1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn Nga :)

    Nga sẽ bán AL-41F cho Trung Quốc cùng với Su-35

    11:35 PM, 08/10/2013, Views: 0 | By PM

    VietnamDefence - AL-41F của hãng Saturn là động cơ phản lực có khả năng sẽ được bán sang Trung Quốc cùng các tiêm kích tiên tiến Su-35 theo một hợp đồng ký tháng 11/2012, Kanwa Defense Review do Andrei Chang hay còn có tên Pinkov điều hành, một nhà phân tích quân sự ở Canada cho biết.
    [​IMG]
    Su-35 Một nguồn tin trong ngành công nghệ chế tạo máy bay Nga tiết lộ, ông ta phản đối bán các hệ thống nhạy cảm đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, Nga sẽ chỉ bán 24 Su-35, nguồn tin nhấn mạnh là ông không biết ý định thực sự của quân đội Trung Quốc khi muốn mua máy bay của Nga và cho biết thêm là Trung Quốc có thể lấy cắp công nghệ Nga thông qua thương vụ này.

    Ông Alexander Mikheev, Phó Chủ tịch Rosoboronexport nói rằng, thỏa thuận mua Su-35 đã đạt thỏa thuận ban đầu giữa Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, hợp đồng chính thức sẽ được ký vào năm 2014.

    J-15 triển khai trên tàu sân bay được phát triển dựa trên mẫu chế thử của Nga và nhiều người ở Nga cho rằng, hợp đồng thứ hai cần phải được ký để bảo vệ lợi ích của Nga.

    Tuy nhiên, ông Mikheev, Phó Chủ tịch Rosoboronexport nói rằng, thỏa thuận mua Su-35 đã đạt thỏa thuận ban đầu giữa Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, hợp đồng chính thức sẽ được ký vào năm 2014.

    J-15 triển khai trên tàu sân bay được phát triển dựa trên mẫu chế thử của Nga và nhiều người ở Nga cho rằng, hợp đồng thứ hai cần phải được ký để bảo vệ lợi ích của Nga. Ông Alexander Mikheev, Phó Chủ tịch Rosoboronexport nói rằng, thỏa thuận mua Su-35 đã đạt thỏa thuận ban đầu giữa Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, hợp đồng chính thức sẽ được ký vào năm 2014.

    J-15 triển khai trên tàu sân bay được phát triển dựa trên mẫu chế thử của Nga và nhiều người ở Nga cho rằng, hợp đồng thứ hai cần phải được ký để bảo vệ lợi ích của Nga. Nếu Trung Quốc sẵn sàng hợp đồng thứ nhất thì hợp đồng thứ hai hoàn toàn không cần thiết. Công Sukhoi dự đoán, trong khoảng 200 máy bay họ sản xuất, thì có 100 chiếc sẽ được bá cho nước ngoài.
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Vô đối thật :)

    DF-25: tên lửa đạn đạo tầm trung tàng hình của Trung Quốc​




    Quote:
    Tên lửa đạn đạn đạo tầm trung DF-25 của Trung Quốc có tính tàng hình cao và khả năng mang nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập.

    Gần đây, trang mạng Stock1.cf8 đã tiết lộ một số thông tin về thế hệ tên lửa đạn đạo tầm trung DF-25 (Đông Phong 25) được cải tiến trên nền tảng tên lửa tầm trung DF-21. Theo đó, loại tên lửa này đã được trang bị cho Quân đoàn Pháo binh số 2 Trung Quốc.

    “Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-25 đạt tầm phóng hiệu quả ước tính 3.200km. Nó có thể phóng đi từ lãnh thổ Trung Quốc vươn tới phần lớn mục tiêu ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương bao gồm cả căn cứ Guam Mỹ”, trang mạng này viết.

    Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-25 được “quảng cáo” là có khả năng tàng hình, mang nhiều đầu đạn, tính cơ động cao, tấn công mục tiêu độ chính xác cao và tính kháng cự tốt.

    DF-25 sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn, khoang đầu tên lửa có thể mang được 3 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập MIRV. Có thể nói, DF-25 là loại tên lửa tầm trung có thể mang được nhiều đầu đạn duy nhất trên thế giới hiện nay.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 869x674.[​IMG]

    Chiếc xe chở tên lửa được cho là bệ phóng với đạn tên lửa tầm trung DF-25.
    Tương tự các dòng tên lửa đạn đạo hiện đại của Trung Quốc, DF-25 cũng được đặt trên bệ phóng tự hành. Thời bình, việc bảo quản tên lửa được đặt ở trong núi và hầm ngầm. Thời chiến được triển khai đến vùng đất dự định phóng để có thể tiến hành phóng, thời gian chuẩn bị không quá 10 phút.
    Tên lửa này sử dụng công nghệ phóng lạnh, đầu tiên động cơ phụ sẽ đẩy tên lửa ra khỏi buồng phóng, khi tên lửa cách mặt đất 20m, động cơ hành trình đánh lửa đưa tên lửa vọt lên cao đi vào quỹ đạo hướng tới mục tiêu.

    Tên lửa DF-25 có thể mang đầu đạn nổ mạnh, bom chùm chống thiết giáp, bom áp nhiệt và đặc biệt sử dụng bom xung điện tử làm hỏng thiết bị điện tử. So với DF-21, DF-25 có tải trọng đạt tới 2 tấn lớn hơn 3 lần so với DF-21 chỉ có tải trọng 600kg.

    Tên lửa đạn đạo luôn là bộ phận quan trọng của kho vũ khí Quân đội Trung Quốc, quốc gia này cũng là một trong số ít nước tự thiết kế tên lửa đạn đạo trên thế giới, từ lâu đã làm chủ được khả năng độc lập thiết kế và chế tạo tên lửa đạn đạo.

    Hiện nay, kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Trung Quốc gồm: tên lửa đạn đạo tầm ngắn DF-11 (khoảng 600 quả), DF-15 (khoảng 300 quả), B-611; tên lửa đạn đạo tầm trung DF-3A (khoảng 15-30 quả), DF-4 (khoảng 20 quả), DF-21 (khoảng 60-80 quả), DF-25 và DF-16 (số lượng không rõ); tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41, DF-5 (36 quả), DF-31 (30 quả) và tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-1/2.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc có thể chế áp hệ thống chỉ huy quân đội Mỹ

    9:54 PM, 09/10/2013, Views: 0 | By Nam Xương

    VietnamDefence - Thông tin thu được bằng điệp báo về nguyên lý hoạt động của Hệ thống phân phối thông tin liên quân JTIDS của quân đội Mỹ cho phép Trung Quốc can thiệp vào hoạt động chỉ huy quân đội Mỹ.
    [​IMG]
    Nguyên lý hoạt động của các mạng liên lạc lấy mạng làm trung tâm (danieldevgrp.com)
    Quân đội Trung Quốc bằng con đường điệp báo đã thu được thông tin về các nguyên lý hoạt động của Hệ thống phân phối thông tin liên quân JTIDS (Joint Tactical Distribution System) của quân đội Mỹ. Điều đó sẽ cho phép họ đối phó với các hệ thống liên lạc công nghệ cao của Mỹ được sử dụng trong “các hệ thống vũ khí hỗn hợp” và phòng thủ tên lửa.

    Thông tin về hệ thống JTIDS đã bị nhà phân tích các hệ thống vũ khí Gregg Bergersen, người từng là Giám đốc các chương trình chỉ huy, liên lạc, máy tính và tình báo (C3I) cho Hải quân Mỹ, cung cấp cho Trung Quốc. Ông ta đã chuyển cho Trung Quốc các bí mật của biến thể Po Sheng của hệ thống trong cuộc gặp ngày 3/3/2007 với nhân viên tình báo Trung Quốc Tai Shenkuo. Năm 2008, Bergersen đã nhận tội và bị kết án 4,5 năm tù.


    Thông tin nói về khả năng của Trung Quốc can thiệp vào hoạt động của hệ thống JTIDS được nêu trong bài báo “Anti-Jamming Performance of JTIDS-Type Waveform” đăng ngày 10/7 trên tạp chí Aerospace Electronic Warfare của Viện 8511, phân hãng của tổng công ty khoa học-công nghiệp hàng không-vũ trụ Trung Quốc CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation).

    JTIDS là bộ phận của tổ hợp các hệ thống liên lạc quân sự Link 16, dùng để bảo đảm các kênh liên lạc chống nhiễu cho quân đội Mỹ và được sử dụng trong tiến hành các chiến dịch và hoạt động của các quân binh chủng khác nhau.

    Khả năng chống nhiễu của hệ thống từ các khí tài tác chiến điện tử đối phương dduowwcj bảo đảm bằng cách thay đổi nhanh tần số công tác. Bài báo có đề cập đến việc quân đội Trung Quốc nghiên cứu JTIDS nhằm vô hiệu hóa nó và xây dựng “chiến lược đối phó tối ưu từ góc độ sử dụng hiệu quả nhiễu”.

    Chuyên gia về tiềm lực quân sự Trung Quốc Richard Fisher cho rằng, các thông tin nhận được sẽ là cơ sở cho hệ thống liên lạc mà Trung Quốc đang phát triển, giống với JTIDS-Link 16. Cựu nhân viên Lầu Năm góc Mark Stokes đã cho biết, Trung Quốc trong nhiều năm qua đã chi rất nhiều tiền để phát triển các hệ thống đối kháng điện tử.

    Hệ thống Link 16 còn đang được sử dụng cả trong hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ để truyền nhanh dữ liệu mục tiêu và dẫn tên lửa chống tên lửa. Ngoài ra, hệ thống liên lạc này đang được sử dụng trong khái niệ chỉ huy quân đội lấy mạng làm trung tâm.
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc cử 10 chuyên gia vũ khí hóa học đến Syria

    Thứ tư 09/10/2013 11:33
    ANTĐ - Ngày 8-10, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, chính phủ nước này đã đề xuất cử 10 chuyên gia tham phái đoàn của Tổ chức cấm vũ khí hoá học (OPCW) để hỗ trợ việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria.






    [​IMG]
    Chuyên gia vũ khí hóa học Liên Hiệp Quốc tại Syria


    Nữ phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng các chuyên gia này đã sẵn sàng tham gia quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria theo yêu cầu của OPCW. Theo bà, Trung Quốc sẽ hỗ trợ OPCW giữ một vai trò tích cực trong việc tiêu hủy vũ khí hóa học Syria và sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn và tài chính.
    Trung Quốc hy vọng các quyết định và nghị quyết của OPCW và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ được thực hiện một cách có hiệu quả, bà Hua Chunying cho biết, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu hủy vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.
    Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 23-9, Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi cho biết Trung Quốc sẵn sàng cử các chuyên gia tới giúp quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học tại Syria và tái khẳng định rằng giải pháp chính trị là biện pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.
    Trong khi đó, ông Ahmet Uzumcu, tổng giám đốc OPCW, cho biết hôm 8-10 rằng cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu này đang bắt đầu triển khai một nhóm chuyên gia thứ 2 tới Syria để tăng cường quá trình xác minh và tiêu hủy kho vũ khí hóa học 1.000 tấn của nước này.
  4. Who_are_you

    Who_are_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2012
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    1
    Các đồng chí của anh vừa hợp tác thành công với Ít Xà và Sờ Lô Va Kìa nâng cấp T55 lên chuẩn T55M3!

    Các chú Barking có ý kiến đóng góp gì không?
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Cám ơn Nga :)

    Nga bán siêu động cơ phản lực cho Trung Quốc?

    (Kienthuc.net.vn) - Nga có thể sẽ cung cấp động cơ phản lực tối tân AL-41F đi kèm hợp đồng bán Su-35 cho Trung Quốc.



    Theo tạp chí Khán Hòa, mẫu động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt Saturn AL-41F có thể được Nga bán kèm cho Trung Quốc trong hợp đồng cung cấp tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35. AL-41F được xem là một trong những động cơ phản lực tiến tiến nhất hiện này đem lại cho máy bay khả năng siêu cơ động.
    Động cơ phản lực AL-41F tích hợp tính năng kiểm soát véc tơ lực đẩy, động cơ này cung cấp lực đẩy thô 86,3kN, lên đến 142,2kN nếu sử dụng buồng đốt 2 lần. Động cơ kiểm soát vector lực đẩy mang lại cho Su-35 khả năng thao diễn siêu việt.
    Trên Su-35, 2 động cơ AL-41F cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa 2.390km/h, độ cao hành trình tối đa 18km.
    Đặc biệt, với AL-41F, Su-35 là tiêm kích thứ 2 sau F-22 của Mỹ có khả năng hành trình siêu tốc mà không cần sử dụng đến buồng đốt 2 lần khả năng này. Điều này mang lại lợi thế rất lớn trong việc tiết kiệm nhiên liệu cũng như bất ngờ tăng tốc với buồng đốt 2 lần.
    [​IMG]
    Miệng vòi phun trên động cơ AL-41F của tiêm kích đa năng Su-35.

    Nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không Nga cho biết, các chuyên gia quốc phòng nước này phản đối kịch liệt việc bán các hệ thống nhạy cảm cho Trung Quốc. Mặc dù Nga bước đầu chỉ cung cấp 24 chiếc Su-35 cho Trung Quốc nhưng các quan chức cho biết họ không biết mục đích thật sự của Trung Quốc trong việc mua các máy bay Nga.
    Nga cũng lo ngại việc Trung Quốc có thể ăn cắp công nghệ Nga qua các hợp đồng mua bán như đã từng làm với trường hợp tiêm kích Su-27 hay hệ thống S-300. Tuy nhiên, người Nga vẫn tiếp tục muốn cung cấp các sản phẩm quốc phòng mới nhất, tiên tiến nhất cho Trung Quốc có lẽ một phần vì lợi nhuận.
    Ông Alexander Mikheev - Phó giám đốc điều hành Tập đoàn Rosoboronexport nói rằng, thỏa thuận ban đầu đã được ký giữa Bắc Kinh và Moscow về việc mua Su-35. Tuy nhiên, hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký.
    Để ngăn việc Trung Quốc ăn cắp công nghê Nga, ông Mikheev cho biết một bản thỏa thuận cũng được ký để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Nga từ năm 2008.
    Nhiều người Nga tin rằng 2 nước cần ký thêm bản thỏa thuận thứ 2 để bảo vệ lợi ích của Nga. Tuy nhiên, ông Mikheev nói thêm là, nếu Trung Quốc sẵn sàng tuân theo bản thỏa thuận đầu tiên thì bản thỏa thuận thứ 2 là không cần thiết.
    Công ty hàng không Sukhoi của Nga ước tính rằng khoảng phân nửa số máy bay do Nga sản xuất sẽ được bán ra nước ngoài.
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Xem Type 022 gào thét trên Nam Hải

    (Soha.vn) - Tàu tên lửa Type 022 đã có dịp được thể hiện sức mạnh trong một cuộc diễn tập gần đây của Hải quân Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tàu tên lửa Type 022 lớp Hồ Bắc được thiết kế để thay thế cho các tàu tên lửa cỡ nhỏ Type 021 của cả 3 hạm đội thuộc Hải quân Trung Quốc.

    [​IMG]
    Type 022 là tàu tên lửa tàng hình thế hệ mới của Trung Quốc, có khả năng tấn công mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

    [​IMG]
    Type 022 có lượng giãn nước 220 tấn, dài 42,6m, thủy thủ đoàn 12 người. Tàu có khả năng đạt vận tốc 36 hải lý/h.

    [​IMG]
    Tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm C-801 có tầm bắn 42km hoặc C-802 (tầm bắn 120km) hoặc C-803 (tầm bắn 150-200km).


    [​IMG]
    Hỏa lực phòng không của Type 022 được trang bị một tổ hợp pháo phòng không 6 nòng 30mm nhái Ak-630 của Nga và tổ hợp tên lửa đối không tầm thấp FLS-1.

    [​IMG]
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc “làm chủ” công nghệ tàu ngầm hạt nhân

    (Kienthuc.net.vn) - Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, nước này đã nắm được công nghệ chủ đạo trong phát triển và chế tạo tàu ngầm hạt nhân.



    Tờ Nhân dân Nhật Báo đã có cuộc phỏng vấn chuyên gia quân sự Lý Lợi để phân tích vị thế và trình độ tàu ngầm hạt nhân hiện nay của Trung Quốc trên thế giới.
    Theo vị chuyên gia này, trên thế giới, hiện nay không có nhiều quốc gia có thể nghiên cứu được tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược, nguyên nhân là rất nhiều công nghệ quan trọng chưa được giải quyết. Như lò phản ứng, nếu được đặt trên tàu nổi thì có thể làm việc với lò phản ứng rất lớn, nhưng phải đặt trên tàu ngầm thì cần phải đủ nhỏ để làm việc, điều này cần phải giải quyết vấn đề khối lượng của lò phản ứng. Ngoài ra, vấn đề động cơ của tàu ngầm hạt nhân cũng cần phải giải quyết, trọng tải không thể quá lớn, thông thường loại công nghệ này đối với rất nhiều nước mà nói đều là một trở ngại.
    Chuyên gia Lý Lợi cho rằng, ở Trung Quốc sự phát triển công nghệ tàu ngầm hạt nhân trên thực tế đã lên một tầm cao mới.
    “Từ lượng giãn nước tàu ngầm nhỏ, hành trình ngắn, độ ồn lớn lại không được trang bị tên lửa hành trình tầm xa thì nay tàu ngầm Trung Quốc đã phát triển đến hiện đại, đã có thể vượt qua chuỗi đảo thứ 2, tầm bắn tên lửa đạt đến hàng nghìn km và cùng với công nghệ đầu đạn tên lửa thế hệ mới, mạnh mẽ hơn. Có thể nói, Trung Quốc đã nắm được công nghệ chủ đạo trong phát triển, chế tạo tàu ngầm hạt nhân”, ông Lý Lợi nói.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Hải quân Trung Quốc.

    Hiện nay, Trung Quốc có trong biên chế 4 kiểu tàu ngầm hạt nhân gồm 2 loại tàu ngầm hạt nhân tấn công mang tên lửa hành trình Type 091, Type 093 và 2 loại tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 092 và Type 094. Dù vậy, hoạt động chiến đấu của những loại tàu này là không rõ ràng, thậm chí tàu ngầm hạt nhân lớn nhất Type 094 rất ít khi ra biển, chủ yếu neo đậu tại cảng. Điều này dấy lên những câu hỏi về việc liệu Trung Quốc có thực sự làm chủ được hoàn toàn công nghệ tàu ngầm hạt nhân?
    Ngoài ra, theo một số nguồn tin, Trung Quốc đang phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4 gồm: Type 097 (mang tên lửa hành trình) và Type 098 (mang tên lửa chiến lược). Khi trao đổi với phóng viên tờ CNA Hồng Kông, chuyên gia Lương Quốc Lương chỉ ra, Trung Quốc từ năm 2000 đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4. Thiết kế của tàu ngầm này có tính cách mạng, sử dụng động cơ đẩy nước (pump jet) từ thay vì sử dụng cánh quạt.
    “Ngoài ra, loại tàu ngầm này thậm chí không sử dụng bánh lái phía đuôi và bánh lái ngang mặt nước, cũng có thể không có vỏ xung quanh, cho nên không tạo ra âm thanh lớn. Nghĩa là điều này giúp con tàu có khả năng tàng hình trước hệ thống định vị thủy âm của đối phương”, ông Lương nói.
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Hai hạm đội, một tập đoàn quân Trung Quốc tập trận lớn

    (Kienthuc.net.vn) - Hạm đội Nam Hải, Đông Hải, Tập đoàn quân số 42, lính dù Đại quân khu Nam Kinh, Quảng Châu đang thực hiện cuộc tập trận lớn “Sứ mệnh hành động 2013B”.



    Tân Hoa Xã đưa tin, vào hồi 19h30 ngày hôm qua, cuộc tập trận chiến dịch cơ động “Sứ mệnh hành động 2013B” chính thức khai mạc tại khu vực Quảng Châu.
    Lực lượng tham gia tập trận chủ yếu là các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 42 của Lục quân Trung Quốc, Hạm đội Đông Hải, Hạm đội Nam Hải, lực lượng nhảy dù không quân Nam Kinh, Quảng Châu với tổng cộng hơn 20.000 quân.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.

    Trong hoạt động lần này, lực lượng tham gia sẽ chiến đấu liên tục kéo dài nhiều km, trong điều kiện tác chiến liên hợp và môi trường điện từ phức tạp, tiến hành kiểm tra và đánh giá đối với lực lượng chỉ huy kiểm soát, cơ động viễn chinh, tấn công hỏa lực, phòng vệ tổng thể và khả năng đảm bảo tổng hợp.
    Tập trận lần này sẽ thực hiện toàn bộ yêu cầu có thể đánh và giành thắng lợi, làm nổi bật những đặc điểm thực chiến hóa, thông tin hóa và tác chiến liên hợp.
    Khoa mục tập trận có nhiều tình huống, hai bên “quân đỏ” và “quân xanh” sẽ sử dụng hình thức đối kháng, các hoạt động như xung quanh tập kích đường không với chống tập kích đường không, trinh sát và chống trinh sát, tập kích và chống tập kích.
    Cuộc tập trận còn sẽ tiến hành kiểm tra thực binh đối với những thành quả đổi mới chiến thuật của lực lượng tham gia.
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc chính thức công bố sức mạnh trang bị trên J-20

    Không còn là những hình ảnh mờ nhạt tạo ra sự nghi vấn, mới đây truyền thông Trung Quốc đã chính thức đưa hình ảnh tên lửa PL-10...

    [​IMG]
    Tờ CNJ của Trung Quốc đã chính thức khẳng định trước những mối nghi ngờ về vũ khí lạ được trang bị cho J-20 trong quá trình thử nghiệm, trang quân sự này cho biết tên lửa được trang bị cho J-20 của Trung Quốc được cho là loại tên lửa Tích Lịch-10 (PL-10) với phần cánh được giảm thiểu tối đa.
    [​IMG]
    Tờ chinamil phân tích về sức mạnh của PL-10 khi cho rằng với phần cánh được giảm thiểu loại tên lửa này có kết cấu đơn giản, trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn, việc chế tạo và sửa chữa đơn giản.
    [​IMG]
    Tên lửa PL-10 được cải tiến từ tên lửa đất đối không LY-60, nó khá giống với tên lửa ASPIDE của Ý và tên lửa IRIS-T của Đức, có tính năng khá hiện đại.
    [​IMG]
    Tên lửa PL-10 dài 3,69m, đường kính thân tên lửa 20,3cm, trọng lượng khi bắn 220kg, đầu đạn 30kg có sức công phá cao, được dẫn đường bán tự động bằng radar, tầm bắn lớn nhất 60km, tốc độ tối đa 4Mach.
    [​IMG]
    Tờ CNJ cho rằng những cuộc thử nghiệm của J-20 với PL-10 đã diễn ra thành công, thậm chí J-20 đã có những cuộc thử nghiệm bí mật với khoa mục phóng tên lửa tiêu diệt mục tiêu.
    [​IMG]
    Hình ảnh phần đầu của tên lửa PL-10 được chính thức công bố trên nhiều trang mạng quân sự của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Mặc dù chỉ là tên lửa hộ vệ là chính nhưng PL-10 vẫn được đánh giá rất cao, “là tên lửa được trang bị bên ngoài J-20, để có sự đối trọng với chiến đấu cơ F-22 của Mỹ, J-20 của Trung Quốc phải được trang bị tên lửa có tính năng cao, nếu không máy bay chiến đấu này sẽ không phát huy được hiệu quả và PL-10 rất được kỳ vọng“, ông Lý Kỳ Vệ, chuyên gia nghiên cứu tên lửa của Trung Quốc nhận định.
    [​IMG]
    Phần đuôi của PL-10 với bộ phận cánh được thiết kế nhỏ gọn nhằm tăng tốc cho tên lửa khi hướng đến mục tiêu.
    [​IMG]
    Hình ảnh tên lửa IRIS-T của Đức có bề ngoài khá giống với tên lửa PL-10 được trang bị cho J-20 khiến nhiều nghi vấn đặt ra liên quan tới việc PL-10 lại tiếp tục là một sản phẩm nhái khác của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, báo chí Trung Quốc khẳng định, PL-10 là sản phẩm nội địa hoàn toàn và không phải là hàng nhái, PL-10 được xem là một sản phẩm tối ưu góp phần nâng cao sức mạnh của J-20.

    http://soha.vn/quan-su/trung-quoc-c...-manh-trang-bi-tren-j20-20131012152854467.htm
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nga đã bị Trung Quốc vượt mặt về lĩnh vực máy bay không người lái?


    Việt Dũng Chủ nhật 13/10/2013 07:00

    (GDVN) - Nga vẫn còn lạc hậu về UAV do kinh tế khó khăn, quy hoạch sai lầm, chưa hoàn thiện động cơ pít-tông, chưa có nhiều vật liệu và thiết bị chuyên môn.

    Theo mạng "Đài tiếng nói nước Nga", chuyên gia Vasili Cashin, Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga cho rằng, trong lĩnh vực máy bay không người lái, Trung Quốc đã có khả năng vượt Nga, nhưng lạc hậu so với thành quả tiên tiến của Mỹ. Nội dung bài viết như sau: Truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ hệ thống công nghiệp quân sự cho biết, việc kiểm tra lần đầu tiên đối với mẫu máy bay tấn công không người lái Nga có trọng lượng cất cánh 20 tấn sẽ được tiến hành vào năm 2018.
    Trong khi đó, việc kiểm tra lần đầu tiên đối với máy bay không người lái nguyên mẫu có trọng lượng 5 tấn (nhẹ hơn) sẽ tiến hành vào khoảng thời gian năm 2015-2016. Điều đáng chú ý là, bất kể là Nga hay phương Tây, chương trình khoa học công nghệ quân sự phức tạp như vậy thường bị gây khó trong khi thực hiện.
    Nhưng, cho dù những chương trình này có thể được thực hiện toàn diện, cũng sẽ có nghĩa là lĩnh vực máy bay không người lái của Nga lạc hậu so với Trung Quốc.

    [​IMG]
    Máy bay không người lái Nga tại triển lãm hàng không Theo bài báo, máy bay tác chiến không người lái hạng nặng Lợi Kiếm của Trung Quốc xuất hiện vào đầu năm 2013, đồng thời đã tiến hành kiểm tra. Đây hoàn toàn không phải là máy bay không người lái có đặc trưng radar giảm duy nhất - người Trung Quốc cũng đã chế tạo máy bay không người lái tương tự RQ-170 Sentinel của Mỹ.
    Ngoài ra, ngay từ năm 2011 đến năm 2012, Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay tấn công không người lái nhẹ hơn, đó là máy bay Dực Long, loại máy bay này nặng 1.200 kg. Về tính năng, nó tương tự máy bay không người lái Predator của Mỹ. Hiện nay, loại máy bay không người lái này đã bán cho vài nước, trong đó có một nước Trung Đông.
    Trung Quốc đã phát triển nhiều loại vũ khí hơn cho máy bay không người lái Dực Long, gồm có tên lửa dẫn đường laser và bom chỉnh cỡ nhỏ. Trong khi đó, hiện nay, Nga chưa có lô máy bay không người lái nào có thể mang theo vũ khí.
    Sự chậm chạp của Nga có nguyên nhân khách quan và sai lầm về quy hoạch có liên quan. Công nghệ sản xuất máy bay không người lái đã là yêu cầu quan trọng hàng đầu vào cuối thập niên 1990 và đầu thế kỷ 20.

    [​IMG]
    Máy bay không người lái Lợi Kiếm, Trung Quốc Trong thời kỳ kinh tế Nga và công nghiệp quốc phòng Nga khó khăn nhất, công nghiệp quốc phòng luôn phải vất vả để sinh tồn. Sau đó, sau khi có vốn, điều quan tâm hơn là thiết bị điện tử của máy bay không người lái chứ không phải hệ thống khác. Như vậy đã sai lầm một thời gian.
    Nga có thể dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu chế tạo máy bay có người lái phong phú của mình để nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái. Nhưng, ở Nga còn chưa sản xuất hoàn thiện động cơ máy bay kiểu pít-tông cần thiết cho máy bay không người lái, cũng chưa có nhiều vật liệu và sản xuất thiết bị chuyên môn.
    Một phần của vấn đề là Nga tìm cách hợp tác với doanh nghiệp của Israel và các nước Tây Âu để giải quyết vấn đề, nhưng loại hợp tác này lệ thuộc rất cao vào lập trường chính trị của Mỹ.
    Theo bài báo, cùng với sự tăng trưởng của thị trường máy bay không người lái thế giới, Trung Quốc sẽ có cơ hội đứng vững, cũng không phải lo ngại sự cạnh tranh của Nga trên lĩnh vực này.
    [​IMG]
    Máy bay vũ trang không người lái Dực Long, Trung Quốc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này