1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc khoe tên lửa chống hạm siêu âm CM-400AKG

    Được biết đến lần đầu tại Triển lãm Chu Hải 2012, tuy nhiên phải đến Triển lãm Dubai 2013, Bắc Kinh mới tiết lộ thông tin về tên lửa CM-400AKG.
    [​IMG]
    Tại triển lãm hàng không quốc tế Dubai 2013, Tổng công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc (AVIC) đã tiết lộ nhiều thông tin về loại tên lửa hành trình mới CM-400AKG.

    [​IMG]
    Theo thông tin từ nhà sản xuất AVIC tiết lộ, tên lửa CM-400AKG có trọng lượng 910 kg. Tổng chiều dài hơn 6,5 m, đường kính 0,4 m.

    [​IMG]
    CM-400AKG được trang bị một đầu đạn phân mảnh nặng 150 kg hoặc đầu đạn xuyên nặng 200 kg.

    [​IMG]
    Theo các bức ảnh tại triển lãm, tên lửa có 4 cánh ở phần thân sau và 4 cánh ở đuôi, tuy nhiên sải cánh tên lửa không được tiết lộ.

    [​IMG]
    Tên lửa CM-400AKG được trang bị động cơ mạnh mẽ, cho phép nó có thể đạt đến tốc độ siêu âm. Vân tốc ban đầu của tên lửa khoảng 750-800 km/h, sau đó tên lửa sẽ bay với tốc độ cao hơn.

    [​IMG]
    Tốc độ hành trình của tên lửa không được nhà sản xuất công bố. Một năm trước, một số báo cáo ước tính rằng tên lửa hành trình mới của Trung Quốc có khả năng đạt tốc độ lên đến 3,5-4 Mach.

    [​IMG]
    Tuy nhiên, theo trang mạng Topwar của Nga, có thể tốc độ thực sự của tên lửa CM-400AKG chỉ bằng khoảng một nửa giá trị ước tính ở trên. Tầm bắn của tên lửa từ 100 đến 240 km.

    [​IMG]
    Tên lửa được trang bị một hệ thống điều khiển kết hợp với thiết bị đầu cuối dẫn đường. Khi sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và truyền hình vệ tinh, lỗi có thể xảy ra (CEP) là khoảng 50 m. Nhưng khi sử dụng một kênh radar dẫn đường hồng ngoại thì CEP chỉ còn khoảng 5-10 m.

    [​IMG]
    Một ưu điểm của tên lửa hành trình CM-400AKG là chúng có thể được phóng từ máy bay khi bay ở độ cao thấp. Ví dụ như JF-17 có thể phóng CM- 400AKG với tốc độ 0.7 - 0,9 Mach ở độ cao 26.200 đến 39.400 feet (7.860-11.800 m).

    [​IMG]
    Nhờ tính năng này, chúng sẽ làm “tăng độ an toàn cho các máy bay chiến đấu khi mang nó”.
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57

    Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay không người lái tàng hình
    Thứ sáu 22/11/2013 12:07

    ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc ngày 21-11 đưa tin, máy bay chiến đấu không người lái tàng hình đầu tiên của nước này đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm thành công.


    [​IMG]
    Máy bay "Lợi Kiếm" trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên
    Theo thông tin trên trang web chuyên về quân sự của Trung Quốc cjdby.net, sau đó được Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa xã và tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có trụ sở tại Hồng Kông đăng lại, chiếc máy bay Lijian hay còn gọi là “Lợi Kiếm” đã bay thử nghiệm trong thời gian gần 20 phút sau đó hạ cánh. Buổi thử nghiệm diễn ra vào đầu giờ chiều 21-11 tại khu vực tây bắc Trung Quốc.
    Như vậy, Trung Quốc đã trở thành nước thứ 4 trên thế giới thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu không người lái tàng hình, sau Mỹ, Anh và Pháp.


    Các bức ảnh được đăng tải cho thấy, thiết bị trông rất giống máy bay không người lái trên tàu của Mỹ sử dụng công nghệ X-47B UCAS-D. Máy bay không người lái mới này được trang bị khung ba bánh và động cơ phản lực.

    Theo ông Xu Guangyu, một cựu tướng lĩnh của quân đội Trung Quốc và hiện là một nhà nghiên cứu cho biết, chiếc máy bay không người lái “Lợi kiếm” được chế tạo cho không quân Trung Quốc và lực lượng không quân thuộc Hải quân nước này chuyên thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, do thám và trinh sát.

    X-47B thì thất bại thảm hại giờ nằm trong viện bảo tàng, Lợi Kiếm thì thành công ngoài mong đợi :D
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Vì sao Mỹ không thể coi thường máy bay ném bom Trung Quốc? :mad:

    (Soha.vn) - Trung Quốc có thể đang phát triển vài loại máy bay ném bom tầm xa khác nhằm nối tiếp H-6K, với tầm hoạt động lên tới 12.000km.
    Bản dự thảo báo cáo mới đây của Ủy ban giám sát an ninh và kinh tế Mỹ-Trung đã đề cập tới 2 bước tiến nổi trội của quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây là máy bay ném bom H-6K trang bị tên lửa hành trình CJ-10 và một loại máy bay không người lái vũ trang có bề ngoài gần giống với các UAV tối tân của Mỹ.

    Bản dự thảo cho rằng nếu chỉ xét tới H-6 thì loại máy bay ném bom này của Trung Quốc không tạo ấn tượng gì đặc biệt. H-6 thực chất là một biến thể của chiếc Tu-16 thời Liên Xô, có chuyến bay đầu tiên vào năm 1959, sau đó các biến thể của nó được triển khai trong biên chế Không quân Trung Quốc từ năm 1968.

    Tuy nhiên, đánh giá về H-6K, biến thể của H-6, các chuyên gia quân sự cho rằng đây là một bước tiến đáng kể đối với năng lực quân sự của Trung Quốc, đồng thời nó cũng là bằng chứng tiếp theo khẳng định quyết tâm của Trung Quốc trong việc giành vị thế vượt trội ở Tây Thái Bình Dương và thách thức vị thế của Mỹ trong khu vực.

    [​IMG]
    Máy bay ném bom chiến lược H-6K Trung Quốc

    Bản dự thảo cho biết Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trong tháng 6 vừa qua đã tiếp nhận 15 chiếc máy bay ném bom H-6K đầu tiên, trong đó mỗi chiếc đều có một điểm khác biệt quan trọng. Những máy bay này có thể mang 4 tên lửa hành trình CJ-10 ở 4 giá treo vũ khí trên hai cánh và 2 giá treo trong khoang chứa vũ khí bên trong. Bản dự thảo thừa nhận điều này đã mở rộng hiệu quả phạm vi tác chiến của máy bay này từ phần lục địa Trung Quốc sang tận Okinawa, Guam và thậm chi Hawaii.

    Tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review số tháng 8 còn liệt kê một số mục tiêu tấn công tiềm năng khác của H-6K, bao gồm Singapore, Ấn Độ và cả Nga.

    Theo thông tin được tờ Washington Free Beacon đăng tải, máy bay H-6K Trung Quốc được lắp đặt động cơ của Nga, nhờ đó có thể tăng tầm hoạt động của nó lên tới trên 8.000km. Và tên lửa CJ-10 có tầm bắn hơn 2.000km, sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu.

    [​IMG]
    Tên lửa hành trình CJ-10 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
    Tuy nhiên, bản dự thảo lại cho rằng máy bay ném bom H-6K sẽ bị giới hạn ở việc mang theo tên lửa hành trình phi hạt nhân.

    Rick Fisher, một chuyên gia quân sự Trung Quốc thuộc Trung tâm Chiến lược & Đánh giá quốc tế không đồng tình với đánh giá này. Ông cho biết "Cựu tham mưu trưởng lực lượng tên lửa Nga, Victor Yesin, từng cảnh báo rằng một số tên lửa hành trình DH-10 phóng từ trên không và trên bộ của Trung Quốc được gắn đầu đạn hạt nhân”. Trong khi đó, CJ-10 chính là một biến thể của DH-10.

    Cũng theo Fisher, Trung Quốc có thể đang phát triển vài loại máy bay ném bom tầm xa khác nhằm nối tiếp H-6K. Những loại máy bay mới này có tầm hoạt động lên tới 12.000km và khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất của tên lửa CJ-10 sẽ được cải thiện đáng kể.

    Ngoài máy bay ném bom H-6K, dự thảo báo cáo của Ủy ban giám sát an ninh và kinh tế Mỹ - Trung cũng đề cập rằng trong tháng 11/2012, tại một triển lãm vũ khí quốc tế, Trung Quốc đã tiết lộ UAV Wing Loong có trang bị tên lửa. Wing Loong giống với phiên bản MQ-9 Reaper của Mỹ đến nỗi các nhà phân tích cho rằng nó được thiết kế và chế tạo phần lớn là nhờ lực lượng gián điệp mạng của Trung Quốc.

    Công ty an ninh mạng của Mỹ FireEye trong tháng 9/2013 đã bóc trần một chiến dịch gián điệp mạng của PLA nhắm vào các công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu của Mỹ nhằm thu thập những thông tin về công nghệ chế tạo máy bay không người lái của Mỹ” - báo cáo cho biết.

    Bên cạnh đó, mới đây Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống hạm DF-21D nhằm trang bị khả năng tiêu diệt các tàu chiến lớn, đặc biệt là các tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương. Nỗ lực triển khai tàu sân bay đầu tiên có tên Liêu Ninh cũng được đánh giá một bước nhảy vọt của Hải quân Trung Quốc.

    Bản dự thảo nhận định Trung Quốc đã bắt đầu một chặng hành quân dài nhằm đạt tới thế cân bằng, thậm chí là vượt trội so với Mỹ: "Sự hiện đại hóa của Quân đội Trung Quốc trong 5-10 năm nữa sẽ làm thay đổi sự cân bằng an ninh của khu vực châu Á, tạo thành áp lực lớn đối với Quân đội Mỹ trong tương lai".
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tập Cận Bình quyết thực hiện 'Giấc mơ Trung Quốc'
    Hội nghị đảng Cộng sản Trung Quốc vừa rồi cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ đích thân chỉ huy cải cách trên cả hai phương diện, gồm điều chỉnh cơ cấu kinh tế và tăng cường quyền lực của đảng.






    [​IMG]

    Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình (phải) và người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào. Ảnh: Xinhua


    Trong cuộc họp Ban chấp hành Trung ương hôm 15/11, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình công bố kế hoạch cụ thể, giải thích các quyết định về cải cách được thông qua trước đó trong Hội nghị Trung ương ba, khóa 18.

    Bản kế hoạch này đề ra 60 nhiệm vụ xoay quanh mục tiêu tự do hóa nền kinh tế ở mức độ phù hợp, cải cách xã hội và hành chính. Truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục đưa tin với cường độ cao, gửi đi hai thông điệp quan trọng: đảng Cộng sản Trung Quốc quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cải cách và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đích thân giám sát thực thi.

    Bản kế hoạch được công bố dưới hình thức bài phát biểu chỉ đạo của ông Tập. Theo truyền thông nước này, ông là người phụ trách quá trình khởi thảo văn kiện. Động thái này hoàn toàn khác biệt với người tiền nhiệm, cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Trong hai nhiệm kỳ của ông Hồ, công việc khởi thảo các văn kiện liên quan đến cải cách kinh tế, xã hội được giao cho cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo.

    "Tổng bí thư Tập Cận Bình dành nhiều tâm sức, đọc kỹ từng câu, từng chữ trong mỗi bản thảo mà tổ văn kiện gửi lên và đưa ra rất nhiều ý kiến sửa chữa quan trọng", Tân Hoa xã cho hay trong một bài xã luận gần đây.

    Ông Bao Đồng, thư ký của cố tổng bí thư Triệu Tử Dương cho biết, ông Tập và Ban thường vụ Bộ Chính trị muốn người dân Trung Quốc tin tưởng vào quyết tâm cải cách của đảng, đặc biệt là mục tiêu tăng cường vai trò của yếu tố thị trường trong nền kinh tế.

    "Các nhà lãnh đạo thực sự muốn cải thiện tình hình kinh tế hiện tại. Họ hy vọng thông qua việc nâng cao tầm quan trọng và khả năng sáng tạo của thị trường để đạt được mục tiêu trên", New York Times dẫn lời ông Bao.

    Ông Cheng Li, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện nghiên cứu Brookings (Mỹ), cho rằng, các mục tiêu cải cách tựu chung lại là nhằm hướng đến thực hiện "Giấc mơ Trung Quốc", một khái niệm mới được Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra từ những ngày đầu cầm quyền. Khái niệm này có nội hàm chính là sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc thế giới.




    Ông Tập sẽ quản cả kinh tế?

    Việc điều hành kinh tế Trung Quốc thường do thủ tướng phụ trách, chủ tịch và tổng bí thư chỉ đưa ra các chỉ đạo mang tính vĩ mô. Tuy nhiên, vai trò của Chủ tịch Tập trong nền kinh tế Trung Quốc được cho là sẽ lớn hơn nhiều so với những người tiền nhiệm.

    "Kết quả mang tính quyết định của Hội nghị lần này củng cố thêm vị thế của ông Tập Cận Bình. Ông đang dần trở thành nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc trong vòng hơn 10 năm trở lại đây", Christopher Johnson, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ, cho biết.

    Một trong những kết quả được chú ý nhiều nhất của Hội nghị Trung ương ba lần này là quyết định thành lập Ủy ban anh ninh quốc gia và Tổ lãnh đạo thúc đẩy cải cách toàn diện. Hai cơ quan mới được cho là sẽ tăng cường vị thế lãnh đạo của ông Tập trong hệ thống chính trị Trung Quốc.

    "Việc thành lập hai cơ quan mới chứng tỏ ông Tập có đủ sức ảnh hưởng để có thể đưa ra phương án giải quyết mang tính hệ thống, tránh tình trạng chịu sự cản trở của nhiều khối cơ quan", ông Johnson bình luận.

    Theo tờ Quang minh nhật báo, Tổ lãnh đạo sẽ trực thuộc Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng thể, phối hợp điều hành, xúc tiến và giám sát thực hiện.

    Ông Stephen Green, trưởng nhóm nghiên cứu khu vực Trung Quốc thuộc ngân hàng Standard Chartered lại cho rằng, Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ phụ trách Tổ lãnh đạo, bởi kinh tế là lĩnh vực phụ trách của thủ tướng. Ông Lý với bằng tiến sĩ kinh tế tại trường đại học Bắc Kinh, được biết đến như thủ tướng đầu tiên của Trung Quốc được đào tạo bài bản về điều hành kinh tế vĩ mô.

    Green cũng đồng ý với quan điểm Trung Quốc cần một cơ quan ở tầm cao nhất phụ trách quán triệt công tác cải cách, tránh tình trạng bất hợp tác từ các cơ quan hành chính.

    Ông Bao Đồng cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có thể phụ trách Tổ lãnh đạo, nhằm thể hiện quyết tâm cải cách và sự đoàn kết thống nhất của Trung ương đảng, nhưng Thủ tướng Lý Khắc Cường vẫn sẽ là người chịu trách nhiệm xây dựng dựng và thực hiện các chính sách kinh tế cụ thể.

    "Các vấn đề kinh tế quan trọng nhất sẽ được tập trung quyết định tại Tổ lãnh đạo. Tôi cho rằng người phụ trách sẽ không phải là ai khác mà chính là Tổng bí thư Tập Cận Bình", ông Bao kết luận.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...yet-thuc-hien-giac-mo-trung-quoc-2914067.html

    Tập chủ tịch vĩ đại :)
  5. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Bọn đại háng đẻ tàu kinh quá [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Máy bay Trung Quốc “dương oai” trên khu vực phòng không
    (Kienthuc.net.vn) - Máy bay Không quân Trung Quốc đã thực hiện cuộc tuần tra đầu tiên trên khu vực nhận diện phòng không ở Hoa Đông.

    Theo truyền thông Trung Quốc, không quân nước này đã thực hiện cuộc bay tuần tra trên không đầu tiên sau khi tuyên bố thiết lập khu vực nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông.
    Phát ngôn viên Không quân Trung Quốc (PLAAF) Shen Jinke tuyên bố, hai máy bay trinh sát đã thực hiện cuộc tuần tra với sự hỗ trợ từ chiến đấu cơ và máy bay cảnh báo sớm.
    “Cuộc tuần tra này phù hợp với thông lệ quốc tế, và các chuyến bay bình thường của hàng không dân sự sẽ không bị ảnh hưởng”, ông Shen nói.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Ông này nói thêm rằng các lực lượng vũ trang Trung Quốc có khả năng kiểm soát hiệu quả trên khu vực này và sẽ có biện pháp để đối phó với các mối đe dọa trên không bảo vệ an ninh không phận nước này.
    Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố về việc thành lập khu vực nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông vào ngày hôm qua. Ngoài ra, Trung Quốc cũng ban hành thông báo về quy tắc nhận dạng máy bay và sơ đồ khu vực phòng không.
    Điều đáng nói là khu vực phòng không mà Trung Quốc tuyên bố thiết lập bao gồm cả vùng trời trên quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tranh chấp với Nhật Bản. Điều này đang khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Đến năm 2020, Trung Quốc sẽ đe dọa địa vị bá chủ của Mỹ
    Chủ nhật 24/11/2013 21:05

    ANTĐ - Hôm 20/11, Ủy ban an ninh kinh tế của Quốc hội Mỹ lên tiếng cảnh báo về năng lực quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và dự đoán tới năm 2020 có thể Bắc Kinh sẽ sở hữu hạm đội tàu ngầm và tàu chiến lớn nhất khu vực tây Thái Bình Dương.

    Nội dung chính trong bản báo cáo của Ủy ban an ninh kinh tế Mỹ - Trung nhận định công cuộc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đe dọa địa vị thống lĩnh của Mỹ ở khu vực này trong nhiều thập kỷ qua.

    Hiện Trung Quốc đang tăng cường mở rộng vùng hoạt động của các tàu chiến và máy bay tới các khu vực trước đây quân đội Trung Quốc không thể chạm đến, đe dọa đến các căn cứ của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương như là Guam.

    Hãng tin BBC của Anh cho biết, Trung Quốc đang chế tạo 7 loại chiến hạm bao gồm các tàu ngầm chạy hạt nhân và diesel-điện, tàu khu trục và các loại tàu chiến khác. Còn hãng tin Kyodo của Nhật cũng nhận định, hải quân Trung Quốc lần đầu tiên có khả năng đe dọa bằng vũ khí hạt nhân phóng từ trên biển đến lãnh thổ Hoa Kỳ.

    Báo cáo trích dẫn các thông tin tình báo hải quân cho rằng, đến năm 2020 Trung Quốc có thể có từ 313 đến 342 tàu ngầm, trong đó 60 chiếc có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc tên lửa hành trình chống hạm.

    [​IMG]
    Mô hình đồ họa của dân mạng Trung Quốc mô tả tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn, Type-094 phóng tên lửa đạn đạo và ngư lôi
    Trong năm nay, có khả năng Trung Quốc sẽ bố trí tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Cự Lang-2 (JL-2), có tầm bắn 4.000 hải lý (khoảng 7.400 km). Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp “Tấn” - Type 094 được trang bị tên lửa JL-2, cho phép phạm vi chiến đấu của hải quân Trung Quốc có thể tiếp cận tới lục địa Hoa Kỳ.


    Hiện tại, Trung Quốc đã triển khai 3 tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo Type 094, trước năm 2020 sẽ triển khai thêm hai chiếc nữa. Bắc Kinh cũng đang phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo tiếp theo cho tàu ngầm Type-096, có tầm bắn, khả năng cơ động, tàng hình và khả năng răn đe hạt nhân được nâng cao một bước.

    Tờ nhật báo Đức Berliner Zeitung, cho biết trong cuộc họp APEC vào tháng 10 năm nay, khi đó Hoa Kỳ lại vắng mặt và Trung Quốc đã trở thành "người lãnh đạo" duy nhất, đến bây giờ Ủy ban cố vấn của Quốc hội Mỹ lại lên tiếng cảnh báo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc liên tiếp hạ thủy tàu hộ tống tàng hình Type 056

    (Soha.vn) - Chiếc khinh hạm tàng hình Type 056 thứ 17 đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Hudong ở Thượng Hải vào ngày 20/11/2013.
    Ngày 20 tháng 11 2013, tại Thượng Hải, Nhà máy đóng tàu đóng tàu Hudong thuộc Tập đoàn đóng tàu Hudong-Zhonghua (một thành viên của Tổng công ty đóng tàu nhà nước - CSSC) đã hạ thủy chiếc tàu hộ tống Type 056 tiếp theo được xây dựng cho Hải quân Trung Quốc (tên và số hiệu của con tàu chưa được biết rõ). Đây là chiếc tàu Type 056 thứ 17 được hạ thủy.

    Chương trình xây dựng hàng loạt tàu hộ tống Type 056 được thực hiện tại 4 nhà máy đóng tàu bao gồm nhà máy đóng tàu Hudong ở Thượng Hải, nhà máy đóng tàu Guangzhou Huangpu tại Quảng Châu, nhà máy đóng tàu Wuchang Shipbuilding ở Vũ Hán và Nhà máy đóng tàu Dalian Liaonan ở Đại Liên.

    [​IMG]
    Chiếc khinh hạm 056 thứ 17 được hạ thủy vào ngày 20/11/2013 tại Thượng Hải.

    Chiếc tàu hộ tống đầu tiên thuộc dự Type 056 mang tên Bạng Phụ (số hiệu 582) được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Hudong, nơi bắt đầu xây dựng các tàu này trong năm 2010, đã được hạ thủy ngày 22 tháng 5 năm 2012, bắt đầu thử nghiệm trên biển vào ngày 06 tháng 11 năm 2012, và bàn giao cho Hải quân Trung Quốc vào ngày 25 tháng 2 năm 2013. Tổng cộng từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2013, trong hạm đội Trung Quốc đã có sự phục vụ của 8 tàu hộ tống Type 056, và 2 đang trong giai đoạn thử nghiệm, và ít nhất là 11 chiếc đang ở trong các giai đoạn xây dựng và hoàn thành khác nhau.

    Chiếc khinh hạm Type 056 hạ thủy vào ngày 20 tháng 11 vừa qua được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Hudong. Điểm đặc biệt của con tàu này so với tất cả tàu hộ tống Type 056 trước là nó được lên kế hoạch lắp đặt hệ thống sonar kéo.

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Tàu hộ tống tàng hình Type 056 được thiết kế chế tạo để thay thế các tàu chiến lớp Giang Hồ Type 053 và tàu pháo – tên lửa cỡ nhỏ Type 037 thế hệ cũ.

    Type 056 có lượng giãn nước 1.440 tấn, chiều dài 95,5m và chiều rộng 11,6m. Tàu được trang bị một sân đáp trực thăng ở phía đuôi.

    Hỏa lực của các khinh hạm Type 056 gồm pháo chính 176 mm, 2 hệ thống pháo tự động 30mm và hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp FL-3000N có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 6 đến 9km. Ngoài ra, tàu còn được trang 4 tên lửa hành trình chống tàu cận âm YJ-83 có tầm bắn 280km.
  9. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Học giả Trung Quốc thừa nhận tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc thua xa Mỹ

    Việt Dũng
    Thứ hai 25/11/2013 07:35
    (GDVN) - Mỹ đứng ở "nhà" cũng có thể tấn công toàn cầu, có có căn cứ trên toàn cầu, trình độ hạt nhân trên biển của Mỹ đạt 10 điểm thì Trung Quốc đạt 3 điểm.


    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân Hạm đội Nam Hải tiến hành tập trận (ảnh tư liệu)
    Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 22 tháng 11 đưa tin, ngoài nhấn mạnh "mối đe dọa Trung Quốc", Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung còn kêu gọi Mỹ gia tăng đầu tư để tăng cường triển khai ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Hãng AP ngày 21 cho biết, ủy ban này đưa ra báo cáo kiến nghị Quốc hội Mỹ ủng hộ cho đóng tàu, tăng cường hiện diện hải quân ở châu Á-Thái Bình Dương, ủng hộ mục tiêu triển khai 60% tàu chiến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020 của Bộ Quốc phòng Mỹ.

    Hiện nay, 50% tàu chiến Mỹ tuần tra ở châu Á-Thái Bình Dương. Hãng thông tấn "United Press International" dẫn báo cáo còn cho rằng, Hải quân Mỹ cần tăng cường ít nhất 60 tàu chiến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Ủy viên ủy ban này Larry Wortzel nói tại phiên điều trần của Hạ viện cho rằng, mục tiêu hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc chính là hạn chế tự do hành động của Mỹ ở toàn bộ khu vực Tây Thái Bình Dương.



    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo JL-2 trang bị cho tàu ngầm Trung Quốc
    Đối với quan điểm của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung, ngày 21 tháng 11, các chuyên gia quân sự Trung Quốc trả lời phỏng vấn "Thời báo Hoàn Cầu" đều cho biết không đồng ý (với báo cáo).

    Nguyên lãnh đạo "cơ quan trang bị" của Hải quân Trung Quốc Trịnh Minh cho rằng, một số người Mỹ sở dĩ nói tàu ngầm hạt nhân và tên lửa Cự Lang-2 (JL-2) Trung Quốc năm nay hình thành năng lực tác chiến sơ bộ, là do gần đây Trung Quốc bắt đầu tiến hành tuyên truyền về tàu ngầm hạt nhân, một số thông tin được công khai cho dư luận. Nhưng, trên thực tế, có năng lực tác chiến hoàn toàn không phải một ngày là có được.

    Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc tiến hành đe dọa hạt nhân trên biển đối với lãnh thổ Mỹ - quan điểm này là "thổi phồng mối đe dọa sức mạnh quân sự Trung Quốc", động cơ là một số chính khách Mỹ muốn tăng cường đầu tư cho công nghiệp quân sự, duy trì ưu thế trước Trung Quốc.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio của Hải quân Mỹ
    Học giả Trương Triệu Trung, Đại học Quốc phòng Trung Quốc nói với tờ "Thời báo Hoàn Cầu" rằng: "Một số người Mỹ thực ra dựa vào thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc để thực hiện mục đích chính trị, thông qua tuyên truyền mối đe dọa Trung Quốc để tránh Quốc hội thông qua phương án cắt giảm chi tiêu quân sự, mặt khác cũng là để các nước láng giềng Trung Quốc tiến hành cảnh giác, đề phòng, thúc đẩy các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương đi theo Mỹ tiến hành gây sức ép với Trung Quốc".

    Trương Triệu Trung còn cho rằng, tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc lạc hậu nhiều so với Mỹ cả về số lượng mang theo đạn dược và số lượng đầu đạn hạt nhân, trong đó có đầu đạn phân tách tác chiến độc lập. Tầm phóng tên lửa của tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cũng ngắn hơn Mỹ, Mỹ có thể tiến hành tấn công toàn cầu khi đứng chân trên lãnh thổ của họ, nhưng Trung Quốc thì không thể, hơn nữa Hải quân Mỹ có căn cứ quân sự trên toàn thế giới, "nếu trình độ hạt nhân trên biển của Mỹ đạt 10 điểm thì Trung Quốc đạt 3 điểm".



    [​IMG]
    Giếng phóng tên lửa hành trình của tàu ngầm lớp Ohio Mỹ
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Học giả ngu như con lợn, cái thứ báo vô giáo dục này sao được dân Đại Ngu trích dẫn ? ở nhà TQ có DF-5/31/41, ở trên biển thì có JL-1/2, trên không thì có DH-10.

    Học giả Trương Triệu Trung ? học giả có khác, *** biết thằng mặt ********* này ở đâu chui ra luôn :mad:

    Đờ mờ cờ lờ các chú xem báo Mỹ bình luận này :mad:

    1 tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc có thể tấn công giết chết 10 triệu người
    Thứ ba 19/11/2013 20:27

    ANTĐ - Tờ “Hải đăng tự do Washington” vừa có bài viết phân tích sức mạnh tấn công hạt nhân từ trên biển của Trung Quốc, tập trung chủ yếu vào tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo (SSBN) thế hệ mới nhất thuộc lớp Tấn (Type 094).

    Washington Free Beacon đưa ra dẫn chứng từ bài viết trên tờ “Thời báo Hoàn Cầu” của Trung Quốc đăng tải ngày 28-10, giới thiệu chi tiết về năng lực tấn công hạt nhân của các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc đã vươn tới tận Hoa Kỳ, mục tiêu tấn công chủ yếu của “đòn tập kích hạt nhân” vào nước Mỹ là suốt dải bờ biển phía tây nước Mỹ, bao gồm các thành phố lớn như: Seattle, Los Angeles, San Francisco và San Diego…

    Bài viết trên “Thời báo Hoàn Cầu” cho rằng, tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo (SSBN) thế hệ mới nhất thuộc lớp Tấn (Type 094) của Trung Quốc có khả năng mang theo 12 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) Cự Lang-2 (JL-2), tầm phóng 7.400km. Số lượng đầu đạn hạt nhân trên 1 chiếc tàu ngầm lớp này có thể gây ra cái chết cho 5 triệu - 12 triệu người, uy lực trấn áp quả thực là rất lớn.

    Về vấn đề này, trong lần đầu tiên tham gia Diễn đàn quốc phòng Reagan, được tổ chức tại thư viện mang tên Tổng thống Ronald Reagan, Tư lệnh hải quân Mỹ Greenert cho biết: “Một quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có hiệu quả hay không phụ thuộc vào độ chính xác của nó, tàu ngầm hạt nhân chiến lược phải có tính năng tàng hình tốt và khả năng sinh tồn cao. Ông trấn an, các tin đồn thời gian vừa qua cho là tàu ngầm hạt nhân chiến lược Trung Quốc có khả năng tấn công các thành phố lớn trên lãnh thổ Mỹ là thiếu tin cậy”.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo thế hệ mới nhất thuộc lớp Tấn (Type 094)của Trung Quốc
    Đồng thời, ông Greenert cũng cho biết, mặc dù kho vũ khí hạt nhân của Mỹ đang ngày một lão hóa và đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải nâng cấp. Trong điều kiện cắt giảm ngân sách quốc phòng tối đa, nhưng lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Mỹ vẫn duy trì được khả năng răn đe cực mạnh. Ông nhấn mạnh “các hệ thống tên lửa đạn đạo của chúng ta vẫn thường xuyên được kiểm tra và nó luôn phù hợp với những tiêu chuẩn mà chúng ta đã xác lập”.


    Tư lệnh hải quân Mỹ còn tiết lộ, xây dựng một thế hệ tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới để thay thế cho các tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio luôn là một dự án “không được phép động đến” của hải quân Mỹ. Triển vọng trong tương lai, bất kể là trong dự toán ngân sách nào, uy lực tấn công chiến lược trên biển của Hoa Kỳ - tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo SSBN-X và các trang bị, vũ khí của nó như tên lửa đạn đạo D-5 Trident, các hệ thống chỉ huy và kiểm soát luôn là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu.

    Bài viết trên Washington Free Beacon cho biết, Thượng tướng Greenert là vị quan chức cao cấp đầu tiên trong chính phủ Obama lên tiếng về vấn đề “sự đe dọa của tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc”. Trước đó, cả đại diện của Quốc hội Mỹ và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận trước báo giới về vấn đề này.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Cự Lang-2 (JL-2)
    Cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Hoa Kỳ Duncan Hunter nhận định, chiến lược “tái cân bằng” của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương đang ở trong trạng thái “thiếu sinh khí”, nó đang đòi hỏi phải cung cấp những nguồn lực lớn hơn cho quân đội. Ông lo lắng: “Trừ phi Mỹ áp dụng những biện pháp thiết thực và có hiệu quả, bằng không đến giai đoạn 2025, nhất định Trung Quốc sẽ trở thành thế lực bao trùm châu Á-Thái Bình Dương”.


    Ông Hunter cũng nhận định, sự đe dọa lớn nhất đối với Mỹ hiện nay chủ yếu vẫn đến từ tên lửa đạn đạo chống hàng không mẫu hạm Đông Phong-21 (DF-21). Loại tên lửa này có thể phóng từ miền duyên hải Trung Quốc tới mục tiêu là hàng không mẫu hạm Mỹ ở khoảng cách xa tới 800 dặm Anh (ước chừng 1.287km).

    Tuy nhiên, Tư lệnh hải quân Mỹ Greenert lại cho rằng, kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh đến nay, không lúc nào hải quân Mỹ không phải đặt trong tình trạng đối phó với các loại tên lửa diệt hàng không mẫu hạm. Ông tự tin khẳng định, trong quá khứ, Mỹ đã từng phải đối phó với nhiều tên lửa chống tàu sân bay còn mạnh hơn DF-21, loại tên lửa này của Trung Quốc chắc chắn sẽ bị khắc chế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này