1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Ủa vụ F-35 có gì cay? Vụ vũ trụ có gì cay hả chú em thò lò. Hay Thò lò thấy nổ hết ra nên giờ đổi chiến thuật.
  2. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Video đây:
    Nó bắn tới hơn 11500ft luôn
    2:21, xem cho kĩ nó kí hiệu D (Depth): 12030 đấy (ở đây tính bằng ft, depth trong kĩ thuật có nghĩa là chiều cao, chữ height trong tiếng anh cũng là chiều cao, nhưng nó ko có điểm định sẵn, ở đây mục tiêu được định sẵn)
    dongfonghong2 thích bài này.
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Chỉ những thằng ngu như lò tò mới khoe tên lửa chống tăng to nặng trên chiến trường VN. Điều kiện địa hình VN thích hợp loại nhỏ nhẹ gọn. Nhà mày muốn biết VN có thứ gì ngon thì cứ mò vào xem so với chiến tranh biên giới nhà mày chết bao nhiêu lần này? Ông thách thằng Trung Nam Hải mày dám , nước to thôi chứ to mồm mà hèn bỏ mia. Nhà mày biết VN giấu hàng như như giấu của quý ai rỗi hơi khoe két cho nhà máy ngắm. Thôi về ôm két nhà tự sướng đi cô em Lổ To mồm quác. Tầu ngầm Kilo VN còn mua được thì xá chi tên lửa với rocket không khéo có cả nhà máy nuôi ầm ầm hàng trị tàu rồi cũng nên. Nhà mày tối ngày chỉ lo copy chổ này chổ kia có hàng xịn thuần chủng đâu mà khoe. Nhìn bên ngoài thì cũng là Iphone nhưng thứ của tàu chỉ là giẻ rách mày à.
    Mày nghỉ thằng Nga nó ngu nuôi cho mày khỏe để mày phản nó à? Mày mà khỏe thì an ninh Nga bị nguy hơn là Mỹ. Mày xem bài phân tích của tướng cựu tình báo LX chưa? THằng NGa chảng qua bán hàng chế biến cho nhà mày tự sướng còn nó hốt đô la thôi ngốc ạ. Thôi thân phận nô lệ công xưởng cho tư bản thì biết nhịn nhục đi mà sống đừng ti toe có ngày muốn làm nô lệ công xưởng cũng chả thằng nào cho thì rớt kết nhé.
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2014
    HaNoiOld, CVPHmokurapov thích bài này.
  4. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc thiết kế hộ tống hạm tàng hình mới :cool:

    (Vũ khí) - Trung Quốc đã bí mật thiết kế xong một dự án tàu hộ tống tàng hình thế hệ mới Type 057 nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân.

    [​IMG]
    Sau Type 056, Trung Quốc sẽ cho ra mắt một hộ tống hạm tàng hình thế hệ mới Type 057.
    Báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, hải quân nước này đã hoàn thành việc thiết kế một dự án tàu hộ tống tàng hình thế hệ mới, với tên gọi Type 057.

    Theo đó, Mil.news.sina.com.cn nói rằng, công việc bắt đầu chế tạo các tàu hộ tống Type 057 sẽ bắt đầu vào cuối năm 2014, với kế hoạch đặt đóng số lượng lên tới 20 chiếc, hoàn tất bàn giao cho Hải quân Trung Quốc vào năm 2025.

    Truyền thông Trung Quốc đánh giá rằng, Type 057 sẽ là tàu khu trục được chế tạo để thay thế dần dần cho những chiến hạm thuộc lớp Type 053 đã lỗi thời. Type 057 sẽ được trang bị hệ thống động cơ đẩy lai (hybrid), giúp giảm đáng kể tiếng ồn so với các tàu khu trục thế hệ trước.

    Type 057 sẽ có lượng giãn nước vào khoảng 4.500 tấn, tàu sẽ được trang bị radar thế hệ mới cùng một hệ thống các ống phóng thẳng đứng (VLS) cho các tên lửa phòng không. Thiết kế tàu hộ tống mới này cũng sẽ được áp dụng triệt để công nghệ tàng hình và kèm theo trực thăng chống ngầm, trực thăng trinh sát không người lái.

    Trong giữa tháng 3/2013, Hải quân Trung Quốc cũng đã thông qua dự án tàu hộ tống mới thuộc dự án Type 056, được chế tạo với công nghệ tàng hình.
    Con tàu Type 056 đầu tiên được đặt tên là Bạng Phụ, số hiệu 582. Hải quân Trung Quốc cũng dự kiến đưa vào trang bị khoảng 20 tàu hộ tống loại này.
  5. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Chuyên gia Mỹ: Hải quân Trung Quốc đáng gờm hơn Liên Xô :eek:
    (Soha.vn) - O'Rourke cho hay một ưu thế của Hải quân Trung Quốc là sở hữu các tên lửa đạn đạo chống tàu có khả năng tấn công tàu chiến đang di chuyển trên biển.
    Tờ Ta Kung Pao (trụ sở tại Hồng Kông) đưa tin, trong một bản báo cáo trình lên Quốc Hội Mỹ, Ronald O'Rourke, một chuyên gia về các vấn đề hải quân đã khẳng định Hải quân Trung Quốc có khả năng triển khai chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) tốt hơn Liên Xô thời Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho rằng Hải quân Trung Quốc vẫn còn tồn tại hai điểm yếu chính cần phải khắc phục.

    O'Rourke cho hay một ưu thế mà Hải quân Trung Quốc có được là lực lượng này sở hữu các tên lửa đạn đạo chống tàu có khả năng tấn công các tàu chiến đang di chuyển trên biển, còn Liên Xô không có được khả năng này. Chuyên gia này cũng thừa nhận rằng Trung Quốc chỉ có thể xây dựng một lực lượng hải quân khu vực với khả năng tác chiến toàn cầu hạn chế bởi họ chưa thể giải quyết được vấn đề Đài Loan.

    Trong khi đó, Lầu Năm Góc nhấn mạnh 2 điểm yếu của Hải quân Trung Quốc trong việc phát động chiến thuật A2/AD nhằm vào Mỹ trong một cuộc xung đột tiềm năng trên eo biển Đài Loan.

    Thứ nhất, Lầu Năm Góc cho rằng quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến chống ngầm hiệu quả bất chấp thực tế họ đang sở hữu một trong những hạm đội tàu ngầm hùng hậu nhất thế giới. Thứ hai, theo đánh giá của Mỹ, khả năng phát động các đợt tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu của đối phương thông qua việc thu thập những thông tin tình báo kịp thời và quan trọng của quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ mạnh.

    Đề cập thực tế rằng Trung Quốc hiện vẫn chưa thể kiểm soát được Đài Loan trong một thời gian ngắn, O'Rourke cho hay quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ chú tâm nhiều hơn vào việc nâng cao khả năng phòng thủ bờ biển của mình. Trong khi thừa nhận Hải quân Trung Quốc hiện đang tiến hành các hoạt động chống cướp biển hoặc sơ tán phi tác chiến ở nước ngoài, nhưng O'Rourke vẫn kết luận rằng Hải quân Trung Quốc có thể vẫn sẽ chưa cảm thấy an tâm khi đối đầu với Hải quân Mỹ ở vị trí cách bờ biển Trung Quốc hơn 1.500km.
  6. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Lộ thiết kế tàu hộ vệ thế hệ 4 Type 057 TQ
    (Kienthuc.net.vn) - Tàu hộ vệ tên lửa Type 057 của Trung Quốc có lượng giãn nước hơn 4.000 tấn, tập trung nâng cao khả năng tác chiến chống tàu ngầm.
    Theo báo chí Trung Quốc, nước này đã hoàn thành việc thiết kế dự án tàu hộ vệ tên lửa thế hệ thứ 4 Type 057. Việc khởi động đóng các tàu thuộc Type 057 sẽ chính thức bắt đầu vào khoảng thời gian cuối năm 2014 và đầu năm 2015.
    Dự kiến, Trung Quốc sẽ đóng khoảng 20 chiếc tàu hộ vệ tên lửa Type 057, việc chuyển giao cho lực lượng hải quân sẽ hoàn thành trước năm 2025. Type 057 sẽ thay thế cho tàu hộ vệ Type 053 và một số tàu đã lỗi thời trong biên chế của lực lượng hải quân Trung Quốc.
    Nguồn tin tiết lộ, thiết kế tàu hộ vệ Type 057 có lượng giãn nước khoảng 4.500 tấn, chế tạo thân tàu áp dụng công nghệ tàng hình tiên tiến, nó có thể chở tới 2 trực thăng săn ngầm/trinh sát.
    [​IMG]
    Type 057 có thể là bước cải tiến mạnh dựa trên loại Type 054A.

    Tàu sẽ được trang bị hệ thống radar thế hệ mới, hệ thống tên lửa phòng không phóng thẳng đứng, nâng cao khả năng chống tàu ngầm với hệ thống định vị thủy âm và ngư lôi hiện đại hơn.
    Đặc biệt, tàu sẽ được trang bị động cơ điện hybrid, giúp giảm đáng kể tiếng ồn so với các dự án tàu khu trục trước đó.
    Theo phân tích của chuyên gia quân sự, tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới này sẽ là tàu chiến mặt nước có khả năng chống ngầm mạnh nhất trong biên chế của lực lượng Hải quân Trung Quốc, đồng thời nó cũng sẽ là chuẩn mực cho lực lượng tàu chiến mặt nước chống ngầm của thế giới, trong tương lai, nó sẽ được bố trí để bảo vệ tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc.
    Chuyên gia Trung Quốc nhận định, tàu hộ vệ tên lửa Type 057 lần đầu tiên được tích hợp hệ thống động cơ đẩy điện là một cuộc cách mạng trong lịch sử của lực lượng tàu chiến mặt nước. Hệ thống động cơ đẩy điện là một hệ thống đẩy mới được phát triển cùng với sự ra đời của kỹ thuật công nghệ điện hiện đại, hệ thống này sẽ kết hợp sức mạnh của hệ thống điện động lực và điện phụ trợ, từ đó đạt được nguồn năng lượng hợp lý, cải thiện khả năng cơ động của tàu đồng thời giảm tiếng ồn hoạt động.
    [​IMG]
    Cấu hình vũ khí Type 057 có thể là tập trung nâng cao khả năng tác chiến chống tàu ngầm.
    Các phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng, việc tích hợp hệ thống động cơ đẩy điện là một cuộc cách mạng lớn trong sự phát triển động lực của thiết bị hải quân, đặc biệt trong chiến tranh hải quân trong tương lai.  
    Hiện tại, trên thế giới, các quốc gia phương Tây đã áp dụng công nghệ động cơ đẩy điện vào các tàu chiến hiện đại của mình, ví dụ như tàu khu trục tên lửa DDG-1000, tàu sân bay lớp Ford của Mỹ và tàu khu trục tên lửa Type 45, tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh và tàu khu trục tên lửa F125 của Đức và nhiều tàu chiến khác.
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc "khoe" tên lửa đạn đạo đáng sợ chưa từng có
    Soha.vn) - Trang mạng Qingdao cho biết tên lửa đạn đạo DF-25 có thể khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trong khu vực trở nên hoàn toàn vô dụng.
    Dựa trên nền tảng tên lửa DF-21, Trung Quốc gần đây đã phát triển một loại tên lửa đạn đạo tầm trung tiên tiến hơn mang tên DF-25. Trang mạng Qingdao (Trung Quốc) cho biết bước tiến này của Trung Quốc diễn ra sau khi Ấn Độ hoàn thiện phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

    Theo Qingdao, tầm bắn của DF-25 ước tính khoảng 3.200km. Mặc dù nó vẫn chưa thể vượt qua tên lửa đạn đạo Agni-V tới tầm bắn 5.000km, DF-25 vẫn có khả năng tấn công các mục tiêu trọng yếu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm các cở sở quân sự của Mỹ tại đảo Guam.

    DF-25 có thể mang 3 đầu đạn để tấn công nhiều mục tiêu trong khu vực. Kết hợp với hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu, DF-25 còn có thể cơ động để tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ. Cùng với DF-21, DF-25 sẽ trở thành mối đe dọa chí tử đối với lực lượng hải quân Mỹ hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Ngoài ra, DF-25 còn rất khó để đánh chặn.

    Trang mạng Qingdao cho hay, sơ tốc đầu đạn của DF-25 ước tính vào khoảng 7km/s, vượt qua khả năng đánh chặn của bất cứ hệ thống tên lửa không-đối-đất mà Mỹ bố trí ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Một khi loại vũ khí này được triển khai để đối phó Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, sẽ không có loại vũ khí nào có thể ngăn chặn nó tấn công mục tiêu. DF-25 có thể khiến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ trong khu vực trở nên hoàn toàn vô dụng.
  8. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    J-15 phi công được trang bị mũ bắn dành cho tên lửa PL-8/9. Ngoài ra có thể thấy rõ HUD điện tử 3D

    [​IMG]
    Góc phải phía dưới là TSB Liêu Ninh
    Lần cập nhật cuối: 18/02/2014
  9. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc tăng ngân sách quân sự 10% trong năm 2014
    (Kienthuc.net.vn) - Tờ China Times đưa tin, Bắc Kinh sẽ tăng ngân sách quân đội 10% lên mức 792 tỷ nhân dân tệ (tương đương 130,6 tỷ USD).
    Các nhà phân tích Trung Quốc nhận định, không riêng năm nay, mức tăng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ duy trì ở mức khoảng 10% trong 5 năm tới. Mức tăng này nhằm đảm bảo ngân sách quốc phòng của Trung Quốc ổn định ở mức khoảng 10% tổng chi tiêu của chính phủ.
    Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 là 720 tỷ nhân dân tệ (tương đương 118,7 tỷ USD). Theo đó, con rồng châu Á là nước có mức ngân sách quân sự lớn thứ 2 thế giới dù vẫn thua xa cường quốc số 1 thế giới là Mỹ với 582,4 tỷ USD.
    [​IMG]
    Bắc Kinh tăng ngân sách quân sự lên tới 10% năm nay và sẽ duy trì mức tăng như vậy trong 5 năm tới.
    Dù tăng ngân sách quốc phòng, quân đội Trung Quốc vẫn cho biết, sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự và chi tiêu văn phòng. Trước đó, trong kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn năm 1985, 1997 và 2003, Trung Quốc đã loại bỏ 1,7 triệu nhân viên quân sự. Quân đội Trung Quốc thường trải qua một cuộc cải tổ lớn mỗi 6 năm tới 12 năm.
    Tuy nhiên, quân đội sẽ tăng ngân sách đào tạo, huấn luyện và mua sắm, chế tạo vũ khi, trang thiết bị công nghệ cao cho cả Lục quân, Không quân và Hải quân. Cụ thể, quân đội sẽ biên chế thêm cho mỗi hạm đội Hải quân một tàu khu trục và một đội khinh hạm mới cũng như tàu tiếp tế và đổ bộ. Trong khi đó, Không quân và Lục quân sẽ được mở rộng về quy mô. Cuối cùng, quân đội sẽ đẩy mạnh chế tạo các tên lửa hành trình cho Quân đoàn pháo binh thứ 2.
    Chủ tịch kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đang phát động cuộc cải cách quân sự, quốc phòng với sự hỗ trợ của sức mạnh kinh tế mới giành được ngay khi vừa lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.
    Các nhà phân tích nhận định, Bắc Kinh sẽ tiếp tục phô trương sức mạnh quân sự trong năm nay ở cả Biển Hoa Đông lẫn Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lún sâu vào tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và các láng giềng Đông Nam Á, chẳng hạn, Philippines.
  10. NighHunter

    NighHunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    1.991
    Đã được thích:
    339
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này