1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Hạm đội Nam Hải, TQ bổ sung 1 tàu chiến trước thời điểm Tết Nguyên Đán

    Trung Quốc đã và đang chế tạo nhiều tàu khu trục Type 052D mới, đã cho chạy thử 1 chiếc và có thể trang bị trước tiên cho Hạm đội Nam Hải hướng Biển Đông.



    [​IMG]
    Tàu khu trục tên lửa mới Type 052D Trung Quốc
    Mạng Hải quân Trung Quốc ngày 21 tháng 1 đưa tin, trong thời điểm trước Tết Nguyên Đán, tại một nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải, một chiếc tàu mới được đưa vào cảng, các thông số được các chuyên gia nhất trí đánh giá tốt. Chỉ huy con tàu này chính là Thiệu Thự Quang, chỉ huy một tàu khu trục mới của Hạm đội Nam Hải.

    Theo bài báo, Thiệu Thự Quang từng lái tàu hộ vệ, sau đó lái tàu khu trục “Aegis Trung Hoa”, đến nay là chỉ huy đầu tiên tàu chiến mới nhất của Hải quân Trung Quốc, như vậy ông này đã lần lượt điều khiển 3 loại tàu chiến chủ lực của Hải quân Trung Quốc.
    Đọc tiếp:

    ------------------------
    Báo Trung Quốc lu loa: Trung Quốc đang bị tàu ngầm nước ngoài bao vây
    Bài báo biện minh rằng, TQ đang bị "bao vây tàu ngầm" ở các vùng biển xung quanh, đồng thời phản ánh nhu cầu cấp bách của TQ để phục vụ cho tham vọng lãnh thổ.


    [​IMG]
    Mô hình máy bay chở khách cỡ lớn C-919 Trung Quốc
    Trang mạng quân sự sina Trung Quốc ngày 16 tháng 1 đưa tin, trong năm 2013, công nghiệp hàng không Trung Quốc có sự tiến bộ mang tính "bùng nổ": việc nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu J-20 thuận lợi, máy bay chiến đấu J-15 cũng đã hình thành sức chiến đấu, phiên bản cải tiến của J-10 (tức là J-10B) cũng đã bước vào sản xuất hàng loạt, máy bay chiến đấu FC-1 Kiêu Long do Trung Quốc-Pakistan hợp tác sản xuất cũng đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất lô 50 chiếc đầu tiên, đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo và sản xuất phiên bản cải tiến giai đoạn thứ hai.


    Máy bay ném bom chiến đấu Phi Báo của Trung Quốc cũng đã đưa ra một loại mới. Máy bay vận tải Y-20 cũng bắt đầu thử nghiệm chiếc thứ hai.

    Như vậy, theo bài báo, năm 2013 là một năm công nghiệp hàng không Trung Quốc đạt được nhiều thành quả nhất về nghiên cứu chế tạo và sản xuất, tiến bộ lớn nhất, lấp khoảng trống nhiều nhất, không chỉ đã nâng cao hiệu quả trình độ công nghệ hàng không quân dụng của Trung Quốc, đã rút ngắn khoảng cách công nghệ với trình độ tiên tiến thế giới, hơn nữa trong đó có loại vũ khí ngang hàng với Mỹ, châu Âu.


    Nhưng, ở phạm vi vùng biển xa, Trung Quốc sẽ còn yếu khả năng săn ngầm lâu dài, đồng thời ở vùng biển xung quanh có "dòng chảy ngầm", ở biển Hoa Đông có lực lượng tàu ngầm khổng lồ của Nhật-Hàn kiềm chế, ở Biển Đông các nước nhỏ đều đang tích cực tăng cường "sát thủ dưới biển", nên theo bài báo, điều này "đã quyết định Hải quân Trung Quốc phải tiếp tục tăng cường nâng cao và hoàn thiện khả năng săn ngầm trên biển trong tương lai".

    Đọc tiếp:
  2. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53

    Quá giỏi chú nhĩ :D
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    chú rảnh, thấy online suốt nhỉ
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  4. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Pháo tự hành Trung Quốc PLZ45 đã tới Bắc Phi
    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Algeria (khu vực Bắc Phi) có thể đã tiếp nhận lô hàng đầu tiên pháo tự hành PLZ45 do Trung Quốc sản xuất.
    Trang mạng forcesdz của Algeria tiết lộ ảnh khẩu pháo tự hành được cho là PLZ45 của Trung Quốc đặt trên xe kéo chuyên dụng đang di chuyển trên đường cao tốc thành phố Blida.
    Tạp chí Army Recognition cho rằng, như vậy lô pháo tự hành đầu tiên của Trung Quốc đã được vận chuyển tới Algeria và có thể bức ảnh chụp ghi lại cảnh nó đang được đưa tới cơ sở đảm bảo công nghệ vận tư Lục quân Algeria.
    Pháo tự hành cỡ nòng 155 mm kiểu PLZ45 do công ty cơ khí thứ nhất Cáp Nhĩ Tân (xưởng 674) thuộc Tập đoàn Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc (NORINCO) nghiên cứu và sản xuất.
    [​IMG]
    Xe chuyên dụng chở xe pháo tự hành được cho là PLZ45.
    PLZ45 sử dụng khung gầm bánh xích WZ321 do doanh nghiệp này chế tạo, trang bị pháo 155 mm PLL01 Type 89 do công ty chế tạo cơ khí phương Bắc Sơn Tây (xưởng 247) nghiên cứu chế tạo.
    Trước đó, Trung Quốc đã xuất khẩu thành công PLZ45 tới Kuwait (51 khẩu) trong thời gian 2001-2003 và 54 pháo cho A Rập Saudi giai đoạn 2008-2009. Quân đội Trung Quốc cũng có trong trang bị số lượng nhỏ PLZ45 đặt tại Đại quân khu Bắc Kinh.
    Những năm gần đây, vũ khí Trung Quốc giành nhiều hợp đồng trên thị trường thế giới nhờ một phần vào giá rẻ (hơn so với vũ khí Nga, Mỹ, châu Âu), trong khi tính năng kỹ chiến thuật mạnh gần tương đương.
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    mấy cái kia thì ko biết chứ pháo, MRlS khựa củng khá
  6. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Kha CC. Nhất thế giới rồi
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Tàu ngầm Type Trung Quốc đối đầu Arihant Ấn Độ thế nào?
    Hải quân Ấn Độ vừa tiết lộ kế hoạch thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân nội địa INS Arihant, bước tiến này của Ấn Độ có khiến Trung Quốc giật mình?

    [​IMG]

    [​IMG]
    INS Arihant (Kẻ sát thủ) lần đầu tiên được công bố năm 2009 và bắt đầu giai đoạn chạy thử từ tháng 2/2010. Con tàu nặng 6.000 tấn, có chiều dài 110m và tốc độ 45km/h dưới nước. INS Arihant được trang bị một lò phản ứng có công suất 80 MW, sử dụng uranium làm nhiên liệu và nước nhẹ để làm mát và điều tiết. Điều này cho phép nó hoạt động với độ ồn rất thấp và có thể lặn liên tục trong khoảng 2 tháng.

    [​IMG]
    Dù thông tin về tàu INS Arihant được tiết lộ chưa nhiều, những rõ ràng chương trình phát triển tàu ngầm INS Arihant của Ấn Độ tạo nên mối đe dọa lớn không chỉ với Trung Quốc mà còn với cả Pakistan. (Trong ảnh: Tàu ngầm 094)

    [​IMG]


    Vậy Trung Quốc có gì làm đối trọng với tàu ngầm Ấn Độ? Theo nhận định của nhiều chuyên gia, hiện nay Hải quân Trung Quốc đang sở hữu đội ngũ tàu ngầm đông đảo bậc nhất thế giới, tuy nhiên năng lực tác chiên của nó chưa được kiểm chứng. Và theo những gì được Trung Quốc công bố, hiện chỉ có tàu ngầm Type 094 lớp Tấn có thể làm đối trọng với INS Arihant.
    Chi tiết đọc ở đây
  8. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    INS đã có tên lửa bắn từ tàu ngầm chưa ? TQ thì có JL1/2 rồi
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    slbm ấn có k15 sagarika, đang thử nghiệm-phát triển đám k4., k5, nhìn chung range bọn này chưa bằng khựa, k15 range chỉ tầm 700 km-1900 km tùy full load hay ko
  10. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Lại đang thử nghiệm, trong khi JL1/2 biên chế ầm ầm kia rồi, thầy rất là ko thích đồ thử nghiệm chứ đừng nói đang thử nghiệm, tức là hiện tại Ấn ko hề có khả năng răng đe tàu ngầm phải ko ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này