1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Nga tăng cường bảo vệ biên giới phía Viễn Đông;)

    Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu khôi phục sân bay Quân khu Đông. Việc đầu tiên là xây dựng lại căn cứ “Thảo nguyên” tại khu vực Ngoại Baikal gần biên giới với Trung Quốc. Ngoài ra cũng có kế hoạch phục hồi chức năng toàn diện cơ sở hạ tầng của các đơn vị quân đội. Sau khi căn cứ không quân “Thảo nguyên” hoạt động, sẽ đến lượt các cảng hàng không khác ở Viễn Đôn được tái thiết.

    Bộ quốc phòng Nga tăng cường bảo vệ biên giới Viễn Đông của đất nước. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Một năm trước đây, ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện nay đứng đầu là tướng Sergei Shoigu đã được thừa kế một di sản có nhiều vấn đề. Cuộc cải cách trước đó trong lực lượng vũ trang Nga đã dẫn đến thực tế là một số khu vực của đất nước bị bỏ bê, không có sự bảo vệ đáng tin cậy. Đặc biệt, trong năm 2010, Quân khu Siberia đã bị giải tán. Kết quả là các nhân viên của căn cứ không quân “Thảo nguyên” phải rời khỏi doanh trại quân đội. Ba năm liền, cảng hàng không có khả năng tiếp nhận máy bay trọng lượng trên 75 tấn bị bỏ hoang. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với sân bay quân sự tại khu vực Amur, tại Primorye. Trong khi đó, máy bay chiến đấu là chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ biên giới phía Đông của Nga. Chủ tịch Viện các vấn đề địa chính trị, thượng tướng Leonid Ivashov cho rằng đã đến lúc phải sửa chữa sai lầm đó:

    “Khôi phục lại mạng lưới sân bay, bao gồm cả vùng Viễn Đông và Ngoại Baikal là biện pháp hết sức cần thiết. Điều quan trọng là hiện nay, các vị lãnh đạo quân sự - chính trị của đất nước có nhận thức về sự cần thiết phải tăng cường quốc phòng. Tất cả mọi hy vọng rằng tấm gương phi quân sự hóa của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tình hình quân sự và chính trị chung trên thế giới đã không được đáp ứng. Chúng tôi thấy rằng, ngày hôm nay, các mối đe dọa quân sự không những không giảm mà chỉ tăng lên. Tất cả các nước láng giềng của chúng tôi ở vùng Viễn Đông đang tăng cường khả năng quân sự của họ. Trung Quốc, Nhật Bản thậm chí đã ra khỏi khuôn khổ những hạn chế hiến pháp trước đây, cụ thể là chuyển sang quy mô quân đội toàn diện. Ở vùng Viễn Đông có nhóm 100 000 quân nhân Mỹ hiện diện. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được triển khai ở đó. Vì vậy, tôi chỉ hoan nghênh tất cả mọi điều được thực hiện nhằm tăng cường quốc phòng của Nga.”

    Việc tái tạo sân bay "Thảo nguyên" bắt đầu vào tháng Giêng năm nay và cần được hoàn tất trước ngày 1 tháng Mười Một năm 2015. Dành cho mục đích này, ngân sách nhà nước sẽ phân bổ 7,8 tỷ rúp (230 triệu USD). Căn cứ không quân sẽ được xây dựng phù hợp với các yêu cầu mới nhất. Diện tích sân bay sẽ tăng đáng kể. Thiết bị liên lạc hiện đại và các thiết bị khác sẽ được trang bị đầy đủ.

    Kế hoạch của Bộ Quốc phòng không chỉ bao gồm khôi phục mà còn nâng cao toàn diện mạng lưới sân bay quân sự. Sự chú ý đặc biệt được dành cho các vùng xa xôi của nước Nga. Đặc biệt, đã có kế hoạch khôi phục lại các sân bay quân sự ở Bắc Cực, ở Tiksi. Ngoài ra, đã ký lệnh luôn duy trì tình trạng tốt các sân bay Vorkuta (sườn phía tây dẫy núi Urals) và Norilsk (khu vực Krasnoyarsk, phía nam bán đảo Taimyr). Tất cả những mục tiêu này đòi hỏi ngân sách rất lớn. Nói chung, Nga đã quyết định không giảm bớt chi phí dành cho quốc phòng. Trong 3 năm tiếp theo, chi phí quân sự sẽ tăng khoảng 44%. Nếu trong năm 2013 Nga chi cho quốc phòng 68 tỷ đô la thì vào vào năm 2016 số tiền này sẽ tăng lên 98 tỷ. Đề xuất đã được phê duyệt bởi Duma Quốc gia. Do đó, Nga xếp thứ ba trên thế giới về kế hoạch chi tiêu quốc phòng trong tương lai gần. Mỹ đứng đầu theo chỉ số này, Trung Quốc chiếm vị trí thứ hai.

    Mình tốt với nó như thế cơ mà ,Bọn Nga quả là quá đáng thiệt .;)

    danngoc thích bài này.
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Chỉ một bài viết quy phạm quy định xưng hô là tớ xóa tất cả bài của tài khoản "quậy phá" này.
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Cuộc tập trận “Tương tác biển 2014" tăng cường hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc


    [​IMG]
    Photo: RIA Novosti
    Nga và Trung Quốc đang gia tăng động lực tập trận hải quân. Cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu, hai bên sẽ tiến hành cuộc tập trận “Tương tác biển 2014". Điều này đã được công bố tại Bắc Kinh cuối năm ngoái sau, khi kết thúc cuộc tham vấn quân sự Nga Trung. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại khu vực lãnh hải và không phận phía bắc Biển Hoa Đông. Đây sẽ là cuộc tập trận hải quân thứ hai giữa Nga và Trung Quốc trong năm nay.
    Đây cũng là lần đầu tiên Nga và Trung Quốc lập kế hoạch tiến hành tập trận hải quân hai lần trong năm. Hồi tháng Giêng, hai bên đã có sự tương tác hạm đội trong khu vực Địa Trung Hải. Lần đầu tiên khu vực này được lựa chọn để thực hiện cuộc tập trận chung.
    "Tương tác biển -2014" là dấu hiệu cho thấy quân đội Nga và Trung Quốc tăng cường sẵn sàng chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ phản ứng nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Chuyên gia quân sự Igor Korotchenko tuyên bố với đài "Tiếng nói nước Nga":
    “Cuộc tập trận ở Biển Hoa Đông sẽ tập trung rèn luyện kỹ năng và kiến thức cần thiết của quân nhân của hạm đội hai nước. Đặc biệt, sẽ tổ chức bắn pháo vào các mục tiêu trên không và trên biển, tiến hành hoạt động bảo vệ cơ sở thông tin liên lạc hàng hải. Điều này là rất quan trọng trong bối cảnh có những vấn đề mâu thuẫn địa chính trị khu vực chưa được giải quyết. Nhất là khi mà yếu tố lực lượng quân sự trong hoạt động của các quốc gia nước ngoài được sử dụng để gây áp lực chính trị và các áp lực khác.”
    Cuộc tập trận "Tương tác biển -2014" sẽ phản ánh sự sẵn sàng của Nga và Trung Quốc nhằm phát triển hợp tác toàn diện trong lĩnh vực quân sự. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Xã hội Vladimir Yevseyev nhận xét:
    “Đây sẽ là một cuộc tập trận toàn diện và sẽ xác nhận rằng Nga và Trung Quốc đang phát triển quan hệ đối tác chiến lược. Đối với Nga, Trung Quốc là hướng ưu tiên. Trong bối cảnh quan hệ với phương Tây xấu đi, Nga có thể tiến xa để cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự. Tôi nghĩ rằng phương Tây sẽ lên tiếng về cuộc tập trận này. Và trên thực tế, đây là tín hiệu mà Nga dành cho phương Tây, trước hết là Hoa Kỳ.”
    Chuyên gia quân sự Viktor Litovkin cũng dự đoán là phương Tây và Nhật Bản sẽ có phản ứng mạnh trước cuộc tập trận hải quân giữa Nga và Trung Quốc ở Biển Hoa Đông:
    “Phương Tây sẽ không thích chuyện lực lượng hải quân của Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác. Một số quốc gia nước ngoài tự cho mình quyền được trở thành cường quốc và không muốn nước khác hùng mạnh. Trong khi đó, trao đổi kinh nghiệm giữa thủy thủ Nga và Trung Quốc luôn luôn mang lại lợi ích cho nhau.”
    Ông Viktor Litovkin dự đoán rằng cũng như trước đây, các phương tiện truyền thông Nhật Bản và các nước phương Tây sẽ bóng gió rằng qua cuộc tập trận này Nga và Trung Quốc đang cố gắng luyện tập một số kịch bản bảo vệ các hòn đảo tranh chấp. Chuyên gia khẳng định rằng Nga và Trung Quốc không hề tham gia vào các sự kiện như vậy. Trong khi đó, ông Konstantin Sokolov, Phó Chủ tịch Viện các vấn đề địa chính trị cho rằng cuộc tập trận Nga - Trung sẽ là phản ứng với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Key Resolve и Foal Eagle, bắt đầu vào ngày 24 tháng Hai và sẽ kết thúc vào ngày 18 tháng 4:
    “Năm nay, cuộc tập trận chung "Tương tác Biển" phần lớn liên quan với cuộc tập trận tương tự trong khu vực này, do Hải quân Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiến hành, mô phỏng kịch bản tấn công Bình Nhưỡng. Đây là một kế hoạch dứt khoát chưa từng xảy ra trước đây. Ngay sau đó sẽ bắt đầu diễn ra cuộc tập trận hải quân Nga - Trung Quốc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cuộc tập trận chung lần này sẽ có một kịch bản mạnh mẽ hơn so với những năm trước.”
    Các chuyên gia lưu ý đến thực tế là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặc biệt chú trọng cuộc tập trận chung của hải quân hai nước. Ngày 7 tháng 2, sau cuộc hội đàm tại Sochi, họ đã tiến hành phiên họp video với chỉ huy tàu tuần dương tên lửa hạt nhân "Peter Đại đế" của Nga và tàu tuần tra “ Yancheng” của Trung Quốc. Các con tàu này đang trực chiến ở Địa Trung Hải. Trước đó, các tàu này đã phối hợp hộ tống vũ khí hóa học từ Syria đến nơi tiêu hủy và thực hiện cuộc tập trận chung đầu tiên trong khu vực. Các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đánh giá cao sự phối hợp hành động và diễn tập chiến đấu của họ trong hoạt động quân sự chung.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_02_25/129153298/
    Hoac_Nguyen_Giap thích bài này.
  4. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    ý ổng là dùng vũ khí laser chỉ điểm mục tiêu sai lệch đi, còn vũ khí lade dày đặc hơn thì cường độ năng lượng chiếu xuống giảm đi. Có hình BK khói tới nỗi ánh sáng mặt trời không xuyên qua được đấy

    [​IMG]
    Hoac_Nguyen_Giap thích bài này.
  5. Hoac_Nguyen_Giap

    Hoac_Nguyen_Giap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    5
    Lộ vũ khí laze Trung Quốc

    [​IMG]
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    biết địch biết ta trăm trận trăm thắng :D em gửi mấy bác video vietsub TQ diễn tập quân sự thập niên 90 :D mấy bác coi thử trình độ của lính TQ lúc đó thế nào so với ta ạh :D riêng em thấy cái đoạn 1 tên lửa bắn trúng 3 mục tiêu đó đúng là chỉ dùng diễn tập :P
    Lần cập nhật cuối: 26/02/2014
  7. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Ôi trời, cái clip của mềnh giờ đã được Tổng cục kỹ thuật lấy rồi à, khục khục khục... Chả thấy bác nào liên hệ mềnh cả nhề, đĩa xịn mua từ năm 2003 ở Pingxiang đấy!
    nobita1102 thích bài này.
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Trung Quốc: Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 cất cánh


    [​IMG]
    © Collage: "The Voice of Russia"
    Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Trung Quốc là J-20 mẫu sửa đổi P2011 đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên.
    Cuộc thử nghiệm tiến hành vào khoảng 00:00 giờ địa phương (08:00 theo giờ Matxcơva). Trong suốt chuyến bay J -20 có sự hộ tống của tiêm kích J-10.
    Chuyến bay thử "J-20" đã từng được thực hiện năm 2011, nhưng vào thời điểm đó mẫu chiến đấu cơ Trung Quốc "không đạt” trình độ như các đối thủ cạnh tranh tiềm năng là đề án máy bay chiến đấu T-50 của Nga và F- 22 của Mỹ.
    Đang chờ đợi là sau khi sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu mới cuối cùng Trung Quốc sẽ có thể đua tranh với nhà sản xuất Nga trên thị trường quốc tế, vì chiến đấu cơ Trung Quốc có giá thành rẻ hơn nhiều.
    J-20 không phải là tiêm kích tàng hình duy nhất mà Trung Quốc đang thiết kế chế tạo. Mẫu máy bay chiến đấu khác cũng dùng công nghệ tàng hình là J -31, kích thước nhỏ hơn so với J-20. Được biết J -20 sẽ gia nhập hệ trang bị của Không quân Trung Quốc vào năm 2017.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_03_01/129290484/
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Mỹ "giật dây" Thổ Nhĩ Kỳ mua HQ-9 Trung Quốc để ăn cắp dữ liệu?
    Phan Thuấn - theo Trí Thức Trẻ | 01/03/2014 07:10


    [​IMG] Tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9

    (Soha.vn) - Tạp chí Kanwa cho rằng lý do khiến Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 Trung Quốc là để đánh cắp dữ liệu quan trọng về tên lửa này cho Mỹ.
    Cụ thể, theo Kanwa (tạp chí quốc phòng có trụ sở tại Canada), giữ vai trò là một đồng minh then chốt của Mỹ và là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Thổ Nhĩ Kỳ mua phiên bản xuất khẩu của tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9 Trung Quốc không phải để bảo vệ không phận của nước này mà là đánh cắp những thông tin quan trọng liên quan đến tên lửa trên cho Mỹ.

    Kanwa cho hay lợi ích quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ lệ thuộc vào sự chấp thuận của Mỹ và Liên minh châu Âu. Vì lí do này, rất khó để tưởng tượng rằng một ngày nào đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đứng bên cạnh những kẻ thù tiềm tàng của NATO như Nga và Trung Quốc. Chính phủ Ankara cũng nhận ra lượng sức ép mà họ phải chịu đựng nếu như họ lựa chọn mua tên hệ thống phòng không của Trung Quốc thay vì của Mỹ.

    Kanwa nhận định đường hầm xuyên biển mới đi qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ đã được hoàn thành với sự đầu tư của Nhật Bản. Nhật Bản hiện cũng là bên ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU), do đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể trở thành một đối tác an ninh với Trung Quốc khi mà đây là quốc gia liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

    Cũng theo Kanwa, Đức, một thành viên lâu năm của NATO, có thể ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ tiến gần hơn với Trung Quốc thông qua việc ngừng cung cấp những thiết bị mà Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu để trang bị cho các tàu hộ vệ lớp Me-ko của nước này. Mỹ cũng có thể từ chối bán cho Thổ Nhĩ Kỳ tiêm kích tàng hình F-35 nhằm phản đối sự hợp tác của Ankara với Bắc Kinh. Theo tạp chí Kanwa, đây có thể sẽ là cái giá rất đắt mà Thổ Nhĩ Kỳ phải trả.

    Do hầu hết vũ khí đang sử dụng trong nước có xuất xứ từ Mỹ hoặc những cường quốc NATO khác nên Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể mua các tên lửa của Trung Quốc. Đây cũng là lý do tại sao Nga rút S-400 khỏi cuộc cạnh tranh.

    Từ đó, Kanwa kết luận, thực chất, Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng đánh cắp dữ liệu từ HQ-9 để chuyển cho những đồng minh của mình thông qua việc mua loại tên lửa trên của Trung Quốc.
    http://soha.vn/quan-su/my-giat-day-...-quoc-de-an-cap-du-lieu-20140301010155104.htm
    Lần cập nhật cuối: 02/03/2014
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Khủng bố tại Côn Minh - TQ, 28 người chết, 113 người bị thương, 5 sát thủ bị bắn chết, những kẻ còn lại vẫn đang lẩn trốn.

    TQ lần này đau to ...

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này