1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Trung Quốc No.1

    Q ứng dụng công nghệ quân sự cho tàu thăm dò Mặt Trăng

    (Kienthuc.net.vn) - Nhiều vũ khí khí tài bí mật sẽ được sử dụng cho tàu thăm dò Mặt Trăng Chang’e-3 của Trung Quốc.



    Đó là thông tin mà nhà tư vấn cấp cao chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc Ouyang Ziyuan tiết lộ. Những vũ khí khí tài ở đây có lẽ là phương tiện trinh sát quân sự được ứng dụng trên phương tiện thăm dò bề mặt mặt trăng.

    Nhà tư vấn cao cấp cho chương trình Mặt Trăng của Trung Quốc Ouyang Ziyuan cho biết, đây là lần đầu tiên một vệ tinh của Trung Quốc hạ cánh trên một thiên thể. Ngoài thiết bị camera, Chang’e-3 sẽ mang theo nhiều kính viễn vọng tử ngoại để quan sát các vì sao, dải thiên hà từ Mặt Trăng.
    “Kính viễn vọng sẽ giúp Trung Quốc quan sát dải thiên hà xa hơn, rõ hơn và đem đến nhiều khám phá mà không phải chịu sự hạn chế của bầu khí quyển, tầng điện ly, từ quyển ở Mặt Trăng cũng như sự can thiệp từ con người, sự ô nhiễm”, ông Ouyang cho hay.
    Tại Diễn đàn Quốc tế về Khám phá Mặt Trăng và Không gian Bắc Kinh lần thứ 1 diễn ra từ ngày 3-6/9, ông Ouyang Ziyuan cho biết, Chang’e-3 cũng sẽ mang theo camera tử ngoại nhằm theo dõi tình hình thay đổi khí hậu của Trái Đất.
    “Tàu thăm dò này cũng dự kiến thăm dò 100-200m bên dưới bề mặt Mặt Trăng, điều chưa từng được làm trước đây”, ông Ouyang tiết lộ.
    [​IMG]
    Tàu thăm dò Mặt Trăng của Trung Quốc sẽ được ứng dụng một số công nghệ quân sự.

    Chang’e-3 đã chính thức đi vào giai đoạn phóng sau giai đoạn nghiên cứu và sản xuất. Tàu thăm dò này sẽ được phóng đi từ trung tâm phóng vệ tinh Xichang ở phía Tây Nam Trung Quốc vào cuối năm nay.
    Nhiệm vụ của Chang’e-3 là giai đoạn 2 trong chương trình Mặt Trăng của Trung Quốc – bao gồm quan sát, hạ cánh và trở về Trái Đất.
    Tên lửa mang tàu thăm dò đã được thử nghiệm thành công trong khi bên phóng, hệ thống điểu khiển hạ cánh đã sẵn sang cho nhiệm vụ.
    Ông Ye Peijian – người đứng đầu chương trình Chang’e-3 cho biết, chương trình khám phá không gian của Trung Quốc sẽ không chỉ dừng ở Mặt Trăng mà các nhà khoa học của nước này đang lên kế hoạch cho việc khám phá Sao Hỏa, Sao Kim và thiên thạch.
    Ông Ouyang nói thêm rằng, mục tiêu khoa học của việc khám phá hệ Mặt Trời bao gồm việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất, khám phá sâu hơn về thế giới bằng cách khám phá Sao Hỏa, Sao Kim và Sao Mộc, nghiên cứu tác động lên Trái Đất của Hệ Mặt trời, tìm kiếm các nguồn năng lượng tài nguyên mới và chuẩn bị cho sự phát triển tương lai của nhân loại.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc tiết lộ mô hình UAV trực thăng siêu tốc

    (Kienthuc.net.vn) - Tại triển lãm trực thăng Thiên Tân, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc lần đầu giới thiệu UAV trực thăng siêu tốc JY-8.



    Theo giới thiệu của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, JY-8 là một loại máy bay trực thăng tốc độ cao, thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát, tấn công, tuần tra.
    Quan sát bên ngoài mô hình, JY-8 thiết kế với cơ cánh cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau giống với dòng trực thăng Kamov của Nga. Nhờ cơ cấu này mà trực thăng không cần cánh quạt nhỏ ở đuôi triệt tiêu mô men xoay. Đặc biệt, động cơ 6 cánh quạt được lắp đầu mũi giống như máy bay cánh bằng thông thường.
    [​IMG]
    Mô hình UAV trực thăng siêu tốc JY-8.

    Với thiết kế độc đáo này, JY-8 được cho là có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng như mọi loại trực thăng truyền thông. Nhưng đồng thời lại đạt được tốc độ rất cao tương đương với máy bay cánh bằng.
    Trực thăng tốc độ cao kiểu mới đã đặt ra những thách thức và áp lực mới đối với các trực thăng kiểu truyền thống với tốc độ bay hạn chế. Hiện nay, các tập đoàn sản xuất trực thăng lớn trên thế giới đều đang áp dụng những công nghệ mới để phát triển trực thăng tốc độ cao.
    Những lý luận nghiên cứu và công nghệ kỹ thuật của JY-8 đã đặt cơ sở dữ liệu về công nghệ cho sự phát triển của thế hệ trực thăng tốc độ cao mới của Trung Quốc, đồng thời đáp ứng nhu cầu về trực thăng tốc độ cao của nước này và các nước trên thế giới trong tương lai gần.
  2. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    xóa
  3. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    “Sát thủ săn ngầm” Z-9C của Trung Quốc cháy hàng

    (Kienthuc.net.vn) - Sau thương vụ với Bangladesh không lâu, Trung Quốc tiếp tục giành được hợp đồng bán 8 trực thăng săn ngầm Z-9C cho Venezuela.



    Theo Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí thế giới (Nga), Bộ Tư lệnh Không quân Hải quân Venezuela cho biết, nước này đã ký hợp đồng mua 8 chiếc trực thăng chống ngầm Z-9C của Trung Quốc.
    Thương vụ này được ký kết không lâu trước khi có tin Bangladesh mua 2 trực thăng săn ngầm Z-9C của Trung Quốc. Có thể nói, dòng trực thăng Z-9 nói chung và Z-9C nói chung là sản phẩm quân sự xuất khẩu thành công nhất của Trung Quốc, hiện đã có mặt ở hơn 10 quốc gia.
    Nội dung chi tiết của hợp đồng và thời gian giao hàng vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng, cuối năm nay Hải quân Venezuela sẽ cử phái đoàn sang Trung Quốc nhằm giám sát quy trình sản xuất các máy bay trực thăng theo hợp đồng.
    Trước đó, Tư lệnh Hải quân Venezuela Tiago - Do Ravi hồi tháng 8 năm nay từng tiết lộ, Hải quân Venezuela có kế hoạch mua 8 chiếc trực thăng của Trung Quốc để trang bị cho tàu chiến Elantra 2400 lớp POVZEE và Elantra 1400 lớp BVL do Tây Ban Nha đóng, nhằm thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm.
    Hải quân Venezuela ban đầu định mua biến thể mới nhất của trực thăng NH-90 của Tập đoàn Eurocopter. Tuy nhiên kế hoạch này đã không thực hiện được do lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ.
    Hiện tại, biên chế của Hải quân Venezuela gồm có trực thăng vận tải quân sự Mi-17V-5, Bell-412EP và trực thăng chống ngầm AB-212.
    [​IMG]
    Trực thăng săn ngầm Z-9C thả ngư lôi.

    Dòng trực thăng Z-9 được sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Cáp Nhĩ Tân, dựa trên loại trực thăng AS-365 theo giấy phép của Tập đoàn Eurocopter (Pháp).
    Biến thể dùng cho tác chiến chống ngầm Z-9C được trang bị radar tìm kiếm KLC-1 có thể phát hiện mục tiêu như tàu cao tốc ở tầm 92km, với tàu hộ vệ là 188km. Loại radar này có thể dẫn đường cho tên lửa hành trình chống tàu mặt nước.
    Ngoài ra, trong tác chiến chống ngầm, Z-9C còn được trang bị hệ thống chống ngầm Type-605, được cho là sao chép lại từ hệ thống AN/AQS-13 của Hải quân Mỹ. Hệ thống này có 12 phao âm bị động và 4 phao âm chủ động. Khi tốc độ bay của trực thăng đạt 120 km/h, khoảng cách thu tín hiệu định vị thủy âm tối đa là 10km.
    Về trang bị vũ khí, Z-9C mang được ngư lôi hạng nhẹ tầm ngắn và tên lửa chống tàu mặt nước TL-10B (tối đa 2 đạn) do Tập đoàn Hồng Đô nghiên cứu chế tạo. TL-10B mang đầu đạn nặng 30kg, tầm bắn 15km.
    Z-9C được trang bị 2 động cơ tuốc bin trục có công suất 739 kW, bình nhiên liệu chứa được tới 1.140 lít trong thân và 400 lít nhiên liệu trong bình nhiên liệu phụ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc tiếp tục đưa tàu đổ bộ “khủng” tới Syria

    Hải quân Trung Quốc được cho là đã gửi tàu đổ bộ lớn nhất nước này thuộc lớp Type 071 mang tên Tỉnh Cương Sơn tới Syria.




    Truyền thông Israel dẫn các nguồn tin hải quân phương Tây ngày 6/9 cho biết một tàu đổ bộ của Trung Quốc mang tên Tỉnh Cương Sơn cùng 1.000 lính thủy đánh bộ đã đến Biển Đỏ trên đường tới vùng Địa Trung Hải ngoài khơi Syria.
    Một số nguồn tin cho biết Bắc Kinh đã bí mật triển khai nhiều tàu chiến đến vùng biển đối diện với Syria. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là lần triển khai lớn nhất của Trung Quốc tại khu vực Trung Đông trong lịch sử hải quân nước này.
    [​IMG]
    Tàu đổ bộ lớn nhất Trung Quốc Type 071.

    Cùng ngày, người phát ngôn lực lượng hải quân Nga cho biết việc nước này tăng cường tàu chiến tại Địa Trung Hải nhằm đối phó mọi diễn biến bất ngờ nào, sau khi tàu khu trục trang bị tên lửa Smetlivy của Nga lên đường đến Địa Trung Hải.
    Từ ngày 4/9, Moskva đã thông báo điều 6 tàu chiến tới tăng cường cho đội tàu của Nga ở Địa Trung Hải.
    Tàu đổ bộ Type 071 mang tên Tỉnh Cương Sơn (999) có lượng giãn nước lên tới 28.000 tấn, dài 210m, rộng 28m. Với kích thước này, đây được xem là tàu đổ bộ lớn nhất nước này. Con tàu có khả năng chở 500-800 lính hoặc 15-20 xe bọc thép, 4 tàu đổ bộ đệm khí Type 726 hoặc 2 tàu đổ bộ thường cùng 4 trực thăng vận tải hạng trung Z-8.

    Hải Quân Trung Hoa giờ đây đã sánh vai với các cường quốc năm châu rồi
  4. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    TQ tự tin mang Hồng Kỳ-9 ra săn Su-30 (Nếu đối đầu vs Su-30MKK được thì cũng sẽ bắn hạ được Su-30MK2V)

    ừng bị so sánh về chất lượng cũng như hiệu quả chiến đấu giữa S-300 của Nga và Hồng Kỳ-9, thế nhưng TQ vẫn tự tin về sản phẩm của mình...

    [​IMG]Việc vũ khí của TQ bị chê đồng thời bị lên án là ăn cắp công nghệ đã trở thành câu chuyện quá bình thường, thế nhưng khi Moscow cũng phải chính thức thừa nhận điều này thì Bắc Kinh mới phải nghĩ lại, mới đây báo chí Nga lại thêm một lần nữa khẳng định sản phẩm nhái S-300 của TQ thực sự không có uy lực như bản gốc đang được Nga chào bán.
    [​IMG]Có lẽ thông tin này đã khiến Bắc Kinh cảm thấy hổ thẹn nên vào đầu tháng 9 mới đây, lực lượng tên lửa phòng không của TQ đã được lệnh huấn luyện tiêu diệt mục tiêu tấn công giả định và chim mồi được mang ra thử nghiệm lại chính là chiến cơ hiện đại Su-30 của Nga.
    [​IMG]Vụ thử nghiệm trên được diễn ra tại sa mạc Gobi của TQ, theo đó bài huấn luyện được đề ra khi không phận của TQ bị xâm phạm.
    [​IMG]Những chiếc Su-30 của Nga được chọn làm mục tiêu huấn luyện, lý do được báo chí TQ lý giải rằng hệ thống tên lửa phòng không tự tạo của nước này hoàn toàn đủ khả năng hạ gục những chiến cơ hiện đại trên thế giới.
    [​IMG]Hình ảnh lực lượng phòng không TQ triển khai tên lửa đánh chặn ngay sau khi nhận được thông tin có máy bay địch được triển khai.
    [​IMG]Chỉ sau một thời gian ngắn lực lượng tên lửa phòng không của TQ đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
    [​IMG]Hệ thống rada của TQ ngay lập tức bắt được mục tiêu là 2 chiếc Su-30 đang xâm phạm không phận của nước này, việc đeo bám mục tiêu được diễn ra liên tục cho đến khi mục tiêu bị khóa chặt.
    [​IMG]Tên lửa được khai hỏa để hạ gục mục tiêu ngay từ lần phóng đầu tiên.
    [​IMG]Hình ảnh những chiến cơ Su-30 của quân đội TQ được sử dụng làm quân xanh trong buổi diễn tập lần này. Theo nhiều chuyên gia việc làm này của TQ rõ ràng là để khẳng định sức mạnh quốc phòng của nước này đối với những lời nhận định có phần chê bai được Moscow đưa ra.
    [​IMG]Hồng Kỳ - 9 có trọng lượng 1300kg, dài 6.8m, theo các tài liệu của TQ thì tên lửa đạt tốc độ Mach 4.2, trọng lượng đầu đạn là 180kg, tầm tác chiến thấp nhất là 6km và xa nhất 200km, tầm bắn từ 500m - 30km. Thời gian để chuẩn bị tác chiến là khoảng 6 phút, thời gian phản ứng với mục tiêu là từ 12-15s. Khẩu đội của HQ-9 được biên chế bốn xe phóng liên kết với một radar kiểm soát bắn HT-233 thông qua một xe đài chỉ huy TWS-312. Thông thường thì khẩu đội được dẫn bắn bởi một radar kiểm soát bắn duy nhất. Hệ thống có tấm tác chiến chống máy bay là 150km, phiên bản cải tiến gần đây nâng tầm bắn tối đa lên 200km với độ cao tối đa là 30km.
    [​IMG]Ảnh cận tên lửa phòng không của TQ được phóng đi tại sa mạc Gobi gần đây để tiêu diệt máy bay có nguồn gốc nhập khẩu từ Nga trong quân đội TQ.
  5. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Oanh tạc cơ H-6G Trung Quốc áp sát Nhật Bản

    (Kienthuc.net.vn) - Biên đội máy bay ném bom chiến lược H-6G của Trung Quốc đã bị phát hiện trên không phận quốc tế eo biển Miyako, Nhật Bản.



    Theo tờ Duowei News, hai máy bay ném bom chiến lược H-6G của Không quân Trung Quốc đã bị phát hiện trên không phận quốc tế eo biển Miyako, nằm giữa đảo Miyako và Okinawa, Nhật Bản.
    “Sự việc xảy ra sau khi có tin Tokyo đã được chọn là thành phố chủ nhà cho Thế Vận hội Olympic Mùa Hè 2020 và đây có thể là nỗ lực của Trung Quốc để cảnh báo Nhật Bản không nên quá “tự mãn”, tờ Duowei News viết.
    Hoặc đây cũng có thể là lời cảnh báo tới Tokyo rằng những tranh chấp lãnh thổ giữa 2 quốc gia vẫn chưa kết thúc dù cho đã có cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong khuôn khổ Hội nghị G20 tổ chức tại Nga vào tuần trước.
    [​IMG]
    Biên đội máy bay ném bom H-6.

    Theo tờ báo này, trang bị tên lửa hành trình chống tàu mặt nước YJ-83K và YJ-12, máy bay ném bom chiến lược H-6G là mối đe dọa lớn đối với tàu chiến mặt nước của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Trung Quốc tiến hành các hoạt động bay ở trong chuỗi đảo thứ nhất kéo dài từ Alaska tới Philippines.
    Trước đó, một máy bay cảnh báo sớm Y-8J Skymaster của Trung Quốc đã được phát hiện trên khu vực eo biển Miyako vào ngày 24/7. Đây là lần đầu tiên máy bay Trung Quốc bay trên không phận quốc tế giữa 2 đảo Miyako và Okinawa.
    Gần đây, Không quân và Không quân Hải quân Trung Quốc cũng đã đưa vào sử dụng máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới nhất H-6K. Loại máy bay này được cho là có thể mang tên lửa hành trình chiến lược CJ-10 có tầm bắn tới 3.500km cho phép H-6K tấn công mục tiêu chiến lược trên eo biển Malacca và đảo Guam.
  6. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Em nghe nói lều báo nhà mình viết báo quân sự rất hài, nhờ bợn quạt tàu e đã hiểu điều đó sâu sắc hơn.
  7. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Ngày xưa có 2 phe pro Nga - Mỹ nhưng còn có hiểu biết, không như bây giờ mọc ra mấy thằng Tầu giả cầy phán và nói như ..... (xin lỗi không xúc phạm đến động vật).

    Thằng Tầu cũng như thằng trẻ trâu được vài báo nước ngoài cố tình bơm đểu về sức mạnh quân sự, lúc đó tha hồ mà thủ dâm tinh thần đến kiệt sức rồi chết lúc nào không hay. Còn lếu báo nhà mình thì éo chấp về độ giật tít câu view mà éo biết mình viết cái gì, 1 số thành phần người đọc bị ngộ độc thông tin.
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    "Trung Quốc tự tin mang Hồng Kỳ-9 ra săn Su-30" cái tít là do mấy thằng cha nhà báo VN bơm, còn radar HQ-9 thì khóa chặt mục tiêu Su-30(tự nổ-truyền thống rồi) nhưng ở tầm mấy km? Cuối cùng, tên lửa HQ-9...có bắn rớt được chiếc Su-30 nào đâu mà săn?=))
  9. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Tôi dự nó khóa chốt Su-30MK2V cũng phải tầm 500km< :-w
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    HQ-9 cùi bắp nhà chú radar chỉ lock được mục tiêu tầm <200km thôi chú àh =)) =)) tuổi đâu đòi bắt mục tiêu tầm 500km :)) :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này