1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tàu chiến Type 022 TQ: “nỗi ám ảnh” hải quân các nước

    (Kienthuc.net.vn) - Truyền thông Mỹ đánh giá tàu tàng hình 2 thân Type 022 lớp Hồ Bắc của Trung Quốc là “nỗi ám ảnh” của hải quân một số nước.
    [​IMG]
    Gần đây, báo chí Trung Quốc trích dẫn nguồn tin từ truyền thông Mỹ đánh giá cao khả năng tác chiến của tàu tấn công tên lửa Type 022 lớp Hồ Bắc do Trung Quốc tự thiết kế và đóng mới nhằm thay thế cho các tàu tên lửa, tàu pháo kiểu cũ trong hoạt động tuần tra bảo vệ bờ biển.
    [​IMG]
    Việc chế tạo Type 022 đã được thực hiện từ năm 2004, theo một số nguồn tin Trung Quốc đã đóng được 83 chiếc Type 022 và đưa vào biên cho các hạm đội hải quân. Đơn giá một chiếc rơi vào khoảng 50 triệu USD.
    [​IMG]
    Type 022 có lượng giãn nước 220 tấn, dài 42,6m. Thân tàu thiết kế với tiết diện phản xạ sóng radar nhỏ, giảm thiểu sự phát hiện bằng radar đối phương.
    [​IMG]
    Type 022 trang bị 2 động cơ diesel và 4 hệ thống đẩy waterjet cho tốc độ rất cao, lên tới 67km/h, phù hợp cho nó trong tác chiến kiểu “đánh và chạy”.
    [​IMG]
    Truyền thông Mỹ cho rằng, tàu tên lửa tàng hình Type 022 của Trung Quốc rất hiện đại, nó có khả năng tác chiến mạnh. Trong tương lai sẽ trở thành “át chủ bài” của lực lượng tàu tên lửa cỡ nhỏ Hải quân Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tàu có tính tự động hóa rất cao và chỉ cần 12 thủy thủ điều khiển Type 022 Hồ Bắc.
    [​IMG]
    Hệ thống điều khiển vũ khí, radar trong thân tàu.
    [​IMG]
    Type 022 trang bị hệ thống radar trinh sát mặt nước Type 362, radar định vị và một tổ hợp ngắm quang điện tử dùng để chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực pháo phòng không.
    [​IMG]
    Type 022 trang bị một tổ hợp pháo phòng không cao tốc thiết kế dựa trên mẫu AK-630 của Nga theo giấy phép, trang bị pháo 6 nòng cỡ 30mm cho tốc độ bắn cực cao phù hợp trong tác chiến chống tên lửa hành trình và kể cả máy bay, trực thăng, UAV.
    [​IMG]
    Type 022 bố trí 2 bệ phóng tên lửa cho phép mang tổng cộng 8 quả đạn tên lửa chống tàu mặt nước gồm: 8 tên lửa C-801 C-801 có tầm bắn 42km hoặc loại C-802 (tầm bắn 120km) hoặc loại C-803 (tầm bắn 150-200km).
    [​IMG]
    Truyền thông Trung Quốc tiết lộ rằng, Type 022 mang được cả tên lửa hành trình đối đất HN-2 có tầm bắn đến 1.800km. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ được chứng minh.
    [​IMG]
    Hoàn Cầu tin rằng, biên đội tàu Type 022 có thể thực hiện cuộc tấn công biên đội tàu sân bay Mỹ bằng khả năng tành hình ưu việt và sức mạnh hỏa lực của nó.
    [​IMG]
    Hệ thống phóng đạn mồi bẫy trên Type 022.
    [​IMG]
    Type 022 đã được đem ra tập trận nhiều lần ở khu vực Biển Đông.
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nga gạ gẫm Trung Quốc nâng cấp tàu ngầm Kilo
    (Kienthuc.net.vn) - Nga đang đề nghị Trung Quốc nâng cấp 2 tàu ngầm Kilo Project 877EKM để có thể tích hợp tên lửa hành trình Klub-S.
    Phó Giám đốc Cục thiết kế Rubin (Nga) Andrey Baranov cho biết, Nga đã kiến nghị với Hải quân Trung Quốc về việc nâng cấp tàu ngầm lớp Kilo Project 877EKM, trang bị thêm tên lửa hành trình siêu thanh Klub-S, nhưng Hải quân Trung Quốc vẫn chưa đưa ra câu trả lời tích cực.
    “Nga đang đề nghị với Hải quân Trung Quốc nâng cấp tàu ngầm Kilo Project 877EKM cho phép trang bị tên lửa hành trình tấn công đa năng Klub-S”, ông Andrey Baranov nói.
    Đầu những năm 1990, Trung Quốc đã mua 2 tàu ngầm Project 877EKM Paltus (NATO định danh là Kilo) của Nga, nhận chuyển giao trong giai đoạn 1994-1995. Loại tàu này có kích thước nhỏ hơn Kilo Project 636, trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm cho phép bắn ngư lôi và rải thủy lôi, không tích hợp phóng tên lửa chống tàu.
    [​IMG]
    Tàu ngầm phi hạt nhân lớp Kilo của Trung Quốc.
    Sau khi bàn giao cho Trung Quốc, tàu ngầm Kilo lập tức được điều động đến Hạm đội Đông Hải. Tuy vậy, 2 chiếc tàu ngầm Kilo 877EKM này gặp khá nhiều vấn đề về cơ khí, chủ yếu là do đào tạo.
    Do thời gian đưa tàu ngầm vào vận hành quá gấp rút nên thủy thủ đoàn không làm chủ được các trang thiết bị trên tàu. Thủy thủ đoàn các tàu ngầm này phải mất thêm thời gian mấy tháng trời để đào tạo bổ sung trước khi vận hành trên biển.
    Trước đó, Nga đã nâng cấp thành công các tàu ngầm Kilo Project 877EKM cho Hải quân Ấn Độ cho khả năng tích hợp hệ thống tên lửa Klub-S.
    Ngoài 2 chiếc Project 877EKM, Trung Quốc còn có trong biên chế 10 tàu ngầm Kilo Project 636. Tuy nhiên không rõ những tàu này có được tích hợp hệ thống tên lửa tấn công Klub-S không?

    Cũng cám ơn người anh em Nga :), nhưng mà rất tiếc TQ có JL-1/2 rồi mức độ răn đe còn mạnh hơn Klub thậm chí Bulava của Nga :D
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Chết mẹ chúng bây rồi :cool:

    Trung Quốc có vũ khí bí mật thay đổi cán cân quân sự châu Á
    Quote:
    Nếu dự án “supergun” thành công, Trung Quốc sẽ có trong tay thứ vũ khí tấn công chớp nhoáng có thể làm thay đổi cán cân quân sự tại khu vực châu Á.

    Trong các bức ảnh vệ tinh được Mỹ công bố gần đây tại khu vực căn cứ quân sự gần thành phố Bao Đầu nằm ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc cho thấy nước này đang chuẩn bị thử nghiệm một loại vũ khí tiên tiến.

    Vũ khí này là một khẩu pháo có chiều dài khoảng 33 mét và được gọi là “supergun”. Đây là một chương trình phát triển vũ khí bí mật nhất của Trung Quốc nhưng do kích thước quá lớn của nó nên không thể che giấu trước con mắt của các vệ tinh gián điệp Mỹ.


    [​IMG]
    Bức ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang phát triển 2 loại "supergun" và chuẩn bị tiến hành thử nghiệm.



    Theo quan sát từ bức ảnh cho thấy có 2 loại “supergun” đang được nghiên cứu phát triển. Theo một số thông tin mà tình báo Mỹ có được thì dự án này sẽ tạo ra một loại siêu vũ khí có khả năng tấn công tầm xa.

    “Supergun” có thể được sử dụng để phóng vệ tinh hay bắn hạ vệ tinh nước khác hoặc sử dụng để tấn công mặt đất với hiệu quả tương đương như tên lửa đạn đạo nhưng với độ linh hoạt cao và chi phí thấp hơn. Thông tin về chương trình “supergun” hoàn toàn bí ẩn đối với bên ngoài, không rõ dự án này đang ở vào giai đoạn nào trong quá trình nghiên cứu.

    Sự phát triển của dự án “supergun” tại Trung Quốc bắt nguồn từ chương trình High Altitude Research Project HARP (Dự án nghiên cứu độ cao lớn). Đây là dự án hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và Canada nhằm đưa vệ tinh về quỹ đạo thấp hơn với sự trợ giúp của một khẩu pháo khí nhẹ đặc biệt.

    Pháo khí nhẹ có nguyên tắc hoạt động tương tự như một khẩu súng hơi. Nó bao gồm một piston đường kính lớn sử dụng để nén một chất khí hóa lỏng thông qua một nòng pháo có đường kính nhỏ hơn để tăng sức nén chứa viên đạn cần được đẩy đi.

    Piston hoạt động nhờ vào một phản ứng hóa học (thường là thuốc phóng), chất lỏng để nén là một dạng khí hóa lỏng nhẹ như Heli hoặc Hydro. Khi thuốc phóng bị đốt cháy, piston bị đẩy về phía trước, nó tạo ra một lực nén rất lớn lên phần khí hóa lỏng phía trước. Lực nén càng tăng lên khi chất lỏng bị đẩy qua phần nòng pháo có đường kính nhỏ hơn.



    [​IMG]
    Minh họa nguyên tắc hoạt động của pháo khí nhẹ.



    Pháo khí nhẹ có thể đẩy một viên đạn đi với tốc độ lên đến 6km/s (22.000km/h), một tốc độ nhanh hơn bất cứ loại tên lửa nào trên thế giới. Loại pháo này cho phép thực hiện một cuộc tấn công với tốc độ kinh hoàng và gần như không thể đối phó.

    Đầu tiên chương trình được thực hiện để nghiên cứu hành vi của các đối tượng đạn đạo ở thượng tầng khí quyển. Nhưng sau đó, họ nhận thấy tiềm năng to lớn trong việc ứng dụng vào quân sự. Chương trình này mở ra khả năng phóng vệ tinh vào quỹ đạo thấp một cách nhanh chóng. Có tin đồn cho rằng, khẩu pháo này được thiết kế để bắn hạ vệ tinh nước khác.

    Dự án HARP bị hủy bỏ vào năm 1967 mà không rõ lý do là gì. Đến cuối những năm 1980, kỹ sư Gerald Vincent Bull người được xem là cha đẻ của dự án HARP đã hợp tác cũng với Iraq để tiếp tục thực hiện ý tưởng của mình bằng dự án phát triển loại “supergun” mới được gọi là Dự án Babylon.

    Dự án Babylon triển khai phát triển 2 mẫu thử nghiệm “supergun”, một loại có đường kính 1.000mm có thể bắn một viên đạn pháo có trọng lượng 600kg đi xa tới 1.000km. Một loại khác có đường kính 350mm được gọi là “Baby Babylon” có tầm bắn tới 750km.


    [​IMG]
    Mô hình siêu pháo Babylon của Iraq, nếu thành công Iraq đã có thể khống chế toàn bộ Trung Đông.



    Khẩu pháo của Dự án Babylon có chiều dài tới 156 mét, nặng 1.520 tấn, để bắn khẩu pháo này cần tới 9 tấn thuốc phóng, khi bắn nó sẽ tạo ra một lực giật lên đến 27.000 tấn, tương đương với một quả bom hạt nhân và đủ sức để gây nên một cơn địa chấn lớn.

    Trong khi đó khẩu pháo “baby Babylon” có chiều dài 40 mét, nặng tới 102 tấn, khẩu pháo này có tầm bắn thiết kế tới 750km.

    Tuy nhiên, cha đẻ của dự án này Gerald Vincent Bull đã bị ám sát vào năm 1990 tại Brussels, Bỉ. Thủ phạm được cho là các thành viên của cơ quan tình báo Mossad, Israel. Dự án Babylon đã bị phá hủy trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Tuy tiềm năng của loại pháo khí nhẹ là rất lớn nhưng đến nay vẫn chưa có quốc gia nào thành công với nó.

    Nếu dự án “supergun” của Trung Quốc đạt được thành công, họ sẽ có trong tay thứ vũ khí tấn công chớp nhoáng có thể làm thay đổi cán cân quân sự tại khu vực châu Á.

    http://ttvn.vn/doi-song/trung-quoc-...can-can-quan-su-chau-a--82013181115114689.htm
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    1. Trung Quốc rầm rộ trang bị, cải tiến Hải-Không quân :cool:

    Trung Quốc hạ thủy siêu hạm Type 052D thứ 4


    (Kienthuc.net.vn) - Nhà máy đóng tàu của Trung Quốc dường như đã hạ thủy tàu khu trục phòng không tối tân nhất Type 052D thứ 4.
    Gần đây, trên các trang mạng quân sự xuất hiện một số bức ảnh, cho thấy tàu khu trục tên lửa Type 052D thứ 4 của Hải quân Trung Quốc sẽ được hạ thủy.
    “Đây là tàu Aegis Trung Quốc thứ 10 của Quân đội Trung Quốc. Việc một loạt các tàu khu trục phòng không kiểu mới (Type 052C, Type 052D) được hạ thủy là một hình ảnh thu nhỏ về tốc độ phát triển “chóng mặt” tàu mặt nước loại lớn của Hải quân Trung Quốc”, Hoàn Cầu cho biết.
    [​IMG] Khu trục phòng không thế hệ mới Type 052D với hệ thống phóng thẳng đứng tương tự loại Mk41 của Mỹ.
    Type 052D được mệnh danh là tàu khu trục “Aegis made in China” vì có kiểu bố trí kiến trúc thượng tầng tương tự tàu khu trục Arleigh Burke của Hải quân Mỹ trang bị hệ thống chiến đấu Aegis (anten mạng pha lắp quanh tháp chỉ huy chính).
    Hệ thống vũ khí trên Type 052D có sự cải tiến hơn so với Type 052C cũng được xem là “Aegis made in China”. Theo đó, nó dùng hệ thống phóng thẳng đứng tương tự Mk41 của Mỹ, nhưng chỉ có 64 ống có thể tích hợp phóng tên lửa hành trình đối đất Đông Hải 10, tên lửa phòng không/phòng thủ tên lửa HQ-9, tên lửa chống tàu ngầm.
    Trước đó, chiếc Type 052D đầu tiên đã tiến hành chạy thử nghiệm tại khu vực biển Hoa Đông, nhiệm vụ chủ yếu của việc chạy thử nghiệm có thể là tiến hành thử nghiệm đối với động cơ của tàu. Có thể đầu hoặc giữa năm tới, chiếc Type 052D đầu tiên sẽ sớm được biên chế vào Hải quân Trung Quốc.

    Trung Quốc đang nâng cấp tiêm kích tàng hình J-31?
    (Kienthuc.net.vn) - Còn đang trong quá trình bay thử nghiệm, nhưng Tập đoàn hàng không Thẩm Dương (SAC) đã bắt đầu “rục rịch” nâng cấp tiêm kích tàng hình J-31.
    Trên các trang mạng Trung Quốc gần đây đăng tải bản vẽ thiết kế được cho là mẫu biến thể nâng cấp tiêm kích tàng hình J-31 đang bay thử nghiệm. Tập đoàn hàng không Thẩm Dương có lẽ đang nghiên cứu biến thể nâng cấp của máy bay J-31.
    Trang mạng Tân Lãng phân tích, mẫu nâng cấp của J-31 có tổng chiều dài là 22m, chiều cao 6,5 m, sải cánh lên tới 16m. So với phiên bản cũ thì mẫu nâng cấp của J-31 có kích thước lớn hơn một chút.
    [​IMG]
    Bản vẽ rò rỉ.
    Tuy nhiên bài báo cũng chỉ ra rằng, hiện vẫn không khẳng định chắc chắn được những hình ảnh trên là hạng mục nghiên cứu thuộc Trường đại học hàng không Thẩm Dương hay Viện nghiên cứu 601 (trực thuộc Tập đoàn hàng không Thẩm Dương).
    J-31 là dòng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 do Tập đoàn hàng không Thẩm Dương của Trung Quốc phát triển. Đây là mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai của Trung Quốc, sau J-20. J-31 là máy bay chiến đấu 2 động cơ 1 chỗ ngồi, thân hình thoi, cánh tam giác cao, 2 đuôi đứng xiên cố định.
    J-31 có trọng lượng cất cánh là 17,5 tấn, dài 16,9m, cao 4,8m, độ sải cánh 11,5m. Nếu J- không mang theo thùng dầu phụ sẽ có bán kính tác chiến là 1.250 km, nếu mang theo thùng dầu phụ ở bên ngoài thì bán kính tác chiến có thể đạt 2.000 km. Tốc độ tối đa là Mach 1,8, cự ly chạy đà cất cánh là 400m, cự ly hạ cánh là 600 m.
    [​IMG]
    Mẫu tiêm kích tàng hình J-31 hiện tại.
    Tiêm kích J-31 cũng được sơn loại sơn đặc biệt làm tăng tính năng tàng hình. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đánh giá J-31 là một "Nguyên mẫu tiêm kích tối tân", mở ra cơ hội xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, cũng có nguồn thông tin đoán định rằng J-31 được phát triển để trang bị trên tàu sân bay tương lai của hải quân nước này.
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Điểm danh vũ khí lục quân “lợi hại” của Trung Quốc

    (Kienthuc.net.vn) - Pháo phản lực PHL-03, WS-2, pháo tự hành PLZ-05, xe tăng Type 99… là những vũ khí mà truyền thông Trung Quốc coi là lợi hại nhất trong lục quân nước này.
    [​IMG]
    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa PHL-03 do Trung Quốc sản xuất có thể đạt tầm bắn đến 150km. Dù vậy, Trung Quốc không công bố chi tiết về những loại đạn rocket dùng cho hệ thống. Theo ước tính của truyền thông nước ngoài thì một đơn vị chiến đấu PHL-03 có thể bắn liên tục từ 96 cho tới 144 phát/phút, phạm vi bao trùm hết 2 km2.
    [​IMG]
    Hệ thống pháo phản lực Vệ Sĩ-2 (WS-2) hiện là loại pháo có cỡ nòng lớn nhất, bắn xa nhất của Lục quân Trung Quốc. Tầm bắn của nó có thể lên tới 480km, đường kính đạn rocket lên tới 406mm, bán kính sát thương một quả đạn tới 450m. Pháo Vệ Sĩ-2 có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau như đạn nổ thường, đạn nổ phá mảnh, đạn chùm và kể cả đạn tự dẫn chính xác cao. Nếu pháo phản lực M270 của Mỹ có thể bắn 2 quả rocket thì Vệ Sĩ-2 của Trung Quốc có thể bắn tới 6 quả, đồng thời không thua kém về độ chính xác.
    [​IMG]
    Pháo tự hành PLZ-05 do Trung Quốc phát triển từ đầu những năm 2000, có thể là sao chép công nghệ pháo 2S19 Msta-S Nga. Hiện nay, PLZ-05 đã được biên chế trong các đơn vị thuộc binh chủng pháo binh của Quân đội Trung Quốc, đồng thời nó cũng được xem là một trong những trang bị quốc phòng chủ lực có thể xuất khẩu trong tương lai.
    [​IMG]
    PLZ-05 trang bị pháo cỡ nòng 155mm kết hợp với hệ thống nạp đạn tự động cho tốc độ bắn cao. Theo đánh giá, độ tin cậy, tầm bắn, tính năng, giá thành của PLZ-05 đều ưu việt hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó, pháo M-109A6 do Mỹ sản xuất.
    [​IMG]
    Pháo tự hành PLZ-45 do Tập đoàn Công nghiệp phương Bắc (NORINCO) Trung Quốc chế tạo từ đầu những năm 1990 với mục đích trang bị cho binh chủng pháo binh và phục vụ xuất khẩu (trong ảnh là pháo PLZ-45 xuất khẩu cho Quân đội Kuwait). Đây được xem là một trong những cỗ pháo tự hành uy lực nhất Quân đội Trung Quốc, không thua kém nhiều so với Nga, Mỹ.
    [​IMG]
    PLZ-45 trang bị hệ thống pháo cỡ 155mm L45 kết hợp hệ thống nạp đạn bán tự động, có thể nạp đạn bằng tay khi nòng pháo đang ngẩng ở bất kỳ góc bắn nào. Pháo có thể bắn các đạn nổ thường, nổ phá, nổ chùm và cả đạn chính xác cao.
    [​IMG]
    Đại liên hạng nặng Type 89 12,7mm là vũ khí quan trọng trong Quân đội Trung Quốc, có thể tiến hành chi viện hỏa lực cho các phân đội.
    [​IMG]
    Súng phóng lựu tự động QLZ-87 là thiết kế sao chép công nghệ mẫu AGS-17 Liên Xô với một số cải tiến nhỏ. QLZ-87 sử dụng đạn tiêu chuẩn 35/32 mm, trọng lượng súng khi không mang đạn là 20 kg (biến thể hạng nặng mang giá đỡ chuyên dụng) và12 kg (biến thể hạng nhẹ mang giá 3 chân), chiều dài thân súng 970mm, tốc độ bắn 500 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 600m. Với đặc tính là nhẹ, dễ cơ động nên QLZ-87 được ứng dụng tác chiến trên nhiều phương tiện tác chiến khác nhau, song chủ yếu là trang bị cho người lính để yểm trợ tác chiến cho các đơn vị bộ binh khi gặp hỏa lực chế áp của đối phương.
    [​IMG]
    Súng phóng lựu bán tự động QLB-06 có trọng lượng 9,1 kg, chiều dài thân súng 1.046 mm, hộp tiếp đạn từ 6-15 viên, trọng lượng tối đa khoảng 9,6 kg, tầm bắn 1.750m, tầm bắn hiệu quả 600m ( hoặc 800m nếu sử dụng kính ngắm quang học), tốc độ bắn lý thuyết 250 phát/ phút, tốc độ bắn thực tế dưới 150 phát/phút.
    [​IMG]
    Xe tăng Type 99 là thành quả to lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực vũ khí thiết giáp lục quân. Tính năng tác chiến của nó đã đạt trình độ tăng chủ lực hàng đầu thế giới. Type 99 được trang bị một pháo nòng trơn 125mm chế tạo dựa trên khẩu pháo trang bị cho xe tăng T-72M1 Nga. Nó sử dụng loại đạn đạn pháo xuyên giáp cao tốc mới có thể bay với tốc độ 1.780 m/s, tăng khả năng xuyên giáp lên tới 850mm. Loại đạn pháo xuyên giáp này giúp cho hỏa lực của nó mạnh hơn 30% khi so sánh với pháo Rheinmetall 120mm trên xe tăng Leopard 2 của Đức và M1A1 của Mỹ.
    [​IMG]
    Đáng chú ý, xe tăng Type 99 còn được trang bị vũ khí lade có thể dùng để phá hủy khí tài ngắm bắn bệ phóng tên lửa chống tăng và thậm chí là làm mù kíp lái xe tăng địch.
    [​IMG]
    Xe tăng lội nước ZTD-05 được trình làng lần đầu tiên năm 2009. Trước đây, Trung Quốc có loại Type 63A, nhưng xe này quá chậm, trong khi đó yếu tố thành công của các cuộc đổ bộ là sự nhanh chóng và hiệu quả do vậy nước này đã tập trung nghiên cứu xe tăng lội nước ZTD-05. Với tốc độ cao, hiệu suất làm việc tốt nó nhanh chóng được đưa vào biên chế của Quân đội Trung Quốc và được sản xuất hàng loạt.
    [​IMG]
    ZTD-05 dùng khung thân cơ sở xe chiến đấu bộ binh ZBD-2000, trang bị pháo nòng xoắn 105mm có thể bắn nhiều loại đạn gồm cả đạn tên lửa chống tăng có điều khiển.Có thể nói đây là loại xe tăng lội nước tốt nhất của Quân đội Trung Quốc.
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Yeahhhhaaa :D

    Trung Quốc lại sắm 52 trực thăng Mi-171E của Nga
    Thứ ba 19/11/2013 06:15

    ANTĐ - Ngày 18-11, nhà sản xuất máy bay trực thăng Rosvertol của Nga cho biết, họ đã bàn giao thêm 4 chiếc máy bay trực thăng đa năng Mi-171E cho Trung Quốc theo một hợp đồng ký năm 2012.

    Năm ngoái, công ty máy bay trực thăng Nga Rosvertol đã ký một hợp đồng cung cấp 52 chiếc máy bay trực thăng Mi-171E cho Tập đoàn công nghệ Poly của Trung Quốc.

    “Tiếp tục kế hoạch bàn giao này, khách hàng của chúng tôi đã nhận được tổng số 32 chiếc máy bay trực thăng. Số trực thăng còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2014,” Rosvertol cho biết trong một tuyên bố.

    Chi phí cho một chiếc máy bay trực thăng loại này với cấu hình cơ bản ước tính từ 10 đến 12 triệu USD.

    [​IMG]

    Máy bay trực thăng Mi-171E của Nga

    Máy bay trực thăng Mi-171E, được chế tạo tại nhà máy sản xuất máy bay Ulan-Ude thuộc nước cộng hòa Buryatia ở Đông Siberia của Nga, là một phiên bản xuất khẩu hiện đại của dòng máy bay trực thăng vận tải Mi-8 nổi tiếng của Nga. Máy bay có thể vận chuyển được 37 hành khách hoặc 4 tấn hàng hóa, trong khoảng cách 610 km với tốc độ 250 km/giờ.

    Theo công ty Rosvertol, máy bay trực thăng Mi-171E được thiết kế đặc biệt để hoạt động tại những khu vực rừng núi ở Trung Đông và châu Á.
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc lại tiếp tục thắng thầu cho Tanzania
    (Kienthuc.net.vn) - Tanzania đã tiếp nhận từ Trung Quốc 12 tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ F-7TN – phiên bản xuất khẩu của J-7G được Trung Quốc cái tiến từ MiG-21 Liên Xô.
    Tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin, Không quân Tanzania đã tiếp nhận 12 chiếc máy bay chiến đấu F-7TN và 2 chiếc máy bay huấn luyện FT-7TN của Trung Quốc.
    Theo nguồn tin, hợp đồng này được ký kết trong năm 2009, việc giao hàng hoàn thành trong năm 2012, nhưng mãi bây giờ mới được tiết lộ. Những chiếc máy bay này sẽ thay thế 11 chiếc máy bay chiến đấu cũ F-7A mà Tanzania cũng nhập khẩu từ Trung Quốc từ những năm 1970.
    Các máy bay chiến đấu mới sẽ được triển khai ở Dares Salaam và sân bay Mwanza.
    [​IMG]
    Một chiếc F-7 xuất khẩu cho Bangladesh với buồng lái kiểu mới, kiểu dáng chiếc F-7 này khá giống với biến thể MiG-21F-13 với mũi nhọn thụt sâu vào trong cửa hút không khí cho động cơ phản lực.
    Tiêm kích F-7TN là phiên bản xuất khẩu của tiêm kích J-7G được Tập đoàn Hàng không Thành Đô sao chép cải tiến từ dòng tiêm kích huyền thoại MiG-21 của Liên Xô. J-7 (biến thể xuất khẩu F-7) được xem là mẫu tiêm kích chiến đấu bán chạy nhất của công nghiệp hàng không Trung Quốc hiện nay, với 13 quốc gia mua sử dụng. Tuy nhiên, chủ yếu những nước dùng J-7 đều tập trung ở khu vực Trung Đông và châu Phi.
    Các máy bay J-7 hay bản xuất khẩu F-7 so với tiêm kích MiG-21 nhìn chung không có sự đổi khác nhiều về hình dáng, kích thước, khả năng mang vũ khí mà chủ yếu được cải tiến về hệ thống điện tử hàng không (nhất là radar).
    Ví dụ, trong giai đoạn từ 2008-2010, Trung Quốc từng xuất khẩu F-7NM sang Namibia và F-7NI cho Nigeria, những chiến đấu cơ này sử dụng hệ thống radar điều khiển hỏa lực Grifo7 do Italy sản xuất. Riêng trong lô hàng xuất khẩu sang Tanzania lần này, được sử dụng hệ thống radar KLJ-6E do Trung Quốc chế tạo.
    Những loại radar này có tầm trinh sát, phát hiện mục tiêu cao hơn so với mẫu radar RP-21/22 trên dòng MiG-21. Tất nhiên, những chiếc MiG-21 hiện đại hóa theo tiêu chuẩn hiện đại (như MiG-21 Bison Ấn Độ, MiG-21 Lancer Romania) sau này dùng các radar có tầm hoạt động xa hơn.
    J-7 (hay F-7) trang bị động cơ tuốc bin phản lực của Trung Quốc cho tốc độ ngang bằng MiG-21, hỏa lực có pháo 30mm trong thân (cơ số 60 viên) và 5 giá treo mang tổng cộng 2 tấn vũ khí gồm tên lửa không đối không tầm ngắn, bom hàng không và rocket 55/90mm.
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc đang thử nghiệm siêu pháo chống vệ tinh - Vinasat Killer ?
    (Kienthuc.net.vn) - Trung Quốc được cho là có thể đang thực hiện cuộc thử nghiệm hệ thống siêu pháo cỡ nòng lớn, kích thước “khủng” tại khu tự trị Nội Mông.
    Theo tạp chí Jane’s Defence Weekly, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy 2 loại pháo lạ thường có kích thước dài 33,5m và 24,3m tại khu vực thử nghiệm cho thiết giáp và pháo binh nằm ở phía Tây Bắc thành phố Bao Đầu (Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc).
    Hai loại pháo này nằm theo chiều ngang trên sàn bê tông bắt đầu xuất hiện vào tháng 9/2010 và tháng 12/2011 – cũng là lần đầu tiên hình ảnh được vệ tinh chụp được. Hình ảnh được Astrium cung cấp cho thấy 2 vật thể này vẫn còn ở sàn bắn vào tháng 7/2013.
    [​IMG]
    Hai khẩu siêu pháo khổng lồ tại trung tâm thử nghiệm Nội Mông.
    Hình ảnh chụp năm 2011 cho thấy một loạt những vật thể có thể lạ được coi là mục tiêu của khẩu pháo 33,5m cho thấy đây có thể là thử nghiệm cho dự án đạn vận tốc cao.
    Trung Quốc trong quá khứ từng lên kế hoạc muốn sản xuất những loại pháo tầm xa, nòng lớn. Nước này từng sản xuất siêu pháo Xianfeng vào những năm 1970 trong dự án chống tên lửa đạn đạo Project 640. Dài khoảng 26m, Xianfeng nằm vào tầm giữa so với 2 khẩu pháo mới xuất hiện. Tuy nhiên, dự án Xianfeng đã bị hủy vào năm 1980.
    Những năm 1990, một số tài liệu cho thấy Trung Quốc đã có công nghệ siêu pháo tầm xa khá giống với dự án siêu pháo Babylon của Iraq được kỹ sư người Canada Gerald Bull thiết kế. Theo tờ Jane’s, ông Bull từng liên quan rất lớn đến hệ thống pháo binh tầm xa của Trung Quốc trong những năm 1980.
    Những khẩu pháo lớn ở Bao Đầu có vẻ ngoài như được lắp ráp lại theo dự án siêu pháo Babylon – theo lý thuyết có khả năng nhắm vào những vệ tinh trong quỹ đạo. Mẫu pháo thử nghiệm Baby Babylon của ông Bull có chiều dài khoảng 46m.
    [​IMG]
    Những gì còn lại của khẩu siêu pháo Babylon.
    Mặc dù những khẩu pháo ở Bao Đầu có vẻ ngoài giống với khuôn mẫu siêu pháo của nhà thiết kế Gerald Bull nhưng có vẻ những siêu pháo này sẽ không được sử dụng cho các nhiệm vụ chống vệ tinh hay pháo binh tầm xa do trước đó Trung Quốc đã mở rộng phát triển tên lửa đạn đạo cho cả 2 nhiệm vụ kể trên.
    Khẩu pháo này có thể được sử dụng cho mục đích mẫu súng điện từ. Tuy nhiên, xung quanh khẩu súng này không có dấu hiệu cho thấy có nguồn cung cấp điện đủ mạnh để thực hiện các vụ bắn phá này.
    Khả năng khác là Trung Quốc chỉ đơn giản sử dụng các hệ thống cũ từ chương trình pháo binh tầm xa trong những năm 1970 và 1990 cho các dự án khác.
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc nguy hiểm như thế nào

    (Soha.vn) - Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bắc Kinh hiện đang phát triển tàu ngầm Type 096 (lớp Zhou) có khả năng phóng 16 tên lửa đạn đạo thế hệ mới hơn.
    Christian Conroy, một nhà nghiên cứu tại Mỹ về các vấn đề vũ khí hạt nhân và an ninh khu vực Đông Á đã có bài bình luận, phân tích về mức độ nguy hiểm của tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc, từ đó đánh giá khả năng răn đe trên biển của Bắc Kinh. Sau đây là nội dung bài viết:

    Ngày 27/10 vừa qua, Tân Hoa Xã đã đăng tải bài viết tiết lộ về hạm đội tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Trung Quốc.

    Mặc dù việc tiết lộ tàu ngầm Type 092 (lớp Xia) không gây nhiều ngạc nhiên, nhưng việc Bắc Kinh vén bức màn bí mật về chúng cùng với những tiến bộ kỹ thuật của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 đã làm dấy lên câu hỏi liệu Trung Quốc có đạt tới một khả năng răn đe hạt nhân trên biển đáng tin cậy hay không.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân lớp Xia của Trung Quốc
    Tuy tàu ngầm lớp Xia nhận được khá nhiều sự tán dương ồn ào của các phương tiện truyền thông Trung Quốc và một số nguồn tin phương Tây, nhưng Hải quân Trung Quốc vẫn coi tàu ngầm Type 094 (lớp Jin) mới là nhân tố trò trọng yếu trong chiến lược răn đe hạt nhân trên biển của mình, còn tàu ngầm lớp Xia chưa thể mang lại một “khả năng tấn công hạt nhân thứ hai” đáng tin cậy cho Bắc Kinh.

    Theo Cơ quan Tình báo Hải quân của Mỹ, hiện Trung Quốc duy trì 3 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Jin và đang đóng thêm 2 chiếc khác. Cả 5 chiếc này sẽ được cải tiến để trang bị 12 tên lửa đạn đạo JL-2. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, các tàu ngầm lớp Jin sẽ bắt đầu các hoạt động tuần tra trên biển từ đầu năm 2014.

    Để sở hữu khả năng răn đe hạt nhân trên biển đáng tin cậy, Trung Quốc cần vượt qua hai thách thức về kỹ thuật mà họ chưa thể vượt qua kể từ lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm trong năm 1988. Theo đó, Trung Quốc cần phải chế tạo một tàu ngầm có đủ khả năng tàng hình để tránh được hoạt động tác chiến chống ngầm (ASW) của Mỹ và thiết kế được một tên lửa đạn đạo JL-2 có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo BMD của nước này.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 có khả năng mang 12 tên lửa đạn đạo JL-2 đặt trong bệ phóng thẳng đứng
    Hiện tại, hoạt động của hai tàu ngầm lớp Xia và lớp Jin đều chưa đủ độ êm để có thể thoát được sự săn lùng của những loại vũ khí chống tàu ngầm vô cùng hiện đại mà Mỹ đang sở hữu. Một báo cáo năm 2009 của Cơ quan tình báo Hải quân Mỹ đã so sánh độ ồn tần số thấp giữa lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Trung Quốc và của Nga trong những năm 1970.

    Trong số 12 tàu ngầm được đem so sánh thì các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Xia xếp vị trí đầu tiên và tàu lớp Jin xếp vị trí thứ tư trong số những tàu dễ bị phát hiện nhất. Thêm nữa, tên lửa đạn đạo JL-2 liên tiếp trải qua các lần phóng thử nghiệm thất bại và hiện vẫn chưa rõ liệu Hải quân Trung Quốc đã thử nghiệm thành công loại tên lửa này như họ mạnh miệng tuyên bố hôm 16/8 vừa qua hay chưa.

    Ngay cả khi đã đạt tới trình độ kỹ thuật cần thiết để đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân trên biển thì quân đội Trung Quốc vẫn thiếu kinh nghiệm trong việc duy trì hoạt động tuần tra mang tính răn đe ở những vùng biển xa bờ. Trung Quốc thường chủ yếu dựa vào những tên lửa liên lục địa phóng từ mặt đất (ICBM) để phục vụ mục tiêu răn đe, họ chưa từng phải đối mặt với vấn đề quan trọng hiện đang đặt ra là liệu có nên trao quyền phóng tên lửa đạn đạo cho các chỉ huy tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột hay không.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo JL-2 trong một cuộc thử nghiệm
    Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) từ trước tới nay thường ủy quyền điều khiển và chỉ huy toàn bộ kho vũ khí hạt nhân cho Quân đoàn pháo binh số Hai. Vì vậy, hiện tại rất ít khả năng CMC sẽ chuyển quyền phóng các tên lửa nói trên cho những chỉ huy của lực lượng hải quân. Sự thiếu kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc duy trì thông tin liên lạc an toàn giữa các tàu ngầm tên lửa đạn đạo và sở chỉ huy trên bộ cũng đồng nghĩa với việc nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công cắt đứt hệ thống điều khiển và chỉ huy của Trung Quốc, khả năng răn đe hạt nhân trên biển của Bắc Kinh có thể sẽ mất đi hiệu quả.

    Thậm chí ngay cả khi Trung Quốc đã thực hiện được những cải tiến kĩ thuật đối với tàu ngầm lớp Jin, cho phép tàu này vượt qua được hệ thống tác chiến chống ngầm phức tạp của Mỹ, thì hệ thống phòng thủ tên lửa BMD của Mỹ sẽ vẫn có thể đánh chặn hầu hết các tên lửa JL-2 phóng từ các tàu ngầm lớp Jin hoạt động tại vịnh Bột Hải hoặc Biển Đông, trước khi chúng có thể chạm tới lục địa Mỹ.

    Một khi tàu ngầm lớp Jin phóng tên lửa JL-2, các radar của hệ thống Aegis triển khai gần bờ biển Trung Quốc sẽ ngay lập tức phát hiện ra, và chỉ 5 giây sau đó, tên lửa đánh chặn SM-3 của Mỹ sẽ được phóng đi. Bên cạnh việc triển khai thêm các tên lửa đánh chặn SM-3 ở gần bờ biển nước Mỹ và hệ thống đánh chặn bố trí trên bộ ở California và Alaska, Lầu Năm góc hy vọng tới năm 2018 sẽ có thể tiếp tục triển khai tên lửa SM-3 Block IIA thế hệ tiếp theo, có khả năng hạ gục mọi tên lửa JL-2 của Trung Quốc nhắm vào lục địa Mỹ.

    Trong khi tàu ngầm lớp Xia và lớp Jin đều chưa thể mang lại cho Trung Quốc khả năng răn đe hạt nhân dưới biển đáng tin cậy, thì một điều không thể bàn cãi là Mỹ sau cùng sẽ phải đối phó với một Trung Quốc sở hữu “hai chân” còn lại của bộ ba hạt nhân. Hiện tại, Hải quân Trung Quốc đang thí nghiệm triển khai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn có khả năng tự phân tách MIRV trên các tàu ngầm hạt nhân có khả năng tàng hình cao hơn.

    Một số nguồn tin từ Trung Quốc cho biết hiện tại JL-2 có khả năng mang từ 3 đến 9 đầu đạn. Giả sử JL-2 có tầm bắn 7.200km, thì một tên lửa JL-2 mang nhiều đầu đạn được phóng từ các vùng biển gần bờ biển Hải Nam có thể tấn công hệ thống phòng thủ của Mỹ. Một báo cáo năm 2010 của Bộ Quốc phòng Mỹ về năng lực quân sự của Trung Quốc đề cập rằng Bắc Kinh hiện đang phát triển tàu ngầm Type 096 (lớp Zhou) có khả năng phóng 16 tên lửa đạn đạo thế hệ mới hơn.

    Khả năng tấn công hạt nhân thứ hai là khái niệm để chỉ một quốc gia có khả năng đáp lại một cuộc tấn công hạt nhân bằng một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa đủ mạnh để răn đe cuộc tấn công thứ nhất.

    Khi Trung Quốc đạt tới trình độ kỹ thuật và khả năng tác chiến cần thiết để hoàn thiện khả năng răn đe trên biển, Washington sẽ buộc phải lựa chọn có chấp nhận hay không những rủi ro, tổn hại có thể xảy ra trong cuộc chiến hạt nhân với Bắc Kinh. Tuy nhiên, cho tới nay, bằng cách tiếp tục phủ nhận “khả năng tấn công hạt nhân thứ hai trên biển” của Trung Quốc, Mỹ luôn né tránh những cuộc đối thoại cần thiết để trấn an đồng minh trong khu vực.

    Chấp nhận “khả năng răn đe hạt nhân trên biển” của Trung Quốc đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ phải xác định lại chính sách ngăn chặn mở rộng và chiếc ô hạt nhân của mình ở châu Á - Thái Bình Dương.

    Vấn đề là Mỹ sẽ lựa chọn phản ứng với những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc chiến hạt nhân với Trung Quốc như thế nào? Tiếp tục phủ nhận khả năng răn đe hạt nhân của Bắc Kinh hay chấp nhận nó và xem xét lại chính sách ngăn chặn mở rộng ở châu Á – Thái Bình Dương.

    Cỡ Ohio còn chưa chắc là đối thủ của Type 096 chứ đừng nói Borei :cool:
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2013
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Ukraine sẵn sàng cho Trung Quốc thuê căn cứ quân sự- Ấn Độ đã thua đau đớn
    (Kienthuc.net.vn) - Chính quyền Ukraine sẵn sàng cho Trung Quốc thuê lại căn cứ huấn luyện phi công tiêm kích hạm hoạt động trên tàu sân bay ở nước này.
    Tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin, Ukraine đang chuẩn bị đưa ra chính sách nhằm cung cấp quyền sử dụng cơ sở huấn luyện tàu sân bay cho phi công Trung Quốc. Cơ sở này được xây dựng từ thời Liên Xô (cũ) để cung cấp đào tạo phi công tiêm kích hạm cho hạm đội tàu sân bay Liên Xô và nước Nga sau này.
    Trung tâm huấn luyện không quân hạm (NITKA) nằm ở một sân bay gần thành phố Saki thuộc Ukraine. Phân đội phi công tàu sân bay Hải quân Nga sắp rút khỏi căn cứ này. Theo truyền thông Nga và Ukraine cho biết, đơn vị quản lý đang cân nhắc việc cho Hải quân Trung Quốc thuê lại.
    [​IMG]
    Trung tâm huấn luyện không quân hạm (NITKA) ở Ukraine.
    Hải quân Ukraine không có tàu sân bay, vì vậy, đối với nước này thì căn cứ huấn luyện hoàn toàn không sử dụng, tuy nhiên, các nước thuộc Liên Xô (cũ) cũng không có các căn cứ tương tự. Chính vì vậy, Hải quân Nga đã phải dựa vào NITKA để tiến hành huấn luyện cho phi công tiêm kích hạm Su-33, Su-25UTG hoạt động trên tàu sân bay Kuznetsov. Tuy nhiên, hiện Hải quân Nga đã không muốn tiếp tục thuê cơ sở này một phần vì giá cao, phần còn lại thì Nga đã tự xây dựng cơ sở mới trong nước.
    Căn cứ được thiết kế nhiều đường băng lắp thiết bị hãm đà chuyên dùng để huấn luyện hạ cánh cho tiêm kích hạm. Căn cứ này còn được thiết kế mô phỏng boong phóng nhảy cầu tàu sân bay Kuznetsov để máy bay cất cánh.
    Một quan chức Ukraine giấu tên tiết lộ, nếu không đạt được thỏa thuận với Hải quân Trung Quốc, thì Ukraine cũng có thể cho Hải quân Ấn Độ thuê căn cứ này. Tuy vậy, nguồn tin cho hay, các công trình, thiết bị hiện có của cơ sở đào tạo và thể chế huấn luyện đã vận dụng hơn 20 năm đều phù hợp hơn với yêu cầu của Trung Quốc hơn.
    Hải quân Trung Quốc đang sử dụng tiêm kích hạm J-15 – mẫu sao chép cải tiến tiêm kích hạm Su-33 (Nga). Máy bay J-15 đã được Trung Quốc thực hiện huấn luyện cất/hạ cánh nhiều lần ở trên tàu sân bay Liêu Ninh. Vì vậy, nếu Trung Quốc thuê NITKA thì hầu như không cần tiến hành thay đổi gì cũng có thể sử dụng được luôn.
    [​IMG]
    J-15 được chế tạo dựa trên Su-33 nên NITKA hoàn toàn phù hợp với việc huấn luyện phi công tiêm kích hạm J-15 Trung Quốc.
    Còn Hải quân Ấn Độ hiện nay sử dụng loại tiêm kích hạm MiG-29K mới nhất có sự khác biệt rất lớn so với Su-33, muốn phù hợp với yêu cầu huấn luyện của loại máy bay chiến đấu này thì phải tiến hành rất nhiều điều chỉnh đối với phần cứng và chương trình huấn luyện ở cơ sở Ukraine.
    Tờ Jane's Defense Weekly cũng từng đưa ra nhận định nguyên nhân ảnh hưởng tới việc sẽ làm giảm mối quan tâm của Trung Quốc đối với NITKA, đó chính là việc nước này đã xây dựng Viện nghiên cứu bay thử Trung Quốc. Cho dù như vậy, trước đây đã có nhiều quan chức Trung Quốc bày tỏ rất quan tâm tới NITKA. Dự đoán, họ sẽ có thái độ hoan nghênh đối với việc có cơ hội học tập và nắm chắc kỹ năng chuyên nghiệp của Ukraine trong lĩnh vực này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này