1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    Trung Quốc lần đầu tiên phóng vệ tinh trinh sát ảnh thiết lập camera quang điện tử với độ phân giải 1 mét , đây là vệ tinh dân sự tên gọi Gaofen-2 , đây là vệ tinh thám không đầu tiên mà Trung Quốc thiết kế và chế tạo có độ phân giải đạt 1 mét , được biết vệ tinh này người sử dụng chính của Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc
    Trong khi đó các vệ tinh thám không hiện nay của những cường quốc không gian hiện nay đều đạt mức 0,5m trở lên
    hk111333Khucthuydu2 thích bài này.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    “Tank Biathlon 2014” đã kết thúc, Trung Quốc chỉ đứng thứ 3 nên mất phần thưởng là 1 chiếc xe tăng T-90 thế hệ mới nhất của Nga vào tay Armenia.
    beta22 thích bài này.
  3. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    Sao hôm trước còn nói là đứng thứ 27 kia mà
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014, Bài cũ từ: 21/08/2014 ---
    Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc chính thức có tên lửa JL-2

    (Kiến Thức) - Sau hơn 10 năm phát triển, cuối cùng Trung Quốc cũng chính thức trang bị tên lửa đạn đạo JL-2 cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094.
    Theo tờ Wantchina Times của Đài Loan đưa tin, Hải quân Trung Quốc đã chính thức đưa mẫu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 2 của nước này JL-2 vào biên chế chính thức.
    Trước đó Quân đội Trung Quốc cũng thử nghiệm thành công mẫu tên lửa đạn đạo cơ động trên mặt đất DF-41 có tầm bắn 12.000km và đủ sức vươn tới lãnh thổ nước Mỹ.
    Được biết, JL-2 sẽ được trang bị cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Type 094 do Trung Quốc chế tạo. Theo thiết kế, JL-2 có tầm bắn lên tới 8.000km và mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân cùng một lúc.
    [​IMG]
    Hình ảnh ghi lại quá trình thử nghiệm của tên lửa đạn đạo JL-2.
    Vào đầu năm nay, Quân đội Trung Quốc đã kết thúc chương trình phát triển tên lửa đạn đạo thế hệ thứ 2 dành cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược kéo dài hơn 10 năm của nước này. Kênh truyền hình nhà nước của Trung Quốc là CCTV cũng đã tiến hành phát sóng một số phim tài liệu về quá trình phát triển, hình thành và thử nghiệm của JL-2 nhân dịp mẫu tên lửa này được đưa vào trang bị.
    Dựa trên các hình ảnh xuất hiện trên các trang mạng quân sự của Trung Quốc thì tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 được trang bị các tên lửa đạn đạo JL-2 sẽ được triển khai ở căn cứ tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc ở thành phố Tam Á, thuộc đảo Hải Nam.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 của Hải quân Trung Quốc.
    Tuy hiện tại đưa vào trang bị JL-2 nhưng Hải quân Trung Quốc vẫn chưa hài lòng với khả năng mẫu tên lửa này.
    Theo một số nguồn tin, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục chương trình phát triển các tên lửa đạn đạo thế hệ thứ 3 dành cho lực lượng tàu ngầm nước này, với phạm vi tấn công lên tới 12.000km.
    Mặc dù dành được một số thành tựu đáng kể trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo cho lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược, nhưng các mẫu tên lửa của Trung Quốc vẫn bị đánh giá là vẫn thua so với cường quốc hải quân như Nga hay Mỹ. Đơn cử mẫu tên lửa đạn đạo Trident trang bị cho các tàu hạt nhân chiến lược của Mỹ có tầm bắn lên tới 11.000km và có thể mang theo 11 đầu đạn hạt nhân.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/tau-ngam-hat-nhan-trung-quoc-chinh-thuc-co-ten-lua-jl-2-377392.html
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    --- Gộp bài viết: 21/08/2014 ---
    Vậy là TQ đứng trên đội Ấn, Type 96A lại 1 lần nữa thắng thế trước T-72B Ấn
  4. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    Type-96A và vai trò xương sống trong Quân đội TQ

    Với những kinh nghiệm tích lũy từ quá trình sử dụng và sao chép các loại xe tăng Liên Xô, Trung Quốc có ý định sản xuất một chiếc xe tăng hoàn toàn mới của riêng mình, chữ “hoàn toàn mới” ở đây có nghĩa là không phải một chiếc xe tăng có đến 90% thiết kế từ nước ngoài.

    Tổ hợp công nghiệp phương Bắc (NORINCO) đã chế tạo loại xe tăng Type-85 vào năm 1988. Trong quá trình phát triển chiếc tăng này các kỹ sư Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu đáng giá cho việc phát triển xe tăng sau này của họ. Mặc dù Type-85 về sau được nghiên cứu thành mẫu thử nghiệm Type-90 nhưng nó không được sản xuất hàng loạt cho Quân đội Trung Quốc mà chỉ nằm trong chương trình hợp tác với Pakistan và trở thành mẫu xe tăng MBT-2000 hay Al-Khalid của Quân đội Pakistan.

    [​IMG]
    Xe tăng Type-96 đời đầu

    Không dừng lại, Trung Quốc quyết định tiếp tục nghiên cứu mẫu Type 85-III với nhiều nâng cấp đáng giá như tháp pháo kiểu mới, pháo 125 mm nạp đạn tự động, hệ thống điều khiển hỏa lực mới, máy đo xa laser, thiết bị ảnh nhiệt. Mẫu thiết kế này chính thức được nhận vào biên chế Quân đội Trung Quốc với tên gọi Type-96 vào năm 1997.

    Sự có mặt của Type-96 có nghĩa là chấm dứt hy vọng được tiếp tục sản xuất hàng loạt của series tăng Type-88. Từ đây Type-96 trở thành mẫu xe tăng “mơ ước” của Trung Quốc, cho nên nó nhanh chóng xuất xưởng với số lượng lên đến khoảng 2.500 chiếc đủ các phiên bản tính đến thời điểm hiện tại. Type-96 là xe tăng chiến đấu chủ lực xương sống của các đơn vị cơ giới Trung Quốc, kể cả khi loại xe tăng mới hơn là Type-99 ra đời cũng làm nhiệm vụ hỗ trợ là chủ yếu khi số lượng còn ít.

    [​IMG]
    Type-96A là xương sống xe tăng Trung Quốc

    Hỏa lực lẫn hình dáng của Type-96 có nhiều điểm tương đồng với dòng xe tăng T-72 Liên Xô, Type-96 sử dụng pháo 125 mm nòng trơn nạp đạn tự động đặt trên một tháp pháo thấp nhỏ, thật ra thì thiết kế của Type-96 phiên bản đầu tiên còn chịu ảnh hưởng nhiều từ tư duy xe tăng Nga nhưng đến năm 2006, khi mẫu Type-96A/G ra mắt, đã có một sự lột xác đáng kể của Trung Quốc.

    Type-96A/G sử dụng tháp pháo hoàn toàn mới, khá giống với các mẫu xe tăng phương Tây như Leopard 2A5, hệ thống gây nhiễu bị động tương tự loại Shtora-2 của Nga, có thể gây nhiễu các loại tên lửa chống tăng dẫn đường kiểu SACLOS, máy đo xa laser hoặc thiết bị chỉ định mục tiêu, ngoài ra hệ thống quan sát ảnh nhiệt được cung cấp thêm cho pháo thủ, cũng như lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực mới, giáp trước và tháp pháo trang bị giáp phản ứng nổ (ERA), đó là một số điểm mới có thể thấy rõ từ bên ngoài.

    [​IMG]
    Type-96A nhìn từ phía sau

    Như đã nói, Type-96A không có hệ thống phòng vệ chủ động nên giáp xe tăng được chú trọng đặc biệt, giáp trước (cả thân xe lẫn tháp pháo) thuộc dạng giáp hỗn hợp module có thể thay thế khi bị hư hại. Theo như Trung Quốc công bố, giáp tháp pháo của Type-96 ở khoảng cách 2.000 m có khả năng bảo vệ trước đạn xuyên động năng đạt tương đương 530 mm thép đồng nhất, và ở tháp pháo Type-96A giờ đây được gắn thêm loại giáp phản ứng nổ (ERA) mới với khả năng bảo vệ tương đương Kontakt-5 của Nga, có nghĩa đạt khoảng 300 mm thép đồng nhất, giáp module ở mặt trước tháp pháo Type-96A được sắp xếp hình mũi tên giống Leopard 2A5 của Đức, còn phần đuôi tháp pháo và mặt trước thân xe được gắn ERA. Ngoài ra, hai bên hông xe cũng được lắp giáp yếm bảo vệ và hai bên tháp pháo có 12 ống phóng đạn khói ngụy trang.

    Về hỏa lực, Type-96A cũng sử dụng pháo 125 mm cùng hệ thống nạp đạn tự động giống như pháo 2A46M của Nga, tốc độ bắn khoảng 6 - 8 viên/phút với dự trữ 42 viên đạn pháo, tên lửa chống tăng, cùng với một khẩu súng máy 12,7 mm trên nóc tháp pháo, vị trí của trưởng xe và một khẩu súng máy đồng trục cỡ 7,62 mm.

    Nói chung cấu hình vũ khí của Type-96A vẫn học theo lẫn sao chép từ dòng xe tăng T-72/80/90 của Nga, mặc dù thiết kế có xu hướng gần về với phương Tây. Tương tự, kíp lái của Type-96A gồm có 3 người là trưởng xe, lái xe và pháo thủ, có một điều khác so với xe tăng T-72 là ở Type-96A lái xe ngồi phía trước bên trái, giống dòng T-54 hơn là ngồi chính giữa như T-72.

    [​IMG]
    Hai thiết bị gây nhiễu giống Shtora của Nga trên Type-96A

    Khả năng cơ động cũng là một điều quan trọng với xe tăng hiện đại, Type-96A được lắp một động cơ công suất 1.000 mã lực để không “thua chị kém em” với các loại tăng tân tiến khác, tỷ suất sức mạnh trên khối lượng cao giúp Type-96A có thể đạt tốc độ tối đa 65 km/h và tầm hoạt động khoảng 450 km.

    Bên cạnh đó, dĩ nhiên kíp lái của Type-96A cũng được trang bị các hệ thống bảo vệ đầy đủ như hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt lớn NBC, hệ thống chữa cháy tự động, ống thở để di chuyển dưới mặt nước sâu 5 m.

    Giai đoạn 2005 - 2006 dây chuyền sản xuất Type-96 từng bị dừng lại, nhưng nó tiếp tục được nối lại ngay sau đó cho đến lúc này. Hiện nay Type-96A là xương sống của lực lượng tăng thiết giáp Trung Quốc, chúng hiện đại hơn nhiều mặc dù có có lượng không bằng các loại xe tăng đời cũ như Type-88/ 88A/ 59 và có số lượng vượt trội dòng Type-99 tuy mới hơn một chút nhưng giá thành đắt đỏ, và thực ra Type-96A và Type-99 cũng chia sẻ nhiều công nghệ với nhau. Type-96 hiện được biên chế trong các đơn vị thiện chiến nhất của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Type-96A trong một cuộc duyệt binh với hoa văn ngụy trang kỹ thuật số

    http://soha.vn/quan-su/bai-tuong-ty...-song-trong-quan-doi-tq-20140811234922786.htm
  5. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    Mỹ lo ngại việc Trung Quốc liên tục thử tên lửa Wu-14

    (Kiến Thức) - Nhằm mục đích khẳng định vị thế quân sự, Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ phát triển loại tên lửa lướt siêu thanh.
    Tờ Washington Free Beacon của Mỹ cho hay, gần đây Trung Quốc đã tiến hành vụ thử nghiệm lần 2 đối với tên lửa siêu thanh mới. Theo các chuyên gia phân tích, loại tên lửa siêu thanh này là một phần của hệ thống vũ khí tấn công toàn cầu của Trung Quốc có thể mang đầu đạn hạt nhân đánh vào lãnh thổ Mỹ.
    Nhân viên nghiên cứu cấp cao trung tâm đánh giá và chiến lược quốc tế Mỹ Richard Fisher cho rằng, trong tương lai gần Trung Quốc có thể sẽ trang bị đầu đạn tốc độ siêu thanh cho tên lửa chiến trường, tiếp theo là trang bị loại đầu đạn này cho tên lửa liên lục địa. Cũng theo ông này, việc đẩy nhanh tốc độ thử nghiệm tên lửa tốc độ siêu thanh có thể giúp Trung Quốc sớm phát triển thành công tên lửa chống hạm thế hệ 2 với khả năng cơ động mạnh, khó bị đánh chặn.
    [​IMG]
    Trung Quốc thử nghiệm tên lửa bay lướt siêu thanh lần 2.
    Theo quan chức chính phủ Mỹ, ngày 7/8 Trung Quốc đã bắt thử nghiệm 1 quả tên lửa lướt siêu thanh Wu-14 tại một cơ sở tên lửa phía Tây Trung Quốc. Khi được hỏi về vụ thử nghiệm lần này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeffrey Pool cho biết, giám sát các hoạt động quốc phòng nước ngoài là công việc thường xuyên, nhưng Lầu Năm Góc không thể bình luận về những thông tin tình báo cũng như đánh giá liên quan đến ngành công nghiệp vũ khí nước khác.
    Ông này còn bổ sung, Lầu Năm Góc khuyến khích Trung Quốc nâng cao “tính minh bạch” của dự án hệ thống quốc phòng, để “tránh những tính toán sai”.
    Ông Jeffrey Pool xác nhận rằng, Trung Quốc từng thử nghiệm tên lửa Wu-14 vào tháng 1/2014, nhưng từ chối xác nhận đối với việc thử nghiệm gần đây của Trung Quốc. Tuy nhiên, 2 quan chức Mỹ khác lại đề cập đến vụ thử nghiệm ngày 7/8 liên quan đến tên lửa siêu thanh Wu-14.
    Trong khi đó tại Trung Quốc, tuy phương tiện truyền thông của nước này không đề cập đến vụ thử nghiệm tên lửa ngày 7/8, nhưng những thông tin trên mạng Internet tiết lộ cho rằng, quả tên lửa được phóng ngày 7/8 là từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc phía Tây Trung Quốc có thể là tên lửa Wu-14.
    Theo chuyên gia phân tích quân sự Trung Quốc, vụ thử nghiệm lần 2 này được tiến hành không lâu sau khi nước này tiến hành lần thử tên lửa Wu-14 đầu tiên. Đây thực sự là mối răn đe chiến lược lớn, cho thấy Trung Quốc rất ưu tiên phát triển loại vũ khí mới này.
    Chuyên gia vũ khí chiến lược Trung Quốc thuộc viện nghiên cứu kế hoạch 2049 Mỹ Mark Stoke cho rằng, vụ bắn thử Wu-14 lần 2 cho thấy ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là phát triển hệ thống vũ khí tốc độ siêu thanh.
    “Chắc chắn Quân đội Trung Quốc đang đầu tư phát triển công nghệ tốc độ siêu thanh, bao gồm động cơ phản lực tĩnh siêu âm và ít nhất một loại vũ khí siêu thanh”, ông này nói. Ông Mark Stoke còn chỉ ra, lần thử nghiệm gần đây có thể là sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc xa làm nền tảng.
    Đầu năm 2014, cơ quan tình báo Mỹ cho rằng, Wu-14 có liên quan đến hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc. Chuyên gia tình báo công nghệ thuộc trung tâm tình báo hàng không quốc gia Không quân Mỹ Lee Fuell từng báo cáo lên quốc hội Mỹ về vũ khí bay lướt siêu thanh của Trung Quốc cơ bản chính là một hệ thống do tên lửa đạn đạo phóng.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...g-quoc-lien-tuc-thu-ten-lua-wu-14-378301.html
  6. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    PLAAF 2014

  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
  8. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
  9. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    Chiến đấu cơ Trung Quốc phơi bụng trước mũi máy bay Mỹ


    Mỹ phản đối việc một chiếc Su-27 tiếp cận rất gần và xoay vòng phía trên máy bay trinh sát P-8 ở không phận quốc tế gần đảo Hải Nam, gọi đây là hành động "rất nguy hiểm".

    [​IMG] Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hình ảnh chiến đấu cơ Su-27 của Trung Quốc phơi bụng trước P-8 của Mỹ trong vụ việc hôm 19/8. Ảnh: USNavy
    Phó đô đốc John Kirby, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, hôm qua phản đối Bắc Kinh qua đường ngoại giao về vụ việc xảy ra hôm 19/8, cách đảo Hải Nam 215 km về phía đông. Hải Nam là nơi có căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc.
    Reuters dẫn lời ông Kirby cho biết chiến đấu cơ Su-27 vài lần bay vượt qua và dưới máy bay trinh sát chống ngầm P-8 Poseidon. Có lúc, phi cơ Trung Quốc chỉ bay cách đầu cánh máy bay Poseidon 9 m, và nó thực hiện cú lộn mình bên trên, ông Kirby nói. Phó đô đốc cho biết Su-27 bay "rất gần" và "rất nguy hiểm".
    "Máy bay Trung Quốc cũng vượt qua mũi P-8 với một góc 90 độ, bụng hướng về phía P-8 Poseidon. Chúng tôi tin rằng hành động này nhằm cho thấy máy bay được trang bị vũ khí", Kirby nói. Ông cho biết loại hành vi này vừa không chuyên nghiệp, vừa không an toàn.
    "Chúng tôi vừa thể hiện sự quan ngại mạnh mẽ đối với người Trung Quốc về hành động chặn vừa không chuyên nghiệp, vừa mất an toàn, đe dọa an toàn và thể trạng của phi công, và không phù hợp với luật quốc tế", phó đô đốc nói. Ông cũng cho rằng hành động làm xói mòn nỗ lực tiếp tục phát triển quan hệ quân sự với quân đội Trung Quốc.
    Trong khi đó, ông Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, gọi đây là "một sự khiêu khích gây quan ngại sâu sắc". "Điều chúng tôi đang khuyến khích là mối quan hệ quân sự mang tính xây dựng với Trung Quốc, và loại hành động này rõ ràng vi phạm tinh thần của cam kết đó. Chúng tôi vừa thể hiện sự quan ngại trực tiếp với Bắc Kinh", ông Rhodes cho hay.
    Trung Quốc hiện chưa có bình luận về tuyên bố của Mỹ.
    [​IMG] Chiếc Su-27 nhìn từ máy bay P-8 trong vụ việc hôm 19/8. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
    Hồi tháng 4/2001, một chiến đấu cơ F-8 từng chặn máy bay do thám EP-3E của Mỹ cũng tại khu vực này, dẫn đến một vụ va chạm làm phi công Trung Quốc thiệt mạng. Máy bay Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn xuống một căn cứ ở đảo Hải Nam.
    24 thành viên tổ bay Mỹ bị giữ trong 11 ngày cho tới khi Washington xin lỗi. Vụ việc gây tổn hại quan hệ Mỹ - Trung vào những ngày đầu chính quyền thời Tổng thống Mỹ George W. Bush.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...c-phoi-bung-truoc-mui-may-bay-my-3035114.html

    Điều này càng chứng tỏ J-11 của TQ đã tiến bộ tới mức nào, khi vừa bất ngờ xuất hiện trước dàn radar tối tân của P-8 vừa cơ động xoay vòng các kiểu khiến P-8 thất kinh
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Thầy và trò lại tẩn nhau rồi
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này