1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhuyphong2012

    tranhuyphong2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Lạ một điều là các vụ tai nạn đều là ở triển lãm , nơi mà mức độ kiểm tra an toàn cao . Nói gì chứ không quân đại hán là tai nạn máy bay nhiều nhất khi trình diễn , chưa nói đến trực chiến :))
  2. Su-30MKK

    Su-30MKK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bí mật quân sự chú ạ :-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cú đấm long trời lở đất đánh mạnh vào Gepard 3.9, Su-30MK2V :-w

    Trung Quốc có thể biến TSB Liêu Ninh thành SOÁI HẠM

    (Kienthuc.net.vn) - Chuyên gia quân sự Đài Loan cho rằng, tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc sẽ đóng vai trò soái hạm.



    * Soái hạm hay còn được gọi là kỳ hạm là một chiến hạm dùng bởi tư lệnh của nhóm tàu chiến đấu hải quân (đó có thể là hạm đội, hải đoàn...).
    Theo chuyên gia Lin Ying-yu – Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Nghiên cứu Chiến lược (Đại học Tamkang, Đài Loan), tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tên Liêu Ninh có khả năng được hải quân sử dụng như là soái hạm thay vì tàu chiến đấu.
    Từ khi được thành lập vào năm 1949 tới nay, Hải quân Trung Quốc luôn tồn tại 2 điểm yếu lớn: tác chiến chống tàu ngầm và phòng không trên biển. Liêu Ninh được thiết kế chủ yếu không thực hiện các cuộc không kích bằng tiêm kích hạm J-15 nhưng nó có thể giúp xóa bỏ 2 điểm yếu lớn cho hải quân.
    Theo ông Lin, với khả năng chỉ huy tốt hơn, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát, Liêu Ninh sẽ phục vụ tốt hơn như một tàu chỉ huy, tích hợp các hệ thống phòng không với tàu mặt nước xung quanh nó.
    [​IMG]
    Tiêm kích hạm J-15 làm nhiệm vụ phòng không bảo vệ phi đội săn ngầm.

    Tiêm kích J-15 có thể làm nhiệm vụ hộ tống bảo vệ trên không cho phi đội trực thăng chống ngầm cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh thực hiện các cuộc tấn công tàu ngầm đối phương. Điều này sẽ lấp đầy 2 thiếu sót lớn của Hải quân Trung Quốc.
    Ngoài ra, J-15 có thể bắn hạ máy bay tác chiến chống ngầm P-3C Orion thế hệ mới của Đài Loan trong một cuộc xung đột tiềm năng.
    Trong tương lai, Liêu Ninh cũng sẽ phục vụ như là một nền tảng làm nhiệm vụ dẫn đường và chỉ huy phương tiện bay không người lái trên chiến trường.
    Bình luận về khả năng tác chiến chống tàu sân bay Trung Quốc của Quân đội Đài Loan. Ông Lin cho rằng, tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Hùng Phong III đang được trưng bày tại Triển lãm Công nghệ Hàng không Vũ trụ và Quốc Phòng Đài Loan có thể không phải là lựa chọn tốt nhất để chống tàu sân bay đối phương. Tàu ngầm sẽ hữu ích hơn, vì chúng không dễ bị phát hiện bởi đội tàu mặt nước của Hải quân Trung Quốc.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói điên vừa thôi chú em :-w

    Chú có cái đầu để đội mũ thôi à ? J-5/6/7 đều tham chiến ở khắp nơi trên thế giới rồi kìa, mà các vụ tai nạn toàn là F-18, Mig 29, Su-27 mà chú em, bị động kinh à ? máy bay TQ biểu diễn hơn 20 năm chưa rơi chiếc nào
  3. tranhuyphong2012

    tranhuyphong2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13.4.2010, tại thành phố cảng Thiên Tân, cách Bắc Kinh khoảng 130 km, Trung Quốc đã tổ chức màn trình diễn hoành tráng máy bay tiêm kích thế hệ 4 J-10 của họ cho các tùy viên quân sự của khoảng 50 quốc gia mà họ có thể bán máy bay này. 9 ngày sau, Strategypage đưa tin họ sắp đưa tin về vụ tai nạn thứ hai của tiêm kích J-10 được công khai trong 2 năm gần đây.
    Ngày 22.4.2010, vụ tai nạn được công khai bởi vì một đại tá đã tử nạn trong sự cố này và đám tang quá lớn đã khiến cho người ta không thể ỉm vụ này đi được. Bản tin cũng nói rằng thiết kế của loại máy bay đã được sản xuất hơn 200 chiếc J-10 đã không hoạt động như các nhà thiết kế mong muốn.
    Mới gần đây thôi , các hạ thối mồm quá .Tại hạ có thể tìm thêm nguồn tiếng anh cho cali giả khựa về tai nạn FC1, JH7 , J7 , J11 , ... TQ biểu diễn hơn 20 năm chưa rơi chiếc nào . Gió to quá ! :))
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Thế bây giờ đã có thế hệ tàu ngầm nào chui nổi qua đ4ng quần nhật lùn chưa?
  5. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tàu chìm mất xác 10 ngày không liên lạc được. Chắc là đang thử nghiệm hệ thống giống trong phim Last Resort quá :))
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nói chung, TQ tự làm được rất nhiều thứ vũ khí, dù chất lượng chưa bằng chị bằng em, thế là xuất sắc rồi, và lãnh đạo của họ có đủ Tâm và Tầm.

    Khi nào VN chế được cái máy bay cỏ cỏ kiểu AN-2 thì em mới dám tham gia chế nhạo TQ cùng các bác. Dù là ăn cắp ăn trộm, nhưng muốn ăn cắp được những thứ như máy bay, tàu vũ trụ hay tên lửa, họ phải có đội ngũ được đào tạo nuôi dưỡng thế nào và trong bao lâu? Lãnh đạo cấp cao của họ phải có định hướng và nhà nước phải đầu tư tiền của thế nào?

    Ấn, Tàu đều có rất đông dân ở trạng thái rất nghèo khổ, nhưng vẫn tự làm được những thứ mà ta đang ước mơ! Còn ta? Số lượng dân nghèo chẳng kém các bạn, và bây giờ mới dám tự hào làm được mấy cái điện thoại với bộ đàm quân sự, thứ mà có lẽ các công ty tư nhân nhỏ của họ cũng làm tốt nếu có tiền.

    Tấm gương đáng soi nhất là Liên Xô, chỉ 20 năm sau khi thành lập đã trở thành siêu cường là nhờ vào đâu? Lê nin nhập công nghệ sản xuất bút chì, ***** tổ chức "diệt giặc dốt" là tiền đề. Đáng tiếc Lê nin có người kế tục xứng đáng, ***** thì không, nên ta lại vẫn một cày hai cuốc đi mua đồ công nghệ, dù Liên Xô chẳng có siêu cường nào giúp đào tạo nhân lực, cung cấp kiến thức tầm cao, trong khi ta có. Trung Quốc cũng có sự giúp đỡ giống ta, giờ họ nhâng nháo đập bàn, trong túi thủ đủ đồ đạc tự chế được, còn ta????

    Những cái đáng tự hào thì tự hào, những cái đáng xấu hổ thì cũng nên xấu hổ, em nghĩ thế!
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Nói chung, TQ tự làm được rất nhiều thứ vũ khí, dù chất lượng chưa bằng chị bằng em, thế là xuất sắc rồi, và lãnh đạo của họ có đủ Tâm và Tầm.

    Khi nào VN chế được cái máy bay cỏ cỏ kiểu AN-2 thì em mới dám tham gia chế nhạo TQ cùng các bác. Dù là ăn cắp ăn trộm, nhưng muốn ăn cắp được những thứ như máy bay, tàu vũ trụ hay tên lửa, họ phải có đội ngũ được đào tạo nuôi dưỡng thế nào và trong bao lâu? Lãnh đạo cấp cao của họ phải có định hướng và nhà nước phải đầu tư tiền của thế nào?

    Ấn, Tàu đều có rất đông dân ở trạng thái rất nghèo khổ, nhưng vẫn tự làm được những thứ mà ta đang ước mơ! Còn ta? Số lượng dân nghèo chẳng kém các bạn, và bây giờ mới dám tự hào làm được mấy cái điện thoại với bộ đàm quân sự, thứ mà có lẽ các công ty tư nhân nhỏ của họ cũng làm tốt nếu có tiền.

    Tấm gương đáng soi nhất là Liên Xô, chỉ 20 năm sau khi thành lập đã trở thành siêu cường là nhờ vào đâu? Lê nin nhập công nghệ sản xuất bút chì, ***** tổ chức "diệt giặc dốt" là tiền đề. Đáng tiếc Lê nin có người kế tục xứng đáng, ***** thì không, nên ta lại vẫn một cày hai cuốc đi mua đồ công nghệ, dù Liên Xô chẳng có siêu cường nào giúp đào tạo nhân lực, cung cấp kiến thức tầm cao, trong khi ta có. Trung Quốc cũng có sự giúp đỡ giống ta, giờ họ nhâng nháo đập bàn, trong túi thủ đủ đồ đạc tự chế được, còn ta????

    Những cái đáng tự hào thì tự hào, những cái đáng xấu hổ thì cũng nên xấu hổ, em nghĩ thế!
  8. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Trung Quốc có vỡ mộng với công nghệ động cơ Nga?

    (ĐVO) - Trung Quốc đã rất mong đợi Nga sẽ chuyển giao công nghệ sản xuất động cơ máy bay, tuy nhiên cái mà họ nhân được chỉ là dây chuyền lắp ráp. Quyết định này của Nga có làm Trung Quốc vỡ mộng?



    Vỡ mộng Thông tin trên được đăng tải ngày 16/8 trên trang mạng “Chế tạo máy” của Nga, theo đó Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn chế tạo hàng không Liên hợp Pogosyan cho biết, cái mà Nga có thể chuyển giao là thương hiệu máy bay, kết cấu máy bay, cấu trúc vật liệu, vật liệu hợp kim cụ thể và Nga cũng sẽ cung cấp đầy đủ các linh, phụ kiện lắp ráp.
    Nói tóm lại là Nga cung cấp các cấu kiện thiết yếu để bảo đảm sản phẩm được cấp phép sản xuất có thể hoạt động bình thường. Cái mà người Trung Quốc nhận về là dây chuyền lắp ráp sản phẩm, chứ không phải là dây chuyền sản xuất ra sản phẩm đó, giống như một tuyến phân xưởng cuối cùng trong một nhà máy sản xuất máy bay Nga.

    Không cần chuyển giao công nghệ
    Theo số liệu mới nhất Nga công bố, có 70% mẫu vũ khí do Trung Quốc sản xuất được sao chép từ Nga biến Trung Quốc trở thành công xưởng sao chép vũ khí lớn nhất thế giới.
    Căn cứ vào số liệu trên, một số chuyên gia về quốc phòng nhận định, với trình độ sao chép hàng đầu của Trung Quốc thì việc Nga chỉ chuyển giao dây chuyền lắp ráp động cơ máy bay cho Bắc Kinh cũng là quá đủ với mong mỏi của người Trung Quốc. Bởi trong tổng số 70% số vũ khí sao chép từ Nga, Bắc Kinh chưa một lần nào được công khai tiếp cận như lần này.
    [​IMG]
    Siêu tiêm kích đa năng Su-35 Bản sao chép đình đám đầu tiên phải kể đến là tiêm kích J-15 được sao chép từ Su-33 của Nga. Su-33 với những tính năng tuyệt vời của mình đã khiến Trung Quốc quyết tâm sao chép bằng được. Thông tin này được trang mạng Tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ngày 7/11/2012 đăng tải.
    Theo đó, tính đến thời điểm cuối năm 2012, Trung Quốc đã có tổng cộng khoảng 20 chiếc máy bay chiến đấu phiên bản hải quân J-15 tham gia các loại thử nghiệm. Công nghệ sao chép Su-33 của Trung Quốc đã được đẩy nhanh bởi trước đó thương vụ Su-33 giữa Nga - Trung đổ vỡ.
    Trước đó, phía Trung Quốc từng tìm cách mua 2 chiếc máy bay chiến đấu Su-33 để “đánh giá”, nhưng lượng mua tối thiểu do Nga đặt ra là 48 chiếc. Do không thể đạt được nhất trí, Trung Quốc cuối cùng đành phải mua lại một chiếc máy bay mẫu Su-33 từ Ukraine – loại máy bay T-10 còn sót lại từ thời Liên Xô cũ.
    Công tác nghiên cứu chế tạo máy bay mẫu J-15 tốp đầu tiên đã trải qua tổng cộng khoảng thời gian 2 năm. Trong năm 2010, J-15 đã hoàn thành bay thử lần đầu tiên. Tiến triển này của phía Trung Quốc rõ ràng là điều mà phía Nga không muốn nhìn thấy.
    Những bản sao chép tiếp theo của Trung Quốc với vũ khí Nga mà không cần chuyển giao công nghệ là tiêm kích J-11B. Theo Sinodefence, J-11B chính là sản phẩm sao chép gây nhiều tranh cãi nhất giữa Nga – Trung sau khi Nga cung cấp giấy phép sản xuất tiêm kích Su-27 cho Trung Quốc với tên gọi J-11.
    Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chưa được 100 chiếc trong số lượng thỏa thuận 200 chiếc giữa đôi bên, Trung Quốc đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và sao chép thành J-11B.
    Tiếp theo là tiêm kích J-16. Việc “chế biến” thành công Su-27 thành J-11B, Su-33 thành J-15 đã tạo nhiều tiền đề cho Trung Quốc tiếp tục phát triển ngành công nghiệp quốc phòng gây tranh cãi. Trung Quốc đã mua được từ Nga 76 chiếc tiêm kích Su-30MKK và 24 chiếc Su-30MK2. Sau đó, Trung Quốc đã tạo phiên bản song sinh của tiêm kích này thành J-16.
    Tháng 6/2012, mẫu tiêm kích J-16 xuất hiện bên ngoài nhà máy chế tạo máy bay Thẩm Dương không nằm ngoài dự đoán của các nhà phân tích quân sự thế giới. Thật khó để phân biệt sự khác nhau giữa Su-30MKK của Nga và J-16 của Trung Quốc.
    Ngoài các mẫu chiến đấu cơ của Nga bị Trung Quốc công khai sao chép, thì lực lượng tên lửa của Nga cũng nằm trong chiến lược vũ khí gây tranh cãi của Trung Quốc.
    Hệ thống phòng không tầm xa HQ-9: Ban đầu, hệ thống tên lửa phòng không này được phát triển dựa trên tên lửa phòng không Patriot của Mỹ mà Trung Quốc tìm hiểu được từ một bên thứ 3 bí mật. Tuy nhiên, tính năng của hệ thống này khá hạn chế và không đáp ứng được các tiêu chuẩn của tên lửa phòng không hiện đại.
    Theo Ausairpower, vào những năm 1990, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận mua bán 2 tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU1. Đây là hệ thống tên lửa phòng không được đánh giá hàng đầu thế giới hiện nay. Ngay lập tức các kỹ sư Trung Quốc đã mổ xẻ S-300 để nghiên cứu.
    Không lâu sau đó vào năm 1999, biến thể HQ-9A sao chép S-300 đã xuất hiện biến nó thành đứa con lai “Nga – Mỹ” HQ-9 A có hình dáng xe phóng và ống phóng, tên lửa giống y hệt S-300 của Nga trong khi đó nó lại sử dụng kiểu dẫn đường tương tự như Patriot của Mỹ.
    Bản sao chép vũ khí Nga gần đây nhất của Trung Quốc được biết đến là tên lửa đạn đạo chiến thuật M20. Xuất hiện tại triển lãm quốc phòng IDEX-2013 tại Dubai, UAE, tên lửa đạn đạo chiến thuật M20 lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quân sự thế giới.
    M20 thu hút sự quan tâm của dư luận không phải vì đặc tính kỹ thuật ưu việt của nó mà vì nó giống tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander của Nga một cách kỳ lạ.
    Theo Strategypage, dù nhà sản xuất Trung Quốc giới thiệu đây là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật do họ tự thiết kế và sản xuất nhưng vấn đề đáng quan tâm ở đây là các nhà thiết kế Trung Quốc lại có cùng một ý tưởng như các nhà thiết kế Nga.
    Cho dù M20 mới chỉ xuất hiện ở dạng mô hình nhưng điều đó cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đã sẵn sàng để cho ra đời một biến thể Iskander của Trung Quốc.
    Rõ ràng, chỉ bằng các hoạt động gián điệp công nghiệp ráo riết hoặc mua lại thông qua một bên thứ 3, Trung Quốc đã chế tạo được một số vũ khí giống hệt của Nga mà không cần phải mua nó.
    Công cụ gián điệp
    Ngoài việc tiến hành sao chép công nghệ vũ khí của Nga, Trung Quốc cũng bị cáo buộc tiến hành hoạt động gián điệp mạng để ăn cắp về chương trình phát triển vũ khí hàng đầu của quân đội Mỹ hiện nay.
    Ủy ban Khoa học Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/5 cho biết, có hơn 24 dự án hệ thống vũ khí bị rò rỉ, trong đó có cả các dự án liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa, máy bay chiến đấu và tàu chiến của Mỹ.
    Ngoài ra, hệ thống tên lửa Patriot, thệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (Terminal High Altitude Area Defense-THAAD) và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo “Aegis”, thậm chí cả hệ thống vũ khí đắt nhất hiện nay của Mỹ, chương trình F-35 cũng bị tấn công.
    Dù báo cáo không chỉ rõ các hacker này đến từ quốc gia nào, nhưng các quan chức quân đội Mỹ đều cho rằng, phần lớn các cuộc tấn công là “hành cộng của gián điệp mạng Trung Quốc”.
    Lộ diện sát thủ J-16 sao chép của Nga
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/ky-...co-vo-mong-voi-cong-nghe-dong-co-nga-2352897/
  9. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.399
    Đã được thích:
    5.401
    Đúng vậy anh kiên ! em không thích TQ nhưng phải công nhận dân TQ rất giỏi , làm kinh tế cũng tài , khắp nơi trên địa cầu và ngoài vũ trụ ( trừ lên mặt trăng ) tầu thần châu hay trạm Vũ trụ THIEEN cung là cái điều mà thế giới cũng phải ngưỡng mộ . mấy trẻ trâu chỉ biết chửi TQ mà không biết học người TQ . quá kỳ thị nền khoa học cảu TQ là người mù quáng đấy [-X[-X[-X[-X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng vậy anh kiên ! em không thích TQ nhưng phải công nhận dân TQ rất giỏi , làm kinh tế cũng tài , khắp nơi trên địa cầu và ngoài vũ trụ ( trừ lên mặt trăng ) tầu thần châu hay trạm Vũ trụ THIEEN cung là cái điều mà thế giới cũng phải ngưỡng mộ . mấy trẻ trâu chỉ biết chửi TQ mà không biết học người TQ . quá kỳ thị nền khoa học cảu TQ là người mù quáng đấy [-X[-X[-X[-X
  10. stucle

    stucle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cái quái gì thế này ??? cứ như là nghịch nước lũ =)) [​IMG]


    cái động tác này mỗi thằng hs cấp 3 đc học quốc phòng đủ tiết đều làm đc, mà công nhận mặt anh ấy rõ nguy hiểm [​IMG]
    đây nữa :D [​IMG] vác cây súng mà hổ báo thế cơ à
    [​IMG] omeoi =D>


    [​IMG]
    whát đờ phắc ??? thông @ss thần chưởng !!! :))


    vãi cả tạo hình [​IMG] [​IMG]
    hiệu ứng ghê thật :-ss chỉ có thể là khựa ^:)^


    [​IMG]
    http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images728474_Q_TQ.14.phunutoday.vn.jpg
    http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images728475_Q_TQ.15.phunutoday.vn.jpg
    http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images728478_Q_TQ.17.phunutoday.vn.jpg
    http://phunutoday.vn/dataimages/201207/original/images728482_Q_TQ.18.phunutoday.vn.jpg
    tập cơ bắp thế này chỉ dành cho mấy thím vừa nhập môn tập gym thôi
    đối với mỗi người lính VN, đó chỉ là xoàng


    [​IMG]
    công nhận =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này