1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Mỹ sợ nhất loại vũ khí nào của Trung Quốc?
    Chủ nhật 02/02/2014 09:14

    ANTĐ - Trong số các lực lượng chiến lược Trung Quốc, tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo và các tên lửa liên lục địa phóng trên mặt đất là điều khiến Mỹ lo lắng nhất.
    Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, để xây dựng quan hệ chiến lược ổn định với một Trung Quốc không ngừng tăng cường sức mạnh chiến tranh hạt nhân, phía Mỹ muốn ưu tiên thúc đẩy trao đổi song phương đối với chính sách chiến tranh hạt nhân và răn đe hạt nhân giữa hai nước.

    Mỹ có thể tiến hành thảo luận vấn đề phòng vệ tên lửa với Trung Quốc đồng thời tiến hành phối hợp chính sách với Nhật Bản. Ý tưởng vừa đề cập trên của Mỹ có thể là tạo ra môi trường chiến lược để hai bên đều không thể dễ dàng phát động một cuộc tấn công hạt nhân.

    Vị quan chức này đưa ra bản liệt kê vũ khí, khí tài của Trung Quốc mà phía Mỹ quan tâm gồm có: (1) tình hình sử dụng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc; (2) số lượng thực của tên lửa xuyên lục địa có thể với đến lãnh thổ Mỹ là “Đông Phong-31A”; (3) tình hình nghiên cứu phát triển tên lửa xuyên lục địa nhiều đầu đạn tính năng cao “Đông Phong-41”.

    [​IMG]
    Vấn đề đầu tiên mà Mỹ coi trọng là tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo
    của Trung Quốc (Ảnh minh họa)
    Từ bản liệt kê trên, không khó có thể nhận thấy vấn đề mà người Mỹ quan tâm nhất hiện nay là thực lực của lực lượng pháo binh 2 quân đội Trung Quốc. Đây cũng là mảng thông tin mà Washington chưa nắm được nhiều trong số các loại vũ khí, trang bị chiến lược của Bắc Kinh.


    Người Mỹ lo lắng, muốn biết tàu ngầm hạt nhân của mình dẫn trước tàu ngầm Trung Quốc rốt cuộc là 20 năm hay là 30 năm?

    “Đông Phong-31A” cũng là vấn đề tương tự, số lượng của nó có thể quyết định số lượng NMD (Hệ thống phòng thủ tên lửa) và chất lượng kết nối các hệ thống này. Mỹ đã đoán số lượng tên lửa này của Trung Quốc rất lớn, dẫn đến họ phải tiêu tốn nhiều ngân sách quốc phòng để sản xuất ra nhiều hệ thống chống tên lửa cả trên lục địa lẫn chiến hạm và trên các vì sao.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo DF-31A
    Tình hình nghiên cứu phát triển “Đông Phong-41” của Trung Quốc cũng được Washington rất quan tâm, đặc biệt là kỹ thuật của loại tên lửa mới này. Tên lửa có phạm vi phóng chính xác là bao nhiêu km, mỗi quả tên lửa mang bao nhiêu đầu đạn, sức công phá của đầu đạn hạt nhân, độ chính xác của chúng như thế nào là điều mà người Mỹ bắt buộc phải biết.


    Một khi nắm được tình hình nghiên cứu phát triển loại tên lửa này của Bắc Kinh, người Mỹ mới có thể đưa ra chiến lược và mức độ công nghệ hạt nhân của mình một cách rõ ràng hơn và xem xét yêu cầu thực tế bá chủ toàn cầu của mình có còn đáp ứng được nữa hay không.

    Tóm lại, hiện nay có thể thách thức Mỹ hoặc làm cho Mỹ coi là đổi thủ, thì đó chính là Trung Quốc, đặc biệt là lực lượng pháo binh 2. Vấn đề tên lửa “Đông phong-31A” và “Đông Phong-41”có liên quan đến dự toán kinh phí quốc phòng hàng năm để đầu tư hệ thống phòng vệ tên lửa đầy tốn kém NMD. Vì vậy, người Mỹ đặc biệt coi trọng những thông tin về vấn đề này cũng là điều dễ hiểu
  2. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc khoe vũ khí khiến Mỹ sợ nhất
    Trang mạng quân sự fyjs.cn của Trung Quốc mới đây đăng tải hình ảnh về DF-41, tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của quân đội nước này. Được biết, trong số các lực lượng chiến lược Trung Quốc, tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo và các tên lửa liên lục địa phóng trên mặt đất là điều khiến Mỹ lo lắng nhất.
    DF-41 được coi là tên lửa đạn đạo liên lục địa bí ẩn nhất của Trung Quốc bởi cho tới nay, các đặc tính kỹ chiến của của nó vẫn chưa được công bố rộng rãi. Có nguồn tin cho rằng, Trung Quốc đã đánh cắp được công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa di động R-12M Topol-M của Nga để chế tạo DF-41. Tên lửa này sẽ là thành phần chính trong bộ ba lực lượng răn đe hạt nhân của Trung Quốc trong thời gian tới.

    [​IMG]
    DF-41 là tên lửa liên lục địa mới nhất của Trung Quốc có khả năng tấn công phần lớn nước Mỹ.

    Chương trình phát triển DF-41 được khởi xướng từ những năm 1980 và có thể đã được kết hợp với chương trình phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2. Theo thông tin của cơ quan tình báo Mỹ, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm DF-41 lần đầu tiên vào ngày 24/07/2013, lần thử nghiệm mới nhất của tên lửa này được thực hiện vào ngày 13/12/2013 tại trường thử tên lửa ở tỉnh Sơn Tây.

    Một số nguồn tin không chính thức cho biết DF-41 có tầm bắn từ 12.000-15.000km, có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập (MIRV). Mặc dù đặc tính kỹ chiến thuật của tên lửa DF-41 vẫn chưa được xác nhận song tên lửa này là một đại diện cho năng lực răn đe hạt nhân mới của Trung Quốc theo chiều hướng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

    Mới đây, trang mạng military.dwnews.com (Trung Quốc) còn cho hay truyền thông Mỹ dự đoán trong năm 2014, Bắc Kinh sẽ triển khai lô 60 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 đầu tiên, có khả năng bao phủ toàn bộ châu Âu hoặc lãnh thổ Mỹ.

    DF-41 được công bố vào những ngày đầu năm mới như là một sự khoa trương cho sức mạnh mới của quân đội cũng như lực lượng Nhị pháo Trung Quốc.

    Theo truyền thông Nga, sức mạnh mới này của Trung Quốc khiến Mỹ lo sợ nhất.

    Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đưa ra bản liệt kê vũ khí, khí tài của Trung Quốc mà phía Mỹ quan tâm gồm có: (1) tình hình sử dụng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc; (2) số lượng thực của tên lửa xuyên lục địa có thể với đến lãnh thổ Mỹ là “Đông Phong-31A”; (3) tình hình nghiên cứu phát triển tên lửa xuyên lục địa nhiều đầu đạn tính năng cao “Đông Phong-41”.

    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo DF-31A

    Từ bản liệt kê trên, không khó có thể nhận thấy vấn đề mà người Mỹ quan tâm nhất hiện nay là thực lực của lực lượng pháo binh 2 quân đội Trung Quốc. Đây cũng là mảng thông tin mà Washington chưa nắm được nhiều trong số các loại vũ khí, trang bị chiến lược của Bắc Kinh.

    “Đông Phong-31A” cũng là vấn đề tương tự, số lượng của nó có thể quyết định số lượng NMD (Hệ thống phòng thủ tên lửa) và chất lượng kết nối các hệ thống này. Mỹ đã đoán số lượng tên lửa này của Trung Quốc rất lớn, dẫn đến họ phải tiêu tốn nhiều ngân sách quốc phòng để sản xuất ra nhiều hệ thống chống tên lửa cả trên lục địa lẫn chiến hạm và trên các vì sao.

    Tình hình nghiên cứu phát triển “Đông Phong-41” của Trung Quốc cũng được Washington rất quan tâm, đặc biệt là kỹ thuật của loại tên lửa mới này. Tên lửa có phạm vi phóng chính xác là bao nhiêu km, mỗi quả tên lửa mang bao nhiêu đầu đạn, sức công phá của đầu đạn hạt nhân, độ chính xác của chúng như thế nào là điều mà người Mỹ bắt buộc phải biết.
  3. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Tập Cận Bình chỉ đạo Hạm trưởng TSB Liêu Ninh sẵn sàng chiến đấu
    Hồng Thủy 04/02/14 14:09
    (GDVN) - "Phải nhanh chóng xây dựng năng lực sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ hậu cần", Trương Tranh, Hạm trưởng tàu sân bay Liêu Ninh dẫn lời Tập Cận Bình nói với mình.


    [​IMG]
    Ông Tập Cận Bình thị sát tàu sân bay Liêu Ninh hồi tháng 8 năm ngoái.

    Bưu điện Hoa Nam ngày 4/2 đưa tin, tạp chí Xây dựng đảng (Cộng sản Trung Quốc) mới đây đã tiết lộ những mối quan tâm đặc biệt của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thị sát tàu sân bay đầu tiên của nước này trong tháng Tám năm ngoái.

    "Phải nhanh chóng xây dựng năng lực sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ hậu cần", Trương Tranh, Hạm trưởng tàu sân bay Liêu Ninh dẫn lời Tập Cận Bình nói với mình khi lên kiểm tra tàu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Xây dựng đảng.

    Ông Tranh cho biết Tập Cận Bình đặc biệt chú ý đến chi tiết hệ thống vũ khí trang thiết bị khí tài quân sự trên tàu sân bay, đồng thời nhấn mạnh phải chuẩn bị tốt khả năng sẵn sàng chiến đấu.

    Trương Tranh là một trong 26 người tham gia cuộc phỏng vấn nhớ lại cuộc trò chuyện của họ với Tập Cận Bình. Những người khác bao gồm các cán bộ quân sự, cán bộ nghỉ hưu, người lao động, lao công đường phố có dịp nói chuyện trực tiếp với ông Bình.

    Các nhà phân tích nói rằng chuyến kiểm tra tàu sân bay Liêu Ninh của ông Bình năm ngoái được lên kế hoạch để gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ trong khu vực, những nước cũng đang tăng cường thực lực hải quân của mình.
  4. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Tàu khu trục "khủng" Trung Quốc sắp đóng có nhiều điểm đặc biệt
    Soha.vn) - Tàu khu trục Type-055 được áp dụng nhiều công nghệ đặc biệt, là con tàu có tính năng tàng hình cao nhất của hải quân Trung Quốc trong tương lai.
    Trong quý 2 năm 2015 Trung Quốc sẽ tiến hành đóng tàu khu trục thế hệ thứ 4 và là lớp tàu khu trục lớn nhất trên thế giới chỉ sau tàu khu trục Zumwalt của Mỹ.

    Tàu khu trục Type-055 có chiều dài 183m, rộng 22m, lượng giãn nước lên đến 12.000 tấn. Tàu được trang bị động cơ turbine khí nội địa QC-820 mà theo như Trung Quốc quảng cáo là đủ sức giúp tàu hành trình vòng quanh thế giới với tốc độ tối đa lên đến 35 hải lý/giờ.

    Tàu khu trục Type-055 được thiết kế và áp dụng nhiều công nghệ đặc biệt để giảm mức độ bộc lộ bức xạ hồng ngoại, giảm phản hồi radar cũng như giảm tiếng ồn. Đây là con tàu có tính năng tàng hình cao nhất của hải quân Trung Quốc trong tương lai.

    Ngoài thiết kế đặc biệt, tàu khu trục Type-055 còn được trang bị nhiều loại vũ khí "khủng" như: pháo hạm cỡ nòng 155mm và có thể nâng cấp để thay vào các loại pháo điện từ cũng như pháo laser, ngoài ra trên tàu có 2 bệ phóng tên lửa thẳng đứng với tổng cộng 64 ống phóng với các loại tên lửa như tên lửa phòng không tầm xa HHQ-10, tên lửa hành trình chống hạm YJ-18, tên lửa hành trình đánh đất DH-10, hệ thống đánh chặn tầm cực gần Type-1130 với pháo 30 ly 11 nòng. Về chống ngầm, tàu được trang bị hệ thống ngư lôi WHH004 có khả năng tiêu diệt tàu ngầm cũng như đánh chặn ngư lôi của tàu ngầm, trên tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng.

    Dự kiến lớp tàu này là chủ lực trong biên đội tàu sân bay trong tương lai của Trung Quốc và là đối trọng với tàu khu trục DDG-1000 Zumwalt của Mỹ.
  5. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    MA-60 đáp bằng mũi tại sân Tân Trịnh Trịnh Châu đêm 4/2/2014 :D:P
    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Hồ sơ mật: TQ được Ukraina nâng cấp R-27ET

    http://www.asian-defence.net/2010/09/ukraine-develops-modernised-seeker-for.html

    [​IMG]
    R-27ET gắn trên J-11

    Như vậy là TQ có thêm 1 sự lựa chọn tấn công tầm xa nữa sau PL-12, R-77 đó là R-27ET tầm bắn 120km, dẫn đường hồng ngoại (được nâng cấp hệ thống dẫn đường mới AZ-10 thêm 30km, tức là 150km), có thể tích hợp sử dụng hệ thống quan điện tử OLS-27 để dẫn đường mà không cần sử dụng radar, đảm bảo hiệu quả chống lại cả mục tiêu là máy bay tàng hình :cool:
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Nhận diện hướng phát triển tương lai của HQ Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Việc bổ sung, tăng cường, nâng cấp đội tàu quét thủy lôi được xem là một trong những hướng phát triển trong tương lai của Hải quân Trung Quốc.
    Theo chuyên gia Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Vasily Kashin, có khả năng trong những năm tới, lực lượng tàu quét thủy lôi sẽ là một trong những hướng phát triển chính của Hải quân Trung Quốc, vì trong điều kiện gia tăng đối đầu quân sự ở Đông Á, sự quan tâm đến thủy lôi cũng đang phát triển.
    Việc xây dựng các tàu quét mìn (thủy lôi) cho Hải quân Trung Quốc bị ngừng lại vào những năm 1980. Cho đến nay, khoảng một nửa lực lượng của hạm đội chống mìn Trung Quốc là loại tàu cũ 6610 - phiên bản Trung Quốc của tàu Liên Xô T-43.
    [​IMG]
    Đầu tư mạnh cho tàu chiến mặt nước nhưng Hải quân Trung Quốc lại "quên" không phát triển tàu quét mìn.
    Kể từ cuối những năm 1980, một loạt tàu quét mìn nhỏ Type 082 đã được Trung Quốc phát triển, chế tạo hàng loạt. Những con tàu này hiện đại hơn so với loại T-43 trước đây, nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu hiện đại. Hơn nữa, vì kích thước nhỏ, loại tàu này chỉ có thể hoạt động ở vùng ven biển, không đủ khả năng chống mìn (thủy lôi) ở eo biển và những hòn đảo tương đối xa.
    Sự yếu kém của lực lượng tàu quét mìn trong thành phần Hải quân Trung Quốc có liên quan đến việc đối phương tiềm năng cũng không có điều kiện để tiến hành các hoạt động tấn công trên biển. Trong giai đoạn đối đầu với Liên Xô, chiến tranh chủ yếu được dự kiến trên đất liền. Sau khi bình thường hóa quan hệ với Liên Xô và Nga, Trung Quốc không quá lo lắng về mối đe dọa thủy lôi. Cho đến gần đây, kẻ thù tiềm năng trên biển là Mỹ cũng không chú ý nhiều đến thủy lôi như một loại vũ khí.
    Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, kể từ năm 2011, Mỹ đã tăng cường các chuyến bay F/A-18 chuyên về bố trí bãi thủy lôi. Đồng thời tăng cường luyện tập và hoạt động sử dụng các sản phẩm thủy lôi bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-1 của Không quân Mỹ. Bây giờ, máy bay ném bom chiến lược có lẽ là nền tảng hiệu quả nhất để thực hiện các bãi mìn lớn. Trong những năm gần đây, một số sĩ quan cao cấp của Hải quân Mỹ và nhiều nhà khoa học quân sự đã đề cập đến việc phục hồi khả năng thực hiện các bãi mìn.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Nền kinh tế của Trung Quốc hiện nay phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm. Trong quá trình phát triển, điểm yếu của Trung Quốc là nguy cơ bị phong tỏa đường biển và sự cố thông tin liên lạc biển đang gia tăng. Trung Quốc đã đạt được một số kết quả trong việc tăng cường tiềm năng chống tấn công bằng tàu sân bay, nhưng tiềm năng hải quân trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa thủy lôi và tàu ngầm vẫn còn hạn chế.
    “Bãi mìn hiệu quả được kẻ thù tiềm năng thả từ trên không hoặc do tàu ngầm diesel-điện, hạt nhân hiện đại bí mật thả trên biển có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và Hải quân Trung Quốc. Vì vậy, trong tương lai gần, hiện đại hóa quy mô lớn các lực lượng mìn của Trung Quốc thông qua việc xây dựng các tàu mới và máy bay trực thăng thả mìn là điều không thể tránh khỏi”, chuyên gia Nga nói.
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    KJ-2000 ( số đuôi 30074 dựa trên khung con IL-76MD ) đã tuần tra dài ngày lần đầu tiên
    OnlySilverMoonLo_To thích bài này.
  9. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Với tiềm lực kinh tế hiện nay dùng máy bay to như vậy đi tuần tra mà không sợ tốn dầu thì TQ có thể đú theo Mẽo được rồi
  10. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Cận cảnh kỵ binh Trung Quốc bắn AK trên lưng ngựa
    Trong biên chế quân đội Trung Quốc hiện có hai tiểu đoàn kỵ binh.

    Hình ảnh kỵ binh đang ngay một hiếm trong quân đội Trung Quốc. Từ 13 sư đoàn kỵ binh trong những năm 1950, giờ đây trong biên chế quân đội Trung Quốc chỉ còn giữ lại hai tiểu đoàn kỵ binh và một số phi đội.

    [​IMG]
    Kỵ binh Trung Quốc đi tuần trên biên giới với Mông Cổ
    [​IMG]
    Trong biên chế của quân đội Trung Quốc hiện có 2 tiểu đoàn kỵ binh
    [​IMG]
    Nhiệm vụ của kỵ binh là tuần tra, chống bạo loạn, hỗ trợ cứu hộ thiên tai...

    [​IMG]
    Kỵ binh Trung Quốc biểu diễn bắn súng trên lưng ngựa


    [​IMG]


    [​IMG]
    Phi ngựa qua vòng lửa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kỵ binh phát huy vai trò ở những vùng địa hình hiểm trở mà phương tiện cơ giới không hoạt động được

    Đúng là quả không hổ danh con cháu vó ngựa Mông Nguyên Thành Cát Tư Hãn, từng giày xéo Âu Châu Ả Rập
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này