1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Bá đạo thật các đồng chí ạ :eek:
    Trung Quốc phóng chùm 24 vệ tinh giám sát tên lửa đạn đạo?
    Thứ tư 02/04/2014 11:11

    ANTĐ - Vào lúc 10 giờ 58 phút ngày 31-3, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh “Thực Tiễn 11-06” bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2C từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, vệ tinh đã bay vào quỹ đạo đã định một cách thuận lợi.

    Được biết, đây là quả thứ 6 thuộc serie vệ tinh “Thực Tiễn-11”. Quả đầu tiên mang tên “Thực Tiễn 11-01” được phóng lên vũ trụ vào ngày 12-11-2009.

    Trường Chinh-2C là loại tên lửa đẩy do Viện nghiên cứu công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc, trực thuộc Tập đoàn khoa học kỹ thuật không gian Trung Quốc nghiên cứu phát triển. Vụ phóng vệ tinh lần này là lần phóng thứ 189 của thế hệ tên lửa đẩy Trường Chinh.

    Vệ tinh Thực Tiễn 11-06 do Công ty trách nhiệm hữu hạn vệ tinh Đông Phương Hồng thuộc Tập đoàn khoa học kỹ thuật không gian Trung Quốc nghiên cứu và chế tạo, chủ yếu được dùng để triển khai các thực nghiệm khoa học và kỹ thuật trong không gian.

    [​IMG]

    Một vụ phóng tên lửa đẩy Trường Chinh

    Theo giới quan sát nước ngoài phân tích, hệ thống vệ tinh “thực tiễn 11” được Bắc Kinh phóng lên quỹ đạo nhằm giám sát các hoạt động phóng vệ tinh và tên lửa đạn đạo trên phạm vi toàn cầu, thông qua các thiết bị cảm biến hồng ngoại mà nó mang theo, tương tự như dòng vệ tinh giám sát hồng ngoại STSS của Mỹ.

    Nếu như điều này là chính xác thì Bắc Kinh sẽ còn tiếp tục phóng thêm nhiều vệ tinh cùng loại, tạo thành một chòm 24 vệ tinh bao phủ toàn cầu.

    Vệ tinh DSP hiện đang sử dụng của Mỹ ban đầu được thiết kế với mục đích phát hiện và đo đạc các loại tên lửa đạn đạo tầm xa và liên lục địa, không có khả năng quan trắc các tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Ngoài ra, DSP không có thể xuyên phá qua các tầng mây dày, đồng thời khả năng lọc nhiễu và bám bắt kém.

    Năng lực tích hợp, xử lý và chia sẻ thông tin của toàn bộ hệ thống DSP, đặc biệt là các trạm mặt đất rất kém, còn xa mới đáp ứng được yêu cầu cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa đạn đạo trong chiến tranh hiện đại.

    [​IMG]

    Ảnh đồ họa chức năng phòng thủ tên lửa của vệ tinh STSS - Mỹ

    Để hoàn thiện năng lực quan trắc, cảnh báo sớm, Bộ quốc phòng Mỹ đã khởi động chương trình “Hệ thống hồng ngoại không gian” (SBIRS) để thay thế chức năng cảnh báo sớm tên lửa của các hệ thống DSP. Sau đó, hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp thuộc SBIRS được chuyển giao về cho Cục phòng thủ tên lửa và được đổi tên thành STSS.

    STSS là hệ thống vệ tinh giám sát hồng ngoại bao gồm 24 vệ tinh loại nhỏ, trọng lượng khoảng 1.000 kg, STSS có khả năng giám sát được tên lửa đạn đạo ở đoạn giữa, phân biệt được tên lửa có đầu đạn hay mồi nhử.

    Do các đầu đạn, mồi nhử hoặc là cả khoang mẹ đều được STSS quan sát dưới dạng điểm, cho nên nó sẽ phân tích các thông tin, ví dụ như các đặc điểm quang phổ để nhận biết đối tượng, chỉ dẫn cho hệ thống tên lửa đánh chặn mục tiêu.
    dongfonghong2 thích bài này.
  2. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Quân giới: http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...tuong-tham-o-bac-nhat-trung-quoc-2941224.html
    Chính giới thì có Bạc Hi Lai, Chu Vĩnh Khang
    http://dantri.com.vn/the-gioi/trung...d-tu-chu-vinh-khang-va-cac-cong-su-856210.htm
    Sự hủ bại của quan chức TQ:
    http://www.doisongphapluat.com/tin-...ai-va-chu-vinh-khang-a14161.html#.UzzM6_l_swA
    http://www.doisongphapluat.com/tin-...chet-duoi-tay-bo-nhi-a22512.html#.UzzNWfl_swA
    Về mấy chuyện này thì mấy tay trùm tham nhũng của VN còn thua xa.
  3. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Liên quan gì nhĩ ? tới cả Mỹ còn có tham nhũng mà, TQ bọn thầy tham nhũng là xử quyết liệt chứ ko như các con, hưởng án treo nghiêm minh ở chỗ đó. Là con người cả thôi, vấn đề là TQ bọn thầy vẫn kiểm soát được còn nước các con thì bệnh phu lắm rồi, hết thuốc chữa rồi phải ăn bom mới chữa nổi.

    Cái ở đây thầy nói đó là tham nhũng trong việc mua sắm quân sự, đây này tới cả BBC cũng lên tiếng

    Quốc hội VN 'cần kiểm soát mua vũ khí'
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131119_mua_vu_khi_dai_bieu_quoc_hoi.shtml

    Đề nghị Quốc hội kiểm soát việc mua sắm tàu ngầm, tên lửa
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/de-nghi-quoc-hoi-kiem-soat-viec-mua-sam-tau-ngam-ten-lua-2912057.html
  4. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Tại sao, các chú ngay trên nét còn biết rõ số lượng và chất lượng vũ khí TQ mua sắm của Nga (chưa nói tới tự sản xuất, dù các chú hay dìm hàng đồ TQ thua xa đồ Nga bán cho VN) vượt trội so với TQ, tại sao không mua luôn các sản phẩm mới ? thấy rõ việc Nga-Trung công khai các hợp đồng S-400, Amur, Su-35K vẫn kí kết mua sắm S-300, Kilo, Su-30 là sao ? biết là thua thì chạy đua làm gì ? vũ khí trước đây cũng đủ để các chú bá chủ ĐNA rồi
  5. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
  6. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    [​IMG]
    • [​IMG] Thanks x 2
  7. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    [​IMG]
    • [​IMG] Thanks x 3
    BAPCUONG thích bài này.
  8. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    Army ZTZ99G MBT

    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    Heavy truck J6 (export version truck), from China First Automobile Group
    [​IMG]
  10. khuc_thuy_du

    khuc_thuy_du Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    317
    Các đ/c thạo tin và giỏi tiếng Tây phương vào cần-phơm cho anh em biết với nhé:


    TIN NÓNG SỐT ĐÂY:

    THỦ TƯỚNG ĐỨC ANGELA MERKEL TẶNG CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH BẢN ĐỒ TRUNG QUỐC KHÔNG CÓ TÂY TẠNG, TÂN CƯƠNG VÀ MÃN CHÂU LÝ

    TRẦN ĐỨC ANH SƠN

    Trong hai ngày 1 và 2/4/2014 một số tờ báo uy tín trên thế giới như: TIME, FOREIGN POLICY, THE SYDNEY MORNING HERALD… đã đăng bài phản ánh sự kiện ngày 28/3/2014, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tấm bản đồ cổ Trung Quốc nhân chuyến thăm châu Âu của lãnh đạo Trung Quốc trong tuần vừa qua. Đây là tấm bản đồ vẽ lãnh thổ Trung Quốc trước thời Càn Long (1735 - 1796) do nhà bản đồ học người Pháp là JEAN-BAPTISTE BOURGUIGNON D’ANVILLE vẽ, được 1 nhà xuất bản ở Đức xuất bản năm 1735. Trên tấm bản đồ này lãnh thổ Trung Quốc không bao gồm các vùng: Tibet (Tây Tạng), Xinjiang (Tân Cương), Manchuria (Mãn Châu Lý). Các đảo Hải Nam và Đài Loan trên bản đồ này thì được tô màu khác với lãnh thổ Trung Hoa. Tất nhiên, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng không hề có trong bản đồ này.
    Báo phương Tây bình luận đây là CÁI TÁT (a slap) của bà đầm thép Merkel dành cho ông Tập và Trung Quốc. Một số báo khác thì gọi đây là một THÔNG ĐIỆP (a message) của bà Merkel đối với chính sách bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc hiện nay.

    Xem các đường link dưới đây:
    http://time.com/46414/angela-merkel-xi-jinping-china-germany-map/
    http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/01/merkel_map_message_china
    http://www.smh.com.au/world/angela-merkels-historical-china-map-flap-20140402-zqpje.html
    http://news.sina.com.cn/c/2014-03-31/031029827894.shtml

    Ông Tập Cận Bình không thể từ chối món quà tặng đặc biệt này của Thủ tướng Đức nên đành nhận bản đồ đưa về Bắc Kinh. Tuy nhiên, tờ NHÂN DÂN NHẬT BÁO của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù tường thuật rất kỹ về chuyến đi châu Âu của ông Tập, nhưng đã lờ tịt món quà tặng bản đồ này. Điều nực cười là nhiều phương tiện truyền thông khác của Trung Quốc, kể cả TÂN HOA XÃ, có tường thuật việc Chủ tịch Tập nhận bản đồ do Thủ tướng Angela Merkel tặng, thì không in hình tấm bản đồ của D’ ANVILLE mà thay thế bằng tấm bản đồ vẽ tay của nhà vẽ bản đồ người Anh JOHN DOWER vẽ, xuất bản tại London (Anh) năm 1844 với nhiều chi tiết có lợi cho Trung Quốc, trừ tờ TÂN VĂN TRUNG TÂM (NEWS SINA) đăng đúng hình tấm bản đồ bà Merken trao tặng.
    Bình luận sự kiện này, một số cây bút người Trung Quốc viết: “Một món quà quá khó xử ” (Hoa Qian), “Merkel đang cố gắng hợp pháp hóa những phong trào đòi độc lập ở Tây Tạng và Tân Cương (Xiao Zheng), “Người Đức rõ ràng là đang có những cuộc vận động kín đáo” (Liu Kun). Trong khi một cư dân mạng thì đặt câu hỏi: “Điều này là có thể được sao? Tây Tạng, Tân Cương, (lãnh thổ) Đông Bắc ở đâu? (Chủ tịch) Tập đã phản ứng như thế nào?"... (Nguồn: “A Merkel, a Map, a Message to China”, FOREIGN POLICY, ngày 1/4/2014).
    Theo tôi, đây không phải là một sự cố ngoại giao như một số bình luận của báo chí nước ngoài mà là món quà có chủ đích của Thủ tướng Angela Merkel dành cho tham vọng bành trước của Trung Quốc, bởi người Đức làm gì cũng cẩn thận, tính toán tỉ mỉ, lường xét hậu quả rất nghiêm cẩn.
    Quả là một CÁI TÁT ĐÍCH ĐÁNG cho ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Quốc.

    Dưới đây là ảnh chụp tấm bản đồ và ảnh chụp bà Merkel đang giới thiệu bản đồ cho lãnh đạo Trung Quốc. Bức ảnh thứ hai có dòng chú thích rất hay của TIME: “So China stops here?” [Vậy là (ranh giới) Trung Quốc dừng lại ở đây sao?]. Ông Tập Cận Bình đứng sau không nói gì? Ha ha.
    T.Đ.A.S.

    P/S: Các thân hữu click vào link: http://news.sina.com.cn/c/2014-03-31/031029827894.shtml đang có phần bình luận về sự kiện này của Thôi Hồng Kiến, Chủ tịch Phòng nghiên cứu Hoan Minh thuộc Ban Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Trung Quốc. Anh ta đang chỉ trích món quà này. He he.
    Phải công nhận là ông Tập mặt to, nên CÁI TÁT của bà Merkel chắc đã lắm.

    Cám ơn anh bạn trẻ Trần Thắng (ở Hoa Kỳ) và anh bạn già Thomas Ulbrich (ở Đức) đã gửi các link về sự kiện này cho tôi.

    nguồn: Anh Téc Nét
    kosmyn, khoaia1proanh sao thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này