1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Tuy nhiên, không rõ mẫu radar trên Z-19 là mẫu thực hay chỉ là một mô hình thử nghiệm để kiểm tra khí động học của hệ thống. bá đạo gì củng chỉ là thằng đi sau, học lóm và chưa biết năng lực thực tế tới đâu
    Lần cập nhật cuối: 13/01/2014
    arrow3 thích bài này.
  2. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    [​IMG]

    J-11B chuẩn bị đón xuân :)
  3. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Không rõ sao còn phán ?
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    vì thế tốt nhất chú nên đọc để tạm biết biết là vậy, ko nên vui sướng quá làm gì
    arrow3 thích bài này.
  5. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Mỹ vô vọng tìm cách đối phó vũ khí chống vệ tinh của Trung Quốc :cool:
    (Soha.vn) - TQ đang chế tạo các vũ khí chống vệ tinh rất đa dạng, từ tên lửa phóng từ mặt đất tiêu diệt các vệ tinh trong quỹ đạo tới thiết bị gây nhiễu điện tử, tấn công mạng.

    Theo Tư lệnh lực lượng phòng không vũ trụ Mỹ, Tướng William Shelton, các vệ tinh quân sự chiến lược của Mỹ rất dễ bị tấn công trong một cuộc chiến tranh không gian tương lai, vì vậy Lầu Năm Góc đang cân nhắc một bước chuyển đổi lớn sang các vệ tinh nhỏ hơn.

    Tướng Shelton cho biết Trung Quốc hiện có một loại tên lửa có thể phá hủy các vệ tinh của Mỹ. Ngoài ra, các mối đe dọa với vệ tinh Mỹ còn đến từ các vũ khí không gian và các mảnh vỡ từ quỹ đạo di chuyển với tốc độ cao ngày càng tăng.

    Trong những thập kỉ gần đây, các vệ tinh đã tạo ra bước ngoặt cách mạng trong tác chiến hiện đại và tạo ra một bước chuyển đổi to lớn về cơ cấu của các lực lượng quân sự. Các vệ tinh quân sự ưu tiên cao nhất của Mỹ chính là những vệ tinh cung cấp, duy trì thông tin liên lạc và cảnh báo tên lửa. Một hệ thống như vậy hiện nay có giá trị khoảng 1 tỷ USD.

    [​IMG]
    Mỹ đang rất lo ngại các loại vũ khí chống vệ tinh của Trung Quốc (Ảnh minh họa)
    Việc Trung Quốc đưa thành công một robot lên mặt trăng hồi tháng trước đã cho thấy một chương trình không gian đầy tham vọng và hung hăng của nước này. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đang chế tạo các vũ khí chống vệ tinh rất đa dạng, từ tên lửa phóng từ mặt đất tiêu diệt các vệ tinh trong quỹ đạo tới các thiết bị laser, thiết bị gây nhiễu điện tử, tấn công mạng.

    BÀI LIÊN QUAN

    Bản báo cáo thường nhiên mới nhất của Ủy ban nghiên cứu an ninh và kinh tế Mỹ-Trung cho hay Trung Quốc mới đây đã tiến hành thử nghiệm một tên lửa chống vệ tinh ở quỹ đạo cao. Đây là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có ý định phát triển khả năng chống vệ tinh ở tầm cao quỹ đạo mà hiện nhiều hệ thống vệ tinh đa dạng của Mỹ gồm hệ thống định vị toàn cầu, các vệ tinh tình báo và quân sự đang hoạt động.

    Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng đề cập trong một báo cáo tháng 1/2013 rằng Trung Quốc đã phóng 3 vệ tinh cơ động cỡ nhỏ, trong đó bao gồm một vệ tinh được trang bị cánh tay robot, có thể bắt hoặc phá hủy các vệ tinh trên quỹ đạo.

    Tướng Shelton cho hay ông mong muốn liên hệ với quân đội Trung Quốc để trao đổi về nỗ lực chiến tranh không gian của họ nhưng Bắc Kinh luôn khước từ những nỗ lực của Chính phủ Mỹ trong việc tham gia thương thảo về các loại vũ khí và chiến tranh không gian, cho rằng đây là những chương trình tối mật của quân đội.

    Để bảo vệ tốt hơn các vệ tinh trong xung đột tương lai, quân đội Mỹ hiện đang nghiên cứu những phương thức mới nhằm thay thế hoặc tái cấu trúc các hệ thống vệ tinh, bên cạnh việc đàm phán và ngăn cản đối phương tấn công các hệ thống này.

    Một chiến lược mới mà Shelton đề xuất là thay thế những vệ tinh lớn bằng những số lượng lớn các hệ thống nhỏ và đơn giản hơn, phù hợp với các khoản ngân sách cắt giảm. Điều này cũng đòi hỏi phương pháp vận hành vệ tinh mới. Trong một thí nghiệm gần đây, quân đội Mỹ đang trang bị các vệ tinh thương mại với thiết bị cảm biến cảnh báo tên lửa. Shelton cho hay thử nghiệm này rất thành công.

    Tuy nhiên, Richard Fisher, chuyên gia về các vấn đề quân sự Trung Quốc cho rằng quan điểm của Sheldon dựa trên hình thức phòng thủ bị động. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang tiến hành xây dựng năng lực tác chiến không gian mang tính tấn công, chủ động.

    Vì vậy, Mỹ cần phải phát triển các hệ thống không gian quân sự chủ động nhằm ngăn chặn Trung Quốc. Mỹ cần nhiều hệ thống chống vệ tinh, có thể được phóng từ các thiết bị trên mặt đất, trên biển và trên không.

    Về phần Trung Quốc, để chống lại các nỗ lực củng cố vệ tinh chiến lược của Mỹ, Trung Quốc hiện đang đầu tư vào những vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ. Toàn bộ chương trình không gian của Trung Quốc do quân đội nước này đảm nhiệm.
  6. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Quân đội Trung Quốc có thể sẽ nhận được các động cơ phản lực AL-31M từ Nga trong năm nay.

    Thông tin trên được Tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (trụ sở tại Canada) trích dẫn một nguồn tin từ hãng sản xuất động cơ Salyut của Nga tiết lộ.

    Năm ngoái, Nga đã cung cấp cho Trung Quốc 100 động cơ AL-31FN, phiên bản cũ của động cơ phản lực hiện đại AL-31M. Những động cơ này sẽ được tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô của Trung Quốc sử dụng để sản xuất thêm các tiêm kích J-10A.

    Trung Quốc hiện tại đang thiếu những vật liệu cần thiết để sản xuất đủ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như J-10A và J-10B. Bắc Kinh cũng đang nỗ lực mua thêm động cơ mới từ Nga vì quốc gia châu Á này không thể sửa chữa các động cơ cũ do Nga sản xuất.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc.
    Cho dù Trung Quốc đã thành lập một cơ sở sửa chữa động cơ AL-31F nhập khẩu từ Ukraine nhưng tập chí Kanwa Defense Review cho rằng cấu trúc của động cơ AL-31F rất khác so với AL-31FN và tất cả các máy bay chiến đấu của Trung Quốc sử dụng động cơ AL-31FN phải gửi đến Nga để sửa chữa.
    Trung Quốc hy vọng có thể trang bị động cơ nội địa như WS-10A Taihang cho các máy bay chiến đấu của họ bao gồm J-10B và J-11B nhưng theo Kanwa, Bắc Kinh vẫn cần nhập khẩu thêm những động cơ hiện đại từ Nga để làm cơ sở thiết kế trong tương lai.

    Cách đây không lâu, trên các trang mạng quốc phòng Trung Quốc đăng tải một bảng tham số kỹ thuật cho thấy động cơ WS-15 và WS-10A của nước này có nhiều điểm vượt trội động cơ AL-31F của Nga. Theo đó, động cơ WS-10A của Trung Quốc có lực đẩy khi có đốt sau là 12.600 kg, lớn hơn động cơ AL-31F của Nga (12.258 kg). Trong trường hợp không có đốt sau, lực đẩy của hai loại động cơ trên tương ứng là 7.350 kg và 7.620 kg. Không chỉ có lực đẩy lớn hơn, WS-10 còn có lượng đối lưu khí lớn hơn động cơ AL-31F của Nga (119 kg/s so với 112 kg/s).

    Tuy nhiên, với việc phải tiếp tục nhập khẩu động cơ AL-31F, AL-31FN và sắp tới là động cơ AL-31M, có thể thấy trên thực tế, Trung Quốc vẫn chưa có tiến bộ gì trong sản xuất động cơ WS-10.

    Động cơ AL-31M hiện tại đang được sử dụng cho máy bay chiến đấu Su-27SM và Su-34 của Nga. So với động cơ AL-31F, lực đẩy tối đa của AL-31M có thể tăng từ 12.500 kg lên 13.500 kg. Tuổi thọ của động cơ AL-31M cũng tương đương với AL-31F với 4.000 giờ bay nhưng lượng nhiên liệu tiêu hao ít hơn so với loại động cơ cũ.

    Nếu hợp đồng mua động cơ AL-31M được ký kết, Trung Quốc có thể trang bị loại động cơ này cho máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20 để thử nghiệm. Với loa phụt điều khiển vector lực đẩy, AL-31M cũng có thể cải thiện khả năng linh hoạt cho tiêm kích trên hạm J-15 của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ không mua AL-31M với số lượng lớn mà sẽ sử dụng nó để thiết kế động cơ nội địa mới.
    Động cơ tự chế tốt hơn hàng Nga, sao TQ vẫn "muối mặt" đi mua?
  7. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Lộ ảnh Trung Quốc thử nghiệm "sát thủ tàu sân bay" DF-21D :cool:
    (Soha.vn) - Hôm qua (12/1), một bức ảnh được cho là hình ảnh bắn thử tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D đã xuất hiện trên các trang mạng Trung Quốc.
    Theo như bức ảnh này, phần đầu đạn của tên lửa DF-21D có hình chóp nón dài. So sánh với các bức ảnh phóng thử tên lửa đạn đạo DF-21A và DF-21B, có thể thấy rõ sự khác biệt về hình dáng phần đầu đạn của tên lửa DF-21D.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo DF-21A.
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo DF-21B.
    Được nghiên cứu phát triển từ tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21, tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D có tầm bắn lên đến 1450km, tốc độ lên đến Mach 10.

    Điểm đặc biệt của tên lửa DF-21D là ở giai đoạn cuối, đầu đạn tên lửa có thể tự điều chỉnh để đánh chính xác mục tiêu, điều này rất quan trọng bởi đối với tên lửa đánh đất, mục tiêu thường cố định, còn tên lửa chống tàu luôn phải đối phó với các mục tiêu di chuyển.

    Hiện nay trên thế giới chỉ duy nhất Trung Quốc sở hữu hệ thống tên lửa đạn đạo chống tàu do Mỹ trước đó đã huỷ bỏ các hệ thống tên lửa MGM-31 Pershing III theo hiệp ước START ký với Nga.

    [​IMG]
    Tên lửa DF-21D là mối đe doạ cực kỳ lớn với biên đội tàu sân bay của Mỹ
    Với lợi thế phóng từ các bệ phóng di động trên mặt đất, tốc độ cao, sức huỷ diệt lớn, tên lửa DF-21D là mối đe doạ cực kỳ lớn với biên đội tàu sân bay của Mỹ. Hiện nay, Mỹ vẫn chưa tìm ra phương pháp đánh chặn hiệu quả với loại tên lửa này, kể cả sử dụng hệ thống phòng thủ với tên lửa SM-3 tiên tiến nhất. Mới đây, trong một bài viết, các chuyên gia Nga đã "gợi ý" Mỹ rằng chỉ có thể sử dụng biện pháp gây nhiễu, đánh lừa mới có thể loại bỏ mối nguy hiểm từ tên lửa DF-21D.
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    1- cực chẳng đã ko làm chủ dc hoàn toàn công nghệ mới mua
    2- biết tiếng việt + chút tiếng anh, ko biết tiếng khựa
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
  10. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Điểm lại sức mạnh kinh thiên động địa của Sát thủ Nhóm TSB DF-21D
    [​IMG]
    DF-21D (CSS-5 Mod-4) Tên lửa đạn đạo chống hạm

    Bộ quốc phòng Mỹ đã tuyên bố Trung quốc đang phát triển tên lửa hành trình đất đối hạm sử dụng chất nổ phi hạt nhân high hypersonic dựa trên mẫu DF-21, với tầm bắn tới 1450-2700~3000 km. Đây sẽ là tên lửa ASBM đầu tiên và duy nhất của thế giới có khả năng tấn công tàu sân bay đang di chuyển từ các bệ phóng di động trên mặt đất. Các bệ phóng này gồm các phương tiện di động có khả năng thay đổi mục tiêu sau khi phóng (MaRV) và các hệ thống dẫn đường. Tên lửa này có thể đã được thử nghiệm vào tháng 6 năm 2005, và lần phóng vệ tinh Jianbing-5/YaoGan-1 và Jianbing-6/YaoGan-2 đã cho phép Trung quốc có thông tin về mục tiêu từ rada khẩu độ tổng hợp (SAR) và hình ảnh trực quan. Bản nâng cấp này sẽ cho phép Trung Quốc có khả năng thực hiện các điệp vụ chống xâm nhập biển để đề phòng hàng không mẫu hạm của Mỹ can thiệp vào eo biển Đài Loan. Một giáo sư tại Học viện thủy chiến Mỹ đã nhận định rằng với DF-21D, Mỹ sẽ không còn vị thế độc tôn về biển như đã từng có kể từ kết thúc Thế chiến II. Ngoài ra theo một số báo cáo còn cho biết TQ TQ hiện đang thử nghiệm và có thể đã biên chế 1 phiên bản cải tiến mới tăng tầm bắn hơn 3000km và kết hợp thêm 1 radar OTH nâng cao sức mạnh DF-21D

    Trung quốc gần đây cũng đã phóng nhiều vệ tinh để hỗ trợ ASBM

    • Yaogan-VII vệ tinh quang tử 9 tháng 12 năm 2009
    • Yaogan-VIII rada khẩu độ tổng hợp 14 tháng 12 năm 2009
    • Yaogan-IX Chùm vệ tinh Hệ thống theo dõi biển-đại dương (NOSS) 5 tháng 3 năm 2010.
    • Yaogan-XVI hệ thống giám sát biển-đại dương (NOSS) 25 tháng 11 năm 2012
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này