1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Ba hạm đội hải quân Trung Quốc tập trận ở Tây Thái Bình Dương

    Chủ nhật 20/10/2013 06:15
    ANTĐ - Hải quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bắt đầu cuộc diễn tập tác chiến ở vùng biển phía tây Thái Bình Dương, tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, ngày 19-10 cho biết.





    [​IMG]
    Tàu chiến Trung Quốc trong một lần tập trận


    Theo thông tin trên tờ báo này, cuộc tập trận, có sự tham gia của cả ba hạm đội gồm Hạm đội Bắc Hải, Hạm đội Đông Hải và Hạm đội Nam Hải, bắt đầu từ ngày 18-10 và sẽ kéo dài tới đầu tháng 11 tới. Cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng tác chiến của hải quân Trung Quốc ở vùng biển xa, trong đó chú trọng huấn luyện cho các lực lượng tàu ngầm, máy bay chiến đấu và tên lửa của 3 hạm đội trên.
    Hải quân Trung Quốc nói rằng, cuộc tập trận này phù hợp với luật pháp quốc tế

    TBD giờ cũng thuộc TQ rồi :)
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc thử nghiệm hệ thống tàng hình trước mắt thường cho J-10 =D>

    Chiến đấu cơ J-10A bất ngờ "mất tích" ở Thành Đô


    Hiện tượng kỳ lạ từ năm 2006 trở lại đây đã xuất hiện khi người ta không còn nhìn thấy bất cứ chiếc chiến đấu cơ J-10A nào trên bãi đỗ ở sân bay Song Lưu ở Thành Đô, Tứ Xuyên (TQ).

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ J-10A do Trung Quốc sản xuất. Ảnh:Internet
    Chiến đấu cơ J-10A do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô sản xuất, ngoài nhiệm vụ tiêm kích, có thể mang theo bom tấn công mục tiêu, trong khi chờ đưa đi trang bị cho các đơn vị, thường đỗ ở sân bay Song Lưu.
    Tuy nhiên, theo tạp chí Kanwa Defense Review số tháng 11 (xuất bản trước thời hạn), J-10A đã “mất tích” ở sân bay Song Lưu và đây là hiện tương rất kỳ lạ kể từ năm 2006.
    Qua phân tích ảnh vệ tinh chụp sân bay Song Lưu ngày 9/3/2013, tờ tạp chí phát hiện trên bãi đỗ ở sân bay Song Lưu không còn bất cứ chiếc J-10A nào, ngay cả người anh em của J-10A là J-10B cũng biến mất.
    Trong khi đó, ảnh vệ tinh chụp sân bay Song Lưu trước đây đều hiển thị mỗi năm có một vài chiếc J-10A đỗ lộ thiên ở sân bay Song Lưu.
    Ví dụ, ngày 25/10/2012 ở bãi đỗ lộ thiên ở sân bay Song Lưu có 10 chiếc, ngày 31/12/2012 có 4 chiếc, cho thấy trong năm 2012, việc sản xuất J-10A vẫn đang được tiến hành.
    Việc J-10A “mất tích” ở sân bay Song Lưu làm dấy lên nhiều nghi vấn. Phải chăng việc sản xuất J-10A đang có dấu hiệu chững lại? Nguyên nhân do đâu? Tiến hành cải tiến nhỏ hay đợi J-10B cải tiến xong mới tính tiếp.
    Nhưng nếu căn cứ vào sự ra đời của J-10B có thể phán đoán trọng điểm sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô sẽ chuyển dịch sang loại cải tiến của J-10A.
    Ở khía cạnh khác, việc bố trí J-10A và J-10B trong quân đội Trung Quốc hiện vẫn chưa bão hòa. Tuy nhiên, cả hai loại máy bay chiến đấu này đều trang bị động cơ do Nga chế tạo, vì thế, nguyên nhân có thể đến từ việc thiếu hụt động cơ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc “liên tù tì” đưa tàu chiến tới Biển Đông- thốn phải biết =))


    (Kienthuc.net.vn) - Chỉ trong 3 ngày giữa tháng 10, Hạm đội Nam Hải đã nhận thêm một tàu hộ vệ tên lửa và tàu quét thủy lôi thế hệ mới.



    Trong những năm gần đây, Trung Quốc luôn ưu tiên trang bị tàu chiến mới cho Hạm đội Nam Hải, để triển khai hoạt động Biển Đông. Mới đây nhất, ngày 12/10, hạm đội này lại nhận thêm tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới Type 056 mang tên Bách Sắc (số hiệu 585), đóng tại căn cứ Tam Á (đảo Hải Nam).
    “Sự hiện diện của tàu hộ vệ tên lửa Type 056 trong hàng ngũ chiến đấu của Hạm đội Nam Hải, trở thành bộ phận quan trọng của lực lượng phòng vệ tại khu vực Biển Đông”, Tân Hoa Xã viết.
    Bách Sắc 585 thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa Type 056 do Trung Quốc tự thiết kế chế tạo để thay thế cho lớp tàu hộ vệ Type 053, tàu pháo Type 037 thế hệ cũ.
    Type 056 có các đặc điểm như thiết kế hiện đại, tự động hóa cao, tàng hình tốt, giá thành thấp, vận hành bảo trì đơn giản, biên chế thủy thủ tàu ít. Đặc biệt là khả năng tác chiến trong phương diện như tấn công mục tiêu trên biển, chống ngầm, phòng không tương đối mạnh.
    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Type 056 mang tên Bách Sắc (585).

    Sau khi tàu được biên chế cho Hạm đội Nam Hải sẽ chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ tác chiến như tuần tra cảnh giới ven bờ, hộ ngư và hộ tống, độc lập hoặc hiệp đồng với lực lượng khác trong tác chiến đối hải, chống ngầm.
    Tàu hộ vệ Type 056 nhỏ hơn so với tàu hộ vệ Type 054A, Type 053 hiện có của Hải quân Trung Quốc. Nó có chiều dài 89m, mớn nước 4m, lượng giãn nước chỉ 1.500 tấn, tốc độ cao nhất 25 hải lý/giờ.
    Hệ thống điện tử trên tàu gồm: radar trinh sát mặt nước/trên không Type SR64; radar điều khiển hỏa lực Type TR47 và hệ thống định vị thủy âm chống tàu ngầm. Về vũ khí, Type 056 trang bị 4 tên lửa hành trình chống tàu YJ-83, bệ phóng tên lửa hải đối không tầm thấp FL-3000N (8 đạn, tầm bắn 9km), 2 ụ pháo phòng không 30mm, pháo hải quân PJ76 cỡ 76,2mm và ngư lôi 324mm (2 bệ, 3 ống/bệ).
    Tân Hoa Xã bình luận, Bách Sắc là tàu hộ vệ Type 056 thứ 2 được biên chế cho Hạm đội Nam Hải sau tàu Mai Châu. Mặc dù loại tàu hộ vệ có hỏa lực không mạnh bằng tàu chiến chủ lực, nhưng “để để ứng phó với xung đột trên biển” nó được trang bị pháo 76 mm, tên lửa chống hạm và ngư lôi chống tàu ngầm, có năng lực phòng không nhất định. Vì vậy, nó tương đối phù hợp trên các mặt khi tác chiến ở biển gần. Dưới sự yểm hộ của hỏa lực trên bờ, loại tàu hộ vệ hạng nhẹ này “có thể đảm đương bất cứ nhiệm vụ phòng thủ đảo nào”, khi tuần tra vùng kinh tế và thiết thực hơn so với tàu chiến chủ lực.
    [​IMG]
    Tàu quét thủy lôi Type 081.

    Ngoài tàu hộ vệ Type 056, trước đó ngày 10/10, tàu quét thủy lôi thế hệ mới Hạc Sơn (844) đã chính thức biện chế cho Hạm đội Nam Hải, đóng tại căn cứ Quảng Đông.
    Theo các quan chức Hải quân Trung Quốc, tàu Hạc Sơn chủ yếu đảm nhận các nhiệm vụ như tuần tra cảnh giới, hộ ngư và hộ tống, quét mìn trên Biển Đông.
    Đây là tàu quét mìn thứ 4 trong lô tàu quét mìn Type 081 thứ 2 của Hải Quân Trung Quốc được biên chế cho Hạm đội Nam Hải. Trước đó 3 tàu quét mìn Type 081 cũng đã được lần lượt biên chế cho Hạm đội Nam Hải.
    Type 081 do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế và đóng mới. Con tàu có lượng giãn nước 1.200 tấn, trang bị hệ thống rà phá thủy lôi hiện đại. Về hỏa lực chỉ có một pháo 30mm để tự vệ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sức mạnh khủng khiếp của J-16

    [URL="http://ttvnol.com/[/URL]
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc mua Su-35 vì tính chiến đấu độc đáo :)


    (Kienthuc.net.vn) - Việc Trung Quốc quyết định mua tiêm kích Su-35 Nga có thể vì loại máy bay này phóng tên lửa đối không bay vòng ra phía sau.



    Đây là lời tuyên bố của Đại tá Wu Guohui – Giáo sư Đại học Quốc phòng Bắc Kinh.
    “Hai loại tên lửa không đối không tiên tiến của Nga gồm R-73M2 và R-74ME, cùng loại AIM-9X Mỹ và PL-10 của Trung Quốc đều có khả năng phóng vòng ra phía sau tiêu diệt tiêm kích địch bám đuôi”, Nhân dân Nhật báo viết.
    Những loại tên lửa này có “chóp nón” trên động cơ đẩy và các cánh lái cải tiến giúp nó tăng cường độ ổn định khi đổi hướng bay vòng ra sau đuôi sau khi rời bệ phóng.
    [​IMG]
    Tiêm kích đa năng Su-35. ​

    Theo ông Wu, sự ra đời của loại tên lửa không đối không có khả năng phóng vòng ra phía sau đã làm thay đổi khái niệm tác chiến không đối không. Thông thường trước đây, các chiến đấu cơ thường bắn hạ kẻ địch thường bám đuôi và công kích từ phía sau. Với tên lửa đặc biệt này kết hợp với hệ thống hiển thị mục tiêu trên mũ bay phi công, giúp các phi công chiến đấu trong tương lai dễ dàng tấn công bắn hạ kẻ thù ở phía sau.
    Trung Quốc hiện nay vẫn chưa có một loại tiêm kích nào có thể tích hợp được khả năng phóng tên lửa tấn công kẻ địch ở phía sau. Nhưng với Su-35, giúp phi công Trung Quốc có được cảm giác về chế độ chiến đấu mới. Và trong tương lai, công nghiệp quốc phòng Trung Quốc có thể tự sửa đổi thiết kế tiêm kích của họ dựa trên Su-35.
    Trước đó đã có những thông tin về việc Trung Quốc “thèm khát” Su-35 vì động cơ phản lực có kiểm soát véc tơ lực đẩy AL-41F trang bị trên Su-35.
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Kha kha kah cám ơn Nga :))

    Nga bán tàu đệm khí siêu tốc cho Trung Quốc

    (Kienthuc.net.vn) - Trung Quốc đã ký mua được 3 tàu đệm khí cỡ nhỏ do Nga chế tạo có thể đạt tốc độ rất lớn trên mặt nước, mặt đất.



    Theo Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga, trong thời gian triển lãm vũ khí trang bị công nghệ cao quốc tế Omsk 2013 diễn ra vào đầu tháng 10/2013, Trung Quốc và Nga đã ký hợp đồng mua 3 tàu đệm khí tốc độ cao Arktika. Ngoài ra căn cứ vào hiệp ước hai bên, Trung Quốc còn có thể mua tăng thêm 6 tàu.
    Chuyên gia quân sự của Nga chỉ ra, việc mua tàu đệm khí lần này của Trung Quốc là một biện pháp để hải quân nước này tăng cường khả năng tác chiến đổ bộ. Trước đó, Trung Quốc đã mua 4 tàu đổ bộ đệm khí “khổng lồ” Project 958 Bizon của Ukraine và giấy phép sản xuất.
    Việc Trung Quốc mua thành công loại tàu đổ bộ này ít nhiều sẽ góp phần tăng cường sức mạnh tấn coogn đổ bộ đường biển cho hải quân nước này. Với kích thước không quá lớn, Arktika có thể chuyên chở dễ dàng trên tàu đổ bộ Type 071 của Hải quân Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tàu đệm khí Arkatika có thể đạt tốc độ tới 140km trên mặt đất.

    Theo số liệu mà Nga tuyên bố, tàu đệm khí Arktika có khả năng việt dã rất mạnh, chạy tốc độ cao trên mặt nước, mặt tuyết, đá băng, đầm lầy và vùng lãnh nguyên với tốc độ hành trình 80 km/h, tốc độ hành trình tối đa trên mặt đất bằng phẳng có thể đạt 140 km/h.
    Với thùng chứa nhiên liệu chính, tàu đệm khí Arktika cũng có thể đi được quãng đường hành trình tối đa là 1.100 km, sau khi tiếp thêm nhiên liệu thì hành trình của tàu có thể được mở rộng đến 1.500 km.
    Tàu đệm khí Arktika sử dụng thiết kế kết cấu module với 2 biến thể chính: tàu cao tốc đổ bộ và tàu vận chuyển hàng hóa. Với biến thể đầu, tàu có thể chở 8-50 lính và 1-5 tấn hàng, trong khi biến thể còn lại chở được 30 lính và 15 tấn hàng.
  5. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    SAO CÁC BẠN LẠI COMEMT LẠI VỚI THẰNG sinh_vien_gia
    TÔI KHÔNG BAO GIỜ COMMEMT VỚI ,sinh_vien_gia BỞI NÓ LÀ CHÓ CHỨ ĐÂU PHẢI LÀ CON NGƯỜI !CHÓ SỦA VÀ CẮN THÌ LÀM SAO CON NGƯỜI HIỂU ĐC!!
  6. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    SAO CÁC BẠN LẠI COMEMT LẠI VỚI THẰNG sinh_vien_gia
    TÔI KHÔNG BAO GIỜ COMMEMT VỚI ,sinh_vien_gia BỞI NÓ LÀ CHÓ CHỨ ĐÂU PHẢI LÀ CON NGƯỜI !CHÓ SỦA VÀ CẮN THÌ LÀM SAO CON NGƯỜI HIỂU ĐC!!
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Con cháu hán cẩu có ăn có học nên còn thấy “một thế kỷ sỉ nhục”, chứ cha ông hán cẩu “hàng thiên niên kỷ sỉ nhục” có sao đâu nhỉ! Nằm mơ thấy lấy lại Đài Loan chắc, hay lại muốn tiếp tục "một thế kỉ sỉ nhục" mới nữa? VN sẵn sàng giúp cho!;));))
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Xe tăng bắn laze, máy bay bắn tên lửa ra đằng sau đó là Quân Đội Nhân Dân Trung Hoa trong tương lai :)


    Type 99 của Trung Quốc trang bị vũ khí laser

    10:09 PM, 21/10/2013, Views: 426 | By VNH

    VietnamDefence - Xe tăng chủ lực Type 99 của quân đội Trung Quốc có thể được trang bị các hệ thống vũ khí tiên tiến như đạn pháo xuyên giáp cao tốc và vũ khí laser chống quang-điện tử, tờ Bình luận quân sự độc lập NVO của Nga cho hay.



    [​IMG]
    Type 99
    Pháo nòng trơn 125 mm của Type 99 tương tự loại pháo sử dụng trên T-72M của Nga, còn xe tăng Trung Quốc áp dụng nhiều công nghệ từ Israel hơn.

    Dựa trên đạn M711, một đạn xuyên giáp dưới cỡ vạch đường 125 mm nhập khẩu từ Israel, Trung Quốc đã phát triển đạn xuyên giáp của họ có tốc bay còn cao hơn. Đạn M711 của Israel có thể bay với tốc độ 1.700 m/s với khả năng xuyên giáp 600 mm, trong khi đạn xuyên giáp cao tốc Trung Quốc có thể bay 1.780 m/s, giúp tăng khả năng xuyên giáp của nó lên 850 mm.

    Loại đạn xuyên giáp mới của Trung Quốc giúp pháo tăng nòng trơn 125 mm của Type 99 mạnh hơn 30% so với pháo tăng 120 mm do hãng Đức thiết kế cho các tăng chủ lực M1A1 của Mỹ.

    Trong khi đó, vũ khí laser diệt sensor có thể được xem là mối đe dọa lớn đối với kẻ thù. Nó có thể dùng để tiêu diệt khí tài quang trên xe tăng địch và cũng có khả năng làm mù kíp xe tăng. Type 99 hiện là tăng chủ lực duy nhất có thể trang bị một hệ thốn vũ khí laser như vậy.

    Trung Quốc dạy chiêu 'hồi mã thương' cho Su-35

    10:24 PM, 21/10/2013, Views: 559 | By PM

    VietnamDefence - Trung Quốc đã quyết định mua tiêm kích Su-35 từ Nga, bởi vì nó có thể phóng các tên lửa bắn về phía sau, đại tá Wu Guohui, phó giáo sư Đại học quốc phòng quốc gia Bắc Kinh cho biết.



    [​IMG]
    Một tiêm kích J-11 của không quân Trung Quốc với một quả tên lửa PL-10 Các tên lửa R-73M2, R-74ME do Nga chế tạo, AIM-9X của Mỹ và PL-10 của Trung Quốc đều có khả năng phóng vào máy bay địch từ phía sau máy bay.

    Tên lửa có một mũi hình nói bên trên động cơ rocket và các cánh ổn định cải tiến dùng để ngăn ngừa các vấn đề mất ổn định khi máy bay bay tụt lại phía sau sau khi phóng tên lửa.


    Sự ra đời của tên lửa bắn về phía sau đã thay đổi hẳn khái niệm không chiến, ông Wu bình luận. Trong không chiến thông thường, một tiêm kích phải bắn máy bay địch từ phía sau.

    Với các tên lửa bắn về phía sau và một màn hình nhìn phía sau lắp trên mũ lái của phi công, các phi công trong tương lai có thể tấn công mục tiêu từ phía trước.


    Trung Quốc hiện không có một tiêm kích đúng nghĩa nào, có khả năng phóng tên lửa chẳng hạn trong tác chiến. Su-35 sẽ được biên chế cho không quân Trung Quốc để giúp các phi công và ngành công nghiệp hàng không có được cảm giác mới dành cho mẫu máy bay chiến đấu mới. Trong tương lai Trung Quốc sẽ có khả năng tự chế tạo các biến thể từ mẫu Su-35.
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    J-20 trang bị tên lửa đối không siêu đẳng, bắng mọi phía. Sát thủ Su-35S, F-22

    [​IMG]
    [​IMG]
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cho dù nó có phịa đi chăng nữa thì đây thực sự là một ý tưởng không hề tồi chút nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này