1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    [​IMG]
  3. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
    J-16 mã số 1501 đón chào năm mới :D
  4. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Trung Quốc tham vọng "chế" J-31 thành máy bay ném bom
    (Soha.vn) - Một phiên bản ném bom của tiêm kích tàng hình thế hệ năm J-31 sẽ được Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (Trung Quốc) thiết kế trong tương lai không xa.
    Thông tin trên được trang mạng quốc phòng Sina Military Network (Trung Quốc) tiết lộ hôm 30/12.

    Theo Sina, J-20 và J-31 đang được phát triển với nhiệm vụ cơ bản là giao chiến với máy bay của đối phương trong tác chiến trên không. Trong khi đó, Không quân Trung Quốc hiện cần một loại máy bay tàng hình có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất với vai trò như một máy bay ném bom chiến thuật.

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình J-31 chuẩn bị hạ cánh trong một cuộc thử nghiệm
    Hiện tại, phạm vi tác chiến của máy bay ném bom JH-7 là quá ngắn để có thể chi viện từ khoảng cách xa cho lực lượng mặt đất của quân đội Trung Quốc, trong khi đó, việc triển khai máy bay ném bom chiến lược H-6 cho những nhiệm vụ chiến thuật như vậy là quá tốn kém.

    Một máy bay duy nhất của Trung Quốc phù hợp với nhiệm vụ tấn công tầm xa là tiêm kích đa năng Su-30MK2 do Nga sản xuất. Tuy nhiên, Sina cho rằng Su-30MK2 rất dễ bị radar đối phương phát hiện. Chính vì vậy, máy bay tàng hình với khoang chứa vũ khí lớn hơn để mang được nhiều bom đạn hơn vô vùng quan trọng đối với Không quân Trung Quốc. Những bức ảnh được đăng tải trên mạng gần đây cho thấy Tập đoàn máy bay Thẩm Dương hiện đang chế tạo một loại máy bay ném bom dựa trên J-31.

    Sina cho biết tiêm kích bom tàng hình dựa trên thiết kế của J-31 sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với JH-7 và Su-30MK2. Thông qua việc giảm một số tính năng chiến đấu của J-31, Tập đoàn máy bay Thẩm Dương có thể gia tăng phạm vi tác chiến, khả năng mang vũ khí và tàng hình của nó để biến J-31 trở thành loại máy bay ném bom chiến thuật thực thụ đầu tiên trong lịch sử Không quân Trung Quốc. Theo Sina, đây là điều Trung Quốc cần nỗ lực triển khai để có một lực lượng không quân hiện đại.
  5. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Ha ha ha tin vui đầu năm :D

    Trung Quốc tiêu diệt tám phần tử khủng bố tại Tân Cương :mad:
    Quote:
    Trung Quốc tiêu diệt tám phần tử khủng bố tại Tân Cương


    [​IMG] (Nguồn: AFP)

    Tân Hoa xã dẫn nguồn tin nhà chức trách cho biết sáng 30/12, các phần tử khủng bố đã tấn công vào đồn cảnh sát tại huyện Shache, địa khu Kashgar thuộc Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

    Theo cảnh sát, vào lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương), chín phần tử khủng bố đã cầm dao tấn công đồn cảnh sát trên, ném thuốc nổ và phóng hỏa các xe cảnh sát.

    Ngay lập tức, cảnh sát đã giáng trả, tiêu diệt được tám phần tử khủng bố ngay tại hiện trường và bắt giữ một tên khác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi đây là một vụ tấn công của khủng bố, đồng thời nhấn mạnh vụ việc một lần nữa chứng minh tình trạng ly khai sắc tộc, cực đoan tôn giáo và khủng bố đã gây ra những thiệt hại to lớn đối với chính quyền, xã hội và người dân.

    Trước đó, ngày 16/12, cũng tại khu vực này, một vụ tấn công tương tự đã xảy ra khiến 2 cảnh sát thiệt mạng, 14 tên khủng bố bị tiêu diệt và 2 nghi can bị bắt giữ./.

    http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-tieu-diet-tam-phan-tu-khung-bo-tai-tan-cuong/237509.vnp

    Nga, Mỹ, Âu thì ngày càng bị thế giới hồi giáo thù oán tấn công đẫm máu, các lực lượng an ninh của họ thì ngày càng vô vọng, đi vào ngõ cụt trong trận chiến chống khủng bố. Trong khi TQ đã gần diệt trừ tận gốc rễ khủng bố hồi giáo :cool:
  6. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Đôi cánh Thiên Nga của Trung Hoa :)

    [​IMG]
  7. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    J-11B quần vũ trên Hy Mã Lạp Sơn :)

    [​IMG]
  8. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
  9. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Trung Quốc công bố ảnh biên đội tàu sân bay Liêu Ninh
    (Tin Nóng) Ngày 1.1.2014, Hải quân Trung Quốc lần đầu công bố những bức ảnh về biên đội tàu sân bay Liêu Ninh sau khi kết thúc tập luyện trên Biển Đông, quay về Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông), theo Tân Hoa Xã ngày 2.1.

    [​IMG]
    Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh tập luyện trên biển - Ảnh: Hải quân Trung Quốc

    Những bức ảnh này cho thấy tàu sân bay Liêu Ninh cùng các khu trục hạm, tàu ngầm và máy bay chiến đấu đang diễn tập.

    Biên đội tàu sân bay này đã hoàn thành 37 ngày thử nghiệm và tập luyện trên Biển Đông và đây cũng là đợt triển khai lần đầu tiên của biên đ8ội tàu sân bay này.

    Trong đợt tập luyện này, tàu Liêu Ninh thực hiện hơn 100 bài tập luyện tác chiến trên biển để thử nghiệm khả năng tác chiến trên biển, tốc độ di chuyển, định vị cũng như thử nghiệm các loại vũ khí, theo Tân Hoa Xã.

    Tàu Liêu Ninh rời Thanh Đảo ngày 26.11.2013, cập cảng Tam Á (đảo Hải Nam) ngày 29.11. Và đến ngày 5.12 nhóm tàu sân bay này bắt đầu tập luyện. Đi cùng Liêu Ninh có 2 khu trục hạm Thẩm Dương, Thạch Gia Trang và hai tàu hộ vệ tên lửa Yên Đài, Duy Phường.

    Trong thời gian tập luyện trên Biển Đông, đội tàu Liêu Ninh đã đụng độ với tuần dương hạm USS Cowpens của Hạm đội 7 Mỹ ngày 5.12.2013, khiến tàu Mỹ phải rời khỏi khu vực tập luyện của nhóm tàu Trung Quốc.

    Liêu Ninh là tàu sân bay Varyag của Liên Xô (lớp Kuznetsov), được Trung Quốc mua lại từ Ukraine năm 1998 và tân trang. Tàu có lượng giãn nước 60.000 tấn, đường băng dài 300 m, có thể mang được 50 máy bay chiến đấu loại J-15 (bản copy của máy bay Sukhoi Su-33 T10K, loại dùng trên tàu sân bay, mẫu máy bay quân đội Trung Quốc mua từ Ukraine).

    Ảnh đội tàu sân bay Liêu Ninh (ảnh: Hải quân Trung Quốc công bố ngày 1.1.2014):

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội hình tàu sân bay Liêu Ninh

    [​IMG]
    Máy bay J-15 trên tàu Liêu Ninh

    Tin Nóng
  10. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Trung Quốc biến vận tải cơ Y-9 thành máy bay “Transformers” :eek:
    (Kienthuc.net.vn) - Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc bắt đầu thay thế nền tảng vận tải cơ Y-8 bằng Y-9 để phát triển một loạt máy bay tác chiến mới.
    Theo các nguồn tin tiết lộ, hiện nay Trung Quốc đã phát triển 6 loại máy bay đặc chủng và vận tải quân sự trên nền tảng máy bay Y-9, trong số này bao gồm cả máy bay Không Cảnh-500 (hoặc gọi là KJ-500), máy bay tác chiến chống ngầm Cao Tân-6 (GX-6), máy bay tác chiến điện tử Cao Tân-9, máy bay thu thập tình báo Cao Tân-8, máy bay tác chiến đặc biệt Y-9 và máy bay tác chiến tâm lý Cao Tân-7.
    “Với việc dùng Y-9 làm nền tảng phát triển một loạt các biến thể, nó đã trở thành máy bay “Transformers” thực sự”, Hoàn Cầu viết.
    Hiện nay, 4 trong 6 kiểu máy bay mới này và biến thể vận tải quân sự Y-9 đã bước vào giai đoạn sản xuất với số lượng lớn. Trong đó, mẫu máy bay KJ-500, Cao Tân-10 đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm đánh giá, dự kiến sẽ bắt đầu trang bị cho quân đội Trung Quốc vào năm 2014.
    [​IMG]
    Máy bay vận tải Y-9.
    Máy bay vận tải Y-9 do Công ty Máy bay Shaanxi thiết kế, sản xuất để thay thế cho nền tảng Y-8 đã lỗi thời. Một số nguồn tin cho rằng, Y-9 là một nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát triển mẫu máy bay vận tải "C-130J Made in China" (C-130J là biến thể mới nhất trong "đại gia đình" vận tải cơ huyền thoại C-130 nước Mỹ).
    Mô hình Y-9 lần đầu xuất hiện tại hội chợ hàng không quốc tế Bắc Kinh 2005. Mẫu thử nghiệm Y-9 lần đầu cất cánh vào năm 2011, mùa hè năm 2012 đã có tin là Y-9 bắt đầu biên chế cho Không quân Lục quân Trung Quốc.
    Y-9 dài 36m, cao 11,3m, sải cánh 40m, trọng lượng cất cánh tối đa 77 tấn, trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt FWJ-6C với cánh quạt 6 lá JL-4/động cơ cho tốc độ 650km/h, tầm bay xa 7.800km, trần bay 10.400m.
    Máy bay có khả năng chở tối đa 25 tấn hàng hóa hoặc 106 hành khách hoặc 132 lính dù hoặc 9 cáng cứu thương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này