen với chế tạo UAV, họ đã nhập khẩu và sao chép công nghệ UAV Liên Xô từ những năm 1960-1970.
    Gần đây, Trung Quốc đã giới thiệu một mẫu UAV khá giống siêu trinh sát cơ không người lái RQ-4 Global Hawk, được gọi là Soaring Dragon (gọi là Phi Long hoặc Rồng bay) và một loại UAV tàng hình nhỏ gần đây mới lộ diện có tên Lijian (Thanh kiếm sắc bén). Mẫu này được cho là có nhiều nét tương đồng với thiết kế UAV tàng hình của Nga.
    Dù năng lực của Trung Quốc vẫn là một câu hỏi bí ẩn, nhưng đây sẽ là một bước tiến lớn khi họ tiến ra thị trường UAV quốc tế.

    Khục khoặc thằng Nga còn ko có UAV để đem khoe, vậy mà TQ có. thằng Mỹ cũng thán phục vài phần =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tụi bây spam đủ chưa ? có chắc là FN-6 hay lại Sa-7 cùi bắp của thằng Nga !
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    [r2)][r2)] Sợ như sợ...chó dại=))

    Các công ty công nghệ quốc phòng Anh và Mỹ "từ chối" tiếp khách hàng tới từ Trung Quốc trong các triển lãm quốc phòng quốc tế như một cách để ngăn chặn không bị sao chép công nghệ, tạp chí quốc phòng châu Á Kanwa Defense Review có trụ ở Canada cho biết.

    Số lượng người đại diện của Trung Quốc xuất hiện ở các triển lãm quốc phòng quốc tế cũng đã tăng lên đáng kể. Các nhân viên của quân đội Trung Quốc và các chuyên gia công nghệ từ các công ty tư nhân thường "lượn lờ" quanh các gian hàng trưng bày sản phẩm quân sự của Anh và Mỹ.

    Theo tạp chí Kanwa, người Trung Quốc tập trung chủ yếu vào các thiết bị quân sự Mỹ, họ chụp ảnh và quay video để sau đó mang về nghiên cứu.

    Quân đội Pháp cũng đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bị sao chép công nghệ bằng cách ngăn chặn những người đại diện của Trung Quốc ở triển lãm hàng không Paris Air Show năm 2006, nơi các thành phần quan trọng của các thiết bị quân sự Pháp đã được phủ vải bạt che kín mít, và người Trung Quốc không được phép lại gần chúng.

    Những người tổ chức triển lãm quân sự của Mỹ cũng nói rằng, họ từ chối tiếp các khách hàng tới từ Trung Quốc.


    Trích:
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/toa...ng-tay-so-khiep-via-khach-trung-quoc-2352640/
  4. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0



    Trung Quốc dồn dập chuẩn bị vũ khí "chiêu đãi" Hoa Kỳ


    Oanh tạc cơ H-6K Trung Quốc đủ sức đe dọa Hawaii

    (Kienthuc.net.vn) - Tạp chí Khán Hòa nhận định, máy bay ném bom H-6K của Không quân Trung Quốc đủ khả năng đe dọa khu vực quần đảo Hawaii, Mỹ.



    Theo tạp chí này, máy bay ném bom H-6K có khả năng mang theo 6 tên lửa hành trình đối tất CJ-10 có tầm bắn tới 2.500km. Với bán kính chiến đấu đạt 3.000km, H-6K có khả năng tấn công các mục tiêu cách Trung Quốc khoảng 4.500km bao gồm Guam, Singapore, trung tâm Ấn Độ và Nga. Điều này khiến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới vận hành máy bay ném bom chiến lược sau Mỹ, Nga và Anh.
    Theo một số hình ảnh rò rỉ trên các trang mạng Trung Quốc, động cơ của H-6K lớn hơn các biến thể tiền nhiệm trước đó. Vì lý do này, nhiều khả năng mẫu máy bay ném bom chiến lược H-6K được trang bị động cơ tuốc bin phản lực thế hệ mới D30-KP-2 của Nga giúp tăng tầm bay của máy bay ném bom từ 5.000-9.000km. Loại động cơ tương tự đang được sử dụng trên máy bay vận tải Y-20 mà Trung Quốc tự phát triển.
    [​IMG]
    Hình ảnh minh họa H-6K phóng tên lửa hành trình CJ-10.

    Khán Hòa phân tích, trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Trung Quốc với Mỹ hoặc Nhật ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mục tiêu của H-6K sẽ là 39 căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa. Nếu toàn bộ 18 chiếc H-6K được sử dụng để tấn công Mỹ và đồng minh ở châu Á, sẽ có khoảng 108 tên lửa hành trình được sử dụng.
    Theo báo cáo, phía Mỹ có thể hủy diệt một trung tâm chỉ huy bằng 7 tên lửa hành trình. Nếu tính toán đúng, phi đội H-6K của Trung Quốc có thể hủy diệt 15 mục tiêu trong một nhiệm vụ.

    H-6K Trung Quốc có thể dội bom lên đất Mỹ?

    (Soha.vn) - Tạp chí Kanwa nhận định, trong một cuộc xung đột tiềm năng chống lại Mỹ và Nhật Bản tại châu Á-Thái Bình Dương, mục tiêu chính của máy bay ném bom H-6K sẽ là 39 cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại Okinawa (Nhật Bản).

    Theo tạp chí Kanwa Defense Review (trụ sở ở Canada), máy bay ném bom chiến lược H-6K của Không quân Trung Quốc có tầm tác chiến đủ dài để có thể chạm tới những mục tiêu xa xôi như Hawaii.

    Kanwa cho biết, một chiếc máy bay ném bom H-6K có thể mang theo 6 tên lửa hành trình CJ-10 có tầm bắn 2.500 km. Với bán kính tác chiến là 3.000 km, H-6K còn có thể tấn công các mục tiêu cách bờ biển Trung Quốc 4.500 km, bao gồm Guam, Singapore, trung Ấn và Nga. Điều này đã giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sở hữu máy bay ném bom chiến lược, sau Mỹ, Nga và Anh.
    [​IMG]
    Một chiếc H-6K có thể mang theo 6 tên lửa hành trình CJ-10 có tầm bắn 2.500 km.
    Theo một bức ảnh được đăng tải trên internet, động cơ của H-6K lớn hơn nhiều so với các phiên bản trước. Có thể H-6K đã được trang bị động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy D30-KP-2 do Nga sản xuất, giúp nó tăng hành trình bay từ 5.000 - 9.000 km. Loại động cơ tương tự hiện cũng được sử dụng trên máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc.
    Tạp chí Kanwa nhận định, trong một cuộc xung đột tiềm năng chống lại Mỹ và Nhật Bản tại châu Á-Thái Bình Dương, mục tiêu chính của H-6K sẽ là 39 cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại Okinawa (Nhật Bản).
    Nếu toàn bộ một trung đoàn gồm 18 chiếc H-6K được điều động tấn công chống lại Mỹ và đồng minh ở châu Á, chúng có thể khởi động khoảng 108 tên lửa hành trình. Theo một số báo cáo trước đó, Mỹ có thể phá hủy một sở chỉ huy của đối phương với 7 tên lửa hành trình. Nếu tính như vậy thì một trung đoàn H-6K sẽ có thể tiêu diệt 15 mục tiêu như vậy trong một sứ mệnh.

    Trung Quốc thử nghiệm tên lửa có thể phóng tới Mỹ

    (Kienthuc.net.vn) - Trung Quốc được cho là gần đây đã tiến hành cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn tới Mỹ, DF-31A.



    Tờ Washington Free Beacon dẫn nguồn quan chức tình báo Mỹ, Trung Quốc đã tiến hành vụ thử lần 3 tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A (Đông Phong 31A) vào ngày 24/7.
    Theo quan chức Mỹ, vụ thử nghiệm tên lửa DF-31A được tiến hành trong điều kiện hoàn toàn bí mật. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Todd Braesseale từ chối đưa ra ý kiến về hoạt động thử nghiệm lần này. Hiện phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ vẫn chưa có phản ứng gì về vấn đề này.
    Ngoài ra, tờ Washington Free Beacon còn cho rằng, trong vòng một năm qua, tên lửa DF-31A đã tiến hành thử nghiệm 2 lần, lần đầu tiên là vào ngày 30/8/2012 và ngày 30/11/2012, nhưng không đưa ra thông báo về việc sử dụng một đầu đạn hay nhiều đầu đạn trong các lần thử nghiệm này. Tầm phóng của tên lửa DF-31A có thể đạt tới lãnh thổ Mỹ.
    Các phương tiện truyền thông Mỹ đặc biệt nhấn mạnh, trái ngược với việc Trung Quốc thường xuyên phóng thử tên lửa là những năm gần đây các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ liên tục bị trì hoãn vì lý do chính trị. Như vụ thử tên lửa Minuteman-3 bị trì hoãn do bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó lại vì lo ngại việc sẽ khiêu khích Triều Tiên mà một lần nữa cũng bị trì hoãn.
    [​IMG]
    Bệ phóng và ống phóng chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A trong cuộc duyệt binh của Quân đội Trung Quốc.

    Tờ báo này cho rằng, kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo chiến lược của Trung Quốc “cực kỳ bí mật”, từ tháng 7/2012 đến nay Trung Quốc đã tiến hành một loạt các hoạt động bắn thử nghiệm, trong đó bao gồm các vụ thử tên lửa DF-31A, DF-5, DF-41 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2. Do các vụ phóng thử tên lửa này không công khai, cho nên Lầu Năm Góc Mỹ cũng từ chối đưa ra bình luận về hoạt động này của Trung Quốc.
    DF-31A là biến thể cải tiến tên lửa đạn đạo liên lục địa 3 tầng DF-31 do Trung Quốc chế tạo. Theo một số nguồn tin, đạn tên lửa DF-31A dài 18,4m, nặng 63 tấn, kết cấu với 3 tầng động cơ đẩy. Đạn tên lửa có thể bắn từ hầm phóng mặt đất hoặc từ bệ phóng di động.
    DF-31A có khả năng đạt tầm bắn từ 11.200-12.000km đảm bảo vươn tới mọi mục tiêu trên đất Mỹ.
    Theo một số nguồn tin, loại tên lửa này được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến tương đương tên lửa đạn đạo Nga. Tên lửa có khả năng cơ động cao, lắp đặt thêm các mồi bẫy và pháo sáng để đối phó với vũ khí đánh chặn. Đây là đặc điểm thường thấy trên những tên lửa thế hệ mới.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đập vào mỏm những thằng nào mong muốn bơ thừa sữa cặn của đế quốc
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    chú thấy trong lịch sử chiến đấu của sa-7 có khẩu nào bị nổ trong nòng chưa ;)) chứng cứ rành rành ra còn chối :))
    này nhé FN-6 và sa-7 khác nhau về ngoại hình nên chú không biện minh được là phỉ syria nhìn nhầm nhá =)) =))
    FN-6
    [​IMG]
    sa-7
    [​IMG]
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Nhìn vụ tàu ngầm Ấn bị nạn dân TQ hả hê cười lại nhớ ra vụ tàu ngầm TQ 361 lớp Minh của TQ bị nạn vào ngày 16/4/2003 làm 70 ng thiệt mạng, nguyên nhân là tàu đang lặn thì động cơ ngừng hoạt động, hết oxi thế là chìm lun. Nghe nói là chính quyền TQ giấu tới khi bị ng dân phát hiện và rò rỉ thông tin ra ngoài thì tới 5/2003 TQ mới thừa nhận.
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Vũ khí Nga chiếm phần quan trọng trong kho vũ khí TQ. Kỹ thuật Nga là cha đẻ KTQS TQ. Vậy cho nên hàng Nga lâm nạn thì bộ QP TQ đái ra máu. Chỉ có đám Tàu Ngu lau nhau trên báo chí mới cười hô hố lố bịch.
    Nhân vụ này phải xác nhận tàu ngầm Mỹ là ***** đâm bậy. Tàu Nga thì thích là cháy còn Tàu Ngu thì khoái lặn không trồi nhỉ.
  8. uyvyd

    uyvyd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc làm trò, Nga trả tiền

    10:39 PM, 14/08/2013, Views: 6640 | By PM

    VietnamDefence - Công nghiệp quốc phòng Nga sẽ thanh toán chi phí bay biểu diễn tại triển lãm MAKS cho không quân Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tốp bay biểu diễn của Trung Quốc (Reuters) Các nhà sản xuất vũ khí Nga sẽ chia xẻ với Bộ Quốc phòng nước này chi phí đón tiếp đội bay biểu diễn Bát nhất của không quân Trung Quốc trong triển lãm MAKS-2013, Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin cho biết.

    Theo ông Rogozin, sự tham gia của các phi công Trung Quốc tại MAKS sẽ là lần biểu diễn đầu tiên của đội bay này tại một triển lãm nước ngoài.

    Ông Rogozin cho biết thêm là một phần chi phí sẽ do Bộ Quốc phòng chi trả như chi phí tiếp nhiên liệu tại các sân bay trung gian ở Nga và bảo dưỡng kỹ thuật cho máy bay Trung Quốc.

    Các hãng vũ khí Nga sẽ phải tìm ra hơn 28 triệu rúp để trả cho các phi công Trung Quốc. Cụ thể là hãng Aviasalon thuộc Rostekh phải lo 9 triệu rúp chi phí bảo dưỡng kỹ thuật cho máy bay Trung Quốc, bảo hiểm tránh nhiệm đối với người thứ ba trong thời gian bay, cũng như chi phí dịch vụ của Rosoboronoexport để xin giấy phép tạm nhập các máy bay tiêm kích Trung Quốc.

    19,2 triệu rúp nữa dự định lấy từ chính Rostekh, Tổng công ty Chế tạo máy bay thống nhất (OAK) và Tổng công ty Vũ khí tên lửa chiến thuật KTRV.

    Được chọn “tài trợ” cho việc mời đội bay biểu diễn là những công ty vũ khí Nga quan tâm đến việc phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với Bắc Kinh. Hiện Rostekh đang cung cấp cho Nga trực thăng và động cơ máy bay, còn KTRV đang bán tên lửa hàng không cho Trung Quốc.

    Tham gia triển lãm hàng không MAKS-2013 diễn ra ở Zhukovsky, ngoại ô Moskva, từ ngày 26/8-1/9 sẽ là các tiêm kích J-10. Đội bay biểu diễn Bát nhất được thành lập năm 1962 và đến nay đã thực hiện hơn 300 lần biểu diễn ở 100 nước trên thế giới.

    Đúng là trên thế giới này, ko có quốc gia nào tốt với Trung Hoa như các bạn Nga trắng [r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chú thân ăn trợ cấp, thì lo yên phận, còn lên tiếng làm gì :-w

    Tiếp tục vũ khí "chiêu đãi" đế quốc MỸ

    Trung Quốc: tên lửa HQ-7B có thể hạ F-22, B-2?

    (Kienthuc.net.vn) - Trong chuyến thăm của truyền thông tới Lữ đoàn phòng không 47 Trung Quốc, đơn vị này tuyên bố có thể bắn hạ máy bay tàng hình bằng tên lửa HQ-7B.



    Theo tạp chí Oriental Outlook, máy bay tàng hình và máy bay không người lái đang trở thành mối đe dọa cho vùng trời Trung Quốc vì không quân nước này không có khả năng bắn hạ chúng.
    Máy bay tàng hình và máy bay không người lái được Mỹ sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và những vũ khí này có thể là mối đe dọa tới Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột giữa 2 nước.
    Mới đây, Lữ đoàn Phòng không số 47 của Quân đội Trung Quốc đóng tại Xi’an vừa mở cửa cho các cơ quan truyền thông nước này vào thăm quan trong dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân (PLA). Cũng tại buổi lễ này, sĩ quan lữ đoàn tuyên bố họ có thể dùng tên lửa HQ-7B để bắn hạ máy bay tàng hình Mỹ.
    [​IMG]
    Tên lửa phòng không HQ-7.

    Lữ đoàn này được trang bị với tên lửa phòng không HQ-7B có tầm bắn 6km, chỉ có khả năng bắn hạ máy bay, trực thăng hoạt động ở tầm trung và tầm thấp.
    Đơn vị này cũng sử dụng một số hệ thống vũ khí như pháo phòng không 35mm PG99 và PG59 57mm. Không quân Trng Quốc cho biết họ đã bắn rơi 5 máy bay trinh sát tầm cao U-2 trong khoảng thời gian 1962-1967. Tuy nhiên, độ chính xác của thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.
    Mặc dù, súng máy phóng không và pháo cao xạ có thể di động để tấn công các mục tiêu di chuyển chậm như trực thăng, tên lửa và các máy bay tấn công hoạt động ở tầm thấp, tuy nhiên không máy bay chiến đấu nào bị bắn rơi ở Iraq bằng cách này trong cuộc chiến tranh Vùng vịnh năm 1991.
    Mẫu máy bay tàng hình duy nhất bị bắn rơi bởi lực lượng mặt đất trong lịch sử là chiếc F-117A Night Hawk bị lực lượng Nam Tư bắn rơi vào tháng 3/1999.
    Tuy nhiên, Nam Tư đã không bắn rơi F-117 bằng tên lửa SA-3 một cách trực tiếp. Thực tế, họ không bật hệ thống radar cho đến khi F-117 chỉ còn cách 13km. Khoảng cách 13km là quá gần để F-117 có thể thoát được khỏi tên lửa SA-3. Đây là chiến thuật thường được quân du kích sử dụng để bắn rơi F-16.
    Cũng theo một số nguồn tin khác, Nam Tư đã sử dụng hệ thống trinh sát điện từ hỗ trợ bắt máy bay tàng hình Mỹ xâm nhập vùng trời.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tiếp tục Lộ diện chiến hạm tên lửa 3 thân của Trung Quốc

    (Kienthuc.net.vn) - Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng tải một số hình ảnh về mô hình tàu chiến đấu tên lửa thiết kế 3 thân bí hiểm của Hải quân Trung Quốc.

    [​IMG] Theo Hoàn Cầu, mô hình tàu chiến 3 thân xuất hiện lần đầu trong một cuộc triển lãm quy mô nhỏ do doanh nghiệp quốc phòng nổi tiếng Trung Quốc tổ chức.
    [​IMG] Từ mô hình này có thể thấy, hình dáng của tàu 3 thân này tương đối giống với hình dáng tàu 3 thân mà Trung Quốc đã biên chế cho hải quân nước này là Bắc Cứu 143 và Đông Cứu 335, nhưng mô hình loại tàu mới này có nhiều đặc điểm nổi bật hơn các tàu kia. Phía trước thân tàu được trang bị một pháo phòng không cao tốc, phía sau lại được trang bị 4 ống phóng tên lửa hành trình chống tàu. Có thể suy đoán rằng, nhiệm vụ chủ yếu của tàu 3 thân này là tác chiến chống hạm và chống ngầm nhanh ven bờ.
    [​IMG] Một trong số các tàu 3 thân của Hải quân Trung Quốc được đưa vào sử dụng tháng 10/2012.
    [​IMG] [​IMG] Thiết kế tàu 3 thân này trang bị một khẩu pháo ở thượng tầng mặt trước.
    [​IMG] Tàu chiến 3 thân mang phiên hiệu Đông Cứu 335 được cho là đã đưa vào biên chế hải quân nhưng không rõ nhiệm vụ rõ ràng.
    [​IMG] Nhìn từ phía sau tàu Đông Cứu 335.
    [​IMG] Thiết kế 3 thân.
    [​IMG] Tàu chiến đấu 3 thân mang phiên hiệu Bắc Cứu 143 được trang bị một pháo tự động ở phía trước.
    [​IMG] [​IMG]
  9. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Hình ảnh đội quân kỵ mã duy nhất còn lại của TQ

    Báo Đất Việt - 17/08/2013 07:10 1 tin đăng lại

    Ngày nay không còn nhiều lực lượng quân đội các quốc gia trên thế giới duy trì đội quân kỵ mã của mình, nếu có thì chỉ mang tính chất biểu diễn...

    [​IMG]Tuy nhiên, trong lực lượng quân đội của TQ vẫn còn duy trì đội quân kỵ mã ở khu vực Nội Mông với nhiệm vụ tuần tra bảo đảm công tác chiến đấu trước mọi tình huống.
    [​IMG]Công tác đào luyện của tiểu đoàn kỵ mã này cũng được diễn ra khá thường xuyên như những lực lượng quân đội chính quy khác của TQ.
    [​IMG]Việc TQ quyết định duy trì cũng như phát triển 2 tiểu đoàn kỵ mã độc đáo của mình cũng bởi do điều kiện tự nhiên ở khu vực Nội Mông, theo đó vào mùa đông khi tuyết ngập trắng khắp vùng đất này việc di chuyển bằng ngựa trở nên hết sức dễ dàng so với nhưng thiết bị cơ giới khác.
    [​IMG]Cùng với đó là địa hình miền núi hiểm trở cũng chỉ phù hợp khi sử dụng đội quân kỵ này.
    [​IMG]Thêm vào đó với thói quen của người dân sống tại khu vực đồng cỏ như ở vùng Nội Mông, TQ việc di chuyển bằng ngựa đã trở nên hết sức quen thuộc và thói quen này cũng đã trở thành truyền thống của họ.
    [​IMG]Hình ảnh đội quân kỵ mã của TQ tham gia diễn tập vào ngày 4/8 vừa qua được báo chí nước này đưa tin.
    [​IMG]Cũng theo báo chí TQ thì đội quân kỵ mã của nước này được trang bị súng cùng với gươm như thời trung cổ.
    [​IMG]Hình ảnh oai vệ của một chiến sĩ trong lực lượng quân kỵ của TQ.
    [​IMG]Tờ CNJ của TQ cho biết, Bắc Kinh đang cân nhắc việc mở rộng đội quân này để phục vụ công tác tuần tra khắp vùng biên giới rộng lớn ở khu vực Nội Mông.
    [​IMG]Hiện TQ là quốc gia duy nhất vẫn duy trì đội quân kỵ mã để phục vụ trực tiếp trong quân đội mà không mang tính chất biểu diễn, đây được xem là điều độc đáo của quân đội nước này.
    [​IMG]Ảnh tiểu đoàn kỵ mã TQ tổ chức hành quân theo điều lệnh được giao.
    http://www.baomoi.com/Hinh-anh-doi-quan-ky-ma-duy-nhat-con-lai-cua-TQ/119/11725580.epi
  10. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Làm mình nhớ đến hình ảnh Kỵ binh Ba Lan lao vào xe tăng Đức trong WWII. Đám này tập kích, trinh sát trong điều kiện khắc nghiệt với hù dọa cướp là hợp nhất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này